60 địa điểm vui chơi ở Hà Nội hấp dẫn để đi chơi, hẹn hò

1512

dia-diem-vui-choi-o-ha-noi

Địa điểm vui chơi ở Hà Nội

Để giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm địa điểm vui chơi ở Hà Nội, Tìm Giá Ngon tổng hợp 60 địa điểm vui chơi hàng đầu tại Hà Nội giúp bạn đi chơi được cả cuối tuần lẫn buổi tối, đi với người yêu lẫn đi với gia đình, có những nơi giá rẻ cho sinh viên, cho đến những địa chỉ sang trọng, đẳng cấp

Bài viết có 3 phần chính:

I. Địa điểm vui chơi buổi tối
II. Địa điểm vui chơi cuối tuần ở nội thành
III. Địa điểm vui chơi cuối tuần ở ngoại thành

I. Địa điểm vui chơi ở Hà Nội vào buổi tối

“Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm” là lời bài hát “Thu cuối” rất nổi tiếng với bất kỳ bạn trẻ nào. Điều này đủ để khiến bạn “Xách ba lô lên và đi chơi” hay chưa

Không chỉ là công trình lịch sử, 1 trong những biểu tượng cổ kính, lâu đời của Thủ đô mà cầu Long Biên còn là một trong những địa điểm vui chơi dịp cuối tuần, đặc biệt là với các bạn trẻ.

Nếu ban ngày cây cầu mang vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc thì khi hoàng hôn buông xuống, khi thành phố bắt đầu lên đèn, cầu Long Biên lại mang vẻ đẹp của sự bình yên, lãng mạn.

Và sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi sau những ồn ào của cuộc sống, chúng ta được cùng bạn bè, người thân đến đây và cảm nhận một chút tĩnh lặng của Hà Nội.

Nơi đây cũng được nhiều bạn trẻ chụp ảnh lưu giữ tuổi thanh xuân, cũng như chụp ảnh cưới

Cách Cầu Long Biên không xa là Hồ Hoàn Kiếm, 1 biểu tượng, là biểu tượng của Hà Nội mà bất cứ du khách trong, ngoài nước nào cũng đều phải tới tham quan

Nơi đây còn nổi tiếng với cảnh đẹp của đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, tháp Rùa … cũng như vị ngon nổi tiếng của kem Thủy Tạ, kem Tràng Tiền.

Từ cuối năm 2016, cứ mỗi dịp cuối tuần, các đường phố quanh hồ Gươm đã cấm mọi phương tiện, khiến nơi đây trở thành 1 khu phố đi bộ nhộn nhịp, đông vui nhất Việt Nam cho tới giờ

Kem Tràng Tiền là một thương hiệu ẩm thực quen thuộc, nổi tiếng và uy tín tại Hà Nội, đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người tiêu dùng trên toàn quốc, và xa hơn nữa thương hiệu Kem Tràng Tiền là điểm đến ấn tượng và không thể không đến thưởng thức khi bạn bè quốc tế đặt chân tới Hà Nội.

4. Phố cổ – địa điểm đi chơi ở Hà Nội lâu đời

Nhắc tới Thủ đô có không ai không biết đến 36 phố phường Hà Nội với những con phố tấp nập: Hàng Bài, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bạc… Mỗi một con phố là một nơi lưu giữ kí ức lịch sử ngàn năm của thủ đô, cũng như lưu trữ kí ức về nhiều mảnh đời đã sinh sống, làm việc và xây dựng đất nước

Bia hơi Tạ Hiện là 1 đặc sản mà bất cứ du khách ngoại quốc nào cũng muốn nếm thử mỗi khi tới Hà Nôi, dù trời nắng hay mưa. Theo cá nhân Tìm Giá Ngon, đồ ăn và bia ở đây cũng không có gì nổi bật hơn so với tại các phố khác, thậm chí tại nhiều tỉnh/thành phố khác. Nhưng Tạ Hiện là phố bia duy nhất gần Hồ Gươm, cũng là nơi có nhiều Tây nên đông vui nhộn nhịp hơn

Nếu như tới Thái Lan, bạn phải tới phố ẩm thực tại China Town hoặc Khao San, thì ở Hà Nội, bạn phải tới khu ẩm thực tại phố Hàng Buồm

Nếu có dịp tới Hà Nội hay là người thích đọc sách, hãy thử ghé qua phố Đinh Lễ để trải nghiệm những điều thú vị ở con phố này.

Bạn có thể gửi xe ở trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza rồi đi bộ qua phố sách Đinh Lễ khoảng vài trăm mét. Do nằm tại trung tâm, nên khi ghé thăm phố sách bạn còn có thể thưởng thức kem Tràng Tiền nổi tiếng Hà Nội, đi dạo một vòng Hồ Gươm.

