Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch Bangkok Thái Lan | Thái Lan – Du Lịch Thái Lan – Du Học Thái Lan

1523

Thủ đô Bangkok của Thái Lan vẫn nổi tiếng với nhiều công trình hoàng gia độc đáo, những con phố nổi tiếng về vui chơi, ăn uống như KhaoSan, phố “Đèn đỏ”,… và nhất là mua sắm tại các trung tâm thương mại dịp hạ giá như Siam Center, Siam Paragon, Central World… Do là thành phố thu hút rất động lượng khách du lịch nên nạn thét giá, lừa gạt vẫn diễn ra đối với khách du lịch

Mấy điều cơ bản cần nhớ:

Bangkok Skytrain (BTS ) Tiếng Thái: rot fai fa BTS, phát âm: bee-tee-et:

Nếu không có nhiều hành lý và muốn tiết kiệm, cũng như không muốn bị tắc đường thì mọi người nên đi tàu điện nằm ở tầng hầm B1. Đi cực nhanh, tiện dụng.

kinh-nghiem-du-lich-bangkok-thai-lan-bandoskytrainbangkok

Bản Đồ Skytrain

Với những tiện ích như: nhanh, rẻ, tiện lợi (đi qua hầu hết các điểm thăm quan tại Bangkok), … Skytrain là phương tiện đi lại phổ biến nhất tại Bangkok dành cho người dân địa phương lẫn khách du lịch. Skytrain (xe điện trên cao) bao bọc hầu hết các khu trung tâm thương mại, dễ dàng và tiện lợi đi vào quảng trường Siam Square. Có hai tuyến: Sukhumvit màu xanh lá cây sáng đi dọc theo đường Shukhumvit và quẹo lên Phayonyothin đến phía Bắc Bangkok, trạm gần khu chợ cuối tuần Chatuchak, tuyến Silom màu xanh lá cây đen, đi từ khu Silom kết nối với tuyến Sukhumvit tại quảng trường Siam Square và kết thúc tại sân vận động quốc gia, cạnh MBK.

Bạn cần có 5 – 10 xu bath để mua vé skytrain từ máy tự động gần lối vào. Phí từ 15 – 40 bath tùy bạn đi bao nhiêu khu vực. Nếu không có tiền xu, xếp hàng đổi tiền từ các quầy gần đó.Các chuyến Skytrain chạy cách nhau 3 -6 phút, lúc sáng sớm hoặc khuya thì khoảng thời gian chờ lâu hơn. Giờ cao điểm đối với Skytrain là 07:00 – 09:00 và 16:00 – 19:00. Lúc này lượng khách đi Skytrain rất đông.

Bangkok Underground (MRT).

Tiếng Thái: rot fai tai din, phát âm: em-ar-tee.

kinh-nghiem-du-lich-bangkok-thai-lan-bandomrtbangkok

Bản Đồ MRT

Chính thức hoạt động từ tháng 7 năm 2004, hiện nay MRT tại Bangkok chỉ có một tuyến duy nhất – tuyến Blue Line đi từ trạm (ga) Hualamphong qua Silom, Sukhumvit, Ratchadaphisek và khu vực chợ cuối tuần Chatuchak, dừng tại trạm (ga) Bang Sue. Nhanh và hiệu quả, hệ thống MRT cùng với Skytrain đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân Bangkok, giảm tải tình trạng tắc đường tại Bangkok.

Hoạt động: Từ 6h sáng đến tối khuya. Trung bình cứ 7 phút sẽ có một chuyến MRT. Vé tàu điện ngầm không thể đổi với vé xe điện trên cao. Chi phí từ 15 – 39 bath tùy vào khoảng cách, có thẻ trả trước giá 1000 bath. Tất cả các trạm xe điện đều tiện dụng cho người sử dụng xe lăn.

Tuk-tuk

Tiếng Thái: sam lor (xe ba bánh)

Tuk-tuk vốn có nguồn gốc từ những chiếc xe kéo thời chiến tranh thế giới thứ 2. Ngày nay Tuk-tuk là phương tiện đi lại thú vị được nhiều du khách lựa chọn. Ngồi trên tuk-tuk ngắm nhìn đường phố Bangkok là một điều thật thú vị. Tuy nhiên tuk-tuk chỉ phù hợp với những chặng hành trình ngắn, và tốt nhất là bạn không nên đi lại bằng tuk-tuk vào giờ cao điểm (07:00 – 09:00 và 16:00 – 19:00). Tốt nhất bạn hãy thương lượng giá trước khi đi với tài xế và bảo quản đồ đạc cá nhân thật cẩn thận.

