Bí kíp đi Maldives chỉ 18 triệu đồng của cặp đôi Việt – Ngôi sao

1091

Malidives là điểm đến mơ ước của hầu hết các tín đồ du lịch nhưng nơi đây nổi tiếng đắt đỏ. Nếu để tiết kiệm chi phí, du khách thường phải trọ ở nhà nghỉ trên đất liền chứ không được hưởng thụ resort ven biển nên khá nhiều người đã chùn chân. “Bài toán đi Maldives giá rẻ” của cặp đôi Nguyễn Minh Hoàng Anh và Đỗ Mai Anh đang được cộng đồng chia sẻ nhiều. Hai bạn trẻ này (một người ở Sài Gòn, một người ở Hà Nội) vừa có chuyến hành trình 6 ngày 5 đêm, trong đó có 3 ngày 2 đêm tại resort Eriyadu trên biển, 1 đêm tại thủ đô Malé (Maldives) và 2 đêm transit tại Singapore, với tổng chi phí chưa đến 18 triệu đồng/người.

du-lich-maldives-ma-14-2840-1441270505

Dưới đây là tổng hợp những kinh nghiệm hữu ích từ việc đặt vé máy bay đến chọn phòng khách sạn của Mai Anh và Andy Nguyễn:

Ngay từ ban đầu bọn mình xác định là đến “thiên đường” thì phải hưởng thụ, nhưng bài toán đặt ra là chỉ với số tiền 20 triệu mỗi người, làm sao vừa được chơi, vừa trải nghiệm, lại được thoải mái vui vẻ bởi đi du lịch tốn kém nhất 3 là ba khoản gồm vé máy bay, chỗ ở và ăn uống.

Vé máy bay

Kỳ nghỉ hè ở Việt Nam là mùa mưa ở Maldives, nên tất cả các hãng bay đồng loạt giảm giá. Các bạn có thể tìm vé trên các trang bán vé máy bay giá rẻ. Cũng rất may mắn khi mình khám phá được trang Avia. Hãy chọn Tiger Airways vì như thế bạn sẽ có thêm 2 ngày vui chơi ở Singapore ở dạng transit. Chỉ tốn thêm khoảng 1-2 triệu đồng. Lưu ý nếu bạn muốn đi Singapore hãy chọn hành trình bay và transit 29 tiếng, thế là được đi chơi thoải mái. Giá vé là 7,2 triệu đồng khứ hồi cho mỗi người, trong khi mua trực tiếp của Tiger Air là 8,6 triệu đồng.

Hải quan và visa

– Transit ở Singapore: Hải quan ở Singapore không khó. Họ chỉ nhìn mặt, cười và đóng dấu, có chăng là hỏi qua loa vài câu về hành trình. Vậy nên mấy bạn gái cũng không cần sợ. Tình trạng bị bắt và không cho qua chỉ xảy ra với các bạn nữ bị dính “phốt” và bị “để ý” thôi. Nên yên tâm là sẽ không có oan ức đâu.

– Nhập cảnh Maldives: Không cần visa, theo đúng thủ tục các bạn phải chứng minh đã đặt phòng khách sạn, vé máy bay 2 chiều và thẻ tín dụng. Tuy vậy hầu như hải quan kiểm tra rất qua loa.

du-lich-maldives-ma-3-1276-1441270505

Resort

Maldives nổi tiếng bởi các hòn đảo với những resort lung linh, bọn mình cũng muốn ở resort. Lúc đầu lên các trang booking thấy giá toàn 1.000 USD chưa thuế. Vẫn chưa nản lòng, chúng mình ngồi lì mấy ngày để xem phòng tại các trang Agoda, Booking, Tripadvisor… Sau khi lựa được khách sạn ưng ý, bạn hãy so sánh giá của cả khách sạn ở 3 web (đọc kỹ để tránh các trường hợp giá rẻ hơn nhưng chưa bao gồm phí thuế). Hãy dành một chút thời gian mỗi ngày để kiểm tra các khuyến mãi, giảm giá nhé. Biết đâu sẽ có bất ngờ giống như mình.

Giá phòng sẽ khá ảo, sẽ rẻ hơn nhưng không chắc là được 50-60% như quảng cáo. Nên cân nhắc kỹ các lựa chọn ví dụ như ở Maldives mình chọn Resort Eriyadu 4 sao, đang vào mùa thấp điểm nên giá phòng là 140 USD/đêm cho phòng Deluxe all inclusive (bao gồm ăn buffet 3 bữa, lặn biển ngắm cá san hô, cá mập… được miễn phí tham gia tour đánh cá ngắm hoàng hôn). Uống nước ăn uống thoải mái không tốn tiền nhưng chỉ tốn thêm khoảng 10 USD so với phòng chỉ bao gồm 3 bữa ăn nhưng dịch vụ ăn uống phải trả tiền thêm.

