Suối nước nóng Bình Châu – Xuyên Mộc- Bà Rịa Vũng Tàu – Du lịch – Cổng thông tin điện tử huyện Xuyên Mộc

1275

Điện thoại liên hệ : 0643 871 131
Đặc điểm: Năm 1928, một bác sĩ người Pháp tên là Salle trong chuyến khảo sát vùng Đông Nam Bộ đã phát hiện ra khu suối khoáng với vẻ đẹp thật hấp dẫn này.

so-dien-thoai-suoi-nuoc-nong-binh-chau-4h100316

Suối nước nóng Bình Châu là một bầu nước nóng ấm với hơn 70 điểm phun nước lộ thiên, có nhiệt độ từ 37 độ đến 82 độ tùy khu vực. Khu nước nóng nằm trong khu rừng nguyên sinh quốc gia có diện tích 7ha, được người Pháp phát hiện ra từ năm 1905.
Các nghiên cứu địa chất cho thấy thành phần của suối nước nóng Bình Châu giống với các loại nước suối nổi tiếng khác trên thế giới, có thể điều trị một số bệnh như cổ trướng, nhiễm độc mãn tính, các bệnh ngoài da, các bệnh về thần kinh hay tim mạch.

so-dien-thoai-suoi-nuoc-nong-binh-chau-5h100316

Ảnh Suối nước nóng – Bình Châu.

Suối nước nóng Bình Châu có hơn 24 thành phần hóa học trong nước như: Fe2O3, NH3, H2S, CO2…không thể uống được. Sở dĩ suối nước nóng Bình Châu được hình thành là do mắc ma vẫn tiếp tục đưa khí và khoáng chất ra ngoài sau khi núi lửa đã dừng hoạt động. Vùng hồ rộng nhất trong khu vực khoảng 100m2, có độ sâu 1m, nhiệt độ thường ở mức 64 độ C đến 84 độ C.

Nằm giữa rừng nguyên sinh rộng lớn, suối nước nóng Bình Châu với hơn 70 điểm phun nước lộ thiên cùng lượng bùn khoáng dồi dào, là điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn trong không gian xanh mát. Đặc biệt, suối nước nóng Bình Châu đã được tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) bình chọn là một trong 65 khu du lịch sinh thái bền vững của 47 quốc gia trên toàn cầu.

so-dien-thoai-suoi-nuoc-nong-binh-chau-6h100316

Ảnh : Hồ ngâm chân bằng nước khoáng nóng tự nhiên trị bệnh

Suối nước nóng Bình Châu thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vào năm 1928, trong một chuyến đi khảo sát miền Đông Nam Bộ, bác sĩ người Pháp tên Sallet đã phát hiện ra sự tồn tại của dòng suối khoáng này và giới thiệu nó trong bản tin nghiên cứu Đông Dương dưới tên gọi là Cù Mi. Mãi đến những năm đầu của thế kỷ 21, Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn – Bình Châu mới xây dựng nơi này thành khu du lịch Suối nước nóng Bình Châu ngày nay.

Suối nước nóng Bình Châu gồm nhiều hồ và các dòng suối nhỏ. Vùng hồ rộng nhất cũng là điểm nóng nhất, nước lúc nào cũng sủi tăm, bốc hơi như nồi xông hơi thiên nhiên khổng lồ. Những chỗ nông thì nước chỉ nóng khoảng 40oC và độc đáo là rừng tràm xung quanh lại vẫn tươi tốt. Suối khoáng nóng ở đây đã được các nhà khoa học công nhận là nguồn nước rất có giá trị trong việc phục hồi sức khoẻ.

so-dien-thoai-suoi-nuoc-nong-binh-chau-7h100316

Ảnh : Khách du lịch tắm bùn

Để khai thác lợi ích từ suối nước nóng, các khu vực dành cho việc nghỉ dưỡng, chữa bệnh bằng suối khoáng nóng đã hình thành và đều nằm ẩn mình yên tĩnh trong rừng cây xanh.

– Khu giếng trời luộc trứng gà bằng nước khoáng nóng 82oC, chỉ cần 10 – 15 phút là trứng chín.

so-dien-thoai-suoi-nuoc-nong-binh-chau-8h100316

– Khu hồ Suối Mơ, hồ Quê Hương với nước khoáng nóng 37oC, thoải mái ngâm mình trong làn nước khoáng.
– Khu tắm bùn khoáng, chăm sóc da với lớp bùn non đen bóng thú vị.

Với 15 phút tắm nước khoáng nóng và 45 phút tắm bùn khoáng sẽ giúp cho làn da mịn màng hơn, và giảm được các bệnh nhiễm độc mãn tính, sơ trướng tĩnh mạch… Ngoài ra, suối nước nóng Bình Châu còn có các khu giải trí, thể thao như sân tập golf, tennis, bóng chuyền, hồ bơi và cả khu vườn Trăng rộng lớn… hay du khách có thể đi xe ngựa, xe bò dạo quanh khu du lịch.

so-dien-thoai-suoi-nuoc-nong-binh-chau-9h100316

Và vào những buổi bình minh, cảnh sắc nơi đây như được phủ làn sương kỳ ảo từ hơi nước bốc lên. Thả bộ dạo bước, tận hưởng bầu không khí trong lành phảng phất hương thơm cây cỏ, ngắm nhìn đàn bướm đầy màu sắc bay lượn dưới những tia nắng ban mai, sẽ là khởi đầu ngày mới thật yên bình, sảng khoái cho kỳ nghỉ cuối tuần hoặc dài ngày ở suối nước nóng Bình Châu.

Hữu Trang – VHTT

BARIA-VUNGTAU.GOV.VN