Taxi.

Bên cạnh BTS và MRT, phương tiện thuận tiện nhất để đi lại tại Bangkok chính là taxi. Taxi tại Bangkok hầu hết là taxi đều có bảng hiện số km chạy. Màu sắc thì tương đối rực rỡ và du khách dễ dàng bắt gặp taxi ở khắp mọi nơi. Nếu bạn lỡ bắt một chiếc taxi không có đồng hồ hiện số km, hãy hỏi giá trước khi đi. Hầu hết các chuyến đi trong nội thành Bangkok giá không quá 100 Bath.

Taxi trên sông: Tàu taxi trên sông chạy trên sông Chao Phraya, ngoài ra còn có kênh taxi thuyền dọc theo kênh Saen Saep.

Xe bus.

Khám phá Bangkok từ xe bus cũng là một điều thú vị nhưng sự thật là rất ít du khách lựa chọn phương tiện này để đi lại. Nguyên nhân là tình trạng giao thông tại Bangkok tương đối phức tạp (tắc đường), sự đông đúc, đôi lúc thái độ của nhân viên xe bus và tài xế cũng làm du khách bị ức chế.

Có nhiều loại xe buýt như xe nhỏ màu xanh lá cây không có máy điều hòa, giá cực rẻ, xe buýt màu đỏ rộng rãi, thoáng hơn, một số xe chạy qua đêm, xe buýt màu xanh/ trắng, giá mắc hơn một chút, là loại xe buýt tư nhân, xe buýt xanh/vàng và Xanh/kem có máy điều hòa, khá thoải mái, xe buýt màu da cam, mới và chạy êm…Xe buýt chỉ dừng lại khi có người gọi nên hãy vẫy tay ra dấu nếu bạn muốn gọi xe. Sau khi lên xe nhớ giữ vé đề phòng có người kiểm tra tại chỗ.

Lưu ý: Các tài xế xe ôm tại Bangkok rất dễ dàng nhận biết. Đồng phục của họ thường có màu cam rất nổi bật. Họ thường tập trung tại các góc đường.

Thuê xe.

Xe máy: Bạn có thể thuê xe máy ở những cửa hiệu chuyên cho thuê xe trong thành phố. Nhớ trả giá rõ ràng trước khi xuất phát. Luật Thái Lan yêu cầu người lái và người sau xe đều đội mũ bảo hiểm.

Ô tô: Khách du lịch có thể thuê xe tự lái hoặc thuê xe trọn gói (có tài xế), lời khuyên với du khách Việt Nam là không nên thuê xe tự lái vì bằng lái xe ô tô của Việt Nam không được chấp nhận tại Thái Lan, và điều đặc biệt là giao thông Thái Lan hoàn toàn khác Việt Nam (người Thái đi xe bên trái, người Việt đi xe bên phải).

Đổi tiền:

– Ở VN đổi USD, qua Thái đổi baht sẽ được caohơn tí.

– Quầy đổi tiền có ở khắp nơi, tỷ giá có thể chênh lệch chút xíu nhưng nói chung chẳng đáng bao nhiêu. Em thì hay đổi ở Siam Commercial bank, tỷ giá có vẻ ổn. Xuống máy bay nên đổi luôn1 ít để có tiền trả taxi về khách sạn và để boa cho người khuân đồ của khách sạn.

– Tiêu tiền đến đâu đổi đến đó, tránh đổi nhiều không tiêu hết khi về lại phải đổi ngược thành USD thì thiệt mất 2 lần

– Nếu có thể credit hoặc debit thì tốt nhất mang theo thẻ, mang nhiều tiền mặtcó thể rơi, mất hoặc nhầm lẫn. Tất nhiên vẫn phải có tiền mặt để thanh toán ở những nơi không có máy cà thẻ.

Ăn ở tại thái lan:

Việc chọn khách sạn, bạn nên chọn những chỗ ở gần nơi công cộng để dễ đi lại. Ở Bangkok tình trạng kẹt xe là thường xuyên. Vì vậy đa số mọi người khuyên ở những nơi gần line BTS. Một số khu vực nên ở, phân theo mục đích và sở thích của bạn.

