(ĐN) Hành trình khám phá “Giếng Trời” Đà Nẵng | Bài viết | Foody.vn

1029

Giữa vùng rừng núi của xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang có một khu được gọi là Giếng Trời. Do nằm sâu trong núi lại ít người biết đến nên Giếng Trời vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ của thiên nhiên. Thực hiện một chuyến treckking (du lịch đi bộ khám phá) đến nơi này sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm vô cùng thú vị.

gieng-troi-da-nang-images1015649-gieng-troi-6a

1. Đường đến Giếng trời

Để đến được Giếng Trời, có thể đi bộ hoặc chạy xe máy từ con dốc gần nhà giữ xe của khu du lịch Bà Nà. Đây là cung đường thích hợp với những tay lái lão luyện đam mê khám phá, hay những khách bộ hành kiên trì sẵn sàng vượt qua thử thách.

Đường đến Giếng Trời là đoạn đường rừng núi dài hơn 15 km gập ghềnh. Đường đi chủ yếu là lối mòn do những người đi rừng tạo thành, với nhiều dốc thẳng đứng. Dưới mặt đất phủ dày lớp lá rừng ẩm mốc, lớp rêu xanh bám trên đá làm con đường đến với giếng trời trở nên khó chinh phục với bất kì ai. Thậm chí có đoạn đường cây cối che kín bạn phải tự dò và định hướng đường đi thật cẩn thận nếu không sẽ rất dễ đi lạc.

Trên đường bạn sẽ thấy khung cảnh núi rừng thật hoang sơ với: những cây dây leo, dương xỉ lâu năm che ngang cả lối đi. Một khu rừng hoang sơ và đường đi ẩm ướt và có rất nhiều vắt, nếu có chút sơ ý không quan sát để vấp vào những gốc cây và bị té ngã bạn sẽ bị lũ vắt bám vào da thịt.

gieng-troi-da-nang-kham-pha-gieng-troi-da-nang-3

Nhưng khó khăn nhất là bạn phải đi qua một khe suối lớn, với những hòn đá cuội lớn nhỏ nằm ngổn ngang.( nếu đi xe máy bạn sẽ cần có người hỗ trợ đẩy xe mới vượt qua được khe suối này). Đi qua khe suối một đoạn bạn phải để xe máy lại, khóa cẩn thận rồi tiếp tục đi bộ khoảng 20 phút để tới được Giếng Trời.

gieng-troi-da-nang-images1015648-agieng-troi-4a

2. Vui chơi tại Giếng trời

Sở dĩ khu vực này được gọi là Giếng Trời bởi nó có hồ nước xanh ngắt nằm giữa lưng chừng núi. Khung cảnh thiên nhiên với: con thác lớn tung nước trắng xóa từ trên cao đổ xuống. Cầu vồng rực rỡ ẩn hiện trong làn nước do hiệu ứng giữa hơi nước và ánh nắng. Khu rừng rậm nguyên sinh xanh ngắt trải dài. Tất cả tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên vô cùng quyến rũ.

gieng-troi-da-nang-1044685470840193008261773812816n

– Đắm mình trong bể bơi giữa lưng chừng trời
gieng-troi-da-nang-9967294708415896747881479411712n
Giếng Trời nằm ở vị trí khá cao gần đỉnh núi nên vẫn được các bạn trẻ ví von nơi đây là bể bơi giữa lưng chừng trời.

Là suối nhưng lại khá rộng và sâu, tuy nhiên cũng có những chỗ gành cạn. Nước ở đây lúc nào cũng mát lạnh, vượt qua cả quãng đường mệt mỏi rồi hòa mình vẫy vùng trong làn nước suối mát lạnh trong vắt thì thiệt là sảng khoái. Ngoài tự do bơi lội bạn có thể vào rừng tự chặt chuối rừng làm thành những bè chuối để nằm trên đó và thả hồn vào khung cảnh núi rừng hoang sơ.

gieng-troi-da-nang-images1015651-gieng-troi6

Hay những bạn ưa cảm giác mạnh, có thể mạo hiểm leo ra giữa những ngọn thác để thử cảm giác được đứng giữa làn nước trên đỉnh thác chảy xuống như trút.

gieng-troi-da-nang-img7923

Giếng Trời có khá nhiều loại cá, nhưng nhiều nhất vẫn là loài cá ngựa, từng bầy cá lượn lờ quanh các gờ đá, nhìn vô cùng thích mắt. Nếu may mắn, bạn có thể tự mình câu được những chú cá và chế biến thành những món ăn vô cùng hấp dẫn.

– Đu dây như “tarzan”

Những cây cổ thụ lâu năm, với những chiếc rễ dài buông thõng tạo thành những sợi dây đu mang lại cho bạn một trải nghiệm vô cùng mới lạ.

gieng-troi-da-nang-duong1-1377674193

– Mò cua bắt ốc, chộp ếch buổi đêm

Trải nghiệm cảm giác hoàn toàn hòa mình vào thiên nhiên. Bạn tự tay rọi đèn pin mò mẫm lội suối để tìm kiếm từng con ốc, ếch, cua đá…để sau đó chế biến chúng thành món ốc hấp béo ngậy, hay món cháo ếch thơm lừng cũng là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt khi đến với Giếng Trời.

gieng-troi-da-nang-101514048735496253241636943858n

– Nằm trên những tảng đá và lắng nghe những âm thanh của thiên nhiên

Giữa núi rừng bao la, không khí trong lành, còn gì thích thú hơn khi bạn được: nằm đặt lưng lên những tảng đá mát lạnh, ngắm bầu trời trong xanh, nghe tiếng chim hót ríu rít hòa trong tiếng thác đổ ầm ầm vang vọng cả núi rừng.

Là một địa điểm du lịch mới lạ và mạo hiểm nên hành trình chinh phục giếng trời rất thích hợp với những bạn ưa thích đi phượt. Nơi đây không có bóng dáng của hàng quán hay bất cứ một dịch vụ nào, vì thế để thực hiện một chuyến đi đến với giếng trời bạn cần có sự chuẩn bị chu đáo:

– Nếu cắm trại qua đêm bạn nên đi theo nhóm đông và mang đầy đủ dụng cụ cắm trại cần thiết.

– Mang theo thuốc chống vắt, côn trùng.

– Thực phẩm, nước uống.

– Bạn nên đi giày vải có gai để dễ dàng đi trong điều kiện đường trơn và dốc.

– Mặc áo dài tay và mặc quần bó sát nhưng co giãn tốt để di chuyển dễ dàng mà không bị vắt chui vào ống quần.

– Mang theo đèn pin, áo phao, dao, cần câu cá, (dụng cụ nấu bếp nếu bạn muốn thưởng thức những bữa ăn dã chiến).

Nguồn: Dulichdanang.biz.vn

Trang Pham – Tổng hợp

FOODY