Có một Khu du lịch suối nước khoáng nóng Tiên Lãng – Diem den thu vi

1982

Khu du lịch suối khoáng nóng Tiên Lãng đã từ lâu không còn xa lạ với người dân Hải Phòng. Nhưng những năm gần đây, cái tên ấy dần dần được nhiều người ở các tỉnh thành phố bạn và nước ngoài biết đến. Điều đó cũng dễ hiểu bởi nơi đây được thiên nhiên ban tặng cho nguồn nước suối khoáng nóng vô tận, với nhiều lợi ích nâng cao sức khỏe con người.

suoi-nuoc-nong-tien-lang-quang-nam-anh-cong-suoi-khoan-tien-la

Nằm giữa vùng đồng bằng duyên hải Bắc Bộ, khu du lịch nước suối khoáng nóng Tiên Lãng chỉ cách thành phố Hải Phòng 18 km về phía Nam. Người dân đất Cảng chỉ cần nửa giờ đồng hồ xe chạy đã có mặt ở nơi này.

Từ thủ đô Hà Nội du khách theo tuyến đường 5 và quốc lộ 10 với gần 110 km là tới được nơi đây. Nếu qua đường Tứ Kì – Hải Dương chỉ có 80 km.

Đặc biệt khu du lịch này nằm trong tuyến du khảo đồng quê với những điểm đến hấp dẫn ở các huyện ngoại thành phía Nam Hải Phòng. Hầu như những ai đi dâng hương tưởng niệm đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, khi trở về đều ghé qua và dừng chân tại Khu du lịch suối nước khoáng nóng Tiên Lãng để thưởng thức.

suoi-nuoc-nong-tien-lang-quang-nam-a-sk-4

Nước khoáng nóng thiên nhiên Tiên Lãng độc nhất vô nhị ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Khu du lịch nước khoáng nóng Tiên Lãng những năm gần đây đã tăng lượng khách du lịch không chỉ đến từ trong nước mà còn khá đông du khách nước ngoài.

Từ xa xưa, nước khoáng nóng được coi là báu vật mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Đã có không ít truyền thuyết kể về việc sử dụng nước khoáng để chữa bệnh, và nước khoáng luôn có mặt trong đời sống cao sang của các bậc công hầu, vua chúa. Thời nay, nơi nào có nguồn nước khoáng nóng, nơi ấy đều trở thành những điểm nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe – chữa bệnh và nước khoáng ấy đều được khai thác, đóng chai, phân phối tới các nơi làm nguồn nước uống có tác dụng phục vụ sức khỏe con người.

Việt Nam có nhiều nguồn nước khoáng, nhưng chủ yếu năm ở các miền rừng núi xa xôi, hẻo lánh. Thật mừng là, ở xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, ngay vùng đồng bằng ven biển, đã gần nửa thế kỷ nay, phát hiện ra một nguồn nước khoáng nóng. Đây được đánh giá là 1 trong 5 mỏ nước khoáng đặc biệt có giá trị của Việt Nam, và cùng loại với nguồn nước khoáng nổi tiếng trên thế giới, như: Mirgorod của Nga, Darkov của Tiệp Khắc, Baisov của Bungari, E`laruc và Sallivs de Jura của Pháp.

suoi-nuoc-nong-tien-lang-quang-nam-a-sk-5

Năm 1965, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Việt Nam được nước bạn Nga (Liên Xô cũ) viện trợ khoa học kỹ thuật, giúp ta thăm dò dầu khí một số nơi ở vùng đồng bằng ven biển. Trong đó có một mũi khoan số 14b tại xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng được các bạn chuyên gia Nga khoan. Tới độ sâu 850 m dưới lòng đất, nóng 540C dâng trào phun lên khỏi mặt đất và Nguồn nước khoáng nóng Tiên Lãng được phát hiện từ đây nhưng do hoàn cảnh đất nước còn chiến tranh nguồn nước được tạm thời đóng lại. Đến năm 1982 trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Đoàn Duy Thành, nguyên Bí thư thành ủy thành phố Hải Phòng đã cho khai mở lại Nguồn nước khoáng nóng Tiên Lãng phục vụ đời sống – sức khỏe nhân dân. Trong thời kỳ này có các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta đã đến sử dụng nước khoáng nóng Tiên Lãng. Ngày 21-8-1984, Phó chủ tịch Quốc hội Xuân Thủy, về đây đã cảm hứng viết tặng một bài thơ:

Qua thăm Tiên Lãng – Hải Phòng

Tắm xong khoan khoái tưởng đời như Tiên!

