Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng tiết kiệm cho bạn

1346

Du lịch Đà nẵng đi như thế nào, ở khách sạn Đà nẵng nào, chơi ở đâu, ăn món ngon gì?….làm sao để du lịch được nhiều nhất mà vẫn tiết kiệm kinh phí và thời gian? Dranahotel chia sẻ đến quý du khách có dự định đi du lịch Đà Nẵng những kinh nghiệm dưới đây. Kế hoạch du lịch Đà Nẵng – Hội An tự túc 3 ngày 2 đêm.

1

Hình ảnh thành phố Đà Nẵng lên đèn, những cây cầu tuyệt đẹp trên dòng sông Hàn

Bạn đã biết về cái tên Đà Nẵng?

Trước kia Đà Nẵng có rất nhiều tên khách nhau như: Cửa hàn, Hiện Cảng, Tourane (thời Pháp thuộc); Daknan (người Chăm). Lịch sử nói rằng từ Daknan mà người Chăm hay dùng gọi, sau thời gian đọc dần thành Đà Nẵng bây giờ. Theo một số tin khác: Dân gian truyền tai nhau bằng câu chuyện vui rằng: Các cụ thời xưa ở bên Bình Trị Thiên, trời đang mù mịt, mưa lạnh, trèo lên đỉnh Hải Vân, sang bên kia thì trời năng đẹp, ấm ấp mới reo lên: “Đã nắng”. dần dần đọc thành Đà Nẵng, như tên gọi bây giờ.

Cái tên được lưu giữ thật hay nhỉ! Và thành phố Đà Nẵng bây giờ cũng đẹp và thú vị như cái tên của nó vậy. Đà Nẵng đã trở thành thành phố du lịch được bạn bè năm châu biết đến.

Tại sao nên đi Du lịch Đà Nẵng?

Câu hỏi này sẽ xuất hiện trong đầu những người đang có dự định đi du lịch, họ đang phân vân lựa chọn địa điểm. Họ cần tư vấn của những người có kinh nghiệm đi du lịch ở các địa điểm khác nhau.

Hãy chọn Đà Nẵng là điểm du lịch trong thời gian tới nhé! Vì sao ư?

Vì Đà Nẵng là một trong những thành phố sạch đẹp nhất Việt nam, có tốc độ phát triển nhanh. Đặc biệt Đà Nẵng được đầu tư thành một thành phố du lịch tuyệt vời với nhiều danh lam thắng cảnh thiên nhiên như: Bà Nà núi chúa, Núi Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Biển Đà Nẵng, Đảo Cù lao Chàm, Sông hàn… Và nhiều khu vui chơi giải trí được thành phố đầu tư xây dựng, phục vụ khách du lịch như: Khu giải trí Fantasy, Cáp treo Bà Nà, Công viên giải trí Đông Nam Á, Bán đảo Sơn Trà với nhiều khu vui chơi giải trí như: Bãi Bụt, Bãi rạng, bãi Ban, bãi Obama (tên gọi vui về khu du lịch Bãi Đa Đà Nẵng), trượt thác Hòa Phú Thành….Đà nẵng còn đầu tư xây dựng những cây cầu huyền thoại có kiến trúc đẹp và vô cùng độc đáo như: Cầu Rồng, Cầu Trần Thị Lý, Cầu Sông Hàn… Mỗi một cây cầu có một dấu ấn riêng và là nơi dạo mát, ngắm cảnh thành phố thú vị cho du khách khi đến Đà Nẵng.

Vì Đà nẵng có an ninh rất tốt, quyền lợi của khách du lịch được thành phố quan tâm, sẽ không có sự chèn kéo khách, bão giá, ăn xin, trộm cắp…rất an toàn cho khách du lịch khi đến đây. Con người Đà Nẵng thân thiện, hiền lành, lại rất thích giúp đỡ. Đặc biệt có các trạm giải đáp thắc mắc, cung cấp các thông tin du lịch miễn phí tại Đà Nẵng luôn nhiệt tình giúp đỡ khách du lịch đến Đà Nẵng. Hãy lưu số điện thoại này: 05113 550 111(gọi miễn phí) để luôn được đồng hành trong các chuyến đi Đà Nẵng bạn nhé!

