Du Lịch Đà Nẵng Hết Ít Nhất Bao Nhiêu Tiền?

1043

Du lịch là sở thích và niềm đam mê của rất nhiều người, tuy nhiên không phải ai cũng dư dả và giàu có để đi tận hưởng cuộc sống một cách xa hoa, để ở Resort , ăn sơn hào hải vị…Có rất nhiều người ở mức thu nhập trung bình nhưng họ luôn có sự đam mê khi đi du lịch để xả stress và khám phá thế giới. Cùng khám phá và lên lịch ngay xem đi du lịch Đà Nẵng cần bao nhiêu tiền là đủ qua kinh nghiệm dưới đây các bạn nhé!.

Hình thức du lịch của bạn là gì?

Bạn đi một mình hay theo nhóm? Đi với gia đình hay đi với người yêu? Bạn đi nghỉ dưỡng hay đi phượt du lịch bụi?

Nếu bạn đi với gia đình, bạn bè, hội nhóm để tham quan những nơi nổi tiếng ở Đà Nẵng bạn sẽ tốn kém chi phí hơn. Bởi chi phí đi lại, chi phí ăn uống cũng như những chi phí phát sinh khác tăng lên. Việc ăn nhậu đặc sản hay ở nhà nghỉ, khách sạn đã là một vấn đề về chi phí. Chưa kể việc mua quà lưu niệm và cùng đi những nơi nghỉ dưỡng. Bạn nên đi theo Tour vì có sẵn giá cả trước khi đi nên chi phí phát sinh bạn có thể dự trù.

Còn bạn đi phượt với bạn bè, hay đi một mình thì chi phí rẻ hơn. Bạn cần lên lịch và tìm hiểu những thông tin giá rẻ của Hotel hay các dịch vụ thuê xe,bạn nên đến những nơi du lịch bụi Free, chi phí vừa rẻ mà lại có trải nghiệm cực chất đúng nghĩa dân phượt.

du-lich-da-nang-phai-can-bao-nhieu-tien

Chi phí du lịch phượt Đà Nẵng

Mang bao nhiêu tiền là đủ khi du lịch Đà Nẵng?

Chi phí du lịch như: Ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ, vé vào cổng tham quan…luôn là những chi phí cơ bản mà mỗi cá nhân đi du lịch cần quan tâm và chuẩn bị. Nếu đi du lịch Đà Nẵng bạn nên xác định như sau:

+ Vé máy bay: Tùy mùa và tùy thời điểm giá vé thay đổi, hiện tại mình lấy ví dụ cơ bản để các bạn hình dung: Bây giờ là tháng 11/2016, mình tìm vé du lịch dịp tết 2017 DL, giá vé máy bay khoảng 580 ngàn đến 1,2 triệu tùy thời gian bay. Cộng thêm chi phí hành lí giá vé khoảng 2,1 triệu/2 chiều/1 người.

+ Tiền ở Hotel, nhà nghỉ: Tùy nơi bạn muốn nghỉ ở Motel bình dân, khách sạn 3 sao hay resort 5 sao. Giá vé tham khảo một số khách sạn sau ( ở mức trung): Khách sạn Vanda đường Nguyễn Văn Linh – 4 sao có giá 68$/2 người/1 đêm. Ở đây gần cầu Rồng nên bạn có thể ngắm rồng Phun lửa, cũng như thuận tiện đường ra biển.

Khách sạn Diamond Sea – 4 sao : giá 98$/2 người/đêm: Ở đây sát biển nên rất lí tưởng cho việc ngắm cảnh. Hay như khác sạn Queen’s Finger ( 3sao) giá 30$/đêm/người.

Đà Nẵng ngoài các thắng cảnh đẹp tuyệt vời thu hút du khách trong và ngời nước thì đến Du lịch đà nẵng “đi chợ” cũng là một thú vui

di-du-lich-da-nang-can-mang-bao-nhieu

Khách sạn tốt nhất Đà Nẵng

Nếu bạn quan tâm những Hotel giá rẻ: Giá trung bình 300-700K/phòng cho việc du lịch 4 ngày 3 đêm hay 4 đêm 3 ngày. Thường giá ở mức 250k/ngày phòng 2 giường.

