Khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên của Bến Tre – Forever Green Resort

2785

Công ty TNHH Thương mại Lô Hội vừa chính thức khai trương dự án mang tính tiên phong tại tỉnh Bến Tre: Khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp Forever Green Resort do công ty làm chủ đầu tư và xây dựng.

Cái tâm của một người con hiếu nghĩa

Phát biểu tại lễ khai trương, bà Trương Thị Nhi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Lô Hội, tâm sự: Cách đây 66 năm, ngay trên mảnh đất này, tôi đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay thương yêu dạy bảo của má. Sau khi hoàn tất chương trình phổ thông và có bằng tú tài toàn phần, tôi bắt đầu làm quen với công việc kinh doanh. Trong hơn 40 năm vất vả lao động và mải mê với công việc, không phút giây nào tôi nguôi nhớ về hình ảnh của má tảo tần bên hàng hủ tíu của gia đình, về những kỷ niệm thời thơ ấu quấn quýt bên má, về những lời dạy bảo của má: hãy biết sống vì người khác, biết sống cho quê hương; đặc biệt hãy biết giúp đỡ những người nghèo khó, neo đơn. Tôi luôn khắc ghi những lời tâm sự của má ngày xưa, những lời mà tôi xem là ước nguyện, là di ngôn mà Má đã để lại cho tôi khi má vĩnh viễn đi xa: “Con à, quê hương Bến Tre mình nghèo quá, má mong mình giàu có để có điều kiện giúp đỡ bà con, đóng góp chút gì đó cho quê hương của mình. Nếu mai đây con thành đạt, hãy nhớ trở về quê hương, hãy đóng góp chút công sức cho quê hương và hãy giúp đỡ cho người dân quê mình nha con. Hãy giúp cho mấy đứa nhỏ có được cái chữ, giúp nó thoát nghèo nha con. Con phải nhớ nơi đây là quê hương của con, là nơi an nghỉ của ông bà và của má nữa, là nơi chôn nhau cắt rốn của con”.

bt_df758

Đến hôm nay, sau hơn 40 năm, trải qua bao khó khăn vất vả và phấn đấu làm việc, tôi đã có điều kiện để hoàn thành ước nguyện năm nào của má. Vì thế, tôi đã không ngần ngại trở về đây với một dự án được ấp ủ bằng tất cả tâm huyết và tình cảm của mình: đó là đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng đẳng cấp mang tên Forever Green Resort. Thật may mắn cho tôi, khi trở về quê hương, tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các cấp chính quyền từ địa phương đến Trung ương, sự ủng hộ của bà con nhân dân địa phương. Tất cả đều xem tôi như người thân trong gia đình và thường gọi tôi bằng cái tên thân mật “Cô Tám Nhi”. Những tình cảm quý báu, sự ủng hộ nhiệt tình ấy đã giúp chúng tôi có điều kiện sớm bắt tay xây dựng dự án trên tổng diện tích 21 ha với tổng vốn đầu tư là 50 triệu USD.

Dự án độc đáo và lớn nhất ĐBSCL

Chính thức khởi công xây dựng lúc 9 giờ ngày 9-9-2009 âm lịch (tức ngày 26-10-2009) tại ấp Phú Khương, xã Phú Túc, huyện Châu Thành – Bến Tre, đến thời điểm hiện nay, giai đoạn 1 với 60% dự án cơ bản đã hoàn tất gồm khu B với 60 phòng nghỉ dạng villa mini cao cấp đạt tiêu chuẩn 4 sao; một phần khu A với khu phức hợp dịch vụ nhà hàng phục vụ tiệc trong nhà, khu dạ tiệc ngoài trời dành cho những buổi tiệc dã ngoại, khu dạy làm bánh nấu ăn cổ truyền; khu dịch vụ giải trí thư giãn gồm spa, karaoke, bar dành cho thượng khách tọa lạc cạnh sông Tiền; khu giải trí dân gian; khu trung tâm thể dục phục hồi và nâng cao sức khỏe; khu vui chơi dành cho trẻ em với đội ngũ nhân viên yêu trẻ phục vụ; khu vườn cây ăn trái đủ loại dành cho sinh viên học sinh trong và ngoài nước đến tham quan, học tập; khu câu bắt cá, khu rau xanh do tập đoàn Nhật Bản thử nghiệm và nhân giống; khu nuôi cá, gà, rau sạch dành cho nhà hàng và đặc biệt vườn hoa thơm đủ loại cho du khách thưởng ngoạn… Tất cả đã chính thức phục vụ du khách với những buổi yến tiệc từ cao sang đến thôn dã, từ vua chúa đến thường dân. Đó là những tinh hoa văn hóa và kiến trúc mà tôi tích lũy trong những chuyến công tác đến các nước trên thế giới, tôi đã chắt lọc và đưa vào trong dự án kết hợp đồng thời những nét văn hóa, lịch sử và bản sắc của vùng thôn quê Việt Nam để tạo nên một nét riêng hết sức đặc trưng của Forever Green Resort.

bt1_d92b7

Cùng với vốn đầu tư tự có, rồi đây tôi sẽ kêu gọi bạn bè của mình ở nhiều nơi trên thế giới cùng về mảnh đất quê hương đồng khởi, góp sức đầu tư thêm nhiều hạng mục khác giúp Forever Green Resort trở thành một dự án phức hợp gồm nhiều hạng mục đủ phục vụ và đáp ứng nhu cầu đa dạng về du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, tham quan, tìm hiểu và học tập về văn hóa, lịch sử của Việt Nam.