Resort Maldives có các lựa chọn sau đây:

– All‬-inclusive: bao tất cả như nói ở trên (Lưu ý: đồ ăn thức uống trong phòng sẽ không miễn phí, được cho 2 chai nước khoáng và uống thoải mái ở quầy bar, nhưng đem về phòng là tính tiền riêng)

– ‪Full‬-board: Ăn buffet 3 bữa, chơi gì uống thêm gì tính riêng.

– ‪Half‬-board: Ăn sáng và ăn tối

– Còn lại là chỉ bao ăn sáng. Hầu như tất cả các resort đều cung cấp bữa sáng cho bạn

Mình ở 2 đêm ở đây chi phí là 280 USD (chưa bao gồm 12 thuế nhà nước và 10% thuế dịch vụ) – tổng tính ra là gần 370 USD.

du-lich-maldives-ma-6-7763-1441270505
Cách di chuyển tới resort:

Cách 1: Bạn có thể liên hệ với resort qua mail để hẹn đón, chỉ cần cung cấp số hiệu chuyến bay (vd: TR2502) và giờ tới. Tuỳ theo resort sẽ đón bạn bằng thuỷ phi cơ hay tàu cao tốc. Phí lưu ý là tính riêng, ví dụ trên Agoda khi bạn tới phần thanh toán nó sẽ hiện lên phần phí vận chuyển, chữ nhỏ. Đừng thấy resort giá rẻ mà ham, nó ở xa hơn 100 km bay tới mất 1.000 USD.

Cách 2: Bằng cách này bạn có thể tới sân bay và thuê ngay dịch vụ ở ngoài sân bay để tới resort, sẽ rẻ hơn nhưng hãy liên hệ trước với các hãng dịch vụ bên ngoài sân bay để chắc chắn.

Cách 3: Nói chuyện với người dân và mặc cả với họ (chỉ áp dụng cho resort ở gần sân bay hoặc Male). Rẻ hơn rất nhiều nhưng tốn nhiều thời gian. Cách này chỉ thành công khi bạn chọn sẽ ở thủ đô Male ngày đầu tiên.

Thủ đô Malé

Để tới thủ đô Malé các bạn có thể dùng các phương tiện sau:

Cách 1 (ở resort trước, chơi ở thủ đô ngày cuối): Nếu từ resort, ở ngày cuối cùng, các bạn có thể yêu cầu họ đưa bạn trực tiếp tới thủ đô, vì nó chỉ cách sân bay có 5 phút. Họ sẽ không tính tiền. Sau khi chơi ở thủ đô thì sáng hôm sau có thể đi phà ra sân bay quốc tế Ibrahim Nasir. Giá vé một chiều chưa tới 1 USD, 10 phút có một chuyến.

Chú ý: nên đặt trước lịch về từ ngay lúc bạn tới vì nếu nhiều người đặt quá vào ngày bạn về, họ sẽ cho bạn về thủ đô từ 8h sáng hoặc tối muộn, không chừng sẽ hỏng hết kế hoạch của bạn.

Cách 2 (khám phá thủ đô trước, ra resort sau): Sau khi ra khỏi sân bay Ibrahim Nasir, các bạn ra ngoài bến tàu trước cửa sân bay và đón ngay phà công cộng về Malé. Khám phá tham quan thủ đô trong một ngày (thủ đô nhỏ lắm, một ngày đủ rồi). Sau đó liên hệ resort tới đón bạn ở thủ đô hoặc ở sân bay.

Khách sạn ở Malé:

Như đã nói các bạn có thể chọn trên Agoda, Booking… Nhưng tốt nhất thì hãy ở Laze Hotel 4 sao giá chỉ khoảng 60 USD, đắt hơn nhà nghỉ ọp ẹp chỉ 15 USD nhưng bạn đã có một bữa sáng cao cấp và dịch vụ đúng nghĩa 4 sao, được đưa đón ra sân bay (nhớ đặt trước), có một bữa ăn sáng ngon miệng và chất lượng, gần các quán ăn và hàng quán tạp hoá và tiện đi lại (Thật ra thì thủ đô bé tẹo đi đâu cũng dễ). Nói chung là khách sạn rất tuyệt vời, mình bị cảm lạnh không có thuốc họ còn sai nhân viên đi mua cho.

Thế là ba vấn đề ăn, ngủ và vé đã được giải quyết. Chỉ dưới 20 triệu mình đã thành công thực hiện một chuyến đi Maldives 4 ngày, nghỉ dưỡng ở resort 4 sao và bao gồm ăn uống và tận hưởng đầy đủ các trò chơi như câu cá đón hoàng hôn, lặn biển ngắm san hô và cá mập…

Hãy lựa chọn thật thông minh và luôn nhớ rằng đây là một kỳ nghỉ, vì chắc gì lại có cơ hội tới Maldives lần nữa”.

Hà Đan
Ảnh: FBNV

NGOISAO