6 địa điểm du lịch Vĩnh Phúc nổi tiếng nhất

1482

Tam Đảo, hồ Đại Lại, tháp Bình Sơn, làng hoa Mê Linh ở Vĩnh Phúc,… là những địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến thăm Vĩnh Phúc mỗi năm.

Dưới đây là 6 địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Vĩnh Phúc mà bạn không nên bỏ qua khi đi du lịch Vĩnh Phúc:

1/ Tam Đảo

Nhắc tới Vĩnh Phúc là nghĩ ngay đến Tam Đảo. Bởi lẽ Tam Đảo địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Vĩnh Phúc. Cái tên này có nguồn gốc từ 3 ngọn núi cạnh nhau là Thiên Thị, Thạch Bàn và Phù Nghĩa. Khu du lịch Tam Đảo nằm ở độ cao 900m so với mực nước biển cách thủ đô chừng 80km trong đó có khoảng 13km đường núi đèo. Tại đây không khí quanh năm mát mẻ, trong lành còn được ví như Đà Lạt miền Bắc.

du-lich-tam-dao

Tại khu du lịch này có rất nhiều địa điểm để tham quan du lịch:

+ Đền bà chúa Thượng Ngàn: Nằm trên đỉnh Thiên Thị với gần 200 bậc đá đền bà chúa Thượng Ngàn là nơi có cảnh vật thơ mộng và cũng là nơi lưu giữ một truyền thuyết vô cùng đẹp.

+ Tháp truyền hình: Cũng nằm trên đỉnh Thiên Thị tháp có độ cao 1.375m. Đường đi lên khá vất vả nhưng bù lại bởi cảnh vật hai bên đường như hoa phong lan, hoa dã quỳ và các loại cỏ dại đầy màu sắc tràn ngập khắp lối đi. Sau khi vượt qua gần 1.400 bậc đá bạn lên được tới tháp.

+ Thác Bạc: Nằm ở trung tâm thị trấn Tam Đảo đi theo lối mòn nhỏ bạn xuống một thung lũng sâu và thác Bạc giấu mình ở đó. Dòng nước đổ từ trên cao xuống trắng xóa lấp lánh là nguồn gốc của tên thác. Đứng trên bậc đá gần thác bạn thả hồn mình vào tiếng gió, tiếng suối thầm thì tiếng nước văng vào đá thật thoải mái và nhẹ nhàng. Bạn cũng có thể xuống suốt để đùa nghịch làn nước trong vắt mát lạnh.

+ Nhà thờ cổ Tam Đảo: Nhà thờ được xây dựng vào năm 1937, với lối kiến trúc của Pháp với chiều cao 26m rộng 11m. Ngày xưa tại Tam Đảo có rất nhiều ngôi biệt thự của lính Pháp sinh sống nhưng trong chiến dịch chống Pháp hầu hết các biệt thự này đều bị phá hủy hoàn toàn và nhà thờ là công trình duy nhất còn được bảo toàn tới ngày nay.

Địa chỉ: thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

2/ Hồ Đại Lải

Hồ Đải Lải là hồ nước ngọt nhân tạo rộng tới 525ha. Ở đây là nơi nước của các con sông Vực Tuyền, sông Bá Hạ dồn về khi mùa mưa làm mực nước có thể lên tới 21m. Vào mùa đông những cơn gió lạnh bị được núi non hùng vĩ xung quanh ngăn cản làm cho bầu không khí ở đây quanh năm ôn hòa, mát mẻ.

flamingo-dai-lai-resort-vinh-phuc-5-sao-7-564x315

Khi tới du lịch thắng cảnh nổi tiếng ở Vĩnh Phúc này bạn có thể tham gia các hoạt động vui chơi giải trí như:

+ Đạp vịt: Những đôi bạn, cặp tình nhân cùng nhau đạp vịt ra giữa hồ nước tĩnh lặng, ngắm toàn quanh cảnh non nước hữu tình

+ Đạp xe đạp: Bạn có thể thuê những chiếc xe đạp đơn, đôi rồi đạp dạo quanh hồ vào lúc sáng sớm khi không khí còn rất trong lành và mát mẻ.