Vào tháng 11-2014, chúng tôi sẽ bắt đầu tiếp giai đoạn 2 xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao 120 phòng, khu coconut villa với 120 bungalow; hồ bơi; sân tập golf; bến du thuyền; trung tâm hội nghị từ 1.000 đến 1.500 khách; khu nhà hàng hải sản bên bờ sông cầu Rạch Miễu để phục vụ du khách trong và ngoài nước đến thưởng thức các món ăn đặc sản của quê hương. Chúng tôi cũng sẽ đưa vào thực đơn những món ăn hương vị quê nhà, cùng các nguồn thực phẩm rau, cá, gà, tôm sạch chúng tôi nuôi trồng tại chỗ; bảo đảm an toàn thực phẩm trong việc phục vụ du khách. Hy vọng, sự thanh bình và yên ả của phong cảnh, sự tươi ngon và phong phú của các loại hải sản, rau quả sạch cùng màu xanh mướt và bầu không khí trong lành sẽ mang lại một trải nghiệm khác biệt cho du khách khi đến và lưu trú tại Forever Green Resort. Ngoài ra du khách còn hòa mình trong không gian văn hóa bản địa tại khu nhà gỗ ba gian nằm trong khuôn viên nhiều cây trái với nội thất bên trong được lưu giữ nhiều hiện vật quý giá như lư hương, đèn treo, đồ dùng bằng gỗ quý cẩn xà cừ tỉ mỉ, công phu. Du khách sẽ khám phá nét sinh hoạt truyền thống đậm chất miền Tây Nam Bộ như mặc áo bà ba, đi guốc mộc, câu cá, cho gà ăn, tự chế biến những món ăn miền quê dân dã, chơi trò chơi dân gian, nghe đờn ca tài tử… cũng như vui thú điền viên. Với vị trí thuận lợi ngay bên bờ sông Tiền, một trong chín nhánh sông lớn đổ ra cửa Đại của dòng Cửu Long mênh mông bát ngát, Forever Green Resort cung cấp cho khách dịch vụ ca-nô, ghe tàu tham quan các điểm du lịch lân cận, câu cá, ngắm đom đóm ban đêm… Tất cả hạng mục của dự án sẽ hoàn thành vào năm 2018. Đặc biệt chúng tôi có xe cứu thương riêng và phòng y tế phục vụ cho khách ở tại resort khi cần.

bt2_1c720

Chắc chắn dự án khi hoàn thành sẽ đóng góp rất lớn vào quá trình phát triển của tỉnh Bến Tre nói chung và ngành du lịch Bến Tre nói riêng, tạo việc làm cho người lao động ở địa phương, tăng thêm thu nhập và cải thiện cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Dự án Forever Green Resort xây dựng theo phong cách gần gũi với thiên nhiên nhưng chất lượng đẳng cấp quốc tế. Ấn tượng đầu tiên khi đến resort là không khí mát mẻ trong lành, vườn cây kiểng xanh ngát, rộn rã tiếng chim đua hót reo vui… Thật là nơi lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên khám phá bao điều kỳ thú. Tận dụng những thế mạnh vốn có của vùng đất bốn mùa cây trái tốt tươi bên dòng sông Tiền hiền hòa, êm đềm cùng những con người đôn hậu, mến khách, Forever Green Resort được đánh giá là khu du lịch – nghỉ dưỡng xanh quy mô lớn nhất và độc đáo nhất tại khu vực ĐBSCL đồng thời là resort cao cấp đầu tiên của tỉnh Bến Tre.

Công ty TNHH Thương mại Lô Hội tọa lạc tại 19 C Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình – TPHCM. Được thành lập vào năm 2002 với vai trò là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền các sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm mang thương hiệu Forever Living Products của Mỹ tại Việt Nam. Đây là những dòng sản phẩm chất lượng cao được chiết xuất từ cây lô hội phục vụ nhu cầu nâng cao sức khỏe và hoàn thiện vẻ đẹp bên ngoài của con người. Cùng phương pháp kinh doanh đa cấp mới lạ, Lô Hội đã tập hợp được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo và nhân viên tận tâm cùng lực lượng hơn 400.000 nhà phân phối đồng hành cùng công ty trong suốt chặng đường hoạt động vừa qua. Đến nay, qua 10 năm hoạt động và phát triển, Lô Hội đã khẳng định một vị trí nhất định trong ngành kinh doanh đa cấp tại Việt Nam với tổng doanh thu đạt hơn 1.800 tỉ đồng, được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Việt Nam, Cục Thuế TPHCM, UBND TPHCM, UBND tỉnh Bến Tre… trao tặng bằng khen, giấy khen và đặc biệt vinh dự đón nhận cờ truyền thống do Chủ tịch UBND TPHCM trao tặng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập vào ngày 15-6-2012 vừa qua.

Forever Green Resort là dự án đầu tiên thuộc lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng – một trong nhiều lĩnh vực mà Lô Hội đã và đang mở rộng phát triển trong thời gian tới.

FOREVERGREENRESORT.COM