8. Phố sách 19/12 – nơi vui chơi mới của giới trẻ

Tại phố sách 19 tháng 12, chúng ta không những được đọc sách, tìm kiếm những cuốn sách hấp dẫn của nhiều nhà xuất bản và công ty sách nổi tiếng mà còn được hòa mình vào không gian đi bộ, không có sự ồn ào, náo nhiệt như những con phố trung tâm khác. Sự tĩnh lặng đặc biệt này đã khiến nhiều người cảm thấy yêu thích nơi đây, khi vừa có thể đi bộ thư giãn, lại vừa có thể thưởng thức được cuốn sách yêu thích

Giữa lòng Hà Nội cổ kính với những công trình kiến trúc mang đậm nét văn hóa phương Đông lại có những góc rất “Âu”. Một trong số đó là Nhà thờ Lớn Hà Nội nằm tại số 40 phố Nhà Chung, điểm du lịch hấp dẫn và biểu tượng văn hóa mới nổi của Thủ đô, địa điểm vui chơi hấp dẫn ở Hà Nội

Chợ Đồng Xuân là chợ đầu mối bán buôn, bán sỉ các mặt hàng và được phân chia theo khu vực rõ ràng:

Tầng 1: Ngay cửa chính đi vào là các sạp hàng bán: kính, đồng hồ, dây lưng, ví da, túi xách, balo, đồ mỹ ký, giày dép, đồ điện tử, âm thanh…

Tầng 2: Là khu vực bán các mặt hàng quần áo cho người lớn và các loại vải cắt may…

Tầng 3: Bán các loại quần áo thời trang dành cho trẻ em là chính.

Tuy là chợ đầu mối bán buôn nhưng nếu khéo léo, tinh tế bạn vẫn có thể mua lẻ bất cứ thứ gì mà bạn muốn nhưng nên lưu ý lựa chọn thật kỹ lưỡng trước khi mua và mua nhanh chứ đừng lâu quá.

11 – 18. Các trung tâm thương mại Vincom – địa điểm vui chơi hiện đại ở Hà Nội

Vincom Bà Triệu, Royal City, Times City, Vincom Nguyễn Chí Thanh, Vincom Phạm Ngọc Thạch, Vincom Long Biên, Vincom Nguyễn Chí Thanh, Vincom Plaza Bắc Từ Liêm

⇒ Xem ngay: Tổng hợp các Trung tâm thương mại Vincom tại Hà Nội chi tiết nhất

19. Hồ Tây – nơi hẹn hò lý tưởng cho các đôi tình nhân

Sở hữu cảnh quan vốn có của thiên nhiên, gắn liền với lịch sử lâu đời của thủ đô ngàn năm văn hiến đã làm cho các căn nhà ven Hồ Tây thêm đặc biệt, ý nghĩa.
Vị trí nằm giữa trung tâm thủ đô nên nơi đây cũng rất tiện lợi cho nhu cầu mua sắm cũng như vui chơi giải trí.
Mặt hồ rộng, với không gian nhiều cây xanh, dịch vụ tiện ích… tất cả đã tạo nên 1 không gian sống lãng mạn, yên bình và không kém phần hiện đại.

Hiện nay ở Việt Nam chưa có khu vực tương tự hấp dẫn như Hồ Tây.

Ngoài ra, dọc 2 bên Hồ Tây có khá nhiều quán cafe lãng mạn, giúp bạn thoải mái hẹn hò, tâm sự với người yêu

20. Bến Hàn Quốc – địa điểm hẹn hò lãng mạn ở Hà Nội

Để vào tới bến Hàn có 3 con đường.
Thứ nhất: đi vào ngõ 399 Âu Cơ, men theo triền đê mà không cẩn thận là lọt xuống khu ruộng của bà con phường Nghi Tàm (không khuyến khích).

Thứ hai, đi vào đường Xuân Diệu, rẽ ngõ 52 Tô Ngọc Vân, tới cuối ngõ sẽ có một con đường nhỏ hơi vòng vèo dẫn tới bến Hàn Quốc.

Thứ ba, trên đường vào công viên nước Hồ Tây sẽ đi qua những đầm sen, rẽ vào một con đường đất chỉ đủ cho một xe đi. Cuối đường đất là một con đường bê tông uốn lượn vòng vèo có hàng đèn cao áp, có lan can hai bên. Đó chính là bến Hàn Quốc

Được xây dựng từ năm 1901 do người Pháp xây dựng, Nhà hát lớn Hà Nội là nhà hát đầu tiên ở Việt Nam, và nằm trong top những nhà hát đẹp nhất Đông Nam Á

Nơi đây thường xuyên diễn ra các chương trình nghệ thuật lớn mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế của các nghệ sĩ nổi tiếng của cả trong và ngoài nước

Người Việt Nam nào tới Hà Nội mà chưa được thăm Lăng Bác Hồ, có thể coi là 1 thiếu sót RẤT LỚN

Lăng Bác vào mỗi mùa, sẽ có các khung giờ mở cửa vào thăm lăng nhất định, bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi muốn tham quan.