Theo tài liệu số 56 ngày 18/6/1983, thì Đoàn cán bộ nghiên cứu của Trường Đại học Dược Hà Nội đã xác định nước khoáng nóng Tiên Lãng có tác dụng phòng, chữa một số bệnh như: viêm mãn tính và thoái hóa bộ máy vận động và đường hô hấp trên; viêm mãn tính dây thần kinh ngoại biên; viêm mãn tính phụ khoa và rối loạn chức năng nội tiết của phụ nữ hoặc trẻ em dậy thì; lao hạch xương khớp không phải do lao, tạng bạch huyết trẻ em, một số bệnh ngoài da và phục hồi chức năng do di chứng chấn thương hoặc giải phẫu, uống trong để chữa một số bệnh mãn tính đường tiêu hóa.

Để phát huy tác dụng nguồn nước khoáng Tiên Lãng phục vụ cộng đồng, từ năm 2004 đến nay, Công ty TNHH Phú Vinh – Địa chỉ 27-29 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Đt. 0313631684 đã đầu tư 100 tỷ đồng xây dựng ngay tại nơi đây một khu du lịch suối nước khoáng nóng, với diện tích gần 100.000 m2 để phục vụ khách du lịch nghỉ dưỡng thập phương. Nơi đây không chỉ sản xuất nước khoáng đóng chai mà thực sự trở thành điểm đến lý tưởng với những dịch vụ du lịch hấp dẫn.

Ngay từ cổng chính rẽ vào bên phải, du khách đặt chân tới Khu dịch vụ giải trí có các dịch vụ trong nhà và ngoài trời. Nơi đây dành để phục vụ xông hơi khô, ướt – tắm bùn khoáng nóng – ngâm tắm nước khoáng nóng trong bồn sục – bơi bể bơi – massage vật lý trị liệu.

suoi-nuoc-nong-tien-lang-quang-nam-anh-5-image002

Nếu qua cổng chính rẽ sang bên trái, du khách được tới Khu dịch vụ giải trí, ẩm thực. Tại đây phục vụ các món ẩm thực đặc sản, đồng quê đặc sắc vùng miền, các hoạt động vui chơi giải trí trong nhà, như: Bi a, bi lắc, Karaoke. Ở ngoài trời thì có các môn: đánh bóng Tennis, cầu lông, câu cá thư giãn…

Du khách đi sâu vào phía trong là bước vào Khu nghỉ dưỡng. Nơi này có các phòng nghỉ khép kín, biệt thự tiêu chuẩn quốc tế cho thuê.

Dịch vụ ngâm tắm trong nhà và ngoài trời du khách tới đây sử dụng hằng ngày đông vui nhộn nhịp. Tại đây dịch vụ trọn gói bao gồm đầy đủ các quy trình. Đầu tiên quý khách được nhân viên phục vụ hướng dẫn vào phòng thay đồ tắm. Đồ tắm do Khu Du Lịch trang bị. Khách yên tâm cất đồ cá nhân vào tủ gửi đồ, có nhân viên trông coi bảo vệ.

Tiếp đó, nhân viên phục vụ hướng dẫn quý khách vào phòng tắm tráng nước khoáng vệ sinh cơ thể loại bỏ bụi và mồ hôi, sau đó vào phòng xông hơi nước khoáng thảo dược, với hương liệu lá cây thiên nhiên. Những loại thảo dược này được trồng ngay tại Khu Du Lịch. Đó là những cây sả, hương nhu, bạc hà, lá bưởi, lá tre, mùi già…

Xông trong phòng hơi ướt để tận hưởng đầy các ion khoáng chất và tinh dầu thảo dược bốc hơi, quý khách sẽ cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu, tinh thần thư giãn. Đặc biệt nhờ vậy mà làn da quý khách được đẩy xả bã nhờn ở lỗ chân lông và mở lỗ chân lông giúp cho việc thẩm thấu các Ion khoáng chất sau quy trình tắm tiếp theo tốt hơn.

Xông hơi xong, quý khách được phục vụ hướng dẫn ngâm tắm bùn khoáng nóng trong bồn. Tắm bùn khoáng nóng, quý khách có cơ hội được tẩy các lớp tế bào chết trên da. Nhờ đó, các ion khoáng chất được hạt bùn thẩm thấu giữ lại sẽ ngấm vào kích thích thần kinh trên da, mang lại cho quý khách cảm giác thư giãn, dễ chịu sảng khoái, xả hết mọi strees căng thẳng trong công việc.

