Review chuyến phượt Bình Ba, kinh nnghiệm du lịch đảo Bình Ba, Nha Trang – YeuPhuot.com

1009

Vừa rồi Yêu Phượt mới có chuyến phượt đảo Bình Ba địa điểm lần này mình muốn tham quan du lịch đó là đảo tôm hùm, bên cạnh đấy mình cũng chia sẻ cho các bạn toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm khi đi du lịch, phượt trên đảo Bình Ba thuộc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Tổng quan toàn bộ khi du lịch phượt đảo Bình ba, Nha Trang, Khánh Hòa

Nếu bạn muốn ngắm bình minh vào mỗi sáng, muốn thưởng thức hải sản đặc bệt là những con tôm hùm to tươi ngon hảo hạng thì nhất định phải đến đảo Bình Ba. Đây chính là một trong những nơi đón bình minh sớm nhất Việt Nam. Đảo Bình Ba là một hòn đảo đẹp nằm cách đất liền khoảng 20km, nằm trong khu vực Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đảo được ví với cái tên gọi thân thuộc là Đảo Tôm Hùm, bởi nơi đây nổi tiếng với những con Tôm Hùm to và cực ngon.
——————————–

phuot-binh-ba-2017-dao-binh-ba
Đi đảo Bình Ba thời gian nào đẹp nhất?

Bạn có thể du lịch đảo Bình Ba đẹp nhất vào bất kì thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, thời điểm lý tưởng nhất cho du lịch biển là từ tháng 2 đến tháng 7, lưu ý các bạn nên tới đảo Bình Ba vào ngày thường, nếu đi vào dịp nghỉ lễ vì lúc này lượng khách rất đông dễ bị chặt chém.
——————————–

phuot-binh-ba-2017-pho-bien-nha-trang-min

Để ra được đảo Bình Ba chúng ta phải đến cảng Ba Ngòi.
– Di chuyển tới cảng Ba ngòi:
+ Từ Hà Nội bạn nên đi bằng máy bay, các hãng hàng không đều có đường bay tới Cam Ranh. Sau khi xuống sân bay bắt taxi tới cảng Ba Ngòi.
+ Từ Sài Gòn thì bạn có rất nhiều phương tiện để đến đây, bởi vì khoảng cách chỉ khoảng 400km nên đi tàu, ô tô khách là những lựa chọn hợp lý. Từ Sài Gòn đi Cam Ranh các bạn có thể di chuyển bằng nhiều cách khác nhau như tàu hỏa, xe khách hay máy bay đều được.
Nếu đi bằng máy bay, khi tới sân bay Cam Ranh, bắt taxi tới cảng Ba Ngòi (cách sân bay Cam Ranh khoảng 17km)
Đi bằng xe khách: Có nhiều hãng xe như Gia Phúc, Hòa Thuận Anh, Phương Trang, Phương Nam, Mai Linh…có thể xuống xe tại bưu điện Cam Ranh cách cảng Đá Bạc (Ba Ngòi) 3km hoặc tại bến xe Cam Ranh 5km. Bạn có thể đi tuyến 23h đến Cam Ranh 5h sáng (nhớ nói với lơ xe dừng ở bưu điện Cam Ranh), từ bưu điện các bạn đi xe ôm hoặc taxi xuống cảng Ba Ngòi (gần lắm) đi xe ôm khoảng 20-30k.
– Từ cảng Ba Ngòi ra đảo Bình Ba:
Có thể đi tàu hoặc cano
+ Tàu qua đảo: 40k/lượt, tàu thì chạy 1 tiếng đồng hồ tới đảo. Giờ tàu chạy từ đất liền ra đảo Bình Ba:
Ba Ngòi – Bình Ba: 7h sáng, 10h sáng, 1h30 chiều, 4h chiều.
Bình Ba – Ba Ngòi: 5h sáng, 9h sáng, 12h30 trưa, 4h30 chiều.
Ngoài ra bạn có thể thuê tàu riêng ra đảo, giờ khởi hành do người thuê quyết định. Nếu muốn thuê tàu riêng bạn liên hệ anh Hậu: 0976.789.186 hoặc 0944.506.371 nhé.
+ Dịch vụ cano qua đảo chạy 18 phút là tới, thì 1 chuyến vậy 2 triệu, cano có thể chở 20 người, giá một người 100k/lượt, nếu đi ít ít thì chờ đi ghép cho đủ cano mới chạy. Cano có 2 dạng chạy xăng và chạy dầu. Cano chạy dầu kín mít dễ bị ngộp mùi, còn cano chạy xăng thì hở, không bị ngộp, tha hồ ngắm cảnh. Đi Cano nhanh hơn đi tàu.
Đi cano sẽ nhanh hơn đi tàu rất nhiều, nhưng cano chạy nhanh, bạn nào sợ tốc độ thì không nên đi cano nha.
——————————–

