Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng tự túc 3 ngày 3 đêm

1243

Đà Nẵng, thành phố đáng sống nhất Việt Nam có phải là một điểm đến mà bạn mong muốn được khám phá không? Vậy thì một chuyến du lịch tự túc 3 ngày 3 đêm để tận hưởng những điều tuyệt vời ở Đà Nẵng sẽ thích hợp với bạn đấy. Ba ngày cuối tuần tự thưởng cho mình bằng chuyến du lịch tự túc tới Đà Nẵng sẽ đơn giản và dễ dàng bằng những thông tin hữu ích sau đây. Hãy tham khảo ngay và lên sẵn cho mình một kế hoạch để để thực hiện chuyến du lịch Đà Nẵng tự túc 3 ngày 3 đêm sắp tới.

Nên đến Đà Nẵng vào thời gian nào đẹp nhất?

Để có chuyến du lịch thú vị và tuyệt vời nhất tại Đà Nẵng thì bạn nên chọn thời gian đẹp nhất để đến thành phố này. Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, với nền nhiệt trung bình cao quanh năm và ít có biến động.

Đà Nẵng có hai mùa rõ rệt trong năm là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô là khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Đà Nẵng thỉnh thoảng cũng đón một vài đợt lạnh vào mùa đông nhưng lạnh không nhiều và không kéo dài.

Đà Nẵng cũng không có những khoảng thời gian quá nắng nóng, nền nhiệt trung bình chỉ là 28-30 độ C ở thời điểm các tháng 6,7,8. Nhiệt độ mát mẻ từ 18-23 độ C ở thời điểm các tháng 12, 1, 2.

kinh nghiem du lich da nang 3 ngay 3 dem 01

Đà Nẵng đẹp nhất là khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 9 hàng năm

Từ tình hình thời tiết cụ thể của Đà Nẵng thì thời gian lý tưởng nhất để bạn có một chuyến du lịch tự túc 3 ngày 3 đêm đến Đà Nẵng là từ tháng 2 đến tháng 9 hàng năm. Thời điểm này tuy nền nhiệt có cao hơn nhưng ít mưa và nắng Đà Nẵng rất đẹp, biển Đà Nẵng khoảng thời gian này cũng tuyệt vời và rất lý tưởng cho những chuyến du lịch.

Tuy nhiên, không nhất thiết bạn phải đến Đà Nẵng vào khoảng thời gian đẹp nhất này mà có thể đến thành phố tuyệt vời này bất cứ lúc nào cảm thấy thích. Chỉ cần không phải là vào những đợt mưa bão thì đến Đà Nẵng lúc nào cũng đều là thời điểm đẹp và nếu đến vào những đợt cao điểm thì có thể tốn kém hơn vì giá dịch vụ thường sẽ cao hơn.

Phương tiện nào cho một chuyến du lịch Đà Nẵng tự túc 3 ngày 3 đêm?

Để du lịch Đà Nẵng có ba loại phương tiện cho bạn lựa chọn đó là máy bay, tàu hỏa và xe khách. Mỗi loại phương tiện có ưu điểm và thuận lợi riêng và tùy theo điều kiện kinh tế, nhu cầu, sở thích cũng như thói quen của mình mình bạn có thể lựa chọn phương tiện đi lại cho phù hợp.

Trong ba cách đi lại này thì hiện nay đi bằng xe khách OpenBus – xe giường nằm chất lượng cao chuyên phục vụ khách du lịch đang là phương tiện ngày càng được nhiều người ưu tiên lựa chọn do vẫn đảm bảo được sự thoải mái, dễ chịu mà giá cả lại vô cùng hợp lý.

Nếu lịch trình cho chuyến du lịch tự túc của bạn là 3 ngày 3 đêm thì saodieu sẽ gợi ý cho bạn cách đi thuận tiện nhất như sau:

– Xuất phát từ Hà Nội vào chiều thứ 5: xe Queen Cafe và Camel Travel đều có xe xuất phát vào buổi chiều tối từ 17h00 đến 18h30. Bạn có thể chọn xe nào cũng được:

  • Queen Cafe: 02 chuyến xe xuất phát lúc 18h00 và 18h30 tại 208 Trần Quang Khải – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
  • Camel Travel: 02 chuyến xuất phát lúc 17h00, 18h00 tại 459 Trần Khát Chân – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Thời gian trung bình để đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng là khoảng 16 giờ nên bạn sẽ đến Đà Nẵng vào buổi gần trưa hôm sau khoảng từ 10h – 11h, vừa kịp để check in khách sạn. Sau đó là bắt đầu hành trình 03 ngày tuyệt vời cho tour du lịch tự túc của bạn ở Đà nẵng.

