Du lịch Bụi Đà Nẵng – Huế – Hội An – Lịch trình 5-9 ngày Giá Rẻ

1048

du-lich-bui-da-nang-2

Đà Nẵng là một thành phố trẻ đang nổi danh vươn lên thành một thành phố phát triển nhất nước về mọi mặt. Du lịch Đà Nẵng cũng phát triển theo, đi cùng với sự đầu tư lớn về các điểm vui chơi, thăm quan và nghỉ dưỡng. Để các bạn có thêm thông tin và kinh nghiệm khi đi Du lịch bụi Đà nẵng, bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn 1 vài lịch trình du lịch bụi Đà Nẵng tự túc, cùng với những hình ảnh video đẹp về Đà Nẵng. Hy vọng các bạn sau khi đọc bài viết này có thể tự đi du lịch Đà nẵng một cách thoải mái, và vui vẻ.

Video du lịch Đà Nẵng 2015

Trước khi đọc phần gợi ý lịch trình Du lịch Bụi Đà Nẵng các bạn có thể xem qua Video giới thiệu 1 số điểm thăm quan đẹp và nổi bật ở Đà nẵng.

Lịch trình Du lịch Bụi Đà Nẵng

Khi đi Du lịch Đà Nẵng các bạn thường kết hợp đi cùng với Hội An, Cù Lao Chàm, thông thường 1 chuyến đi cho 3 điểm này từ 3 đến 5 ngày. Nếu Các bạn đi lần đầu thì nên đi luôn cả Huế nữa, sơ sơ cũng phải 5 – 6 ngày cho cả Đà Nẵng – huế – Hội An. Để thuận tiện hơn cho các bạn, mình sẽ gợi ý 1 số lịch trình cho các bạn.

Với các bạn đi Du lịch Bụi Đà Nẵng thì phần chi phí là tương đối quan trọng, do vậy trong khi gợi ý lịch trình mình cũng sẽ list đi kèm luôn 1 số gợi ý về giá cả để các bạn tiện theo dõi. Và để có thể tính được chi phí thì các bạn cần đọc thêm 1 số bài viết trên toidi để có đầy đủ thông tin về giá cả, cũng như các tư vấn gợi ý mà Andy đã nhắc tới. Một số bài viết chủ đề liên quan bạn nên đọc

Kinh nghiệm Du lịch Đà Nẵng (kinh nghiệm chung, và tổng hợp gợi ý nhà nghỉ, điểm thăm quan)

10 địa điểm du lịch Đà Nẵng bạn không nên bỏ qua

Lịch trình du lịch Đà Nẵng – Huế – Hội An 5 ngày 4 đêm (bay 2 chiều)

Với những bạn lần đầu đi miền trung thì việc dành 1 chuyến đi cả 3 điểm Huế – Đà Nẵng – Hội An là 1 lịch trình hay. Vì tâm lý cũng như mình, muốn có trải nghiệm nhiều nơi nhất có thể, vì đi lần đầu thường sẽ là đi các điểm chính thôi. Còn sau nếu có cơ hội quay lại thì đi kỹ hơn các điểm còn lại. Do vậy các bạn nên thu xếp 1 lịch trình khoảng 5 ngày 4 đêm cho cả 3 điểm trên như vậy cũng đi đc các điểm chính với mức chi phí vừa phải.

Ngày 1: Từ Sài Gòn và Hà Nội các bạn bay vào ĐN, có thể đi chuyến sáng để tranh thủ thời gian chơi được nhiều hơn.

9h00: tới sân bay Đà Nẵng, đón xe đi Hội An, trên đường đi có ghé thăm Ngũ Hành SƠn, bạn nên thỏa thuận tiền xe trước vì lái xe phải đợi lâu ở NHS.

