Quần áo du lịch Hàn Quốc mùa đông – THE NOMAD QUEEN

1697

Sống ở xứ nóng quanh năm nên mùa đông + tuyết luôn là hai thứ làm mình tò mò nhất. Vậy nên đùng một cái khi có vé máy bay giá rẻ đi du lịch Hàn Quốc mùa đông là mình mua ngay cho biết cái lạnh âm độ là như nào.

Ai nghe mình nói đi du lịch Hàn Quốc mùa đông, ngay vào tháng hai cũng nhiệt tình ngăn cản, ngạc nhiên vì cả người Hàn cũng né đi du lịch đông Nam á, các xứ nóng để tránh rét. Chưa kể trước ngày mình đi một tuần, nhiệt độ Seoul đột ngột hạ xuống âm 17, thấp nhất trong vòng cả thập kỉ qua. Nhưng mình nghĩ trời lạnh thì mặc ấm thôi chứ có gì đâu phải lo nghĩ nhiều. Chưa kể đồ mùa thu đông phải mặc layer nhiều lớp nên tiện điệu đà

Người xứ nhiệt đới chịu lạnh không giỏi bằng người xứ hàn đới, ôn đới, nên cần chuẩn bị kĩ để không bị bệnh, cảm. Dưới đây là một số món bạn bè nhắc nhở cần chuẩn bị khi du lịch Hàn Quốc mùa đông.

Lưu ý là mình chuẩn bị để đi Hàn lúc nhiệt độ xuống âm 10 ~ 5 độ và trên dựa trên cơ địa của mình nên nếu bạn đi nước khác hoặc cơ địa của bạn chịu lạnh giỏi hơn, kém hơn thì có thể không phù hợp. Lưu ý thêm là mình rất điệu và rất thích mặc đẹp, nên nếu tiêu chí của bạn là mua càng rẻ càng tốt thì không cần cầu kì như mình đâu nhé ahihi

1. Áo khoác (winter jacket) chỉ cần mua một cái thật ấm và chất lượng. Không phải áo dày là ấm, áo mỏng thì kém giữ nhiệt hơn. Quan trọng là chất liệu, thương hiệu, lông cừu lông vịt chứ đừng mua bông gòn. Loại bông gòn chỉ mặc đi Đài Loan, Macau được thôi vì không quá lạnh. Bên Hàn có bán áo măng tô bằng nỉ dày vừa thời trang vừa ấm áp nhưng giá cũng mắc lớm.

Cũng không phải áo ngắn ngang lưng thì chỉ giữ ẩm tới lưng, áo dài tới gối thì ấm hơn đâu. Chẳng qua là thời trang thôi. Ai thấp thấp hoặc tròn tròn thì không nên mua loại dài ngang gối, nhìn bị lùn hơn, không đẹp.

Giá giao động từ 500 ~ 1tr5 là ổn.

Áo mình mua như hình là 1tr1, đã bị bảo là chơi sang, mua mắc rồi đó. Áo này ở Hàn hay Nhật bán sale off cũng 300$ lận. Mình mặc cái này sang ai cũng đòi bay về VN mua cho rẻ, có ông kĩ sư SS mình đang dịch, đòi chỉ chỗ đi mua cái y chang về cho con gái. Áo ở Hàn bán rẻ nhất cũng 100 ~150$, lại không đẹp.

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-mua-dong-img-20160220-202525

áo Mont Bell mình rất hài lòng, hơi mắc mà mặc 1 tháng cũng đáng tiền

2. Áo quần giữ nhiệt (heattech) là đồ bó sát trong người, mặc để giữ ấm. Mình thì qua Hàn rồi vào Uniqlo mua 2 cái áo heattech, giá tầm 10 12 ngàn won thôi, rất ấm áp. Nhiều shop online ở VN có bán hàng Uniqlo xuất khẩu nhưng mình không tin tưởng. Có thể mặc thêm áo 2 dây hoặc áo lá lót bên trong để khỏi dơ, đỡ phải giặt nhiều, mặc 2 lần giặt 1 lần cũng được. Mùa đông lạnh nên không bị ra mồ hôi, ở Hàn không bụi bặm ô nhiễm nên quần áo cũng không bẩn.

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-mua-dong-goods-58-126445

áo heattech Uniqlo bên Hàn bán 12.900

Quần heattech ở chợ Nga có bán, hoặc mua legging có lông bên trong tầm 150k thôi, rất ấm. Mang thêm một chiếc legging mỏng bình thường mặc bên trong quần jean cũng ổn.