Vì hệ thống lưu trú ở đây rất đảm bảo. Đà Nẵng có rất nhiều khách sạn, khách sạn giá rẻ, nhà nghỉ cao cấp đảm bảo tiêu chuẩn phụ vụ khách du lịch vào tất cả các dịp trong năm. Khách sạn gần sân bay Đà nẵng, Khách sạn gần trung tâm, khách sạn ven biển đà nẵng, khách sạn hai bên bờ sông Đà nẵng, các resort nghỉ dưỡng, resort cao cấp đạt chuẩn quốc tế….rất nhiều lựa chọn cho khách du lịch Đà Nẵng.

Vì Đà Nẵng ở trung tâm miền trung, Đà Nẵng lại sát Huế, Hội An và Mỹ Sơn, ba di sản văn hóa thế giới. Đến Đà Nẵng, du khách có thể kết hợp hành trình về Hội An, ra Huế…đều rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian.

Giá vé máy bay, ô tô hay xe lửa thì rất rẻ, vì nằm ở giữa đất nước nên đi từ đầu nào vào cũng chỉ phải trả 50% so với cả tuyến bắc – nam. Bến xe, ga tàu, sân bay đều rất gần trung tâm thành phố. Tiện cho việc đi lại của du khách.

bien-my-khe

Du lịch biển Đà Nẵng, Biển Mỹ Khê lọt top những bãi biển đẹp nhất hành tinh

Làm sao để đi du lịch Đà Nẵng tiện lợi nhất?

Đi bằng máy bay:

Toàn bộ các hãng hàng không nội địa Vietnam Airlines, VietJetAir, Jetstar đều có đường bay tới Đà Nẵng. Và thường xuyên có khuyến mãi về giá vé đến Đà Nẵng. Giá vé máy bay đi Đà Nẵng thường dưới mức 1 triệu đồng/chiều. Những hôm khuyến mãi thì chỉ 300-500k thôi. Theo kinh nghiệm du lịch đà nẵng của mình thì bạn nên liên hệ với các công ty lữ hành địa phương để săn giá rẻ, hoặc săn giá rẻ tùy ý.

Đi bằng tàu:

Ga Đà Nẵng ở ngay trung tâm thành phố, đi lại rất dễ dàng. Đây là một phương tiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch. Đi tàu ngoài việc không bị say xe, du khách có thể thoải mái ngắm cảnh sông nước Việt Nam, các tỉnh thành khác nhau khi tàu đi qua. Giá vé tàu cũng rẻ lắm. Các bạn có thể theo dõi trên mạng và đặt vé sớm. Vào các mùa cao điểm, thì việc đặt vé trước là rất an toàn và hợp lý. Kinh nghiệm cho thấy, cái gì chuẩn bị trước đều tốt cả.

Đi bằng xe:

Bến xe cũng rất gần trung tâm, đường to, rộng rãi thoáng mát vô cùng. Tất cả các tỉnh đều có xe đi Đà Nẵng. Dranahotel không nắm được lịch chạy của các xe, các bạn có nhu cầu thì hỏi thăm nhé! cũng vô cùng đơn giản thôi, gần thì đi xe ghế ngồi, xa xa thì đi xe giường nằm cho tiện việc nghỉ ngơi quý khách nhé!

Hoàng Long, Mai Linh là những địa chỉ đáng tin cậy để lựa chọn đấy!

Du du lịch bụi:

Còn gì tuyệt hơn khi tự do rông ruỗi trên yên ngựa sắt. Tuy nhiên nếu chọn phương tiện là xe máy. Dranahotel khuyên bạn nên đi đông người. Tầm 3 cặp trở lên, cho đông vui, an toàn. Đi xe máy thì vô cùng tiện luôn, vừa đi vừa ngắm cảnh, đến Đà Nẵng cũng dễ dàng di chuyển, đi chơi thoải mái luôn…. Các du khách đi phương tiện khác cũng đừng lo ngại, dịch vụ di chuyển của Đà nẵng rất tốt….taxi, xe buýt, cho thuê xe máy, xe đạp đều có. An tâm nhé! Hãy hỏi lễ tân nơi bạn lưu trú nhé!

