12 địa điểm vui chơi ở Hà Nội hấp dẫn nhất dịp cuối tuần – Vntrip.vn

1387

Không chỉ là thủ đô ngàn năm văn hiến với nhiều di tích lịch sử có giá trị, Hà Nội còn có rất nhiều công viên cùng khu vui chơi giải trí hấp dẫn. Giờ hãy cùng Vntrip.vn điểm danh 12 địa điểm vui chơi ở Hà Nội thú vị và lý tưởng nhất để lên lịch trình khám phá cùng gia đình và bạn bè dịp cuối tuần nhé!

Xem thêm: Khám phá 5 công viên Hà Nội thú vị để đi chơi vào dịp cuối tuần

  • Những địa điểm vui chơi ở Hà Nội lý tưởng dịp cuối tuần

Những địa điểm vui chơi ở Hà Nội lý tưởng dịp cuối tuần

1. Phố cổ Hà Nội và chợ đêm

Bên cạnh là địa điểm du lịch Hà Nội hấp dẫn, phố cổ Hà Nội còn là nơi lưu giữ không gian văn hóa xưa của con người thủ đô. Với kiến trúc đặc trưng cuối thế kỉ 19, khu phố cổ gồm những ngôi nhà san sát, ngõ ngách đan xen nhau tạo sự phấn khích, tò mò cho khách du lịch. Ngoài ra, điểm nhấn khi đặt chân đến nơi này nằm ở chính các con phố, mỗi con phố được đặt tên theo nghề đặc trưng từ xưa.

hinh-anh-pho-co-ha-noi

Hình ảnh Phố cổ Hà Nội (ảnh sưu tầm)

Phiên chợ đêm phố cổ thường họp vào tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, trên các phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Hàng Khoai tới Hàng Giầy. Chợ đêm phố cổ lúc nào cũng nhộn nhịp,với nhiều mặt hàng bình dị, dân dã, cổ kính đậm chất của người Việt. Và cũng chính nơi đây sẽ làm cho du khách thấy được nét đẹp trong tâm hồn của con người Hà Nội.

cho-dem-pho-co-hn

Nhộn nhịp chợ đêm phố cổ (ảnh sưu tầm)

Một nơi thú vị nữa trong khu phố cổ mà các bạn không nên bỏ qua chính là “phố bia” Tạ Hiện. Đây là điểm đến ưa thích buổi tối không chỉ với người Hà Nội mà còn với cả các du khách nước ngoài. Nhâm nhi cốc bia cỏ trong không gian sôi động của âm nhạc nhưng không quá ồn ào mang đậm nét phố cổ Hà Nội sẽ là những trải nghiệm khó quên.

2. Hồ Hoàn Kiếm

Hiếm nơi nào trên thế giới giữ được thiên nhiên như ở nơi đây, điểm đặc biệt của địa lí Hà Nội là trong thành phố có rất nhiều hồ, xung quanh là các con sông lớn. Và hồ được gắn với nhiều di tích lịch sử nhất chính là hồ Hoàn Kiếm, nằm ngay giữa trung tâm thủ đô với tháp Rùa cổ kính nằm trên một bán đảo nhỏ ở giữa.

ho-hoan-kiem

Tháp Rùa ở Hồ Hoàn Kiếm (ảnh sưu tầm)

Ngoài ra, một không gian văn hóa được mở rộng thêm cho du khách cũng như tạo nơi vui chơi cho người dân đến vào dịp cuối tuần. Khu phố đi bộ là sự kết hợp của nhiều hoạt động nghệ thuật, vui chơi giải trí nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ cũng như khách nước ngoài. Bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm là những công trình kiến trúc đầy ấn tượng thu hút khách khi du lịch Hà Nội và là di sản đáng quý của thành phố: tháp Bút, đài Nghiên, cầu Thê Húc dẫn vào lầu Đắc Nguyệt hay đình Trấn Ba…trên lối dẫn vào đền Ngọc Sơn.

cau-the-huc-den-ngoc-son

Cầu Thê Húc và Đền Ngọc Sơn (ảnh sưu tầm)

3. Nhà thờ lớn Hà Nội

Trong thời kì Pháp thuộc vào cuối thế kỉ 19, rất nhiều nhà thờ được xây dựng. Nhưng trong số đó, công trình lớn nhất, tiêu biểu nhất phải kể đến là nhà thờ lớn Hà Nội. Quang cảnh thoáng đãng và dễ chịu khiến nơi đây là một trong những địa điểm vui chơi ở Hà Nội, thu hút của giới trẻ cũng như khách du lịch . Buổi sáng ngồi nhâm nhi cốc cafe vỉa hè, tối đến cùng tụ họp bạn bè chuyện phiếm bên ly trà chanh.