+ Tham quan nhà sáng tác Đại Lải

+ Tắm hồ: Đây có những bãi tắm nhỏ đủ để bạn thoải sức vẫy vùng trong làn nước trong xanh

Địa chỉ: xã Ngọc Thanh – Thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc

3/ Thiền viện Trúc Lâm- Tây Thiên

Được xây từ thế kỷ thứ 3, thiền viện Trúc Lâm là nơi phát tích sớm nhất của Phật giáo Việt Nam. Trong khoảng thế kỷ đó có một vị hòa thượng tên là Khương Tăng Hội đã dừng chân tại đây và truyền bá đạo Phật, xây dựng chùa chiền, bởi thế nơi đây là cái nôi của Phật giáo. Đây là một vùng đất thiêng liêng, thu hút rất nhiều khách tới tham quan, vãn cảnh và hành hương về cõi Phật. Với mỗi du khách tới thăm thiền viện nói chung và các Phật tử nói riêng thì mỗi chuyến tham quan nơi đây đều là một hành trình vui vẻ, an bình. Toàn cảnh khu thiền viện Trúc Lâm rất hùng vĩ, thanh bình, đẹp trong từng khoảnh khắc.

kinh-nghiep-du-lich-vinh-phuc-an-toan-tiet-kiem-2-e1499082457511

Địa chỉ: xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

4/ Làng hoa Mê Linh

Những cánh đồng hoa Mê Linh bạt ngàn với các loại hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ đủ loại… Nơi đây không chỉ cung cấp hoa chủ yếu cho Hà Nội và các tỉnh lân cận mà còn là nơi các bạn trẻ đến chơi, chụp ảnh vào những ngày nghỉ.

kinh-nghiep-du-lich-vinh-phuc-an-toan-tiet-kiem-3-e1499082499507

Địa chỉ: Làng Hoa Mê Linh nằm ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc.

5/ Làng gốm Hương Canh

Tương truyền sau khi đánh bại Quận Hẻo Nguyễn Danh Phương, triều đình Lê – Trịnh đã phái quan Nội Hầu Trịnh Xuân Biền về phủ dụ dân chúng. Thấy xóm làng xơ xác tiêu điều, dân chúng phiêu bạt những người hồi cư không kế sinh nhai, ông Trịnh Văn Biền đã giúp dân phục hồi sản xuất nông nghiệp và đem người đến dạy dân làng nghề cang chĩnh. Cuộc sống đi vào ổn định và khấm khá dần. Khi ông qua đời, dân làng thương tiệc, lập miếu thờ, tôn ông làm sư tổ nghề gốm.

dia-diem-du-lich-noi-tieng-o-vinh-phuc-6-e1499082566444

Làng gốm chuyên làm vại, chĩnh, chậu, lọ, tiểu sành. Với đặc điểm chống được sự thẩm thấu, ngăn được ánh sáng, giữ được bền hương vị nguyên chất của những thứ đựng bên trong, từ xưa gốm ở đây rất được người dân ưu chuộng.

Địa chỉ: Làng gốm Hương Canh thuộc huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc nằm ngay bên đường quốc lộ số 2.

6/ Tháp Bình Sơn

Tháp là một di sản của kiến trúc độc đáo cao gần 16m, được xây dựng vào đời Lý – Trần. Tháp có 11 tầng, mỗi tầng có mái nhô ra. Lòng tháp rỗng, bệ tháp hình vuông mỗi cạnh là 4,45m. Tháp được thu nhỏ dần đến đỉnh. Tầng trên cùng của tháp mỗi cạnh 1,55m. Tháp được xây bằng gạch nung già, màu đỏ sậm, rắn chắc như sành, bệ tháp được xây bằng gạch vồ.

Mặt ngoài ở các tầng tháp ốp gạch mịn mặt, màu vàng sậm, hoa văn trang trí và đường nét rất tinh xảo, hài hoà tạo thành khối kiến trúc hoàn hảo ở mọi góc độ.

dia-diem-du-lich-noi-tieng-o-vinh-phuc-5-e1499082670483

Đến thăm tháp Bình Sơn, du khách đừng quên ghé chùa Vĩnh Khánh, ngôi chùa nhỏ được xây dựng từ thời vua Tự Đức (1883) và cây đại thụ 500 tuổi trong khu vực này.

Địa chỉ: Tháp Bình Sơn thuộc địa phận thôn Bình Sơn, xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, ở Vĩnh Phúc còn có rất nhiều địa điểm tham quan khác nữa nhưng với những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất ở trên đây có thể giúp bạn trả lời câu hỏi: đia du lịch đâu ở Vĩnh Phúc?

LƯỢN LỜ