phuot-binh-ba-2017-6-2

Đảo Bình Ba có rất nhiều bãi, nhưng thường thì đi 7 bãi, trong đó có 3 bãi có thể đi bằng xe máy là bãi Nồm, bãi Chướng và bãi Nhà Cũ.
+ Bãi Nồm: Đây là một bãi cát rất rộng và có chỗ có đá ngầm. Đa số người dân địa phương và du khách tắm biển ở đây vì biển rất sạch, trong. Khu vực lặn ngắm san hô tại bãi Nồm bán vé giá một người 40k bao gồm: phao bơi, kính, và nên có người hướng dẫn lặn nhé vì sẽ an toàn hơn.
+ Bãi Chướng: Nằm cách cầu cảng chừng 30 phút đi bộ. Ngắm bình minh ở bãi này đẹp tuyệt luôn, tầm 5h30 ra chờ đến tầm 6h thì mặt trời lên.
+ Bãi Nhà Cũ: Bãi này rất trong và sạch nhưng có nhiều nhum (cầu gai) và đá dưới lòng biển nên các bạn nên cẩn thận vì có thể bị đâm vào chân khi tắm và ngắm san hô. Giá đi thuyền có đáy kính và lặn ngắm san hô 40k/ng. Không biết bơi vẫn có thể ngắm được vì chỉ cần mặc áo phao xong đeo kính rồi úp mặt xuống biển là nhìn thấy san hô rồi.
Vì vậy nếu có nhiều thời gian, các bạn chỉ nên thuê tàu đi 4 bãi còn lại thôi, thứ nhất là giá thuê tàu sẽ thấp xuống (còn khoảng 600k), thứ hai là có nhiều thời gian để tắm và xem san hô hơn ở mỗi nơi, nhớ yêu cầu đồ nghề (áo phao, phao, kính lặn) và người hướng dẫn để xem san hô đúng chỗ đẹp nhất nhé.
Nếu bạn muốn trải ngiệm những con đường đèo trên núi thì hãy thuê một chiếc xe máy (hỏi luôn chỗ bạn nghỉ, họ sẽ liên hệ thuê xe cho bạn). Có nhiều chỗ có những tầm nhìn rất đẹp, đặc biệt là 3 điểm cao nhất ở 3 hướng Bắc, Nam và Đông. Có cơ hội quan sát toàn cảnh vịnh Cam Ranh, ngắm hòn Rùa…
——————————–

