Ba Hòn Đầm Quần đảo Bà Lụa – Kiên Giang – Phượt 3 Miền

1559

Ba hòn đầm thuộc Quần đảo Bà Lụa (thời Pháp thuộc gọi là cụm Bình Trị). Là một quần đảo nằm dưới sự quản lý của xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang .

Trung tâm của quần đảo cách mũi Hòn Chông khoảng 6 km về phía tây. Nhóm đảo này còn được mệnh danh là “Tiểu Hạ Long” của phương Nam.

Du Lịch Ba Hòn Đầm tận mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây còn rất hoang sơ. Không có cát mịn nhưng có những bãi đá khá đẹp.

Du Lịch Kiên Giang Khám Phá Ba Hòn Đầm

Quần đảo Bà Lụa thuộc huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang thường được mọi người ví là “Vịnh Hạ Long của phương Nam”. Khu vực quần đảo Bà Lụa gồm nhiều Hòn nằm rải rác gần bờ,

Có khoảng 45 đảo lớn nhỏ trong vùng biển huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Nhưng trong số đó hiện có Ba Hòn Đầm có dịch vụ du lịch nguyên sơ, như ăn ngủ nghỉ và có dịch vụ tàu đưa đi thăm quan.

ben-tau-ba-hon-14-e1479623018314
ben-tau-ba-hon-ba-hon-dam-kien-giang-e1479623025417

Trong số trên 40 đảo của quần đảo Bà Lụa chỉ có 10 đảo có cư dân sinh sống. Những hòn đảo do dân bản địa đặt tên tuỳ theo hình dạng, cùng với những truyền thuyết, giai thoại như: Hòn Heo, Hòn Dê, Hòn Ngang, Hòn Đước…

Khu vực biển xung quanh quần đảo Bà Lụa là biển nông, nhiều nơi nước ròng có thể đi được từ đảo này sang đảo khác, nước ngập không quá lưng người lớn. Bãi biển Bà Lụa với toàn sỏi lớn nhỏ với hình dáng và màu sắc khác nhau.

Hướng dẫn đi Ba Hòn Đầm – Quần đảo Bà Lụa

Từ Thành phố Hồ Chí Minh bạn nên đi xe giường nằm đêm, tuyến Bến Xe Miền Tây đi Kiên Lương, Kiên Giang. Xe KumHo nha mọi người.

+ Giường nằm: 140k / 1 lượt

+ Ghế ngồi : 110k/ 1 lượt

Sau đó đi xe trung chuyển tới Ba Hòn nha mọi người.

Tại Ba Hòn bạn có thể gửi xe máy nếu đi xe máy từ tp.Hồ Chí Minh xuống, giá gửi xe từ 5k – 15k / ngày. Có thể gửi ở BV Đa Khoa Ba Hòn phía sau Trung tâm thương mại.

Tàu đi Ba Hòn Đầm

Có 2 loại : tàu cao tốc và tàu thường ra đảo.

Từ bến tàu Kiên Lương khách đi tàu cao tốc ra đảo Bà Lụa chì từ 30 phút, nếu khách đi tàu gỗ thì mất 60 phút thì đến Ba Hòn Đầm.

Nhóm gồm 16 người đi tàu cao tốc Thiên Hậu phí 2.100.000đ

Điện thoại : 0944 121 245 – 0943 636 118 ( Anh Đức )

Trên đường ra Ba Hòn Đầm Quý khách có dịp ngắm Quần Đảo Bà Lụa ( gồm Hòn Đá Lửa, Đảo Yến, Hòn Rể Lớn – Rể Nhỏ, Hòn Nhum, ……).

ben-tau-ba-hon-1-e1479623048309

Bến tàu ba hòn
ben-tau-ba-hon-2-e1479623078708
Quần Đảo Bà Lụa
ben-tau-ba-hon-4-e1479623088626
ben-tau-ba-hon-6-e1479623099813

Tàu tới Ba Hòn chúng tôi dọn cất Balo và nghỉ ngơi một xíu rồi bắt đầu chơi bời đúng nghĩa. Ngay cạnh biển có chòi sẵn đã mắc võng chúng tôi bay lên nằm và tận hưởng gió biển mát rượi.

Sau đó nhóm nữ chuẩn bị thức năm, còn nhóm nam chúng tôi lặn bắt ốc và nhum. Buồn là nhum ở đây là loại nhỏ và không ăn được

Phượt Ba Hòn Đầm các bạn có thể tự tay bắt các loại Ốc, Cua, Nhum, câu Cá tắm biển . Đặc biệt các bạn có thể đi bộ trên biển từ hòn này sang hòn khác giữa Đầm Đước, Đầm Dương, Đầm Giếng với mực nước chỉ khoảng nữa người.