>> Xem thêm Danh sách tất cả xe Giường nằm Chất lượng cao từ Hà Nội đi Đà Nẵng, giá chỉ từ 310.000 đ/vé

>> Xem thêm Danh sách tất cả xe Giường nằm Chất lượng cao từ Đà Nẵng đi Hà Nội, giá chỉ từ 310.000 đ/vé

Hoặc liên hệ tổng đài: 0902.252.200 / 0982.00.4141 (08:00 – 22:00) để được tư vấn và đặt vé chính hãng, đảm bảo giữ chỗ 100%, hỗ trợ đổi trả vé miễn phí và có nhiều ưu đãi giảm giá khác.

Bạn sẽ đi đâu, làm gì trong ba ngày ở Đà Nẵng?

Ngày thứ nhất: lang thang phố Đà Nẵng, tắm biển Mỹ Khê, ngắm Đà Nẵng đêm về bình yên bên sông Hàn thơ mộng.

Tìm phòng khách sạn, nhà nghỉ

Trưa ngày thứ nhất, sau khi đã đến được thành phố Đà Nẵng, việc đầu tiên là bạn tìm ngay cho mình một phòng khách sạn hoặc nhà nghỉ có giá cả hợp lý với điều kiện của mình rồi nghỉ ngơi lấy lại sức. Bạn nên chọn một nhà nghỉ hoặc khách sạn ở khu vực có thể dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch như cầu sông Hàn, biển Mỹ Khê, đường Bạch Đằng,… Có nhiều khách sạn giá chỉ dao động trên dưới 300.000đ/phòng ví dụ khách sạn Hương Duy (232.000đ. đường Hoàng Đức Lương), khách sạn Hùng Lâm (245.000đ/phòng, đường Nguyễn Lương Bằng), Minh Châu Hostel ( 184.000đ/đêm, đường Nguyễn Văn Thoại)…

Chọn phương tiện đi lại 3 ngày ở Đà Nẵng

Đến Đà Nẵng, bạn hãy thuê cho mình một phương tiện đi lại thuận tiện nhất. Nếu có điều kiện kinh tế tốt, bạn có thể thuê xe ô tô tự lái với mức giá khoảng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/ngày tùy thuộc vào loại xe.

Tuy nhiên, để đảm bảo về mặt chi tiêu, tiết kiệm chi phí và tự do lái xe thoải mái thì bạn nên lựa chọn xe máy để thuê. Bạn nên kiểm tra kỹ phanh xe, còi, đèn, khóa xe… nếu có gì bất thường hoặc hư hỏng thì nên đổi xe khác hoặc yêu cầu sửa chữa.

kinh nghiem du lich da nang 3 ngay 3 dem 02

Giá thuê xe máy tại Đà Nẵng trung bình từ 80-100 ngàn đồng/ngày

Một số địa chỉ để thuê xe máy rẻ, uy tín được dân phượt chia sẻ kinh nghiệm như: số 252 Lê Quang Nghị (phường Hải Châu), số 82 Thạch Lam (Phước Mỹ, Sơn Trà), số K77/08 Trần Khánh Dư (Ngũ Hành Sơn)…

Tìm một quán ăn ngon và rẻ

Tiếp theo là phải ăn đúng không nào? Đà Nẵng có vô vàn những món ăn ngon, bạn đến Đà Nẵng thì nhất định phải chọn thưởng thức một vài món ăn lừng danh của thành phố này như: bánh tráng cuốn thịt heo, mì Quảng, bánh xèo hay nem lụi. Rồi bún chả cá lừng danh hay hủ tiếu Nam Vang, bánh bột lọc nhân tôm hoặc là chè xoa xoa hạt lựu.