Ngũ Hành Sơn, 1 trong những địa danh thắng cảnh đẹp của Đà Nẵng. Bạn có thể đi thang máy lên thăm quan các Chùa, hang động ven chân núi. Sau đó qua Động Huyền Không, nếu còn sức thì thăm tiếp Động Âm Phủ (đi hết thì khoảng 1,5 tiếng nữa). Với thì thăm chùa và động Huyền KHông là cũng mệt lừ rồi (vì đi vào mùa hè nên khá mệt).

12h30: về tới Hội An. Nhận phòng khách sạn và ăn trưa, Andy Gợi ý bạn ăn Cơm Gà, có nhiều quán đặc sản như Cơm Gà Bà Buội, v.v.v, bạn xem thêm ở bài tư vấn ăn uống ở Hội An (Ăn gì ở Hội An)

14h30: Bạn đi dạo phố thăm quan các nhà cổ, Hội Quán, Chùa Cầu Nhật Bản, thưởng thức các món ăn đường phố ở Hội An như Chè, tào Phớ, bánh, v.v.v

17h30: ra bãi biển An Bàng ở Hội An tắm biển. Nếu những bạn có điều kiện thì nên nghỉ resort ở Hội An, hoặc đi gia đình thì nên nghỉ ở resort, giá resort ở Hội An giá cũng mềm, toàn 4,5 sao mà giá chỉ khoảng từ 1t5 – 3 triệu. Bạn tham khảo giá cả các Resort Hội An ở đây.

18h30: ăn tối tại Hội An, có nhiều hàng quán dọc phố Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu, hoặc khu vực ẩm thực ở phố Nguyễn Hoàng cũng khá đông vui tấp nập.

Tối dạo phố ngắm đèn Lồng và vui chơi xem biểu diễn dân ca ở phố cổ Hội An. Hiện nay thì tối nào cũng đông vui, không cứ là ngày rằm, gì giờ khách du lịch đông, các hoạt động diễn ra thường xuyên

Nghỉ đêm ở Hội An.

Ngày 2: Thánh địa Mỹ Sơn – Bán đảo Sơn Trà

Sáng bạn có thể đi thăm Thánh Địa Mỹ Sơn, về lại khách sạn trả phòng, ăn trưa.

13h30: khởi hành về lại Đà Nẵng, nhận phòng khách sạn.

14h30: khởi hành đi thăm chùa Linh Ứng, khu vực bán đảo Sơn Trà với Cây Đa nghìn tuổi. Có thể đi lên khu vực đỉnh Bàn Cờ. Với các bạn đi xe máy thì đi cũng thuận tiện và đi được vòng quanh hết bán đảo.

16h30: qua khu bến cảng Tình Yêu & biểu tượng Cá Chép Hóa Rồng chụp ảnh kỉ niệm.

17h00: tăm biển Mỹ Khê, và vui chơi ở biển.

18h30: ăn tối với các món Hải Sản dọc đường Võ Nguyên Giáp

20h00: các bạn có thể đi dọc sông Hàn, ngắm cầu quay SÔng Hàn, cầu Rồng. Nếu đi vào dịp cuối tuần thứ 7 & CN thì khoảng 20h30 các bạn nên có mặt ở đầu cầu Rồng để xem Rồng phun lửa và phu nước nhé.

Nghỉ qua đêm tại Đà Nẵng.

Ngày 3: Bà Nà Hills

Với Bà Nà thì khoảng cách xa tp Đà Nẵng, ngoài ra Bà Nà cũng rất rộng và có nhiều khu vực vui chơi. Thường các bạn sẽ mất nguyên ngày ở Bà Nà rồi. Chi phí đi khoảng 800k – 900k / người. Với các bạn kinh phí hạn hẹp mà đi lần đầu thì có thể bỏ qua Bà Nà. Tuy nhiên Andy vẫn gợi ý đây là 1 điểm nên đi khi tới Đà Nẵng.

