Kinh nghiệm du lịch Huế, Hội An, Đà Nẵng chỉ 2 triệu đồng

1065

Nếu bạn còn đang phân vân việc đi chơi xa khi chỉ có trong tay 2 triệu đồng, hãy tham khảo ngay “bí kíp” của cậu bạn cựu sinh viên trường Báo.

Trần Lê Ngọc Thắng vốn là cái tên không xa lạ gì với các sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền. Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1,52m nhưng Ngọc Thắng luôn khiến những người xung quanh vui vẻ bởi tính cách hài hước cùng khả năng diễn xuất, đạo diễn. Chỉ tính gần 2 năm hoạt động trong trường Đại học, cậu bạn “nấm lùn” này vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn cho hơn 30 vở kịch.

20160901080145-unnamed
Với 2 triệu đồng, cậu bạn Trần Lê Ngọc Thắng tự tin “thừa sức” vi vu Huế, Đà Nẵng, Hội An cùng nhóm bạn của mình.

Ngoài ra, Ngọc Thắng còn khiến nhiều người xuýt xoa khi trên trang cá nhân của cậu thường xuyên đăng tải hình ảnh du lịch tới nhiều địa danh nổi tiếng. Cùng nghe anh bạn “mách nước” cách dạo một vòng Huế- Đà Nẵng- Hội An trong 6 ngày chỉ với 2 triệu đồng/người (dành cho nhóm bạn 4- 6 người).

1. Hà Nội – Huế (1,5 ngày)

Di chuyển: Nếu có điều kiện, các bạn có thể chọn đi bằng máy bay cho nhanh, sạch sẽ và tiện lợi. Còn trong trường hợp phải cắt giảm các khoản chi phí thì hãy chọn đi tàu hỏa hoặc ô tô giường nằm, giá sẽ dao động từ 210.000- 250.000 đồng (đối với đi tàu ghế cứng, không điều hòa) hoặc 280.000 đến 300.000 đồng (xe giường nằm, xuất phát từ bến Mỹ Đình). Mức giá này khá rẻ so với đường hàng không, bạn có thể ngắm cảnh thỏa thích nhưng cũng sẽ rất mất thời gian (13-15 tiếng) nên hãy chuẩn bị tâm lý và sức khỏe sẵn sàng trước chuyến đi.

Chỗ ở: Tiến khách sạn, nhà nghỉ ở Huế khá rẻ nên bạn không cần quá lo lắng. Một phòng khách sạn ở được 3 người, sạch sẽ và khung cảnh đẹp có giá khoảng 250.000 – 300.000 đồng/1 đêm. Nếu muốn rẻ hơn nữa thì có thể chọn 1 vài nhà nghỉ trong các khu dân cư với giá 120.000 đồng.

Đồ ăn: Đồ ăn ở Huế không quá đắt, 1 tô bún bò có giá khoảng 30.000 đồng. Những món khá nổi tiếng như cơm hến, bún hến, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh ram ít, bánh canh cá lóc cũng có giá gần tương tự.

20160901080318-unnamed-1
Bún bò Huế

Đi chơi: Đến Huế chắc chắn không thể bỏ qua những địa điểm nổi tiếng như chùa Thiên Mụ, chợ Đông Ba, biển Thuận An (cách trung tâm thành phố khoảng 12km). Để tiện di chuyển, các bạn nên thuê xe máy (có thể nhờ lễ tân khách sạn đặt giúp) với giá 100.000 đồng. Sau khi ở Huế 1 ngày 1 đêm thì đặt xe vào Đà Nẵng.

Chi phí ở Huế:

Tiền tàu từ Hà Nội vào: 250.000 đồng

Taxi: 30.000 đồng

Nhà nghỉ: 120.000 đồng

Tiền ăn: 50.000 đồng

Tiền xe máy: 100.000 đồng

Mua đồ lặt vặt: 50.000 đồng

Tổng: 600.000 đồng, còn lại 1.400.000 đồng để chi tiêu ở Đà Nẵng và Hội An.

2. Đà Nẵng – Hội An (2,5 ngày)

Nhà nghỉ: Di chuyển từ Huế vào Đà Nẵng thì đi bằng xe giường nằm là tiện nhất, giá vé chỉ dao động khoảng 80.000 đồng đến 100.000 đồng, đi khoảng 4 tiếng là đến nơi.