Thức ăn ngon, hương vị đậm đà mà giá thì lại không hề đắt chút nào đâu nhé. Một phần bánh tráng thịt heo no nê chỉ hết khoảng 50.000 đồng, một tô hủ tiếu Nam Vang cũng chỉ 15 – 20.000đ, còn một tô mì Quảng đầy đặn chỉ 15-20.000 hay một bát bún chả cá đầy ú ụ cũng chỉ có 20.000 – 30.000đ thôi nhé. Bạn có thể thỏa sức ăn uống no nê mà chẳng lo tốn kém.

kinh nghiem du lich da nang 3 ngay 3 dem 03

50.000 đồng một phần bánh tráng cuốn thịt heo là bạn sẽ có thể có một bữa ăn ngon miệng và no nê rồi

Một số quán ăn ngon, rẻ được nhiều người biết đến như hủ tiếu Nam Vang số 172 Trần Phú, hủ tiếu khô vỉa hè đường Ông Ích Khiêm, bánh xèo quán bà Dưỡng ở đường Hoàng Diệu, chè xoa xoa hạt lựu ở đường Hải Phòng,… Rất rất nhiều món ăn vừa ngon vừa rẻ cho bạn thoải mái chọn lựa, rất hấp dẫn phải không nào?

Lang thang phố biển

Đến Đà Nẵng thì không thể bỏ qua vẻ đẹp của những bãi biển nơi đây rồi. Điểm đầu tiên phải đến chính là biển Mỹ Khê, bãi biển đẹp nhất ở Đà Nẵng, đã từng được vinh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới do tạp chí nổi tiếng thế giới Fober bình chọn.

Đến tắm biển Mỹ Khê bạn mới thấy, những gì mà báo chí Việt Nam cũng như thế giới ca ngợi là đúng sự thật. Biển xanh, cát trắng phau và sạch sẽ, những rặng phi lao xanh mướt và trải dài, nước biển trong lành và mát mẻ. Xa xa những con thuyền nhấp nhô theo nhịp sóng, những chiếc canô, tàu lượn rồi những chiếc ván lướt cũng nhịp nhàng, nhịp nhàng tạo nên vẻ đẹp rất ấn tượng.

kinh nghiem du lich da nang 3 ngay 3 dem 04

Biển Mỹ Khê – điểm đến đầu tiên bạn phải khám phá tại Đà Nẵng trong chuyến du lịch của mình

Hòa mình vào làn nước biển trong xanh, mát lành mới cả nhận được hết sự sảng khoái, dễ chịu ở biển Đà Nẵng. Nằm phơi nắng trên bãi biển yên bình, thưởng thức một ly nước dừa rồi lên một quán hải sản gần bờ thưởng thức một vài món hải sản tươi ngon mới được đem về từ vùng biển Đà Nẵng. Nào mực, tôm, cua, ghẹ, sò…, bạn thích thứ nào đầu bếp sẽ làm ngay món đó, thậm chí bạn có thể tự làm rồi tự thưởng thức. Những trải nghiệm sẽ rất thú vị đấy.

Ngắm đêm sông Hàn bình yên đầy lãng mạn

Khi chiều xuống, bạn có thể đi dạo trên những con phố biển Đà Nẵng bình yên, dọc theo con đường Bạch Đằng ven sông Hàn thơ mộng bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp bình yên của thành phố này một cách giản đơn và mộc mạc nhất.

Từ đường Bạch Đằng, bạn có thể bao quát tầm nhìn ra một khoảng rộng của thành phố, con đường dài từ chân cầu Rộng, qua cầu sông Hàn đến cầu Thuận Phước, nằm dịu dàng như dải lụa ôm lấy dòng sông. Vỉa hè đường rất rộng và thoáng, đường Bạch Đằng sạch sẽ không hề có rác, chỉ có cây xanh và bóng mát mà thôi.

kinh nghiem du lich da nang 3 ngay 3 dem 05

Đêm chính là thời điểm sông Hàn đẹp nhất với ánh sáng lung linh đầy huyền ảo

Bạn đừng bỏ qua khoảnh khắc đặc biệt diễn ra lúc 0h30ph mỗi ngày, đó là lúc phần giữa của cầu quay sông hàn quay 90 độ quanh trục, sẽ nằm dọc theo dòng chảy của sông để cho tàu thuyền qua lại. Khoảnh khắc ấy chiếc cầu lung linh sắc màu di chuyển trên lòng sông rất ấn tượng, đây cũng là khoảnh khắc nhiều khách du lịch mong đợi được chứng kiến nếu có dịp đến Đà Nẵng.