Khu Khao San Road – là khu phố Tây, ồn ào, náo nhiệt, gần Hoàng Cung. Nhưng là khu Bangkok cũ, không có các phương tiện đi lại công cộng. Tìm hiểu thêm các khách sạn gần đường Khao San tại đây

Khu Sukhumvit / Siam – là khu tập trung các shopping mall, khu trung tâm giải trí cao cấp, là trục đường chính của các loại phương tiện công cộng như TBS, MRT. Bảng giá phòng một số khách sạn tại khu vực này, bạn xem qua ở đây

Khu Pratunam: là khu chợ sỉ bán quần áo, phụ kiện… phù hợp với những bạn thích shopping hoặc đi buôn hàng. Tham khảo một số khách tại khu Pratunam

Khu Chinatown gần khu Khao San Road, nên về vị trí cũng tương tự. Nghĩa là nằm ở khu Bangkok cũ, không gần các trạm tàu hay phương tiện công cộng. Nhưng bù lại có đồ ăn ngon. Lựa chọn một số khách sạn ở khu vực này.

Bangkok city Hotel nằm giữa soi 10 và soi 12 Petchaburi, sát ngay bên xe bus, cách BTS Rachathewi 5 phút đi bộ. Đây là Khách sạn 3 sao, có buffet ngon và dưới sảnh có khu vực ngồi ngoài vỉa hè ngắm đường phố rất mát và thoải mái, sảnh free Wifi. Giá rẻ so với chất lượng dịch vụ. Từ đây đi bộ lên Pratunam khoảng 1km, ở khu vực này thoải mái hơn, có đi đâu bằng taxi cũng thông thoáng hơn.

Với budget rẻ hơn 1 chút bạn có thể tham khảo Khách sạn Diamond Bangkok Apartment ở soi 10 Petchaburi, phòng sạch sẽ, nội thất bình thường thôi nhưng giường ngủ cực thích so với cả những khách sạn đắt tiền hơn. Khách sạn này nằm cạnh Bangkok City Hotel, điều kiện đi lại thuận tiện giống như Bkk City Hotel. Dịch vụ: Free Internet, giá phòng chỉ 800bath/1 đêm. Sát bên cạnh là ngõ chợ, bán rất nhiều món ngon vỉa hè bình dân và hoa quả. Trong đấy có 1 hàng chuyên bán các món YUM (món nộm trộn) của Thái, nộm xoài, nộm miến, nộm mỳ hải sản đặc trưng của Thái rất ngon, giá rất chợ rất bình dân 50bath/1 suất.

Lưu ý: các Khách sạn của Thái thường không trang bị bàn chải đánh răng và kem đánh răng từ sau đợt dịch Sars, các bạn nên mang theo hoặc vào 7eleven mua cho rẻ.

Ăn Uống Tại Thái Lan:

Các món ăn tại Bangkok nói riêng và Thái Lan nói chung là sự kết hợp giữa văn hóa ẩm thực Phương Đông và Phương Tây thể hiện rõ nhất là việc kết hợp hài hòa bốn vị tự nhiên cơ bản: chua, cay, mặn và ngọt trong các món ăn.

kinh-nghiem-du-lich-bangkok-thai-lan-anuongtaibangkokthailan

Nếu shopping ở các Trung tâm thương mại thì ăn luôn ở đó, có các khu food park hay food town, vừa ngon vừa bổ vừa rẻ, có đủ các món Tây Tàu Thái và Việt Nam, có luôn tráng miệng, tính ra trung bình chỉ mấy chục baht/ phần.

Tom Yam (ăn seafood, tôm hay gà thì cứ theo đó mà gọi). Nhớ bảo ít cay, quên là cay chết luôn. Nếu bạn không thích nước dừa nên bảo họ không cho nước dừa. Bạn nào thích sea food thì kêu Tom Yam Tha Lê, ai thích gà thì kêu Tom Yam cai , ai thích tôm thì kêu Tom Yam Kung.

Các món gỏi (Thái gọi là yam): yam won sen, tức gỏi miến, trộn với nước mắm chua ngọt, tôm cua mực hoặc chỉ là thịt heo bằm, với hành, và ớt. Một món khác nhiều bạn thích là gỏi đu đủ, gọi là Som Tam: Som Tam Poo (có con ba khía) và Som Tam Thai (o có con nào), gồm có đu đủ xanh và cà rốt bỏ vô cái cối, giã cho nó mềm và thấm nước mắm chua ngọt, đậu phộng, cà chua mini, dĩa để kế bên là đậu cô ve ( ở Thái họ ăn đậu cô ve sống) và ăn không hoặc với cơm nếp.