Tối về lại tp Đà Nẵng nghỉ đêm

Các bạn cần đặt vé đi Cáp Treo & các dịch vụ, ăn Buffet trên Bà Nà có thể liên hệ Andy để đặt giá tốt hơn khi mua tại quầy vé – 650.000 đ –> 635.000 đ . Liên hệ Toidi Suport team qua email: [email protected] / phone Ms. Dung : 0981332919

Vé Bà nà giá rẻ, Combo Asia Park + Bà Nà hills

Trường hợp vé đoàn hoặc đặt sớm trước 2 ngày, bạn nên đặt tại Kite travel (Hãng chuyên dịch vụ Du lịch Tự Túc khắp Châu Á). Giá chỉ còn 630.000 đ / vé. Vé đã bao gồm : Tàu hỏa leo núi, Hầm rượu, cáp treo 2 chiều . Không bao gồm tượng sáp. Và nếu đi cả công viên Asia Park & Bà Nà bạn cũng có lựa chọn gói Combo, giá rẻ hơn 8% so với bạn mua tại quầy vé.

Ngày 4: Đà Nẵng – Huế – Lăng tẩm ở Huế

Từ Đà Nẵng đi Huế có nhiều chuyến xe khách từ bến xe ĐN, hoặc bạn có thể đi các xe open bus của thesinhtourist, các hãng open bus khác, xe giường nằm v.v.v. Khởi hành từ sáng thì trưa sẽ tới Huế. Ăn trưa tại chợ Đông Ba với nhiều món ăn dân giã.

Chiều: các bạn có thể đi thăm quan các lăng tâm ở Huế, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định, lăng Tự Đức – cuối chiều thăm Đồi Vọng Cảnh ngắm Sông Hương.

Tối: đi thuyền nghe Ca Sông Hương, rất thú vị

Ngày 5: chùa Thiên Mụ & Đại Nội – Đà Nẵng, kết thúc hành trình

Sáng: bạn nên đi thăm chùa Thiên Mụ lúc sáng sớm, sau đó di chuyển qua Đại Nội, vào thành thăm quan các cung điện, nhà thờ của các vị hoàng đế xưa. Đi buổi sáng bạn cũng có cơ hội xem các hoạt động biểu diễn, diễn lại cảnh xưa của các quan lại, công chúa v.v.v. Bạn nên đi xe điện, hoặc xe ngựa cho đỡ mỏi chân nhé.

Ăn trưa: thưởng thức 1 số món ăn ngon ở Huế như : bún thịt nướng, cơm hến, bún bò huế

13h00: đi xe khách về lại Đà Nẵng. vế tới ĐN có thể đi chợ Hàn mua thêm quà cáp cho người thân.

Nên đặt chuyến bay về lúc muộn nhé, khoảng 21h00. Như vậy là đã xong lịch trình 5 ngày 4 đêm trọn vẹn. Cũng còn nhiều điểm thăm quan nữa, nhưng với 1 lịch trình đi lần đầu như vậy là quá ổn rồi.

truot-thac-nuoc-hpt

Trải nghiệm khó quên

Lịch trình Huế – Đà Nẵng – Hội An (dài ngày, đi full các điểm)

Với lịch trình này thì các bạn sẽ đi hết tất cả các điểm thăm quan ở Huế, Đà Nẵng và Hội An. Tùy vào điều kiện bạn có thể cắt bớt số ngày sao cho hợp lý với lịch trình của bạn nhé. Bạn có thể xây dựng riêng lịch trình rồi reply phía dưới, mình sẽ tư vấn và góp ý cho bạn về lịch trình đó nhé.

Ngày 1: HCM ( hoặc Hanoi) – Đà Nẵng (bay) – Bán đảo Sơn Trà – bảo tàng Chăm

Sáng tới ĐN, nhận phòng nghỉ ngơi. Khoảng 9h00 bạn đi thăm bán đảo Sơn Trà – Chùa Linh Ứng.

Ăn trưa tại tp Đà Nẵng.

Chiều thăm quan bảo tàng Chăm, thưởng thức ẩm thực Đà Nẵng – khoảng 17h00 thì tắm biển Mỹ Khê.