Sau khi tắm bùn khoáng nóng xong, quý khách sẽ được nhân viên hướng dẫn tắm tráng bùn bằng nước khoáng.

Sau đó, quý khách tiếp tục ngâm tắm nước khoáng nóng nguyên chất trong bồn tắm sục Jacuzzi nằm xen kẽ giữa các hàng cây xanh mướt trên đồi tiên. Thả mình ngâm tắm trong bồn nước khoáng nóng tự nhiên, từ trong lòng đất. Khi tắm, các lỗ chân lông trên cơ thể mở ra, đón nhận các ion khoáng chất ở thể khí và các ion khoáng chất nguyên tố kim loại nặng quý hiếm, có lợi cho sức khỏe. Các ion khoáng chất sẽ kích trực tiếp lên thần kinh dưới da, truyền về não, khiến quý khách cảm giác lâng lâng, khoan khoái dễ chịu. N hiều người thường gọi là say nước khoáng. B ồn sục áp lực đẩy liên tục làm nước khoáng cọ sát ép vào làn da nhiều hơn, giúp cho các ion khoáng chất thấm vào cơ thể. Sau 30 phút ngâm trong bồn, làn da của quý khách sẽ trắng hồng lên khi đã thẩm thấu đủ ion khoáng chất.

Sau quy trình ngâm tắm thư giãn, quý khách sẽ được phục vụ hướng dẫn tắm thủy liệu pháp có hàng trăm tia nước khoáng nóng phun áp lức lớn, tạo cho quý khách cảm giác thích thú, khoan khoái.

Từ đó, quý khách xuống bể bơi nước khoáng rộng gần 1000 m2. Nằm giữa không gian sinh thái, hàng nghìn cây cối xanh tươi. Quý khách thỏa sức tự do bơi lội, tắm mình dưới làn mưa bụi và mát-xa hương liệu cơ thể dưới dãy vòi thủy lực.

suoi-nuoc-nong-tien-lang-quang-nam-a-sk-thi-hh-2

(Nơi diễn ra các hoạt động dã ngoại của Cuộc Thi Hoa Hậu Thời trang toàn quốc 2008)

Kết thúc quy trình tắm ngoài trời, quý khách về khu thay gửi đồ tắm tráng nước khoáng lại 1 lần nữa trước khi thay quần áo.

Với dịch vụ ngâm tắm ngoài trời, có dịch vụ ngâm tắm trong nhà. Tại đây, quý khách cũng được phục vụ các quy trình tắm với tác dụng tương tự như tắm ngoài trời. Quý khách được phục vụ hướng dẫn thay đồ tắm, tắm tráng, xông hơi ướt nước khoáng và thảo dược, thêm nữa trong nhà quý khách còn được phục vụ thêm dịch vụ Sauna – xông hơi khô giúp cho tuyến mồ hôi tiết ra nhiều hơn đẩy hết bã nhờn trong lỗ chân lông trên da ra ngoài.

Sau đó, nhân viên hướng dẫn quý khách ngâm tắm bùn khoáng nóng trong bồn, rồi tắm tráng bùn và vào ngâm tắm trong bồn nước khoáng sục jacuzi. Dịch vụ tắm trong nhà bồn tắm được làm bằng đá thiên nhiên, thêm nữa còn có một bể bơi mini nước khoáng nóng lớn giữa nhà để quý khách ngâm mình bơi lội. Ngâm tắm nước khoáng trong nhà, còn có dịch vụ phục vụ phòng ngâm tắm riêng với phòng 1 bồn, 2 bồn, 4 bồn tắm.

suoi-nuoc-nong-tien-lang-quang-nam-a-sk-thi-hh-1

Kết thúc quy trình ngâm tắm. Quý khách sẽ có thêm cơ hội tận hưởng cảm giác và thư giãn với liệu trình massage vật lý trị liệu, trong phòng nóng lạnh theo mùa thuởng thức âm nhạc, các nhân viên kỹ thuật mát-xa cơ thể bằng tinh dầu thảo dược theo phương pháp cổ truyền, mang lại sự sảng khoái tinh thần và cơ thể quý khách được thư giãn.