Yam Gun Sen: gỏi miến Thái Lan, seafood hoặc thịt heo băm tùy mình chọn, nhớ bảo “no spicy”

Som Tam: gỏi đu đủ Thái, ngon lắm, ai bụng ko tốt nhớ kêu nó đừng bỏ con còng vô vì hình như nó còn sống.

Nói chung gần Central World, Pratunam … đều có hàng ăn dọc vỉa hè. Silom thì Patpong… còn không thì vô khu ăn uống của Siam Paragon, có cả 1 thế giới đồ ăn để bạn chọn. Big C cũng có nhiều món lắm, rẻ nhưng không ngon lắm, chỉ có món Somtam không sử dụng đu đủ mà sử dụng xoài là đặc biệt và ngon.

Ăn đồ Tàu thì bạn bắt tuktuk, hoặc taxi đến Chinatown. Đồ hải sản ở đó ngon tươi, rẻ, cứ chọn mấy quán bán ngoài đường. Khu phố Tàu rất dài, đừng nóng ruột mà chọn ăn ngay. Cứ đi 1 đoạn, thấy hàng nào hợp lý thì ăn. Hải sản trưng ngay ngoài đường cho khách y như mấy nhà hàng Tàu của Việt Nam, đặc biệt nổi tiếng 2 quán áo xanh áo đỏ kế bên nhau.

Ăn cá nướng đối diện Big C, trước mặt Central World

Xôi xoài rất ngon, rất nên thưởng thức.

Thử món oyster omelette (ốplết hàu) Món này còn nổi tiếng ở Taiwan, Singapore và Hongkong nữa, hình như xuất xứ của nó là đồ ăn của người Hoa hay sao ý. Túm lại đi vào ChinaTown, nhòm cái menu của nó nếu thấy oyster omelette thì nhớ thử nhé.

Có thời gian đi lòng vòng có thể lượn qua đây ăn thử: Đồ ăn Thai-Chinese của nhà hàng Hongmin trên tầng 3 của MBK center, khoảng 100BHT/đĩa, ăn ở Silom ngon lắm, order loại crispy on a hot plate nhé.

Ngòai ra ở Thái Lan có mấy nhà hàng nhỏ nằm trong MBK hoặc các mall, siêu thị rải rác khắp nơi gồm:

MK restaurant : bán đồ ăn Hoa, đặc sắc nhất là lẩu MK (giống giống shabu shabu), bạn gọi các thứ muốn ăn ( như miến hay mì, gà, cá, tôm rau v.v…. rồi bỏ vô lẩu).

BBQ restaurant: cũng tương tự nhưng không thuần túy như MK. Cũng chọn món theo ý thích rồi bỏ lên nướng.

Shabushi: nhà hàng lẩu và shushi băng chuyền, giá rẻ, ngon tầm 300baht/người.

Sizzler Restaurant: thường xuyên đông nghẹt, không thành công lắm ở Mỹ nhưng ở Thái rất thành công. Đặc sắc là có 1 loại salad bar, gồm có 4 lọai soup (trong đó có soup nghêu nấu sữa và Tom Yam, ngòai ra có soup nấm, soup hành) và nhiều lọai salad, rau trái, v..v. Bạn có thể chọn salad bar (buffet) giá 120 THB ăn mệt nghỉ, ngoài ra còn có steak, gà nướng cay cũng ngon lắm.

Ngòai ra KFC thì có món cơm gà nướng, gà làm chua chua cay cay ăn với cơm nóng.

Steak House: tầng 6, sát cửa vào Zen. Bán các loại steak từ bò tới gà, cá, lợn giá rất ok, 1 set 99B là no.

Kobune – Japanese restaurant, có các con thuyền chở đồ ăn chạy trên nước lướt qua bàn của mình, nghe hơi ảo nhưng cứ vào sẽ rõ, giá từ 30-50B/thuyền, rất ngon và đáng đồng tiền bát gạo.

Foodcourt bên Zen và Isetan: rẻ và nhiều lựa chọn nhất là bên Zen.

