Du lịch Hồng Kông nên mua gì mang về làm quà? | Cẩm Nang Du Lịch

1210

di-hong-kong-mua-qua-gi-861828461680c2fb776610d93c97d90f

Đến với thiên đường mua sắm của Hồng Kông, du khách được đắm mình trong không gian mua sắm và chính cái sự đa dạng về hàng hóa mẫu mã làm cho du khách băn khoăn không biết nên mua gì cho chuyến du lịch Hông Kông của mình. Dưới đây Viet Viet Tourism xin gợi ý về những món đồ đặc sản của Hồng Kông mà du khách nên mua về làm quà cho gia đình và người thân.

1. Quần áo và túi xách hàng hiệu

di-hong-kong-mua-qua-gi-mua-sam-o-hk-1

Bên cạnh những thương hiệu thời trang địa phương thì du khách sẽ thấy ở Hồng Kông có gần như tất cả sản phẩm của nhiều nhãn hiệu sang trọng trên thế giới như quần áo, túi xách, giày dép,… Đặc biệt là giá cả lại thấp hơn nhiều so với những nước khác.

Bên cạnh đó, với những ai thích đồ comple thì có thể đặt may cho mình 1 bộ trong chuyến du lịch Hồng Kông. Hồng Kông được xếp hạng là một trong những nơi tốt nhất để mua một bộ com lê hoàn hảo. Các thợ may lành nghề ở thành phố đã thu hút rất nhiều khách hàng đến đặt may những bộ quần áo phù hợp với ý muốn của họ. Ngoài ra thì giá cả cũng rất phải chăng. Khách du lịch có thể chọn được một bộ com lê may sẵn có giá rẻ hơn khoảng 25% ở Blighty hay Big Apple.

2. Đồ trang sức

Hồng Kông là một trong những trung tâm sản xuất và thiết kế vàng, bạc, kim cương, ngọc lục bảo,… nổi tiếng nhất thế giới. Do vậy, đồ trang sức chính gợi ý cho thắc mắc đi du lịch Hồng Kông nên mua gì của nhiều du khách.

di-hong-kong-mua-qua-gi-mua-sam-o-hk-2

Bất cứ ai cũng đều lóa mắt, ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng các trang sức vàng, bạc, đá quý trưng bày trong những trung tâm thương mại. Một vài thương hiệu nổi bật như: Chow Sang Sang, Chow Tai Fook, Tse Sui Luen,…đều có thể dễ dàng tìm mua ở bất cứ nơi đâu trong Hồng Kông.

3. Đồng hồ đeo tay

di-hong-kong-mua-qua-gi-dong-ho-deo-tay-o-hongkong

Đây là một món đồ trag sức cao cấp không thể thiếu của các quý ông, quý bà sành điệu. Và tại Hồng Kông, các du khách có thể lựa cho mình những chiếc đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng như: Chopard, Rolex, Cartier… Nếu muốn sành điệu, du khách có thể chọn mua cho mình những chiếc đồng hồ có nạm kim cương và đá quý vô cùng sang trọng và hợp thời trang, hẳn sẽ có nhiều người phải ganh tỵ.

Ngoài ra, du khách có thể tìm mua một chiếc đồng hồ tự thiết kế độc đáo khác lạ hoặc đồng hồ Thụy Sĩ sang trọng với mức giá được miễn thuế.

Những cửa hàng đồng hồ có uy tín ở Hồng Kông: Oriental Watch Shop, Kowloon Watch Shop, Emperor Watch Shop,…

4. Hàng điện tử

di-hong-kong-mua-qua-gi-do-dien-tu-o-hong-kong

Các mặt hàng điện tử ở Hồng Kông được xem là tốt nhất so với các nước trong Châu Á từ mẫu mã, kiểu dáng cho đến chất lượng. Bên cạnh đó, những sản phẩm mới ra của nhiều thương hiệu trên thế giới cũng thường bày bán tại Hồng Kông đầu tiên.

5. Đồ sứ cao cấp

di-hong-kong-mua-qua-gi-gom-su-hong-kong

Đồ sứ ở Hồng Kông chính là món đồ lưu niệm thu hút khách du lịch nhất, đặc biệt hấp dẫn đối với các khách sang trọng vì khi sở hữu được một bộ đồ sứ trong tay, họ đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Những đồ sứ từ ấm chén, bộ đồ ăn, các bức tượng và các món đồ trang trí từ sứ trông đều rất cao cấp và giá cả phải chăng.

6. Đồ chơi

di-hong-kong-mua-qua-gi-do-choi-o-hong-kong

Nơi đây được xem là vương quốc đồ chơi và hằng năm, Hồng Kông đã sản xuất hàng triệu món đồ chơi cho trẻ em trên khắp mọi nơi trên thế giới. Những món đồ như gấu bông, búp bê nàng công chúa, ô tô mô hình, các trò chơi trí tuệ…được thiết kế rất phong phú và nhiều kiểu dáng. Các nhân vật hoạt hình trong các bộ phim của hãng Waltdisney được các nhà sản xuất đồ chơi Hồng Kông phát huy tối đa để dành cho các bé.

7. Đũa

di-hong-kong-mua-qua-gi-dua-hong-kong

Đũa chính là một trong những món quà du khách nên mua khi đi du lịch Hồng Kông. Có rất nhiều đôi đũa được trang trí và thiết kế rất tinh xảo, phức tạp. Một đôi đũa chỉ mất khoảng 10 đô HK. Tuy đơn giản nhưng món quà này rất thích hợp để tặng bạn bè, người thân.

8. Trà

di-hong-kong-mua-qua-gi-tra-hong-kong

Đây chính là thức uống giúp người Trung Quốc nói chung và người Hồng Kông nói riêng giữ được đầu óc tỉnh táo và cơ thể khoẻ mạnh suốt 1000 năm qua. Trong một cửa hàng trà ở Hồng Kông, du khách sẽ nhìn thấy vô số loại trà với hương vị khác nhau. Chủ tiệm sẽ pha một vài loại trà cho bạn uống thử. Trà chính là một món quà rất tốt cho sức khoẻ mà du khách nên mua khi đi du lịch Hồng Kông.

9. Bánh ngọt

Có rất nhiều loại bánh ngọt tại Hồng Kông để thưởng thức như bánh trứng, bánh trung thu, bánh hạnh nhân,… Khi vừa bước vào tiệm bánh thì du khách sẽ bị quyến rũ ngay bởi mùi thơm ngọt ngào và hình dạng bắt mắt, đầy màu sắc.

di-hong-kong-mua-qua-gi-banh-trung-hong-kong

Đặc biệt, nếu đi tour du lịch Hồng Kông vào đúng thời điểm diễn ra lễ hội bánh ngọt thì du khách có cơ hội ăn bánh miễn phí và thấy được nhiều loại bánh lạ, độc đáo.

Với tất cả những điều tuyệt vời trên, chắc chắn chuyến đi của du khách sẽ là chuyến đi mua sắm tưng bừng nhất. Hãy chuẩn bị cho mình một thẻ hành lý ký gửi đủ lớn để mang hết những món quà này về để dành tặng những người thân yêu sau chuyến đi du lịch Hồng Kông đầy tuyệt vời của mình nhé!

TOURCHAUA.NET