nha-tho-lon-ha-noi

Nhà thờ lớn Hà Nội (ảnh sưu tầm)

4. Cầu Long Biên – địa điểm đi chơi ở Hà Nội hấp dẫn giới trẻ

Không chỉ là chứng tích về những năm tháng oai hùng của lịch sử, cầu Long Biên hiện tại là điểm đến của rất nhiều bạn trẻ yêu chụp ảnh bởi vẻ đẹp cổ kính nhưng vẫn đầy lãng mạn của nơi đây. Bên cạnh đó xung quanh cầu Long Biên cũng còn rất nhiều những địa điểm vui chơi hấp dẫn khác mà các bạn có thể khám phá như bãi đá sông Hồng, vườn đào Nhật Tân…

cau-long-bien

Cầu Long Biên (ảnh sưu tầm)

5. Công viên Bách Thảo

Nằm trên con đường Hoàng Hoa Thám, phía sau Lăng Bác và Phủ chủ tịch, công viên Bách Thảo được thành lập từ những năm đầu thuộc địa chính là công viên cổ xưa nhất ở thủ đô. Đến với công viên Bách Thảo du khách sẽ có cảm giác như đang được hòa mình trong không gian rừng nguyên sinh thu nhỏ với hồ nước, cây xanh cùng các loại động vật tự nhiên. Giữa một Hà Nội ồn ào, nhộn nhịp thì khu vườn trăm tuổi lại trở thành một không gian yên tĩnh, thanh bình như xóa đi những âu lo mệt nhọc của cuộc sống, giúp tâm hồn trở nên thư thái hơn.

cong-vien-bach-thao

Công viên Bách Thảo (ảnh sưu tầm)

6. Hồ Tây – Bến Hàn Quốc

Hồ Tây một địa điểm vui chơi hấp dẫn ở Hà Nội với dịch vụ đa dạng từ vui chơi, mua sắm, ăn uống tới các trò chơi hấp dẫn. Với diện tích rộng, không gian thoáng đãng, lý tưởng, đây còn là nơi cung cấp dịch vụ du lịch như đạp vit, cano, nhà hàng nổi..

ho-tay-chieu-thu

Hồ Tây chiều thu (ảnh sưu tầm)

Hồ Tây còn một địa điểm thu hút đối với giới trẻ, đó là bến Hàn Quốc với phong cảnh lãng mạn, trữ tình. Là một con đường đẹp, tới đây bạn không chỉ ngắm cảnh mà còn có thể thả diều, vui chơi và tâm sự. Để di chuyển đến bến Hàn Quốc các bạn đi tắt từ thôn Đông Nhật Tân đến thôn Nam Nhật Tân. Vào mùa hè ở đây rất mát, đặc biệt mùi thơm ngát của hoa sen tạo nên không khí trong lành.

7. Đài quan sát Landmark Sky 72

  • Địa chỉ: Tầng 72 KeangNam Landmark, E6 Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nằm trên nóc tòa KeangNam, Đài quan sát Landmark Sky 72 chính là địa điểm vui chơi Hà Nội cuối tuần đầy thú vị. Đây là trung tâm giải trí với nhiều dịch vụ hấp dẫn độc đáo thu hút rất nhiều bạn trẻ thủ đô. Với số tiền chỉ tương đương với một chiếc vé xem phim, các bạn sẽ được thưởng thức các trò chơi như chụp ảnh 3D, tham quan bảo tàng nghệ thuật sống, trải nghiệm phim 5d hay ngắm toàn cảnh Hà Nội với đài quan sát Landmark Sky từ độ cao 372m.

dai-quan-sat-landmark-72

Đài quan sát Landmark Sky 72 (ảnh sưu tầm)

8. Royal City – Địa điểm vui chơi hấp dẫn ở Hà Nội

  • Địa chỉ: 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Royal City là trung tâm thương mại, khu vui chơi dưới lòng đất lớn giữa trung tâm thành phố Hà Nội. Với kiến trúc độc đáo được xây theo phong cách châu Âu, đặc biệt là cổng chào của Royal City tạo nên một khung cảnh choáng ngợp và vô cùng thú vị. Tới Royal City bạn không chỉ tận hưởng cuộc sống hiện đại với đầy đủ tiện nghi, không gian xanh, sạch và an toàn. Là một quần thể trung tâm thương mại, khi tới Royal City ngoài mua sắm bạn có thể tham gia các trò chơi như trượt băng, công viên nước, rạp chiếu phim cho tới các làng ẩm thực với nhiều món ăn đa dạng.

royal-city-2

Royal City (ảnh sưu tầm)