Din Tai Fung là nhà hàng Chinese 3 sao duy nhất ở Bangkok, muốn có chỗ ngồi thì phải tới sớm, Xiao Long Bao là món ngon nhất ở đây. Giá không rẻ đâu nhé, cả thuế tầm 100b/làn có 10 cái.

Sukishi: 1 hàng buffet nướng và lẩu khác, rất ngon giá hình như là 329B/ng.

Basement BIG C trái cây đã gọt sẵn bỏ hộp (sau 8pm giảm giá đến 50%) rất rẻ và ngon (suggest ổi, xoài rất ngon)… Trước cửa Big C có vài cái xe đẩy bán sầu riêng Thái, bạn nhớ thử nhé.

Khaosan road: nguyên 1 con đường ăn uống, bar, tattoo…

Hoàng Cung và Chùa Phật Ngọc (lưu ý: mặc áo có tay, quần dài hoặc váy qua gối, không mặc legging). Địa điểm bên bờ sông trong nội ô này có một số công trình với nhiều nét đặc sắc về kiến trúc thật chi tiết. Chùa Phra Kaeo trong khuôn viên là một kho báu của nghệ thuật Thái, nơi giữ gìn tượng Phật được sùng kính nhất ở Thái Lan. Trong khu vực Đại Điện này còn có Toà nhà Tiền xu và đồ trang trí của Hoàng gia, là nơi đặc biệt để trưng bày thường xuyên y phục của vua, các đồ vật trang trí, huân chương, tiền xu và các đơn vị tiền tệ được sử dụng ở Thái Lan từ thế kỷ thứ 11. Vé vào cửa khu phức hợp này cũng bao gồm vé tham quan cung điện mùa hè Vimanmek nằm trên đường Ratchathiwi. Khu này mở cửa hàng ngày từ 8:30 sáng đến 3:30 giờ chiều.

Dream World ở BangKok, là một khu Disneyland thu nhỏ. Địa chỉ: Nằm ở cây số 7 đường Rangsit-Ongkharak, công viên theo chủ đề này gồm có một quảng trường kiểu Châu Âu, vùng đất thu nhỏ và những chuyến đi trên xe thật hào hứng. Mở cửa từ 10:00 đến 5:00 chiều các ngày trong tuần và từ 7:00 đến 7:00 tối vào ngày nghỉ

Wat Pho ( tên khác Wat Phra Chetuphon ) là ngôi chùa ( wat ) lớn nhất và cổ nhất ở Bangkok. Chùa nức danh với bức tượng Đức Phật ngồi tựa lưng ( Phra Buddhasaiyas ) dài 46 m và cao 15 m , được trang hoàng bọc vàng trên thân tượng và ngọc mẫu ( mother of pearl ) trên đôi mắt và bàn chân. Trên bàn chân trang hoàng 108 cảnh điềm lành theo phong các Trung Hoa và Ấn Độ.

Xe bus đi qua đây: xe bus số 1 , 3 , 6 , 9 , 12 , 25 , 32 , 43 , 44 , 47 , 48 , 51 , 53 , 82 , 103 ( xe có máy lạnh: 1 , 6 , 7 , 8 , 12 , 44 )

Du khách cũng có xác xuất đến Wat Pho bằng đường thủy ( Chao phraya Express )

Safari world: nếu bạn chưa book tour từ hotel2thailand, bạn có thể book tour tại tour desk của Khách sạn (giá có thể sẽ cao hơn của Hotel2thailand). Họ cũng có dịch vụ đưa đón, tài xế sẽ đưa đến nơi, Safari world thì sẽ lái xe vào trong để đi lòng vòng trong safari, còn Dream world thì Anh ta sẽ hẹn bạn 6pm gặp tại đâu đó ngoài cổng. Từ Bangkok đến Safari World từ 45 phút đến 1 tiếng, có thể đi bằng taxi khoảng 500 Baht. Hoặc bạn có thề đi xe bus đến Future Park, và từ đó bắt taxi thì sẽ rẻ hơn. Vườn thú này rất là đẹp, ngoài việc tham quan các loài thú sẽ có nhiều show diễn của thú vật cũng như các màn hoạt cảnh của film 007… Nên đi tour, chỉ mất 600-700THB/người.

Đi coi rạp 3D 1 suất duy nhất 11h40 mỗi ngày film chuyến du hành vào lòng trái đất, rạp tại Siam Paragon.