Kế thừa và phát huy các món ẩm thực đồng quê truyền thống đặc sắc và các món đặc sản miền biển của Hải Phòng, Nhà hàng Hương Quê trong Khu du lịch suối nước khoáng nóng Tiên Lãng với đội ngũ các đầu bếp lành nghề chế biến. Đặc biệt tại đây, có loại rượu quê nấu nóng tại chỗ và các món ăn chế biến từ các thực phẩm phổ thông như tôm, cá, gà … Tại Nhà hàng Hương Quê, quý khách được thưởng thức vị ngon khác thường hơn bởi tất cả đồ ẩm thực ở đây đều được nấu nướng bằng nguồn nước khoáng trực tiếp kết hợp với những gia vị phù hợp món ăn.

suoi-nuoc-nong-tien-lang-quang-nam-anh-7-image002

Dịch vụ phòng nghỉ tại khu du lịch luôn sẵn sàng phục vụ hơn 100 khách lưu trú, với các phòng nghỉ tiêu chuẩn 3 sao. Các phòng nghỉ ở đây có cửa sổ nhìn ra không gian sinh thái vườn cây, hồ cá và cánh đồng lúa mênh mông rộng hết tầm mắt. Đặc biệt, trong các phòng nghỉ ở đây, đều được sử dụng nước khoáng. Phòng nghỉ được trang bị: ti-vi truyền hình vệ tinh, điện thoại ID, internet wifi, máy điều hòa, bình nóng lạnh, tủ lạnh, mini bar và các đồ uống miễn phí khác.

Nước khoáng thiên nhiên Tiên Lãng với giá trị quý báu từ thiên nhiên ban tặng, đã được Công ty TNHH Phú Vinh đầu tư thiết bị dây chuyền hiện đại, khép kín, hoàn toàn tự động của nước ngoài để đóng chai các loại 330 ml, 500 ml, 1500 ml và bình 19 lít. Nước khoáng được đóng chai và bình tự động từ nguồn nước trực tiếp trong điều kiện vô trùng tuyệt đối để phân phối tới tay người tiêu dùng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sức khỏe của nhân dân.

Với tiềm năng nguồn nước khoáng, bằng các phương thức dịch vụ hoàn hảo và năng lực sản xuất nước khoáng đóng chai ngày một lớn, hy vọng khu du lịch suối khoáng nóng Tiên Lãng khẳng định vững chắc hơn thương hiệu của mình, tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn, thu hút ngày càng đông du khách tới sử dụng các dịch vụ ngâm tắm nước khoáng nóng nhằm chăm sóc sức khỏe và tăng cường thể lực, đồng thời được hòa mình cùng không gian thoáng đẹp của cảnh sắc thôn quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Khu du lịch nước suối khoáng nóng Tiên Lãng đang chờ đón phục vụ quý khách./.

Từ những cố gắng phục vụ khách hàng và nhân dân 15 năm qua Công ty THHH Phú Vinh đã được nhà nước tặng thuởng Huân chương lao động hạng 3 năm 2007. Chinh phủ tặng bằng khen 2002. UBND thành phố Hải Phòng tặng cờ Công ty 3 năm liền đơn vị xuất sắc 2005, 2006, 2007. Năm 2007 UBND thành phố tặng Công ty bức trướng 15 năm xây dựng và trưởng thành.

Đảng bộ Công ty được Đảng bộ khối DN công nhận 12 năm liên tục trong sạch vững mạnh.

Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh liên tục được cấp trên tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc.

Tổng Giám đốc kiêm bí thư Đảng của Công ty, ông Phạm Quang Vinh doanh nhân Việt Nam tiêu biểu được Chính phủ tặng bằng khen năm 2005 và năm 2009. Tặng Huân chương lao động hạng 3 và nhiều bằng khen khác.

Ngoài huân, huy chương được Nhà nước, Chính phủ tặng 16 năm xây dựng và hoạt động kinh doanh. Công ty được các bộ, ban ngành TƯ, UBND thành phố Hải Phòng trao tặng gần 100 bằng khen và cờ thi đua xuất sắc.

Nguyện ước của Công ty luôn lấy chất lượng phục vụ, sản phẩm của doanh nghiệp làm thước đo tâm đức phục vụ nhân dân và Quý khách thập phương.

Xin trân trọng được chào đón Quý khách tại Tien Lang Spa Resort !

Địa chỉ: Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 031.3583264- Fax: 031.3583272

VIET BAO.VN