Huế cách Đà Nẵng bao nhiêu km – Phương tiện đi lại, địa điểm du lịch

1368

Bạn đang sinh sống, làm việc hay đơn giản đang du lịch tại thành phố Huế và đang cần di chuyển tới thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên bản thân lại không biết Huế cách Đà Nẵng bao nhiêu km. Để giảm bớt mối băn khoăn ấy, bài viết sẽ giải đáp vấn đề trên một cách nhanh chóng.
Huế cách Đà Nẵng bao nhiêu km?

Huế cách Đà Nẵng khoảng 100km, bạn sẽ mất tầm 2 giờ đến 2 giờ 30 phút để di chuyển. Xuất phát từ trung tâm thành phố Huế, bạn theo lộ trình đường Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành để khi đến thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế sau đó cho xe đi thẳng vào đường Quốc lộ 1A. Từ đây chạy tuyến Quốc lộ này trong khoảng 56km tại thị trấn Lăng Cô bạn cho xe đi vào hầm Hải Vân độ dài khoảng 6.2 km là ra tới Đà Nẵng.
Xem thêm: Khoảng cách Huế – Hội An
– Phương tiện di chuyển từ Huế tới Đà Nẵng

Hiện nay có những phương tiện di chuyển thuận tiện nhất mà bạn có thể lựa chọn để đi từ Huế đến Đà Nẵng. Đó chính là:

Xe khách từ Huế – Đà Nẵng

Để di chuyển từ Huế đi Đà Nẵng, bạn có thể chọn xe khách. Đây là lựa chọn phổ biến, bạn có thể ra bến xe phía nam Huế để bắt xe. Giá vé đi xe khách dao động khoảng 50 – 60k phù hợp túi tiền hầu hết mọi người. Tuy nhiên, bạn phải chờ đợi khi xe bắt được khách nhiều, do đó không thể nào theo ý về thời gian của mình được. Bên cạnh đó, khi di chuyển bằng xe khách, bạn không thể chiêm ngưỡng được cảnh đẹp thiên nhiên đèo Hải Vân nơi đây.
>>Đặt xe OPEN BUS Huế đi Đà Nẵng
Hình ảnh: Xe khách từ Huế – Đà Nẵng

xe_hue_di_da_nang

Taxi từ Huế – Đà Nẵng

Một sự lựa chọn rất thuận lợi khác cho chuyến lộ trình Huế đi Đà Nẵng, đó chính là taxi. Tuy nhiên với quãng đường hơn 100km thì mức giá không phải là rẻ. Để tiết kiệm chi phí khi sử dụng phương tiện taxi này, bạn có thể tham khảo chi tiết mức giá từ Đà Nẵng đi Huế của DiChungTaxi.

Với hình thức Đi chung taxi, hành khách sẽ tiết kiệm được ít nhất 40% so với giá cước taxi thông thường mà quý khách vẫn được hưởng những dịch vụ taxi tốt nhất.

Hình ảnh: Taxi sự lựa chọn cho hành trình Huế – Đà Nẵng

taxi_hue_di_da_nang

Tàu hỏa từ Huế – Đà Nẵng

Tuyến đường sắt từ ga Huế đến ga Đà Nẵng có nhiều loại ghế bao gồm ghế cứng, ghế mềm, nằm cứng (khoang 6 giường) và nằm mềm (khoang 4 giường), được gọi là cabin. Mỗi cabin được thiết kế với máy điều và chỗ ngồi thoải mái. Giá vé tàu thường là từ 35.000 đồng đến 90.000 đồng tùy từng tàu và loại ghế khác nhau.

Bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp của dãy Trường Sơn của Đèo Hải Vân và ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp khác tại những nơi mà tàu chạy qua khiến du khách thích thú và thú vị.

Hình ảnh: Lộ trình Huế – Đà Nẵng có thể di chuyển bằng tàu hỏa

hue_di_da_nang_bang_tau_hoa

Xe máy từ Huế – Đà Nẵng

Những bạn yêu thích phượt thì việc lựa chọn di chuyển bằng xe máy theo lộ trình Huế – Đà Nẵng quả là tuyệt vời. Bạn có thể đi đường đèo hoặc đường hầm.

Hình ảnh: Phượt xe máy cho chuyến lộ trình Huế – Đà Nẵng

phuot_xe_may

Phượt Huế – Đà Nẵng bằng xe máy qua đèo Hải Vân

Nếu đi theo đường đèo Hải Vân, bạn có thể dừng chân nghỉ ngơi tại lưng đèo để ngắm cảnh đẹp Lăng Cô, Hải Vân quan,… Đây ắt hẳn sẽ là một trải nghiêm rất thú vị. Tuy nhiên di chuyển đoạn đường này bản thân bạn phải thật lưu ý và cẩn thận vì dễ xảy ra tình trạng cướp giật. Tuyệt đối không nên đi vào buổi sáng quá sớm hoặc quá khuya vì như thế sẽ không an toàn.

Phượt Huế – Đà Nẵng bằng xe máy qua hầm Hải Vân

Bạn ngại đi đèo thì có thể đi đường hầm Hải Vân. Nếu đi đường hầm, bạn chạy xe đến gần đường hầm, gửi xe máy tại văn phòng của ban quản lý đường hầm đèo Hải Vân. Xe tải sẽ đưa xe máy của bạn qua cửa hầm bên kia, còn bạn sẽ đi xe trung chuyển và nhận lại xe tại cửa hầm bên kia.