Tối: dạo phố ngắm các cây cầu ở Đà Nẵng, bạn có thể đi bộ, hoặc đi thuyền Rồng Sông Hàn (nếu đi tuyến 19h30 thì phải đặt chỗ từ trước). Hoặc bạn chỉ cần đi bộ dọc sông là cũng có thể ngắm thỏa thích tp Đà nẵng về đêm. Lưu ý nếu đi vào thứ 7 & CN thì khoảng 20h30 có mặt ở đầu cầu Rồng xem rồng phun lửa & nước nhé.

Ngày 2: Bà Nà Hills 1 ngày – Đà Nẵng

Nếu bạn đi vào mùa hè, mùa du lịch cao điểm, bạn nên đi tour, hoặc nếu đi tự túc thì nên đi từ sáng sớm, tránh việc xếp hàng lâu đợi cáp treo. Thực tế mùa du lịch thì việc đợi cáp treo khoảng 1 tiếng mới đi được là bình thường.

Ăn uống buổi trưa trên Bà Nà thực tế là không ngon cho lắm, nhưng cũng không có nhiều lựa chọn, vì ở đây có quá nhiều điểm vui chơi và chụp ảnh, nên phải đi qua trưa.

Chiều về lại tp Đà Nẵng, bạn có thể đi tắm biển, thư giãn nghỉ ngơi.

Các bạn cần đặt vé đi Cáp Treo & các dịch vụ, ăn Buffet trên Bà Nà có thể liên hệ Support team để đặt giá tốt hơn khi mua tại quầy vé 650.000 đ –> 635.000 đ. Email: [email protected] / phone : ms Dung – 0981332919

Ngày 3: Khu du lịch Hòa Phú Thành – Trượt thác nước ấn tượng

Ở Đà Nẵng thời gian gần đây mới có thêm hoạt động du lịch mạo hiểm là trượt thác nước. Nói là mạo hiểm cho oai thôi chứ các bạn thanh niên từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia. Chơi trò này khá vui, các bạn nên đi đông theo đoàn. Có thể tự chuẩn bị đồ ăn trưa, lên đó thuê các chòi nghỉ trưa và tự ăn uống

Ngoài chơi trượt thác bạn có thể cảm giác mới lạ với trò Zipline, đu dây một đoạn thôi, khá nhanh, nhưng cũng được vui chơi là thích rồi. Ngoài 2 trò trên còn có Massage Cá, bắn cung, tìm hiểu về văn hóa người Cơ Tu qua những ngôi nhà truyền thống dân tộc. Bạn có thể xem thêm bài Hướng dẫn chi tiết đi khu du lịch Hòa Phú Thành

Ngày 4: Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An

Ngũ hành Sơn là 1 trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách về tâm linh, hành hương, và phong cảnh đẹp. Tới đây bạn có thể chỉ dành thời gian thăm Thủy Sơn, với động Âm Phủ, động Huyền Không và hệ thống chùa chiền nơi đây. Ngoài ra trên đỉnh núi có vài điểm view ngắm cảnh khá đẹp.

Ăn trưa ở Hội An, thưởng thức các món đặc sản nơi đây như Cao Lầu, Mỳ Quảng. Sau đó nhận phòng nghỉ ngơi.

Buổi chiều bạn có thể dạo phố cổ Hội An, tắm biển ở bãi biển An Bàng. Tối ngắm đèn lồng, dạo phố, thưởng thức các món ăn đường phố.

Ngày 5: Cù Lao Chàm 1 ngày

Đây là 1 hòn đảo xinh đẹp, có bãi biển đẹp cùng với nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn như : ngắm san hô, đi cano, tắm biển, thưởng thức các món ăn hải sản địa phương. Thông thường là các bạn đi 1 ngày, sau đó về lại Hội An, hoặc cũng có thể đi 2 ngày và nghỉ đêm tại đảo. Tuy nhiên cơ sở lưu trú trên đảo chưa được tốt cho lắm.