Đảo Ba Hòn Kiên Lương có một con đường mòn nối liền 2 đảo lại với nhau bạn cho thể đi qua lại , mực nước cao thì chỉ đến qua bụng , còn thủy triều xuống thì nước xuống đến chân.

Lúc thủy triều xuống có một con đường đá nối 2 hòn đảo với nhau cũng đẹp. Còn nước lên thì lội qua tầm khoảng ngang ngực

ben-tau-ba-hon-8-e1479623110161
ben-tau-ba-hon-9-e1479623116987

Ăn gì ở Ba Hòn Đầm

Ở ngoài đảo có bán luôn hải sản nên cũng không cần phải mua trước. Giá cũng không quá chát lắm nhưng cũng không rẻ, vì phải chở từ đất liền vào

Chúng tôi dặn cô chủ trước và để lại cho chúng tôi 3kg ghẹ. Có cả thêm ốc và cá , không nhớ lắm là ốc gì với cá gì

Buổi tối chúng tôi mượn bạt của cô chủ trải ra và nướng hải sản ăn khá là vui. Chúng tôi đem sẵn chai rượi uống say tua theo vòng, nói chung hao mồi với say Sấp Mặt Lờ luôn

Ở ngoài đó có chòi sẵn nhậu xong bay zo ngủ thôi, có sẵn mùng nên cũng không sợ muỗi. Có điều hơi lạnh nên các bạn nhớ mang theo áo ấm nha

ben-tau-ba-hon-10-e1479623146249
ben-tau-ba-hon-11-e1479623156812
ben-tau-ba-hon-13-e1479623166556
ben-tau-ba-hon-15-e1479623179466
ben-tau-ba-hon-16-e1479623200698
ben-tau-ba-hon-18-e1479623249532
ben-tau-ba-hon-19-e1479623259280

Đi loanh qoanh tham qoan Đảo Ba Hòn Đầm

Đi vòng quanh Ba hòn để ngắm cảnh Hoàng Hôn và Bình Minh cũng rất lý tưởng . Đảo không quá rộng đi chừng khoảng 20p là đi hết đảo.

Nói chung xoanh đảo toàn đá là đá, không có cát mịn. Đặc trưng của đảo này là vậy á

Tóm tắt là đi xả trét cuối tuần là ok. Còn bảo đẹp thì có mỗi con đường đá nối liền 2 đảo cũng khá thích

ben-tau-ba-hon-quan-dao-ba-lua-e1479623266977
ben-tau-ba-hon-20-e1479623277824
ben-tau-ba-hon-21-e1479623288657
ben-tau-ba-hon-22-e1479623305394

Sáng thức dậy chúng tôi nhờ cô chủ nấu đồ ăn sáng sau đó tắm biển một xíu. Rồi ra tàu về lại ba hòn

Về tới đảo chúng tôi thuê xe taxi ra hang Mo tham quan. Sau đó chờ xe trung chuyển của xe KUMHO tới rước kết thúc chuyến đi

Review về Ba Hòn Đầm và tổng kết chuyến đi

Xả sì chét cuối tuần đúng đã, vừa ăn vừa tắm vừa tham quan đủ chỗ. Mỗi tội ko có cát toàn đá đi đau chân dễ sợ

Chi phí cho chuyến đi Ba Hòn Đầm gồm 16 người của nhóm chúng tôi là 800k/ người

  • Vé xe KUMHO đi về
  • Vé tàu cao tốc ra Đảo Ba hòn
  • Ăn uống trên đảo
  • Taxi qua hang mo so

Quá rẻ cho một cuộc tình . Hehe

Lưu ý khi đi du lịch Ba Hòn Đầm

  • Mang theo thuốc Bôi soffell chống Muỗi trước khi đi ngủ.
  • Mang theo lều hoặc túi ngủ khi ra đảo, có thể lạnh về đêm.
  • Trước khi ngủ phải kiểm tra Mùng màn đảm bảo ko có muỗi trong màn.
  • Chuẩn bị sẵn Dép cao su, mua ở Ba Hòn. Quan trọng khi đi lội biển, rất dễ bị xước chân bởi đá, hà, v.v.v
  • Du lịch bụi Hà Tiên

PHƯỢT 3 MIỀN