Việc di chuyển bằng xe máy yêu cầu bạn phải có tay lái vững chắc, đi đúng luật an toàn giao thông, đừng lạng lách đánh võng và hãy nhỡ giữ an toàn cho bản thân và người đồng hành cùng bạn. Hơn nữa, trước khi đi nhớ kiểm tra hệ thống xe chạy như thế nào để tránh khỏi trường hợp xe hỏng giữa đường.

– Những điểm tham quan nổi bật ở thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố đáng sống với những điểm tham quan nổi bật khiến bạn phải ngất ngây mà phải muốn chinh phục khi đến nơi này. Một trong đó phải kể tới:

Bán đảo Sơn Trà

Sơn Trà là tên một bán đảo hình cây nấm thuộc địa phận quận Sơn Trà. Địa phận này nằm cách trung tâm thành phố Ðà Nẵng 10 km về hướng Ðông Bắc. Du khách được trải nghiệm cảm giác “lên rừng, xuống biển”, bạn có cơ hội thăm hải đăng Tiên Sa, tham quan chùa Linh Ứng và ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng đẹp lung linh từ đỉnh Sơn Trà ắt hẳn sẽ làm bạn thú vị.

Hình ảnh: Bán đảo Sơn Trà hút hồn du khách

ban_dao_son_tra

Danh thắng Ngũ Hành Sơn

Còn những ai thuộc tuýp người muốn khám phá núi non hùng vĩ thì Ngũ Hành Sơn là địa điểm thú vị và hấp dẫn. Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 7km, danh thắng Ngũ Hành Sơn thuộc địa phận phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho năm ngọn núi đá có tên lần lượt là (Kim sơn, Mộc sơn, Thủy sơn, Hỏa sơn và Thổ sơn) tựa như những hòn non bộ nổi lên giữa một cồn cát đá mênh mông, quanh năm sóng vỗ dưới chân trong lòng thành phố Đà Nẵng.

Hình ảnh: Danh thắng Ngũ Hành Sơn tựa như hòn non bộ giữa lòng thành phố

ngu_hanh_son

Đến Ngũ Hành Sơn, du khách thường khám phá vẻ đẹp ngọn núi lớn Thủy Sơn, chùa Tam Thai, chùa Linh Ứng, các hang động như Huyền Không, động Linh Nham, động Vân Thông, động Lăng Hư, động Vân Nguyệt… Ngoài ra, du khách còn có dịp chứng kiến tận mắt những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng đá được bàn tay các nghệ nhân địa phương cần cù tạc nên khiến bạn phải ngưỡng mộ và khó rời mắt được.

Núi Bà Nà

Một địa điểm không thể bỏ qua khi đến với Đà Nẵng, đó chính là núi Bà Nà – được mệnh danh đường lên tiên cảnh. Núi Bà Nà thuộc địa phận nằm ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, cách Đà Nẵng 40 km về phía Tây Nam. Ở độ cao 1489m so với mực nước biển, núi Bà Nà có 4 mùa riêng biệt trong 1 ngày. Đó chính là, sáng xuân, trưa – hạ, chiều – thu, tối – đông và luôn khô ráo vì ít khi bị mưa.

Hình ảnh: Núi Bà Nà đường lên tiên cảnh

ba_na_da_nang

Núi Bà Nà có khu giải trí Fantasy Park đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của mọi lứa tuổi. Từ các trò chơi vui nhộn dành cho trẻ em đến các trò thử thách cảm giác mạnh dành cho thanh niên và người lớn. Không những thế, du khách còn có cơ hội chinh phục thưởng thức những món ngon mang phong cách Á, Âu nơi này. Đến nơi này, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những phút giây lý thú mới lạ cùng người thân và bạn bè ắt hẳn sẽ khó quên trong chuyến hành trình cuộc đời.
>> Đặt vé cáp treo BÀ NÀ cam kết uy tín. không xếp hàng, hướng dẫn viên nhiệt tình

Thành phố những cây cầu

Một địa danh không thể bỏ lỡ trong việc check – in thành phố, chính là những cây cầu nổi tiếng như cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước… với những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc sẽ là một địa điểm đi chơi và check in đẹp tuyệt vời ở Đà Nẵng vào buổi tối. Giới trẻ đến đây và check in sống ảo, phải nói là đẹp như trong phim Hàn Quốc.

Hình ảnh: Đà Nẵng thành phố những cây cầu lung linh

thanh_pho_da_nang

– Những điểm tham quan đẹp mà ít biết đến ở Huế.

Xem chi tiết

Dành một ngày lượn vòng từ Huế vào Đà Nẵng để vi vu quả là tuyệt vời và khó quên. Còn chần chừ gì mà không xách ba lô lên và khám phá những điều thú vị nơi thành phố núi và biển nằm trong lòng với nhau. Hơn nữa, đã đến đây thì đừng quên việc thưởng thức những món ngon nơi này quả sẽ làm du khách ấn tượng đấy. Hy vọng bài viết này đã giải mã được thắc mắc vấn đề Huế cách Đà Nẵng bao nhiêu km.

HUESMILETRAVEL.COM.VN