Tham quan Kanchanaburi (Cầu sông KWai), đi thuyền nứa trên sông Kwai đẹp vô cùng

Ayuthaya: nếu quan tâm tới di tích đền đài, đây là cố đô ngày xưa của Thái Lan (giống Cố Đô Huế nhà mình)

Phố China Town nằm trên đường Yaowarat thuộc quận Samphanthawong và một phần đường Charoen Rung rộng lớn nằm ở trọng tâm thủ đô Bangkok là một trong những chuye có người Hoa sinh sống với đa dạng các cửa hàng mậu dịch san sát nhau. Tại đây có rất nhiều đường phố nhỏ với đầy đủ các cửa hàng mậu dịch và nhà cung cấp đa dạng về hàng hóa. Yaowarat còn là con đường cũng rất nức danh với nhiều loại thức ăn ngon , và trở nên con đường ăn uống vào ban đêm.

Wat Arun

Chùa Arun ( Wat Arun ) nằm trên bờ tây sông Chao Phraya , Thonburi. Chùa có tên tiếng Việt Chùa bình minh ( Temple of the Dawn ). Đây là ngôi chùa cổ kính nhất của Bangkok. Khi vua Thakssin quyết định xây dựng kinh kỳ mới tại Thonburi ông đã tới đây vào bán nhật bình minh. Bởi thế ông đổi tên nó là đền Wat Jang , “Jang” có tức là sạch sẽ , sảng khải của buổi bình minh. Người thừa kế của ông , vua Rama I , khi rời kinh kỳ về Bangkok đã mang theo tượng Phật ngọc và xây dựng đền Emerald , ông đã mang thần tượng về đặt cạnh đền Phật ngọc. Vua Rama II đã mở mang ngôi đền Wat Arun mời các sãi chùa tới sống và xây dựng nhiều tòa bảo tháp , ông còn cho chạm khắc thần tượng riêng của mình.

Nằm trong khu ngoại thành Minburi , cách cầu vượt Lat Phrao khoảng 30 phút về phía đông , công viên nước tiểu trí này có biển nhân tạo tao sóng , xóay nước , và các đường trượt từ tháp cao.

Các điểm vui chơi phụ bao gồm sân chơi con nít , chuồng chim , thảo cầm viên mở và vườn thực vật.

kinh-nghiem-du-lich-bangkok-thai-lan-cacdiemmuasamtaithailan

Cuối tuần là thời gian shopping vô cùng lý tưởng bởi ở Bangkok có những khu chợ bán quần áo, phụ kiện chỉ mở vào cuối tuần. Bên cạnh đó, bạn cần nhớ tất cả các cửa hàng, siêu thị chỉ mở cửa từ khoảng 10h hoặc 10h30 sáng (số ít mở từ 9h30), chợ thì mở cửa sớm hơn. Do đó, bạn đừng đi quá sớm mà phải đứng ngoài chờ mất thời gian.

1. Chợ Chatuchak

Chatuchak ở Bangkok trong tiếng Thái nghĩa là “chợ cuối tuần”, là khu chợ lớn nhất thế giới. Nó rộng tới 1,13 km vuông và có thể sắp xếp 15.000 quầy, đón khoảng từ 200.000 đến 300.000 lượt khách mỗi ngày.

Chợ Chatuchak kề bên ga tàu điện ngầm Kamphaengphet của Bangkok, mất khoảng 5 phút đi bộ từ ga Mo Chit và công viên Chatuchak. Chợ Chatuchak có nhiều đặc điểm giống chợ đêm Đồng Xuân của Hà Nội như chỉ họp vào cuối tuần, những gian hàng được thiết kế di động ngoài trời.

Ở đây có đủ các loại hàng hóa, từ rắn sống, gà sống đến hoa cỏ, cây cối, trái cây tươi, từ các gian hàng thủ công mỹ nghệ đến các đồ mỹ phẩm tiêu dùng, đồ điện tử… Đặc biệt, phong phú nhất ở đây chính là quần áo, giày dép và các loại hàng dệt may khác.

Chợ có nhiều cách khuyến mại để hấp dẫn người mua như đại hạ giá xả hàng, mua chung hoặc tặng quà… Khách hàng có quyền ngắm thoải mái, mặc cả cũng tùy ý, người bán vẫn luôn giữ thái độ thân thiện.