3. Quần áo phụ kiện khác cần có: 1 2 cái áo kiểu cọ mặc bên ngoài heattech, khăn và nón, găng tay…

Mình được nhiều người nhắc nhở dặn dò là:

  • Áo len nếu xem đc thành phần thì nhớ mua loại len (wool), đừng mua loại thành phần nhuều cotton hay acrylic rất lạnh (cám ơn chị HB).
  • Mặc quần áo mỏng mà đan khít, nhiều lớp mới ấm chứ đừng mua dày lộm cộm như gấu bông, mấy loại áo đan hở lỗ lỗ nhiều chỉ mặc được mùa thu, vào mùa đông âm vài độ thì không ấm tí nào. Tùy cơ địa và nhiệt độ mà tự điều chỉnh mặc bao nhiêu lớp. Cái này tự mình cảm nhận thôi chứ không ai giúp được, thấy nóng thì cởi bớt ra, thấy lạnh thì mặc thêm vào.
  • Quan trọng nhất là giữ ẩm đầu, tai, cổ, ngực và bàn chân, giữ ấm những phần này là người mình tự nhiên ấm lên. Nón len khi đội nhớ chùm qua vành tai, khăn quấn kín cổ. (cám ơn cô chim Oanh, chị Th)
  • Găng tay nên mua mỏng và loại đụng vào màn hình điện thoại được rất tiện. Vớ không cần mua loại quá dày.
  • Mang ít áo thôi cho đỡ nặng hành lý, đằng nào cũng không bẩn, và lúc nào cũng mặc áo khoác bên ngoài chụp hình nên không sợ bị nhàm chán =))

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-mua-dong-img-20160930-110634

6 cách để quấn khăn len, làm đại đại thôi cũng ra kiểu không tệ phải hông ạ :)) =)) – bộ khăn với nón này mình cũng mua ở chợ Nga, đi ăn patbingsu lỡ cởi nón ra mất tiu

4. Giày, bốt mùa đông

Mình điệu nên thích mang bốt chứ cũng không cần thiết. Bên Hàn mùa đông người ta cũng mang vớ với giày thể thao bình thường thôi. Ai muốn mua bốt xuất khẩu đẹp và giá tốt thì nhắn tin riêng mình chỉ cho. Mua bốt và vớ đi du lịch Hàn Quốc mùa đông chọn loại bình thường là được, không cần loại chần lông nóng đổ mồ hôi.

Nếu muốn leo núi Hallasan ở Jeju hay Seoraksan ở Gangwondo thì tùy cung đường, có những cung đường cần phải mua giày leo núi và phụ kiện chuyên dụng cho mùa đông, giày bình thường đi lên tuyết và băng trơn trượt rất nguy hiểm.

5. Túi chườm nóng (hotpack)

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-mua-dong-prod20793083-700s

Cái hotpack này khi du lịch Hàn Quốc mùa đông rất quan trọng, không có thì rất khổ sở. Hotpack là túi chườm nóng, có thể dễ dàng tìm mua ở Daiso hay các tiệm tạp hóa 24 giờ GS25, 7eleven…, giá 1000 2000… tùy size và thời gian giữ nhiệt. Khi cần dùng thì lắc mạnh tầm 15s là túi nóng lên, có thể bỏ vào microwave quay 30s để dùng lại nhưng khi lúc này độ ấm và thời gian giữ nhiệt không được như lần đầu dùng.

Hotpack có nhiều loại, loại nhỏ vừa lòng bàn tay, bỏ vào túi cầm cho ấm, loại dán vào bàn chân, lưng, đùi… (cẩn thận không dán trực tiếp vào da vì sẽ bị bỏng). Ra đường thấy con gái Hàn, nhật toàn mặc váy ngắn giữa mùa đông vì đã dùng hotpack dưới chân, lưng. Khuyên không nên bắt chước vì dễ bị cảm nếu không chịu lạnh quen.

  • Ở TPHCM có thể mua đồ mùa đông xuất khẩu tại:
  • Saigon Square: bán đồ leo núi, áo phao của The North Face, có thật, có fake, khách du lịch Hàn rất thích vào đây mua áo phao The North Face cho rẻ, chất lượng ổn. Điểm trừ là màu mè (đồ leo núi nó thía hay sao), hồng chóe, vàng chóe, đỏ chóe, xanh chuối… nhức mắt mà lại không được fashionable cho lắm. Nếu không biết chọn thì mặc lên bị quê và già (như ajussi ajuma ở tỉnh á). Ít quầy bán đồ brand khác, nếu có cũng ít kiểu.
  • Taka: na ná như SG Square nhưng đỡ hơn, nhiều cửa hàng bán đồ đẹp hơn, có hàng xuất Hàn và Nhật hợp gu châu á hơn
  • Chợ Nga (Russia Market): bán rất nhiều áo phao, áo ấm xuất châu âu, Bắc âu, Nhật…, tới đây có nhiều kiểu dễ chọn. Có mấy brand xuất các nước Bắc Âu mùa đông dài, âm 30 40 độ luôn. Mình đi Hàn nên mua đồ xuất Hàn hoặc Nhật cho hợp gu thời trang. Khăn, nón, quần leggings… cứ vào đây mua là có hết, giá mềm.
  • Các shop VN xuất khẩu: hên xui, mình không recommend chỗ nào vì thấy không tin tưởng nhưng nếu mua tạm đi vài ngày chắc cũng không tới nỗi nào.

Chúc bạn có chuyến du lịch mùa đông Hàn Quốc thật vui và ấm áp!

THE NOMAD QUEEN