Để có thông tin đầy đủ về Cù Lao Chàm, các bạn có thể đọc qua bài viết chi tiết : Du lịch Cù Lao Chàm

Tối ngủ lại tại Hội An

Ngày 6: thánh địa Mỹ Sơn – Huế

Với thánh địa Mỹ Sơn, cũng khá gần Hội An, di chuyển khoảng 9km thôi. Bạn có thể đi bằng xe máy tự lái, hoặc đi theo tour. Mình thì vẫn gợi ý đi tour, vì sẽ được Hướng dẫn viên thuyết mình về Mỹ Sơn nhiều hơn, hiểu hơn về điểm di tích lịch sử này. Chứ đi tư túc tới đó mất công tìm đọc thông tin cũng mất thời gian mà lại không hiểu gì về Mỹ Sơn thì cũng phí.

Ăn trưa tại Hội An. Sau đó bạn đi xe Open Bus và Huế.

Nhận phòng xong thì bạn đi ăn uống, thưởng thức các món ẩm thực Huế như Bún Bò Huế, Bánh khoái, Cơm Hến, Bún thịt nướng, các loại bánh, chè … thu xếp ăn trong mấy hôm ở Huế.

Tối bạn có thể đi nghe ca Sông Hương

Lưu ý: với các bạn đi phượt hoặc xe ô tô tự lái thì nên đi đường bộ qua đèo Hải Vân. Sẽ có thời gian chụp ảnh, ngắm cảnh, tìm hiểu lịch sử Ải Nam Quan trên đèo Hải Vân

Ngày 7: Thăm quan theo tuyến vé (lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định – Đại Nội Huế) – Chùa Thiên Mụ

Buổi sáng bạn nên đi thăm Đại Nội Huế. Sau đó thăm chùa Thiên Mụ

Ăn trưa ở chợ Đông Ba.

Chiều thì thăm 2 lăng Minh Mạng, và Khải Định

Với các bạn kết thúc ở Huế, sau đó đi xe bus giường nằm về Hà Nội, hoặc Sài Gòn thì đêm có thể đi về luôn. Còn trường hợp các bạn bay khứ hồi Đà Nẵng thì hôm sau đi xe bus về Đà Nẵng.

Ngày 8: Huế – biển Lăng Cô

Sáng bạn đi xe khách, hoặc các phương tiện phù hợp đi Lăng Cô. Đây là 1 bãi biển đẹp nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân. Có nhiều khu resort ven biển, bạn có thể dành thời gian nghỉ ngơi ở đây 1 đêm hoặc 2 đêm tùy thích.

Ngày 9: Lăng Cô – Đà Nẵng – kết thúc hành trình

Bạn có thể chơi hết buổi sáng ở Lăng Cô, sau đó trả phòng rồi ăn trưa. ĐI xe về Đà Nẵng rồi bay về HN (hoặc Sài Gòn).

Có thể đặt chuyến bay chiều, hoặc tối.

Nói chung với lịch trình dài ngày như vậy chỉ là 1 gợi ý tổng thể cho 1 chuyến đi. Thực tế các bạn sẽ có lược bỏ bớt, toidi gợi ý 1 cách chi tiết để bạn có thể tự thu xếp cho mình 1 lịch trình phù hợp nhất. Nếu bạn cần tư vấn thêm về lịch trình Du lịch Bụi Đà Nẵng thì có thể reply phía dưới bài viết nhé.

Bạn cần tư vấn các tour ghép lẻ ở Đà Nẵng đi Bà Nà hill, Hội An, Cù Lao Chàm hay Huế, bạn có thể email cho Andy qua – [email protected]

Rất nhiều bài viết chia sẻ kinh nghiệm đi Du lịch Huế, Đà Nẵng, Hội An bạn nên đọc

Du lịch Đà Nẵng (kinh nghiệm chi tiết)

Du lịch Đà nẵng 4 ngày 3 đêm (gợi ý chương trình Tour)

1-thumbnail

Phố cổ Hội An

KINH NGHIỆM DU LỊCH,TOUR DU LICH,PHƯỢT BỤI