Buổi tối các bạn có thể ngồi chơi đến 21h ở khoảng sân trước Lăng. Ngoài ra vào 5h sáng có lễ thượng cờ và 21h có lễ hạ cờ, dù nắng hay mưa, 2 nghi lễ này vẫn luôn được tổ chức, rất trang nghiệm

Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm ở ngay cạnh Lăng Bác, nơi đây chứa rất nhiều tư liệu về Bác Hồ cũng như 2 cuộc kháng chiến của Đất nước chúng ta

Các bạn trẻ nên tới đây để hiểu rõ hơn về lịch sử nước mình

24. Hoàng Thành Thăng Long

Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội. Công trình kiến trức đồ sộ này được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam

Ngày nay, các bạn học sinh sinh viên thường tới đây để chụp ảnh tốt nghiệp, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời đi học

Cũng giống như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu cũng là nơi lui tới, chụp ảnh kỷ yếu thường xuyên của các bạn trẻ

Văn Miếu là trường Đại học đầu tiên của nước ta, nên các sự kiện lớn về Giáo dục như Trao Bằng khen cho Đội tuyển Quốc tế … thường diễn ra tại đây

Vào ngày Tết, các bạn có thể đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin chữ, cầu mong cho 1 năm mới suôn sẻ về con đường học tập

Kỳ đài “Cột cờ Hà Nội” nằm trên đường Điện Biên Phủ, thuộc quận Ba Đình, Hà Nội, được xây dựng năm 1812, dưới thời Vua Gia Long triều Nguyễn trên phần đất phía nam của Hoàng thành Thăng Long, nơi xây tòa thành Tam Môn của Hoàng thành Thăng Long thời Lê. Đây là điểm chuẩn, đánh dấu sự khởi nguyên ở đầu phía nam trục chính tâm của tòa thành, từ đây theo đường “ngư đạo”, qua Đoan Môn rồi tới điểm quan trọng nhất, điểm trung tâm của Hoàng thành là điện Kính Thiên.

Nhà tù Hỏa Lò nằm trên phố Hoả Lò, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (trước nằm trên đất làng Phụ Khánh thuộc tổng Vĩnh Xương huyện Thọ Xương) được Thực dân Pháp xây dựng năm 1896. Hỏa Lò có tổng diện tích hơn 12.000 m2, là một trong những nhà tù lớn và kiên cố bậc nhất Đông Dương thời bấy giờ.

Tên tiếng Pháp ban đầu của nhà tù này là Maison Centrale, có nghĩa là Đề lao Trung ương hay Ngục thất Hà Nội. Đây là ngục thất trung ương của cả hai xứ Trung và Bắc Kỳ, giam giữ nhiều hạng người, trong đó có những tù phạm chính trị, những người ái quốc chống lại chính quyền thực dân Pháp từ năm 1896 đến 1954. Diện tích còn lại 2.434m2 hiện được quy hoạch bảo tồn thành khu di tích lịch sử

Công viên Lê Nin (tên gọi trước đây là vườn hoa Chi Lăng) nằm đối diện với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tại thủ đô Hà Nội. Công viên nằm trên mặt phố Điện Biên Phủ, Trần Phú và Hoàng Diệu. Khuôn viên của công viên có hình tam giác, với tổng diện tích 17.183 m2, trong đó bao gồm quần thể kiến trúc tượng đài Lê Nin.

Phủ Tây Hồ thuộc thôn Tây Hồ, nay là phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Phủ Tây Hồ cách trung tâm HN khoảng 4km về phía Tây. Phủ nằm trên bán đảo lớn của làng Nghi Tàm, nhô ra giữa Hồ Tây. Phủ thờ Bà chúa Liễu Hạnh – một trong những đại diện đạo Mẫu ở Việt Nam là một trong tứ bất tử của Việt (Sơn Tinh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh).

Tục truyền rằng: bà là Quỳnh Hoa – con gái thứ hai của Ngọc Hoàng, bị đày xuống trần gian vì tội làm vỡ ly ngọc quý. Xuống hạ giới, nàng chu du, khám phá khắp mọi miền, qua đảo Tây Hồ dừng lại, phát hiện ra đây là nơi địa linh sơn thủy hữu tình, bèn lưu lại mở quán nước làm cớ vui thú văn chương giữa thiên nhiên huyền diệu.