Chỗ ở: Chi phí thuê khách sạn ở Đà Nẵng rẻ nhất có giá 250.000 đồng/phòng/đêm. Nếu đi đông người hơn và muốn tiết kiệm chi phí, hãy thuê hẳn 1 căn nhà dân để ở, giá khoảng 2 triệu/căn 2 tầng/3 ngày. Nếu ở Huế đi từ sáng thì tầm 12h trưa sẽ đến Đà Nẵng, cất đồ đạc nghỉ ngơi rồi đi dạo xung quanh, ăn trưa. Bạn nên liên hệ với lễ tân khách sạn hoặc chủ nhà trọ để thuê xe máy trong những ngày ở lại Đà Nẵng.

20160901080557-7
Biển Mỹ Khê.

Đồ ăn: Những món ăn vặt ở Đà Nẵng khá rẻ, chẳng thế mà nơi đây vốn đươc mệnh danh là “thiên đường”. Những món như bún chả cá hay bánh bèo, bột lọc, bánh tráng, bánh ram ít… ở ven đường chỉ có giá khoảng 10.000- 20.000 đồng. Những món các bạn nên thử là bánh xèo nem lụi (40.000 đồng/đĩa 8 miếng), nem lụi (5.000 đồng/cái), sữa bắp (7.000 đồng/chai), chè tàu hũ sầu riêng (17.000 đồng), chè rau câu phô mai (15.000 đồng), giá mềm mà hương vị rất đậm đà.

Đi chơi: Quần thể hang động, chùa thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng và biển Mỹ Khê là những nơi chắc chắn du khách nào cũng sẽ tới thăm. Ở biển Mỹ Khê không có chỗ thay đồ, gửi đồ, tắm tráng nên các bạn chú ý bảo quản đồ đạc cẩn thận, phân công nhau thay phiên trông đồ. Biển ở đây chỉ được tắm đến 7h tối nên các bạn cũng cần sắp xếp thời gian cho hợp lý.

Buổi tối ngày đầu tiên hầu hết mọi người sẽ chọn thăm cầu Rồng hoặc ngắm cảnh thành phố, hóng gió sông Hàn rồi về ngủ.

Về kinh nghiệm đi chơi Hội An, nên đi về trong ngày cho tiện. Với chuyến đi có kinh phí thấp, các bạn chỉ nên đi dạo loanh quanh chụp ảnh và thử vài món đặc sản như cao lầu, chè, cơm gà… Tầm 7h tối lại di chuyển về Đà Nẵng. Ngày hôm sau các bạn có thể dạo chơi tại Đà Nẵng trước khi bắt xe giường nằm về lại Hà Nội vào chiều hoặc tối.

Chi phí ở Đà Nẵng và Hội An:

Tiền xe Huế đi Đà Nẵng: 80.000 đồng hoặc 100.000 đồng

Tiền nhà nghỉ: 300.000 đồng

Tiền thuê xe: 200.000 đồng

Tiền xăng: 100.000 đồng

Tiền ăn: 200.000 đồng

Tiền về: 350.000 đồng

Tiều tiêu lặt vặt: 50.000 đồng

Tổng: 1.300.000 đồng. Để đề phòng bất trắc, các bạn nên mang khoảng 2 – 3 triệu đồng cho an tâm.

Chia sẻ với Ngọc Thắng về kinh nghiệm đi chơi, cậu bạn vui vẻ chia sẻ: “Những người có nhiều tiền đi theo kiểu nhiều tiền, mình ít tiền thì đi theo kiểu ít tiền, sau này đi làm có thêm thu nhập sẽ quay lại và tận hưởng chuyến đi theo cách khác, miễn là vào mỗi thời điểm mình có niềm vui và cách làm hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh”. Kỳ nghỉ lễ 2/9 đang tới gần, hành trình này là một gợi ý khá thú vị cho các bạn trẻ muốn có những trải nghiệm đáng nhớ vui, bổ, rẻ bên những người bạn thân thiết.

H.T

(Ảnh: Nguồn FBNV)

VIETNAMNET