Đến Đà Nẵng nên ăn món ngon nào?

Rất nhiều lựa chọn cho du khách nhé! Có thể cả tuần vẫn chưa ăn hết các món tại Đà nẵng. Dranahotel chỉ chỉ cho bạn một vài món đặc sản thôi nhé! Đảm bảo an toàn về giá, không quá đắt hoặc bị chắt chém đâu nhé! An tâm.

du9

Bánh xèo – đặc sản Đà Nẵng

1. Món mỳ Quảng: Sáng trưa chiều tối gì cũng có thể ăn được, ngoài ra còn có Cao Lầu, cũng họ hàng với mỳ quảng, hương vị rất lạ, rất ngon, ăn không thấy ngán….món này chỉ có Đà nẵng, Hội An mới làm được thôi nhé! Một số địa chỉ cho bạn lựa chọn:

Mỳ Quảng Bà Mua: Mỳ Quảng Quê đường Đống Đa.

Mỳ Quảng bà Vị: 166 Lê Đình Dương – Điện thoại: (84)511.865651

Mì Quảng Đinh Tiên Hoàng – 53/54 Ông Ích Khiêm – Điện thoại: (84)511.863025

Các quán Mỳ Quảng Ở Tuý Loan, Huyện Hòa Vang (được xem là ngon nhất)

2. Bánh tráng cuốn thịt heo :

Bánh tráng Trần (thương hiệu quá quen rồi) cũng ngon, đặc biệt: số 4 Lê Duẫn, Đường Hải Phòng, tuy nhiên có nhiều chổ ngon hơn.

Bánh tráng thịt heo Mậu: 35 Đỗ thúc Tịnh, Quận Cẩm Lệ – được nhiều người đánh giá là ngon nhất.

Bánh Tráng thị heo bà Hường: 35/5 Hàm Nghi, Quận Thanh Khê – nếu bạn ở quận Thanh Khê thì có thể ghé đây.

3. Bê Thui cần móng: Ở đường Trưng Nữ Vương nhé! –Dãy quán ở đây bán rất ngon. Thịt bê mềm, nước chấm rất ngon. Hoặc Bê thui Cầu Mống bà Ngọc 228 Đống Đa, 99 Ông Ích Khiêm.

4. Bún mắm: Bún Mắm Trần Kế Xương nhé – Nó rất hợp cho những chuyến du lịch bụi, bình dân, nhưng rất ngon, ngậm mà nghe luôn ý.

5. Bún Chả Cá: Món này nên ăn ở đường Hoàng Văn Thụ – rất thơm, ăn một tô là no căn bụng luôn, giá cũng bình dân lắm nhé! Chỉ 20k/ 1 tô thôi. Ngoài ra Nguyễn Chí Thanh cũng là con đường có nhiều quán Bún chả cá ngon.

6. Bánh Xèo, Nem lụi: Mọi người hay truyền tai nhau món bánh xèo bà Dưỡng. Đúng là bánh xèo bà Dưỡng ngon, giòn, tuy nhiên lúc nào cũng đông nghịt khách, ngồi không thoải mái. Cũng cái kiệt đó, có rất nhiều địa điểm bán bánh xèo khác cũng rất ngon: như bánh xèo miền trung…Ghé Hoàng Diệu ăn bánh xèo vào 1 chiều mưa nhé!

7. Hải Sản: Đến Đà Nẵng, sao lại bỏ qua những món hải sản của Đà Nẵng được nhỉ? Ăn Hải sản Đà Nẵng dọc đường biển Đà Nẵng nhé! Có rất nhiều quán Hải sản ngon mà rẻ cho bạn lựa chọn nhé!… Mình hay ăn ở quá Hải Sản Thơ Ý: Tổ 20A, P.Mân Thái, Quận Sơn Trà đồ ở đây rất tươi, ngon.