Như tiền duyên xui khiến, Trạng nguyên Phùng Khắc Khoan trong lần đi thuyền dạo chơi trên hồ, thấy cảnh đẹp, bèn ghé vào quán Tiên chúa. Tâm đầu ý hợp, họ cùng vịnh bài thơ “Tây Hồ ngự quán” mà nay vẫn còn lưu truyền mãi. Tiên chúa ở đây trong bao lâu không ai biết, chỉ biết khi Phùng Khắc Khoan trở lại tìm thì không còn. Để nguôi ngoai nỗi nhớ, ông cho lập đền thờ người tri âm. Cái xuất xứ ly kỳ của phủ Tây Hồ là thế.

Buổi tối, cầu Nhật Tân trở nên lung lung với dải đèn 16 màu chạy dọc thân cầu, bên cạnh đó lưu lượng xe cộ cũng khá ít nên nhiều bạn trẻ đã chọn đây là địa điểm vui chơi, sống ảo lý tưởng tại Hà Nội

31-40. Các làng hoa ở Hà Nội – nơi thích hợp để bạn chụp ảnh tự sướng

Làng hoa Ngọc Hà
Vườn đào Nhật Tân
Làng hoa Tây Tựu
Làng hoa Mê Linh
Làng hoa Nghi Tàm
Làng hoa Phú Thượng
Làng hoa Liên Mạc
Làng hoa Tứ Liên
Vườn hoa bãi đá sông Hồng
Thung lũng hoa hồ Tây

Xem thêm: Các làng hoa ở Hà Nội đẹp mê man, giúp bạn vừa chụp hình sống ảo, vừa mua buôn từ chợ đầu mối được

41-48. Các công viên ở Hà Nội – giúp bạn có chỗ đi chơi thú vị ở Hà Nội

Công viên Thống Nhất
Công viên Yên Sở
Công viên Cầu Giấy
Công viên Thủ Lệ
Công viên Bách Thảo
Công viên Hòa Bình
Công viên Nghĩa Đô
Công viên Indira Gandhi

Xem thêm: 8 Công viên ở Hà Nội lớn nhất, đẹp nhất, thích hợp cho các buổi dã ngoại

Chắc không ai nghĩ đến chuyện hết chỗ đi chơi ở Hà Nội mà phải ra tận SVĐ Mỹ Đình đúng không? Thực ra khoảng không gian đối diện sân vận động Mỹ Đình rất lớn nên các bạn trẻ hay ra đây tụ tập hóng gió buổi tối, dần dần các quán trà đá thi nhau mọc xung quanh; rồi các quán nước mía, các quán karaoke vỉa hè xuất hiện gần đó, đã biến xung quanh Sân vận động Mỹ Đình là 1 nơi vui chơi thú vị cho các bạn trẻ

Vào dịp trung thu, 20/10, các bạn sinh viên của Đại học Thương mại, ĐH QGHN hay ra đây họp lớp, liên hoan rất vui vẻ, tăng tình đoàn kết cho cả lớp

50. Keangnam – Tòa nhà cao nhất Hà Nội

Nghĩ đến các địa điểm vui chơi ở Hà Nôi mà không nói đến Keangnam – tòa nhà chọc trời cao nhất thủ đô thì quả thật là 1 thiếu sót

Tòa nhà Keangnam cao 72 tầng, nằm tại đường Phạm Hùng là nơi thường xuyên diễn ra các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật … giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nếu có dịp, bạn nên leo lên tầng 72 để ngắm toàn cảnh Thủ đô, chắc chắn bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị, bất ngờ đấy

Nói đến cái số 1 thì cũng cần nói đến cái số 2

52-55. Hệ thống nhà hàng Buffet Sen

Sen Tây Hồ
Sen Lý Thái Tổ
Sen Nam Thanh – Sen Nguyễn Du
Maison Sen – Sen Trần Hưng Đạo

4 nhà hàng này không chỉ nổi tiếng về món ăn ngon, mà còn có vị trí đắc địa, không gian đẹp để chụp ảnh tự sướng; rất thích hợp để các bạn tổ chức tiệc sinh nhật, tiệc cưới, họp lớp …

Sau 1 ngày mệt mỏi đi tham quan, khám phá các địa điểm vui chơi ở Hà Nội, bạn nên ghé thăm các nhà hàng Buffet Sen để thưởng thức các món ăn ngon, lấy lại năng lượng cho bản thân mình

Xem thêm: Hệ thống nhà hàng buffet Sen – Sang trọng, lịch lãm, chất lượng ai cũng cần tới 1 lần trong đời

TIMGIANGON