So với chợ Chatuchak, Suan Lum ít hỗn độn hơn nhiều. Khu chợ ban đêm khổng lồ này là mootjx Bangko thu nhỏ với đầy đủ các phương tiện giải trí và trung tâm mua sắm. Khu chợ ngoài trời có một mạng lưới dày đặc với 3.700 cửa hàng bán đồ lưu niệm, giấy sa, đồ gốm, áo quần bằng lụa, đồ trang trí nội thất và một số sản phẩm độc đáo chỉ có ở Thái Lan là OTOP (mỗi làng một sản phẩm). Ở đây cũng có một số cửa hàng bày bán các loại áo dài thời trang với những thiết kế rất độc đáo, túi xách, nữ trang làm từ đá quý và các món hàng bằng vải ông đã được sửa lại.

Chợ Suan Lum được bố trí theo dạng bàn cờ và được chia thành hai khu vực với nhiều sois (phố nhỏ) được đặt tên theo các cố đô của hoàng gia như Ayutthaya, Sukothai và Lop Buri. Ở khu A, B và C bạn sẽ tìm được một dãy các cửa hàng bán bánh kẹo, đèn cầy làm bằng tay, xà bong và các dầu thơm dành cho việc xoa bóp chưa bệnh. Khu D nổi bật với những loại đồ gỗ sang trọng, tranh ảnh cổ truyền của Thái, thảm thuê và các mặt hàng trang trí nhà cửa của bạn.

Mua sắm không phải là thú vui duy nhất tại Suan Lum, nơi đây cũng có các spa nhỏ cung cấp các dịch vụ massage và phục hồi sức khỏe theo kiểu cổ truyền của Thái rất hiệu nghiệm. Ở gần lối vào là một vườn bia khổng lồ và các nhà hàng ngoài trời. Hàng đêm đều có chương trình ca nhạc tại sân khâu của chọ do các ca sĩ trẻ và vũ công xinh đẹp là sao người Thái gào thét những bài hát đỉnh cao hiện thời bằng tiếng Anh và tiếng Thái.

Sân khấu múa rối Joe Louis (trình diễn nghệ thuật múa rối Thái) và BEC Tero Hall (trình diễn các tiết mục quốc tế) là những điểm thu hút khác của chợ đêm.

3. Trung tâm thời trang Platinum

Là một trung tâm mua sắm mới, Platinum mang đến cho khách hàng của mình những xu hướng thời trang với nhiều lựa chọn và mọi mức giá, phù hợp với đại đa số tầng lớp xã hội, tuổi tác…

Platinum cung cấp các sản phẩm ở mức giá phải chăng, đặc biệt khi bạn mua nhiều (từ 3 sản phẩm) và nếu có đông bạn bè, người thân để mua quà, đây là một nơi hoàn toàn thích hợp. Có những cửa hàng cho phép bạn kết hợp nhiều sản phẩm với nhau, chứ không nhất thiết mua cùng một sản phẩm với số lượng nhiều. Giá mỗi mặt hàng ở đây thường rẻ hơn 30% so với thị trường bên ngoài.

4. Trung tâm mua sắm Siam Paragon

Từ ngày khai trương vào cuối năm 2005 đến nay, Siam Paragon – niềm tự hào Bangkok là khu mua sắm có diện tích lớn nhất (80.000 mét vuông), gian hàng shopping to nhất (2.000 mét vuông) Thái Lan.

Siam Paragon nằm trên phố Sukhumvit tại quảng trường Siam BTS Skytrain, gần trung tâm Siam và các gian hàng mua sắm Siam Discuvery. Khu mua sắm này hội tụ vô số thương hiệu cao cấp nhất như Chanel, Dolce & Gabbana, Escada, Gucci, Versace…

Với hơn 40 nhãn hiệu thời trang quốc tế và trong nước, các nhãn hiệu đồng hồ và kim hoàn nổi tiếng, các bể nuôi cá khổng lồ, khu phức hợp 5 tầng này đã nhanh chóng trở thành trung tâm mua sắm chính của thành phố. Ngoài ra trung tâm còn có nhà hát Siam Opera với 1.600 ghế.

5. Central World

Là trung tâm mua sắm lớn nhất ở khu thương mại Bangkok, đây như một mê cung của các cửa hàng, nhà hàng và điểm giải trí gồm có rạp chiếu phim, sân trượt patin và cửa hàng Thái miễn thuế.

