5 công trình kim tự tháp nào lớn nhất thế giới?

1404

Những kim tự tháp thật sự là một hiện tượng toàn cầu trong thế giới cổ đại, chúng ta có thể tìm thấy chúng ở mọi ngõ ngách trên hành tinh. Những công trình này rất lớn, là những tuyệt tác xây dựng mà con người thời nay cũng khó mà bắt chước được.

Nhưng đâu là kim tự tháp lớn nhất và làm thế nào để đo lường? Bài viết này sẽ đo lường kích thước bằng công thức:

Chiều dài đáy x chiều rộng đáy x chiều cao x 1/3

và dưới đây là 5 kim tự tháp lớn nhất:

5. Kim tự tháp “cong”

kim-tu-thap-lon-nhat-the-gioi-kim-tu-thap-cong

Kim tự tháp “Cong” (Bent) của Sneferu ở Dahshur. (ảnh: Wikipedia)

Kích thước: 1,237 triệu m3

Chiều cao: 101,1 mét
Đáy: 188,6 mét
Độ dốc: 54027’ (Phía dưới) 43022’ (Phía trên)

Nằm ở nghĩa trang hoàng gia Dahshur ngoại ô Ai Cập, đây là bằng chứng duy nhất về sự phát triển kim tự tháp thời kỳ đầu, được xây dựng dưới thời vương triều cổ đại của vua Sneferu. Phần dưới được xây dựng có độ nghiêng 540 so với bề mặt sa mạc, nhưng phần trên thì nghiêng 430, khiến cho nó có hình dáng “cong”.

Theo nghiên cứu, các nhà khảo cổ học giờ đây tin rằng Kim tự tháp Cong là sự giao thoa của loại kim tự tháp bậc thang và bề mặt láng. Một đặc điểm tương đối khác biệt của Kim tự tháp Cong, đó là nó có hai lối vào. Mỗi lối vào dẫn đến một phòng có mái cao và tay đỡ.

Một kim tự tháp “vệ tinh” được xây dựng dành cho vua Ka, nằm cách công trình này 55 mét về phía nam.

4. Kim tự tháp đỏ

kim-tu-thap-lon-nhat-the-gioi-kim-tu-thap-do

Kim tự tháp Đỏ của vua Snofru ở Dahshur. (ảnh: Wikipedia)

Kích thước: 1,69 triệu m3

Chiều cao: 104 mét
Đáy: 220 mét
Độ dốc: 43022’

Đây là kim tự tháp thứ ba được xây dựng bởi nhà vua Sneferu, lớn nhất trong số 3 kim tự tháp chính ở nghĩa trang Dahshur và cái tên của nó bắt nguồn từ sắc đỏ của loại đá granite dùng để xây dựng nó.

Theo nghiên cứu khảo cổ, vào lúc kim tự tháp này được hoàn thành, nó là công trình xây dựng bằng tay cao nhất thế giới. Người ta tin rằng Kim tự tháp Đỏ là công trình hình chóp đầu tiên trên thế giới có bề mặt láng “thực sự”. Việc xây dựng được cho là bắt đầu vào năm thứ 13 triều đại vua Sneferu.

3. Kim tự tháp Khafre

kim-tu-thap-lon-nhat-the-gioi-kim-tu-thap-khafre

(ảnh: Wikipedia)

Kích thước: 2,21 triệu m3

Chiều cao: 136,4 mét
Đáy: 215,28 mét
Độ dốc: 53010’

Khafre là kim tự tháp Ai Cập cổ đại cao thứ 2 và lớn thứ 2 của vùng Giza và là hầm mộ của vua Khafre đệ tứ. Kim tự tháp này được cho là đã xây dựng theo các lớp hàng ngang, với các khối đá dưới đáy có kích cỡ to hơn và nhỏ dần khi càng lên cao. Kim tự tháp này cũng có hai lối vào dẫn tới khu hầm mộ.

Nó cũng có một kim tự tháp “vệ tinh” nằm ở phía Nam, nhưng hầu như không còn lại gì trừ một số khối đá chính và khung nền.

