Dương Đông, cẩm nang ăn chơi tại thị trấn trung tâm Phú Quốc

1303

Tour Phú Quốc đưa bạn đến thị trấn Dương Đông là thị trấn lớn nhất tại Phú Quốc là trung tâm hành chính, du lịch của đảo. Thị trấn nằm về biển phía Tây của đảo Phú Quốc với dân số khoảng 80.000 người.

Bài viết liên quan:
>> Bãi Dài Phú Quốc – Bãi biển đẹp nhất Phú Quốc
>> Thời điểm thích hợp nhất để đi du lịch Phú Quốc

Dương Đông trái tim của Phú Quốc

cho-duong-dong-phu-quoc

Chợ Dương Đông


Dương Đông
là nơi tập trung chủ yếu các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, ngân hàng, nhà thuốc, bệnh viện lớn, cũng như một số khu vực sản xuất nước mắm và trồng tiêu. Sân bay quốc tế Phú Quốc cũng thuộc địa phận thị trấn Dương Đông. Tất cả các tour du lịch Phú Quốc đều có điểm dừng chân tại Dương Đông với đường Trần Hưng Đạo nằm song song với bãi biển nổi tiếng nhất: Bãi Dài – Phú Quốc.

Khám Phá Thị Trấn Dương Đông

Chợ Dương Đông
Chợ Dương Đông thường họp rất sớm vào các buổi sáng với các mặt hàng chủ yếu là hải sản tươi sống, rau và hàng tiêu dùng thiết yếu. Ngoài ra chợ còn cung cấp khá nhiều trái cây tươi và một số món ăn đặc sắc của địa phương như nấm Phú Quốc, hạt tiêu Phú Quốc thơm ngon nổi tiếng của đảo. Bạn sẽ cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên khi mua đồ tại đây vì giá rất rẻ. Chợ nằm phía sau một số công trình lớn và cây cầu mới nên có một chút khó khăn khi tìm đến đây.

Lưu ý: Do là một khu chợ địa phương chứ không phải chợ dành cho khách du lịch nên khi đến chợ các bạn cố gắng đi thành nhóm để được an toàn hơn.

Cảng Dương Đông
Nằm trên sông Dương Đông, nơi cửa ngõ tập trung các tàu thuyền đánh cá và tàu tham quan. Đây là nơi khá thú vị với khách du lịch để ngắm nhìn những con tàu cá sặc sỡ màu sắc và xem ngư dân dỡ cá cơm (thành phần chính trong nước mắm Phú Quốc). Nếu bạn muốn đi câu cá đêm hoặc khám phá các đảo phía Bắc, bạn có thể thuê riêng nột con thuyền cá nhân tại đây.

Biển Dinh Cậu
Biển Dinh Cậu là một bãi biển nhỏ nằm ở thị trấn Dương Đông phía sau chợ đêm. Ngắm hoàng hôn tại đây thì cực kì tuyệt vời. Bãi biển không quá sạch nhưng có một nét đẹp đặc trưng hoàn toàn chỉ có tại đây.

thanh-that-cao-dai-phu-quoc-duong-dong

Thánh Thất Cao Đài

Hoàng Hôn Phú Quốc
Các địa điểm được cho là tuyệt vời nhất để ngắm hoàng hôn là ngồi thuyền trên dòng sông Dương Đông, biển Dinh Cậuđền Dinh Cậu.

Chùa Thánh Thất Cao Đài
Đứng từ trên điểm cao nhất của Thánh Thất Cao Đài bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh Vườn quốc gia Phú Quốc, thị trấn Dương Đông, đền Dinh Cậu… Gửi xe và vé vào miễn phí và hãy nhớ ăn mặc phù hợp nhé.

Chợ Đêm Dinh Cậu
Đây là chợ đêm nổi tiếng bán hải sản, đồ trang sức ngọc trai và một số đồ lưu niệm khác.