8. Bò né – Ốp la : Quán Ba Quy 113 Lê Lợi, ăn điểm tâm ở đây nhé!

9. Các quán ăn vặt: Chè Xuân Trang đường Lê Duẫn, từ cầu sông Hàn đi tới 1 đoạn tầm 200m. Chè Cung đình Huế, gần cầu sông Hàn. Bánh tráng trộn, bánh tráng tương, kiệt đường điện biên phủ, đường Núi Thành. Đến đó rồi hỏi đường nhé! Mình đi vài lần mà khi nào cũng được bạn dẫn đi nên không để ý quán. Rất ngon, lạ miệng đúng điệu ăn vặt luôn.

10. Mỳ Quảng Ếch, đặc sản được nhiều du khách chú ý trong thời gian qua. Mỳ Quảng Ếch đường Ông Ích Khiêm, Đường Nguyễn Văn Linh

11. Trào lưu ăn các món ngon Hàn Quốc, Nhật Bản như Mỳ cay 7 cấp độ, sushi…..

Chọn nơi nào lưu trú?

Đi du lịch đà nẵng thì không lo về chổ lưu trú vì hệ thống khách sạn từ cao cấp đến bình dân, nhà nghỉ ở đà nẵng rất nhiều. Đảm bảo an toàn và chất lượng luôn. Tuy nhiên chọn khách sạn nào vừa tiết kiệm lại tiện đường đi, Dranahotel gợi ý cho bạn luôn nhé!

Nếu muốn đến trung tâm Đà Nẵng, bạn muốn chọn khách sạn gần trung tâm, khu vui chơi giải trí, sân bay thì theo kinh nghiệm du lịch, bạn nên chọn những khách sạn gần sân bay Đà Nẵng hướng quận Hải Châu, để tiện đi lại vào trung tâm thành phố và các địa điểm khác. Sân bay gần trung tâm nên các du khách an tâm là đường gần, dễ đi, nhiều phương tiện đi lại hỗ trợ! Thích bình dân, giá rẻ 150k – 250k/ phòng, nhưng vẫn tiện nghi, chất lượng thì chọn: khách sạn gần sân bay đà nẵng: nhà nghỉ Drana 52 nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng nhé! ĐT liên hệ đặt phòng: 0936033665 (Ms. Vi). Muốn sang trọng tầm 3 sao, 4 sao, 5 sao thì có khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 1 Nguyễn Văn Linh, Khách sạn Queen, đường Nguyễn Hữu Thọ.

Nếu muốn du lịch biển, nhưng vẫn gần trung tâm để tiện đi lại và tham quan thành phố, mình khuyên nên chọn những khách sạn ven sông Hàn và ven biển. Những khách sạn giá rẻ, bình dân, mới, chất lượng uy tín có: khách sạn ven biển Đà Nẵng, nhà nghỉ Gia Khánh: 245 Hồ Nghinh (200k/ ngày). Ở đây, bạn vừa có thể đi bộ ra sông Hàn: 5 phút; vừa có thể đi bộ ra biển Phạm văn Đồng, Mỹ Khê. Muốn ở trong resort sang trọng tiêu chuẩn 5 sao thì nên nghỉ lại tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Furama, Olalany, Alacate, khách sạn Mường Thanh… nhé!

du7

Phòng khách sạn Đà Nẵng sạch sẽ, giá cả phải chăng

Địa điểm vui chơi giải trí:

Tắm biển tại các bãi biển, đến Đà Nẵng đừng quên mang theo đồ bơi nhé – có rất nhiều bãi biển để cho du khách tắm, tham gia các loại hình du lịch giải trí trên biển như đua thuyền, lướt sóng, nhảy dù lượn, lặn san hô… Một số bãi biển phải kể đến: Biển Mỹ Khê; Bãi tắm Non Nước, Bãi tắm Xuân Thiều, Bãi tắm ở Bán Đảo Sơn Trà…

Tham quan bảo tàng Đà Nẵng, ngắm sông Hàn, ngắm cầu sông Hàn quay lúc nữa đêm. Rồng phun lửa, phun nước vào 9 giờ tối thứ 7, chủ nhật hằng tuần. Ngồi trên vòng quay mặt trời “Sun wheel” ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng về đêm. Trượt thác ở khu du lịch Hoà Phú Thành, Tắm bùn Phước Nhơn…. Đắm chìm trong các trò chơi khu vui chơi giả trí Fantasy, Bà Nà hill, khu vui chơi giải trí trong nhà HELIO… Rất nhiều, rất nhiều nhé! Vì vậy, tùy thời gian và kinh phí cho phép mà các du khách lựa chọn loại hình giải trí phù hợp nhé…ở đây thì mình không có kinh nghiệm gì vì loại hình nào cũng hay cũng thú vị…tuy nhiên nên cân bằng sức khỏe nhé, đừng ham vui quá sức!