Nhìn từ bên ngoài, Central World trông giống như một khối hình hộp chữ nhật lớn. Tòa nhà không phải là sự kết hợp của một vẻ đẹp hay kiến trúc phức tạp, nhưng kiểu cách cấu trúc xây dựng rất bắt mắt. Ở phía trước của Central World, có một quảng trường hình chữ nhật rộng lớn. Vào buổi tối, các đám đông lớn thường tập hợp tại đây để hóng mát, thưởng thức thức uống ở các quầy bar mở.

6. Trung tâm MBK

Trung tâm MBK là một tòa nhà 8 tầng lớn, được coi là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất Châu Á. Nơi đây có khoảng hơn 2.000 cửa hàng và dich vụ, bao gồm 150 điểm ăn uống và nhiều phòng chiếu phim lớn.

Trung tâm MBK là một tòa nhà 8 tầng lớn, được coi là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất Châu Á. MBK vẫn tấp nập hơn cả so với những trung tâm mua sắm lớn ở Bangkok, phần vì tại đây hàng hóa phong phú, “thượng vàng, hạ cám” đủ cả.

Bạn có thể tìm thấy các loại mặt hàng có thể mặc cả được ở đây bao gồm: quần áo, mỹ phẩm, đồ da, trang sức, đồ điện tử, karaoke, máy chơi điện tử. Với vị trí trung tâm, và sức hút du khách (hàng ngày phục vụ 105.000 lượt khách với 30% du khách quốc tế), Đây là điểm đến không thể bỏ lỡ.

7. Trung tâm tin học Pantip Plaza

Đây là một siêu thị phức hợp với nhiều tầng, bán tất cả những gì liên quan đến tin học. Tại đây, bạn có thể tìm thấy những phần mềm với phiên bản mới nhất, chuột không dây, ổ CD-Rom… của tất cả các hãng nổi tiếng trên toàn thế giới hay ở Thái Lan, từ cao cấp đến bình dân với các thang giá rất đa dạng. Ngoài ra bạn còn có thể mua các đồ điện tử khác: camera, máy quay phim, laptop…

8. Chợ nổi Taling Chan

Bangkok được mệnh danh là “Venice phương Đông” nên chợ nổi cũng là một trong những điểm hấp dẫn của thành phố này, nổi bật là chợ Taling Chan. Nằm ở phía Tây Bangkok, khu chợ hấp dẫn du khách với món cá nước, cua hấp ngay trên thuyền.

Taling Chan đã xuất hiện ở Thái Lan từ nhiều thế kỷ trước. Những người bán hàng, thương nhân thường họp từ 9 giờ đến 16 giờ, bán các món ăn truyền thống của Thái Lan, món tráng miệng và trái cây trên chính chiếc thuyền của họ.

9. Chợ Or Tor Kor

Nằm ngay gần khu chợ trời lừng danh Chatuchak mở cửa vào cuối tuần là chợ Or Tor Kor, nơi bán và nhập khẩu những rau, củ quả đặc sản của tất cả các nước Châu Á. Khách ghé qua chợ Or Tor Kor cũng có thể nếm hải sản như cá muối, đồ ngọt và những món ăn đường phố ngon tuyệt như thịt lợn chiên, bánh mì sữa trứng với dứa, và các món cà ri Thái.

Mặt hàng được nhiều du khách mua nhất tại Or Tor Kor là gói cà ri và gia vị lẩu Thái. Chợ Or Tor Kor của Thái Lan từng được một chuyên trang du lịch xếp hạng tư trong số 10 khu chợ tươi sống nhất thế giới.

Bar ở Bangkok có nhiều loại hay như Rooftop, Jazz, Private…. 1 số bar yêu cầu bạn phải có passport hoặc cái gì chứng minh bạn hơn 18t và là người nước ngoài, bạn chìa CMT của Việt Nam cũng ok.

Massage: dọc đường từ trong khách sạn đi ra sukumvit có rất nhiều, foot massage giá 200 – 300 thb 1h. Đi massage thì nên gọi oil massage nhẹ nhàng hơn, Thai massage chuyên về bẻ, ấn, bóp … đau lắm ai không quen thì không nên làm.

Tối đi nghe nhạc ở Holywood hoặc Hard Rock cafe ngay Siam Square, đi nhảy thì có Novotel.

Coi pedeshow Calipso ở Asia hotel.

Coi x-show ở Nana Plaza (xuống trạm BTS Nana)

Siam Niramit: nói về lịch sử Thái Lan, show này rất hay, đáng để xem, có cả buffet.

THAILAN.ORG