Ngày thứ hai: tham quan làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, ghé Ngũ Hành Sơn và ngắm mặt trời lặn trên bán đảo Sơn Trà

Thăm làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước

Nằm ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, có một làng nghề đá mỹ nghệ vô cùng nổi tiếng ở thành phố Đà Nẵng, đó là làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, làng nghề với lịch sử hàng trăm năm tuổi. Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước được ra đời từ thế kỷ 18, do một nghệ nhân người Thanh Hóa sáng lập nên.

Làng nghề nổi tiếng này nằm dưới chân núi Ngũ Hành Sơn, là nơi chế tác ra rất nhiều những sản phẩm đá mỹ nghệ tinh xảo với nhiều màu sắc, kiểu dáng vô cùng đẹp mắt.

kinh nghiem du lich da nang 3 ngay 3 dem 06

Đặt chân đến làng nghề Non Nước là bạn sẽ nhận ra mình đang lạc vào xứ sở của đá

Hai bên đường đều là những bức tượng đá lớn nhỏ, đủ mọi hình thù, kích cỡ. Từ tượng Phật, tượng thánh, các linh vật như sư tử, nghê, lân,… đến tượng muông thú, con giống… nhỏ hơn có những đồ lưu niệm nhỏ nhắn như quả cầu, chiếc nhẫn, vòng đeo tay băng đá đều rất tinh xảo và công phu.

Đến thăm làng nghề đá Non Nước, bạn có thể mua một vài món đồ tinh xảo, đẹp mắt để làm quà lưu niệm đem tặng người thân, giá không đắt đâu nhé, chỉ từ vài chục ngàn là bạn đã có một món đồ đẹp mắt rồi.

Ngắm hoàng hôn bình yên trên đảo Sơn Trà

Bán đảo Sơn Trà cách trung tâm TP Đà Nẵng 10km về hướng Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà là nơi có cảnh đẹp lý tưởng và có thể làm say lòng bất cứ du khách nào khi đến đây. Để từ trung tâm thành phố đến bán đảo Sơn Trà bạn nên đi bằng xe máy, quãng đường 10km cũng không làm mất quá nhiều thời gian của bạn đâu.

Sơn Trà là bán đảo mang hình cây nấm, thuộc địa phận quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đến Sơn Trà, bạn sẽ được trải nghiệm các hoạt động thú vị như tắm biển ở bãi Bụt, bãi Tiên Sa, bãi Đá Đen, mũi Nghê, đỉnh Bà Cờ hay chùa Linh Ứng…

kinh nghiem du lich da nang 3 ngay 3 dem 07

Hoàng hôn bình yên trên bán đảo Sơn Trà

Điều ấn tượng nhất có lẽ là đón hoàng hôn tại Sơn Trà, một cảm giác bình yên và ấn tượng khi được hòa mình giữa biển, rừng và núi ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Nếu được trải qua, nhất định sẽ là một kỉ niệm khó quên trong chuyến du lịch Đà Nẵng của bạn.

Ngày thứ ba: Khám phá Bà Nà – Núi Chúa ghé chợ Cồn thỏa thuê ăn uống

Thăm núi chùa Bà Nà – khám phá chốn bồng lai tiên cảnh

Bà Nà cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 40km về phía Tây Nam, nằm tại huyện Hòa Vang, được coi như một chốn bồng lai tiên cảnh mà thiên nhiên đặc biệt ưu đãi dành tặng cho Đà Nẵng. Bà Nà có khí hậu tương tự như Đà Lạt (Tây Nguyên), Sapa (Lào Cai) hay Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

kinh nghiem du lich da nang 3 ngay 3 dem 08

Phong cách kiến trúc cổ châu Âu tại Bà Nà

Nằm ở độ cao 1.487m so với mặt nước biển, Bà Nà còn được gọi là lá phổi xanh hay hòn ngọc quý của Đà Nẵng. Nơi đây quanh năm tiết trời mát mẻ, trong lành chỉ từ 15-20 độ C. Đây là nơi chứa một hệ động thực vật vô cùng phong phú, nhiều loài được liệt kê trong danh sách đỏ thế giới.