Với diện tích 30.000m2 ngoài trung tâm thương mại, Royal City còn tập trung nhiều căn hộ sang trọng với kiến trúc hoàng gia châu Âu, cổ kính, tráng lệ và không gian yên bình. Royal City cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động lớn của Hà Nội. Tới đây bạn sẽ được thỏa thích chiêm ngưỡng những dịch vụ độc đáo tại đây mà không cần phải mất vé vào, hơn nữa đồ ăn vặt ở đây cũng khá rẻ nhé. Royal City cũng là khu vui chơi trẻ em ở Hà Nội được rất nhiều phụ huynh lựa chọn để đưa bé tới đây thư giãn giải trí dịp cuối tuần.

trung-tam-nghe-thuat-duong-dai-vcca

Trung tâm nghệ thuật đương đại VinCom – VCCA (ảnh sưu tầm)

Bên cạnh đó Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom VCCA mới khai trương tại đây hứa hẹn sẽ là một làn gió mới cho giới trẻ Hà Thành. Không chỉ là nơi dành cho những người yêu nghệ thuật tìm đến để chiêm ngưỡng, học hỏi mà VCCA cũng đang là điểm đến check-in đầy mới lạ, độc đáo khiến các bạn trẻ “sốt sình sịch”.

9. Thủy cung Vinpearl – Vinpearl Aquarium Times City

  • Địa chỉ: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bên cạnh những khu vui chơi giải trí và mua sắm, Thủy cung Vinpearl Times City hấp dẫn du khách bởi khung cảnh tuyệt đẹp với khu thủy cung hiện đại và lớn nhất Việt Nam. Khu thủy cung tại Times City có diện tích gần 4.000 m2, với hàng ngàn loài sinh vật, hơn 30.000 loài cá và là thủy cung có đường hầm đầu tiên ở Hà Nội. Đến với Vinpearl Aquarium Times City bạn không chỉ được khám phá những bí ẩn trong lòng đại dương mà còn tận hưởng những khoảnh khắc thú vị của những “Nàng tiên cá” lộng lẫy của thế giới cổ tích và tận mắt chứng kiến những chú chim cánh cụt.

thuy-cung-time-city

Thủy cung ở time city (ảnh sưu tầm)

10. AEON MALL Long Biên

  • Địa chỉ: Số 27 Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

Nằm ngay dưới chân cầu Vĩnh Tuy, không quá xa so với trung tâm, Aeon Mall Long Biên là địa điểm quen thuộc với những ai ưa thích ăn chơi mua sắm trong không gian rộng rãi thông thoáng. Bên cạnh tổ hợp rạp chiếu phim CGV lớn nhất Việt Nam, Aeon Mall Long Biên cũng sở hữu nhiều khu vui chơi hấp dẫn như nhà ma, mê cung gương, khu bowling… thu hút rất đông bạn trẻ tham gia.

aeon-long-bien

Aeon Mall Long Biên (ảnh sưu tầm)

11. TTTM The Garden Shoping Center

  • Địa chỉ: Khu đô thị The Manor, Mễ Trì, Mỹ Đình, Hà Nội

Nằm trong quần thể khu đô thị The Manor, Trung tâm thương mại The Garden là một trong những TTTM lớn nhất ở Hà Nội với tổng diện tích lên tới 27.000m2. Đến đây các bạn sẽ được tận hưởng một thế giới mua sắm và giải trí thú vị trong không gian rộng rãi theo phong cách châu Âu sang trọng và hiện đại.

tttm-the-garden

Trung tâm thương mại The Garden (ảnh sưu tầm)

12. Hanoi Creative City – khu vui chơi ở Hà Nội

  • Địa chỉ: Số 1 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hanoi Creative City là tổ hợp quần thể sáng tạo và nghệ thuật với 20 tầng, tập trung những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ và những hoạt động tiêu biểu nhất của ngành công nghiệp sáng tạo. Ở Hanoi Creative City không chỉ có quán ăn hay tiệm cafe mà còn xuất hiện cả những gallery tranh, văn phòng sáng tạo tuyệt đẹp hay nhà sàn Collective chuyên tổ chức những buổi triển lãm, nghệ thuật hướng đến đối tượng trẻ. Với không gian rộng rãi cùng nhiều hoạt động thú vị diễn ra thường xuyên, đây chính là khu vui chơi ở Hà Nội phù hợp cho mọi lứa tuổi.

hanoi-creative-city

Hanoi Creative City thu hút nhiều bạn trẻ (ảnh sưu tầm)

Nếu để liệt kê đầy đủ các địa điểm chơi ở Hà Nội thì danh sách 12 vị trí trên đây thật không đủ bởi mỗi người, mỗi du khách lại có những sở thích, tính cách riêng. Hi vọng bài viết này sẽ phần nào giúp các bạn chọn lựa được địa điểm vui chơi Hà Nội vào dip cuối tuần phù hợp nhất.

VNTRIP