du8

Vòng quay Sun wheel – Đà Nẵng trong tầm mắt

Công viên Châu Á, một trong những địa điểm vui chơi, giải trí tầm cỡ

Còn nhiều thứ, và kinh nghiệm hay muốn chia sẻ nữa. Hãy để lại câu hỏi, Dranahotel sẽ giải đáp hoặc chia sẻ thêm cho bạn nhé!

Chúc bạn có một chuyến du lịch Đà Nẵng tuyệt vời!

Tham khảo thêm các thông tin cần thiết khác: Đến Đà Nẵng, cư trú ở đâu?

Gợi ý kế hoạch du lịch Đà Nẵng – Hội An tự túc, tiết kiệm 3 ngày 2 đêm

Ngày 1: Sài Gòn/Hà Nội – Đà Nẵng

Từ nơi bạn xuất phát đi đến Hà Nội, bạn có thể đi bằng máy bay hoặc tàu hỏa, hoặc xe… Đến Đà nẵng tầm buổi sáng. Đón xe về nhà nghỉ, khách sạn nơi mà bạn đã đặt phòng trước. Nhận phòng, nghỉ ngơi 1 lúc rồi đi ăn trưa các món ngon đặc sản gần đó.

• Nhóm mình chọn khách sạn này vừa gần biển, phòng đẹp giá rẻ, lại tiện đường đi Ngũ Hành Sơn, Hội An. (hoặc các bạn có thể tham khảo các khách sạn, nhà nghỉ giá rẻ tại http://dranahotel.com/) Sau đó ăn Mỳ Quảng vào buổi trưa.

• Tầm 14h chiều, bọn mình thuê xe máy đi chơi Ngũ Hành Sơn và Hội An. (Rất may là nhà nghỉ, khách sạn Gia Khánh chổ mình lưu trú có cho thuê xe máy, nên mình thuê luôn, không phải tìm kiếm nữa).

• Ban đầu nhóm mình ghé Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn, 1 trong những địa danh thắng cảnh đẹp của Đà Nẵng. Bạn có thể đi thang máy lên thăm quan các Chùa, hang động ven chân núi. Sau đó qua Động Huyền Không, động Động Âm Phủ… tham quan, chụp hình lưu niệm ở đây tầm khoản 2h đồng hồ.

• 17h30: lên đường đi Hội An, nhóm mình gửi xe gần phố cổ, rồi đi bộ tham quan, vui chơi, thăm quan các nhà cổ, Hội Quán, Chùa Cầu Nhật Bản. Sau đó thưởng thức các món ăn đường phố ở Hội An như Chè, tào Phớ, bánh đập, mỳ quảng, cao lầu, v.v.v xem như ăn buổi tối luôn. Quả những món ăn dân dã ở đây rất ngon và rẻ nữa.

• Tối dạo phố ngắm đèn Lồng và vui chơi xem biểu diễn dân ca bài chòi, tham gia 1 số trò chơi dân gian trong phố cổ Hội An. Hiện nay thì tối nào cũng đông vui, không cứ là ngày rằm, vì giờ khách du lịch đông, các hoạt động diễn ra thường xuyên. Nên các bạn yên tâm về việc chọn thời điểm đi Hội An nhé!

• 21h30 Về lại Đà Nẵng, khi đó thích thì dạo quanh phố 1 vòng, hoặc mệt quá thì về khách sạn ngủ luôn, chuẩn bị cho hành trình ngày hôm sau.