Đền Dinh Cậu & Đèn Hải Đăng
Một biểu tượng Phú Quốc, không nên bỏ qua.

duong-dong-thi-tran-trung-tam-phu-quoc

Hoàng Hôn Dinh Cậu

Vườn Tiêu Phú Quốc
Không cần phải đi quá xa đến những trang trại chuyên trồng hạt tiêu. Bạn có thể đi ra phía rìa của thị trấn trên con đường 30 tháng 4 sẽ có 3 vườn tiêu mở cửa cho khách du lịch Phú Quốc tham quan.

Cơ Sở Sản Xuất Nước Mắm Phú Quốc
Có 3 cơ sở sản xuất nước mắm ở Dương Đông mở cửa đón khách du lịch nằm dọc sông Dương Đông phía sau đường 30 tháng 4.

Các hình Thức Giải Trí Tại Dương Đông

Câu cá đêm
Bạn có thể thử tài năng của mình với việc đánh bắt mực vào ban đêm bằng cách tham gia một tour du lịch Phú Quốc có tổ chức từ trước được bố trí sẵn thuyền di chuyển từ thị trấn Dương Đông.
Câu cá ven biển: bạn có thể câu cá ven bờ biển hoặc từ cầu tàu Dương Đông lúc hoàng hôn tại nhiều vị trí khác nhau.

Hát Karaoke: có một vài quán karaoke dọc theo đường Trần Hưng Đạo và 30 tháng 4 bạn có thể thuê theo giờ.

Quán bar
Có rất nhiều lựa chọn giải trí về đêm tại Phú Quốc, các địa điểm không quá đông vui. Các quán bar nhạc sống nổi tiếng như: Rory’s, Pirate Cove, Drunkn’ Monkey, Chez Carole.

Khám phá cuộc sống người dân Phú Quốc
Hãy tập trung tại khu vực đền Dinh Cậu, uống nước mía và ngắm hoàng hôn cùng người dân địa phương

Địa Điểm Ăn Uống

Ẩm thực nước ngoài
Nếu bạn muốn thưởng thức các món ăn của Ý, Nga, Ấn Độ hoặc Mexico hãy đến khu vực đường Trần Hưng Đạo

Hải sản Phú Quốc
Chợ đêm nổi tiếng với các món ăn hải sản. Tại đây bạn cũng có thể mua đồ ăn địa phương hay bánh mì.

Ẩm thực Việt
Nếu bạn muốn ăn phở, cơm tấm, bún bò Huế hay đi tới khu vự đường 30 tháng 4 có rất nhiều nhà hàng và quán ăn tại đây.

Một số nhà hàng nổi tiếng tại Dương Đông

  • Le Deauville – món ăn Pháp
  • Pho Cali – món ăn Việt
  • Fanny’s – Đồ ăn nhanh và cà phê
  • Ganesh Indian Restaurant – món ăn Ấn Độ
  • Nhà hàng Sông Xanh – Hải sản & Món ăn địa phương
  • Nhà hàng Lệ Giang 2 – món ăn Việt
  • Sim Vườn – Hải sản
  • Nhà hàng Thịnh Phát – món ăn Việt
  • Quán Ăn Chay – ăn chay
  • Thanh Diệu – ăn chay

Địa Điểm Lưu Trú Tại Dương Đông

Dương Đông tập trung phần lớn khách, sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ của Phú Quốc. Nếu bạn cần tìm một khách sạn giá rẻ hay chỉ đơn giản là nhà khách bạn có thể đến khu vực cảng Dương Đông hay đường 30 tháng 4. Có rất nhiều loại phòng cho bạn lựa chọn.

Lưu Ý:

  • Tại thị trấn có một số cửa hàng nhập khẩu bạn có thể đến mua nếu muốn ăn đồ ăn nước ngoài.
  • Dọc đường Trần Hưng Đạo có một siêu thị bạn có thể mua sắm các đồ dùng thiết yếu tại đây.
  • Tại thị trấn có phòng tập thể dục công cộng, sân tennis, bóng rổ và bóng bàn.
  • Nếu bạn dự định đến đây vào dịp lễ Tết bạn hãy cố gắng đặt phòng trước.

DU LỊCH PHÚ QUỐC