2. Đại Kim tự tháp Khufu

kim-tu-thap-lon-nhat-the-gioi-kim-tu-thap-giza

Đại Kim tự tháp Giza. (ảnh: Wikipedia)

Kích thước: 2,58 triệu m3

Chiều cao ban đầu 146,5 mét, hiện nay 138,8 mét
Đáy: 230,4 mét

Đại Kim tự tháp thực sự là một kiệt tác và đã được gắn danh hiệu “kỳ quan thế giới”. Nó được xây dựng với độ chính xác cao đến nỗi các kỹ sư ngày nay không thể bắt chước được.

Các nhà Ai Cập học tin rằng công trình này được xây dựng làm hầm mộ trong hơn 10 đến 20 năm, và hoàn thành vào khoảng 2560 TCN. Ước tính kim tự tháp có 2.300.000 khối đá nặng từ 2-30 tấn và thậm chí có khối nặng hơn 50 tấn.

Ban đầu nó được xây dựng bằng đá bao (làm từ đá vôi đánh bóng). Những đá bao này phản chiếu ánh sáng mặt trời và khiến cho kim tự tháp tỏa sáng giống như một viên kim cương lấp lánh.

Tiếc thay, người Ả-rập đã lấy đi các viên đá bao này để tu sửa nhà thờ sau một trận động đất thế kỷ thứ 14.

Người cổ đại đã tính toán sao cho kim tự tháp được xây dựng bằng đá bao có chức năng như một chiếc gương khổng lồ và phản chiếu ánh sáng Mặt Trời mạnh đến nỗi khi nhìn từ Mặt Trăng, nó giống như một ngôi sao đang tỏa sáng trên Trái Đất.

Do đó, người Ai Cập cổ đại gọi Đại Kim tự tháp là “Ikhet”, có nghĩa là “ánh sáng huy hoàng”. Các khối đá này đã được vận chuyển và lắp ráp như thế nào, đó vẫn là bí ẩn.

Bốn mặt của nó hơi lõm xuống, đây là kim tự tháp duy nhất được xây dựng theo phương thức này.

1. Đại Kim tự tháp Cholula

kim-tu-thap-lon-nhat-the-gioi-kim-tu-thap-cholula

Kích thước: 4,45 triệu m3

Chiều cao: 66 mét
Đáy: 450 mét

Đại kim tự tháp Cholula là di chỉ khảo cổ lớn nhất thuộc loại này, và là kim tự tháp lớn nhất trên thế giới ngày nay nếu coi nó là một công trình đơn nhất.

Tuy nhiên, các nghiên cứu sâu hơn tiết lộ rằng kim tự tháp Cholula (hay Tlachihualtepetl) bao gồm vài cấu trúc được xây dựng chồng lên nhau. Thực tế chính công trình này cũng được xây trên một nền móng có sẵn. Trên đỉnh Đại Kim tự tháp Cholula là một ngọn đồi tự nhiên nơi người ta đã xây dựng một nhà thờ.

kim-tu-thap-lon-nhat-the-gioi-kim-tu-thap-lon-nhat-cover

Tổ hợp kim tự tháp – đền thờ này được xây dựng theo bốn giai đoạn, bắt đầu từ thế kỷ thứ 3 TCN cho đến thế kỷ thứ 9 SCN, để phụng thờ thần rắn Quetzalcoatl.

Theo Sách kỷ lục Guiness, đây là kim tự tháp lớn nhất cũng như là tượng đài lớn nhất từng được xây dựng trên thế giới, với tổng thể tích ước tính 4,45 triệu m3. Theo những người Aztec sống ở thời hậu cổ điển (900-1521), nhân vật xây dựng nên Đại Kim tự tháp Cholula là Xelhua – một trong bảy gã khổng lồ của truyền thuyết Azex. Xelhua đã thoát khỏi cơn đại hồng thủy bằng cách tăng độ cao của núi Tlaloc tại thiên đường trên mặt đất.

 

TRÍ THỨC VN