Ngày 2: Bà Nà Hills – Đà Nẵng

Chọn Bà Nà là bạn mất nguyên ngày ở Bà Nà rồi, bởi trên này rất rộng và rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí, du lịch….Nếu đi nữa ngày thì rất phí tiền vé bỏ ra. Chi phí đi khoảng 800k – 900k / người. Với khoản kinh phí này, thực ra so với những trãi nghiệm của bạn tại nơi đó thì không quá đắt đỏ. Mình cũng khuyên bạn, đến Đà Nẵng nên ghé Bà Nà 1 lần. Đây được xem là chốn bồng lai tiên cảnh, rất đẹp.

Chiều tầm 16h bạn xuống núi. Sau đó có thể đi biển Mỹ Khê chơi 1 lúc rồi đi ăn tối. Hoặc tầm giờ đó bạn có thể đến Phim trường Thuận Phước, checkin vài bức hình tuyệt đẹp để làm kỹ niệm cho mình. Cảnh ở đây quá đẹp, như ở trời Tây vậy.

Tối ngày thứ 2 là dịp để bạn thưởng thức trọn vẹn ẩm thực Đà Nẵng nhất. Bạn có thể tham quan danh sách quán mà mình đã ghi ở trên….

Sau đó dạo chơi quanh các điểm vui chơi giải trí. Bạn có thẻ chọn cách chạy xe quanh thành phố, qua các cây cầu như cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần thị Lý để ngắm cảnh, dạo chơi tại công viên dọc đường Bạch Đằng.

Hoặc nếu kinh phí dồi dào, bạn có thể ghé chơi tại công viên Châu Á Đà Nẵng. (Vé vào cỗng 200k/ 1 người). Ở đây thì không gian quá đẹp, có rất nhiều khu du lịch giải trí hấp dẫn để bạn tham quan và tham gia các trò chơi giải trí mạo hiểm ở đây.

cong-vien-chau-a-2

Khu vui chơi trong công viên châu Á, Đà Nẵng


Ngày 3: Đà Nẵng – Huế

Sáng dậy, bạn chuẩn bị tư trang và đi Huế. Ăn sáng xong bạn bắt đầu di chuyển. Tụi mình đi nhóm nên chọn phương tiện là xe máy. Leo qua đèo Hải Vân, đến Huế cùng tầm gần trưa nên bọn mình đi ăn luôn. Nên thưởng thức 1 số món ăn ngon ở Huế như : bánh bèo, ướt, nậm, lọc Huế, cơm hến, bún bò Huế.

Đến Huế thì nên ghé Đại Nội, sau đó ghé thăm 1 lăng tẩm, ghé chùa thiên mụ chơi….. ngồi quán nước bên sông Hương để thưởng thức cái thơ mộng của Huế.

Dạo quanh chợ Đông Ba 1 vòng, mua các đặc sản làm quà từ Huế…

Đến chiều tầm 16h thì về lại Đà Nẵng. Khi về nhóm mình chọn đi hầm để xem hầm đèo hải vân. Sau đó hết hầm, nhóm mình dạo qua Nam ô, thưởng thức món gỏi cá trứ danh. Kết thúc hành trình mình về lại khách sạn lưu trú. Nghỉ ngơi 1 xíu, thu dọn hành lý và trả phòng, bắt chuyến bay muộn và tạm biệt Đà Nẵng.

Như vậy là đã xong lịch trình 3 ngày 2 đêm trọn vẹn, mình có rất nhiều kỹ niệm với Đà Nẵng. Mặc dù cũng còn nhiều điểm thăm quan nữa, nhưng với 1 lịch trình đi lần đầu như vậy là quá ổn rồi. Bạn có thể tham khảo nhóm của mình để chuẩn bị cho chuyến du lịch Đà Nẵng ngay nhé!.

Vào mùa này thời tiết ở Đà Nẵng rất đẹp đấy, đừng bỏ lỡ cơ hội du lịch Đà nẵng trong thời điểm này nhé! Nếu bạn muốn lưu trú tại khách sạn đà nẵng giá rẻ tiện nghi, và được khuyến mãi 20% giá phòng vào tháng cuối năm thì bạn liên hệ Dranahotel để được tư vấn miễn phí nhé. Hotline : 0936033665 (Gặp Vi)

Tags: du lịch đà nẵng, du lich da nang, kinh nghiệm du lịch đà nẵng, biển đà nẵng

DRANAHOTEL.COM