+ Tiền đi lại giữa các địa điểm tham quan:

Thuê xe máy: 120 ngàn/ngày, tiền xăng khoảng 500 ngàn. Nếu đi taxi, thuê xe theo chuyến chi phí cao hơn, xe đưa đón ra sân bay khoảng 200 ngàn/lần. Xe đi Bà Nà khoảng 800k/2 chiều/16 người.

+ Tiền vé vào cổng tham quan: (giá vé Update mới nhất 2016):

  • Vé đi Cáp treo ở Bà Nà Hills: 600.000 đ/1 người lớn. 500.000 đ/1 trẻ em. Riêng người dân Đà Nẵng giảm còn 400.000 đ/1 người lớn và 300.000 đ/1 trẻ em.
  • Vé tham quan bảo tàng sáp ở Bà Nà: 100.000 đ/người
  • Vé tàu hỏa leo núi: 70.000 đ/người
  • Vé vào Ngũ Hành Sơn: 15.000đ/người; vé thang máy ở đây 15.000đ/người/1 chiều
  • Vé vào động Âm phủ: 15.000đ/người.
  • Vé vào nhà cổ Hội An: 80.000 đ/người VN. 120.000 đ/khách quốc tế
  • Vé vào làng gốm Thanh Hà ở Hội An: 15.000đ/người.
  • Vé vào làng rau trà quế: 10.000đ/người.
  • Vé vào Mỹ Sơn: 100.000đ/người VN, 150.000đ/khách nước ngoài
  • Vé vào bảo tang nghệ thuật điêu khắc Chăm-Pa: 40.000đ/người
  • Vé tàu cao tốc Cù Lao Chàm: 250.000 đến 300.000đ/người
  • Vé vé tàu chợ khi đi Cù Lao Chàm: 30.000đ/người (90 phút)

so-tien-toi-thieu-khi-di-da-nang

Các món hải sản ngon Đà Nẵng

Chi phí ăn nhậu hải sản/đặc sản Đà Nẵng

Đồ ăn ở Đà Nẵng rất rẻ so với mặt bằng chung ở Hà Nội hay Tp.HCM. Khoảng 100-150 ngàn/ 1 người là ăn nhậu no nê, tẹt ga. Những món ngon khi đến Đà Nẵng để nhậu như: Lẩu hải sản, chíp chíp hấp, mực xào, ghẹ rang me, tôm nướng…

Những món ăn khác như: bánh tráng cuốn thịt heo 35k/phần, mỳ quảng, cao lầu, bún chả cá, bún thịt nướng 15-25k/tô (tùy địa điểm). Tính sơ sơ khoảng nhậu hải sản 200k với mỗi bữa ăn khác 50k là cực no, cực đã rồi.

+Tiền mua quà mang về: Đã đi chơi, đi du lịch là không thể không mua quà, nên bạn nhớ mua quà cho người thân, bạn bè. Gộp chung quy lại khoảng 500 ngàn đến 1 triệu bạn sẽ mua được rất nhiều thứ: Món ăn mực khô, nem tré, đá mỹ nghệ, rong biển, bánh khô mè…toàn đặc trưng của Đà Nẵng.

Tóm lại, du lịch Đà Nẵng tốn bao nhiêu tiền?

Nếu chi phí/1 người đi du lịch tự túc, hết khoảng 5 đến 6 triệu. Đây là mức khá rẻ để bạn có 1 chuyến đi trải nghiệm thú vị cũng như có được những giây phút tận hưởng cuộc sống tuyệt vời.

Nếu bạn đi theo Tour thì giá cả sẽ được những chuyên viên báo giá, bạn hãy lựa chọn ngay cho mình một tour du lịch Đà Nẵng giá rẻ để cùng thư giãn và có những giây phút tuyệt vời nhất nhé!.

Thùy Liên

KINGTRAVEL.TV