Đến Bà Nà, bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng hệ thống cáp treo lớn nhất Việt Nam, cáo treo uy nhất trên thế giới đã đạt 4 kỷ lục Guinness. Cáp treo bắt đầu từ đồi Vọng Nguyệt, băng qua khu rừng nguyên sinh tươi tốt để đến khu du lịch Bà Nà. Từ trong cabin cáp treo, Bà Nà như một bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ với những màu sắc của cỏ cây, hoa lá lãng đãng trong mây phủ đầy thơ

Ghé chợ Cồn – thăm thiên đường ăn vặt tại Đà Nẵng – nơi được mệnh danh là Singapore giữa lòng Việt Nam

Chợ nằm ở gác 3 trung tâm thương nghiệp Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Có đến thăm chợ Cồn mới thấy lời đồn đây là thiên đường ăn vặt tại Đà Nẵng quả không sai chút nào. Có muôn vàn những món ăn ngon, hấp dẫn như:

– Hàng chục loại bánh: bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh hỏi, bánh canh, bánh ít, bánh ướt,…

– Hàng trăm loại mì, bún như mì Quảng, bún chả cá, bún thịt nướng, hủ tiếu Nam Vang

– Hàng chục món ăn vặt khác như nem lụi, bánh xèo, bánh nổ, bánh dừa, bánh tổ, bánh đậu xanh, rau câu và hàng chục loại chè khác nhau của miền Trung

kinh nghiem du lich da nang 3 ngay 3 dem 09

Nếu muốn tìm đến nơi thể hiện đầy đủ và đặc sắc nhất của ẩm thực Đà Nẵng thì chợ Cồn chính là nơi bạn cần đến.

Nhiều du khách đã khẳng định rằng có thể lê la hết hàng ngày đến quán khác trong chợ Cồn mà không hề thấy chán. Bạn có thể ăn thật no nê bao nhiêu là món ngon với giá chỉ từ 10 ngàn đến vài chục ngàn mà thôi. Khu ẩm thực chợ Cồn đúng là hấp dẫn đúng không nào? Bạn cứ thử vào đây xem, thời gian sẽ trôi vù vù mà bạn chẳng muốn rời đi đâu. Nếu không tin, bạn cứ ghé chợ Cồn mà xem!

Chợ Cồn cũng có rất nhiều đặc sản Đà Nẵng và các món đồ lưu niệm nho nhỏ, xinh xinh mà bạn có thể rinh về làm quà tặng cho người thân của mình. Bạn hãy dạo một vòng quanh chợ, chắc chắn “thu hoạch” không nhỏ để mang về Hà Nội làm quà đấy.

Kết thúc lịch trình 3 ngày tại Đà Nẵng

Sau khi ghé thăm chợ Cồn – thiên đường ẩm thực lớn nhất miền Trung thì bạn nên trở về khách sạn, sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị để trở về Hà Nội. Xe Queen Cafe sẽ rời Đà Nẵng lúc 14h00 từ địa chỉ 73 đường 3/2, Camel Travel sẽ rời Đà Nẵng lúc 14h00 từ địa chỉ 65 đờng 3/2. Sẽ mất khoảng 16 tiếng để trở về Hà Nội và bạn sẽ có mặt ở thủ đô vào khoảng 6h30-7h00 ngày hôm sau. Xe êm ái và tiện nghi, bạn hoàn toàn có thể ngủ một giấc ngon lành và đón bình minh tại Hà Nội rồi.

>> Xem thêm Danh sách tất cả xe Giường nằm Chất lượng cao từ Hà Nội đi Đà Nẵng, giá chỉ từ 310.000 đ/vé

>> Xem thêm Danh sách tất cả xe Giường nằm Chất lượng cao từ Đà Nẵng đi Hà Nội, giá chỉ từ 310.000 đ/vé

Hoặc liên hệ tổng đài: 0902.252.200 / 0982.00.4141 (08:00 – 22:00) để được tư vấn và đặt vé chính hãng, đảm bảo giữ chỗ 100%, hỗ trợ đổi trả vé miễn phí và có nhiều ưu đãi giảm giá khác.

thumb_392_1467345092_saodieu.vn02

Khám phá các địa điểm du lịch đẹp nhất ở thành phố Đà Nẵng
thumb_392_1494324268_camel_travel_bus_03
Xe khách Hà Nội đi Đà Nẵng: Tổng hợp thông tin từ A đến Z
thumb_392_1477728784_diem_danh_nhung_mon_an_ngon_kho_cuong_tai_da_nang_04
Điểm danh những món ăn ngon khó cưỡng tại Đà Nẵng
thumb_392_1477743799_thanh_pho_dang_song_1
Trải nghiệm những điều tuyệt vời ở thành phố đáng sống nhất Việt Nam

SÁODIỀU.VN