phuot-binh-ba-2017-15-1

Được mệnh danh là “Đảo Tôm Hùm” vì vậy đến đây bạn nhất định phải thử tôm hùm ở đây. Ở đây có tôm hùm và tôm xanh, mỗi loại có 2 mức giá là tôm hùm ngộp giá dao động: 400.000 – 600.000đ/ kg, tôm sống: 1.400.000đ/ kg – 1.800.000đ/ kg. Giá tôm tùy theo ngày và theo mùa. Hải sản có quán Hương Biển, quán này nhiều loại ốc lắm, quán này có món gỏi xoài cá mai cực ngon, gắp một đũa không thấy xoài đâu toàn cá là cá, ăn ngon tuyệt. Hãy thử ăn sống cầu gai, không hề tanh mà ngon ngọt vô cùng.
Ăn sáng bạn có thể ra chỗ quanh chợ. Ở đây cũng có đầy đủ bún, bánh canh riêu chả cá, bánh hỏi lòng heo, bún thịt nướng… Bánh căn 20k, bánh canh 20k, bánh xèo 25k, nước mía 6k. Vào chợ có chỗ bán nem nướng nữa, 60k/ dĩa. Ngoài ra có các món ngon khác như sò, hàu, nhím nướng mỡ hành, cơm chiên hải sản cũng cực ngon…
Mách nhỏ: Tôm hùm sống bạn muốn mua rẻ nhất là mua người dân nuôi tôm đó! Giá từ 800k tới 1700k một kí, nhưng khi mua nhớ phải trả giá nha! Rồi đem ra quán nhờ họ chế biến dùm khoảng 20 đến 30k tiền công! Chỗ mua tôm thì bạn có thể nhờ chủ khách sạn, nhà nghỉ mình thuê tư vấn cho hoặc ra chỗ nuôi tôm mua cho chắc ngay gần đó thôi!
——————————–

phuot-binh-ba-2017-dao-binh-ba-5478413628b88

Trên đảo cũng có nhiều nhà nghỉ. Giá dao động trong khoảng 300-500k. Dưới đây là một số nhà nghỉ cho bạn tham khảo nhé:
+ Nhà nghỉ Bảy Hộ: vị trí ngay sát bãi Nồm, có dãy phòng nhìn ra biển, lại sạch sẽ, đầy đủ. Chú Bảy nhiệt tình lắm, hỏi chú chú chỉ cho ăn chỗ nào không bị chặt chém, đi chơi ở đâu như thế nào. Nên gọi điện trước cho chú để giữ phòng nhé: 098.385.8941
+ Nhà Nghỉ Ngọc Tâm: có view nhìn ra biển yên tĩnh, chủ nhà nghỉ nhiệt tình lắm (khách thuê không có xe đi quanh đảo là cho mượn xe đi không lấy tiền luôn ý) SDT 0914.154.877 (chị Xí). Có phòng ở 6 người trở lên luôn đó.
+ Nhà nghỉ Chị Tuyên (Quán Gió Biển): 0914493793
+ Nhà nghỉ Cô Lan: 0169 406 7384
+ Nhà nghỉ Biển Xanh (Nhà nghỉ Thìn): 0903081117 – 0962858684
+ Nhà nghỉ Mỹ Trâm: 0965 006749 – 0914 811344
+ Nhà nghỉ Hạnh Pháp: 0163 9437878
+ Nhà nghỉ Mai Huy: 0168 5870955
+ Nhà nghỉ Sườn Núi: 0949 9980370
+ Nhà nghỉ Tú Khanh: 0983 858994 – 0972 332202
+ Nhà nghỉ Chị Dung: 0972 332202
+ Nhà nghỉ Chị Tuyền: 0914 493793
+ Nhà nghỉ Chị Út Tăng: 0918 948 953
——————————–

Lưu ý:

Mọi người lưu ý đây là đảo quân sự, nên khi đi nhớ mang theo CMT, vì trước khi tàu hoặc cano khởi hành ra đảo sẽ có 1 chú công an vào kiểm tra CMT của mọi hành khách trên tàu (cano). Và du khách người nước ngoài thì không được vào đây đâu nhé.
——————————–
Chúc các bạn sẽ có chuyến đi vui vẻ, những trải nghiệm đáng nhớ cùng những khoảnh khắc tuyệt vời khi đến với Bình Ba, và nhớ chia sẻ chuyến đi của mình cho mọi người cùng tham khảo nhé

YÊU PHƯỢT: CHIA SẺ KINH NGHIỆM, ĐỊA ĐIỂM ĐI PHƯỢT – DU LỊCH BỤI