Đi Thái Lan mua quà gì

1794

Thái Lan – Một đất nước xinh đẹp, một thiên đường du lịch. Thái Lan được coi như là “xứ sở của những nụ cười thân thiện” ở Đông Nam Á. Không chỉ nổi tiếng với những ngôi chùa dát vàng lấp lánh, những hòn đảo nổi tiếng như đảo James Bond Island – hòn đảo của bộ phim bom tấn “ Điệp viên 007 “, đảo Phi Phi, đảo Phuket, vịnh Phang Nga …., những show trình diễn đặc sắc của “giới tính thứ 3” mà Thái Lan còn nổi tiếng với những trung tâm mua sắm, những phiên chợ hoạt động suốt ngày đêm.

Hầu hết, các du khách đến với Thái Lan đều sắp việc mua sắm thành mục chính trong kế hoạch chuyến đi. Không những mua sắm cho bản thân, mua sắm cho gia đình, bạn bè cũng là niềm vui mà du khách muốn mang đế cho người người họ quan tâm sau chuyến du lịch Thái Lan nhiều thú vị và hấp dẫn.

Vậy khi đi du lịch Thái Lan quý khách nên mua quà gì tặng cho bạn bè, người thân? Hanoi Tourism xin gợi ý một số thông tin “Đi Thái Lan mua quà gì” như sau?

Dầu gió, dầu massage Thái Lan

di-du-lich-thai-lan-nen-mua-gi-di-thai-lan-mua-gi-dau-gio-thai-lan

Đi Thái lan mua gì – Dầu gió Thái Lan

Có lẽ khách du lịch Thái Lan sẽ không lạ lẫm gì với những loại dầu gió, dầu massage Thái Lan bởi ngay cả thị trường Việt Nam vẫn có bán. Qua Thái, chúng ta thỏa sức mà chọn lựa vì có rất nhiều loại và mỗi loại lại có rất nhiều mùi hương khác nhau. Giá thành của những loại dầu Thái này tương đối rẻ nếu bạn mua tại Bangkok, giá dao động khoảng từ 2-5$/5 lọ. Đây thường là lựa chọn đầu tiên của du khách khi mua sắm tại Thái Lan.

Cao hổ cốt Thái Lan

di-du-lich-thai-lan-nen-mua-gi-cao-ho-cot-thai-lan-e1408016946170

Cao hổ cốt Thái Lan

Cao hổ với tác dụng tăng cường sinh lực, chữa được bách bệnh, từ bổ thận tráng dương đến tim mạch, cao huyết áp. Với người lớn tuổi, cao hổ được dùng như một “ tiên dược” để chữa các chứng tê thấp, đau nhức gân xương, đi lại khó khăn, chân tay co quắp, thoái hóa xương khớp, suy nhược cơ thể… Ở Thái Lan ngày càng có nhiều cơ sở nuôi hổ phục vụ cho nhu cầu lấy cao. Với giá khoảng 1,2 triệu cho một hộp nhỏ 2 miếng (150g x 2), cao hổ thực sự là món quà giá trị, ý nghĩa và chất lượng mà bạn dùng để biếu người thân sau chuyến du lịch Thái Lan đầy thú vị.

Hàng thời trang và mỹ phẩm

di-du-lich-thai-lan-nen-mua-gi-my-pham-thai-lan

Mỹ phẩm Thái Lan

Quần áo, ví da voi, da cá sấu, mỹ phẩm “ teen” …được đánh giá là những món quà tặng phù hợp nhất trong trường hợp này, với mẫu mã phong phú, đẹp, rẻ, với giá chỉ bằng 1/3 so với hàng trong nước. Để mua được mặt hàng ưng ý một cách nhanh chóng, bạn có thể ghé tới những trung tâm mua sắm như Central Chidlom – một trung tâm mua sắm lớn tại thủ đô Băng Cốc, trung tâm Central World Plaza, cửa hàng miễn thuế King Power, Chợ Pratunam, …..

Hàng tiêu dùng, gia dụng Thái Lan

Các mặt hàng tiêu dùng, đồ điện gia dụng của Thái hiện đang được rất nhiều nước ưa chuộng vì chất lượng cao, kiểu dáng đẹp mà giá thành lại rẻ. Nếu có dịp đi du lịch Thái Lan thì bạn không nên bỏ lỡ cơ hội mua những món đồ này.

di-du-lich-thai-lan-nen-mua-gi-di-thai-lan-mua-gi-hang-tieu-dung-thai-lan-e1408017564516

Hàng tiêu dùng Thái Lan

Quà lưu niệm

di-du-lich-thai-lan-nen-mua-gi-di-thai-lan-mua-gi-qua-luu-niem-e1408017627409

Qùa lưu niệm Thái Lan

Thái Lan nổi tiếng là xứ sở du lịch có các loại hàng hóa, quà lưu niệm với giá rẻ. Do đó việc chọn mua vài món quà tặng cho người thân, bạn bè khá dễ dàng khi bạn đến đất nước này.

Một số quà lưu niệm như móc chìa khóa, nước thơm, sáp thơm, cặp tóc Thái Lan…

di-du-lich-thai-lan-nen-mua-gi-qua-luu-niem-bangkok-e1408017856341

Qùa lưu niệm Thái Lan

Gợi ý những địa điểm mua sắm ở Bangkok

Thật là thiếu sót nếu như đến Thái Lan tham quan những ngôi chùa cổ kính, cung điện nguy nga hay các công trình tôn giáo, văn háo đặc sắc…. mà không ghé qua các trung tâm, chợ nổi tiếng – nơi được mệnh danh là thiên đường mua sắm như:

di-du-lich-thai-lan-nen-mua-gi-mua-sam-tai-bangkok

Đi Thái Lan mua gì
  • Central Chidlom: là trung tâm mua sắm hiện đại, với rất nhiều mặt hàng từ bình thường đến cao cấp, đầy đủ các chủng loại từ quần áo vải vóc, cho đến đồ trang sức, hàng tiêu dùng và các loại đồ điện tử…. cùng với những khu vui chơi giải trí phục vụ đầy đủ nhất những yêu cầu của khách thăm quan mua sắm tại đây
  • Central World Plaza: bạn có thể tìm mua mọi thứ, với đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Rolex, Adidas, Calvin Klein, Liz… Du khách khi đến với Thái Lan không thể bỏ qua Central World Plaza cho thú vui mua sắm.
  • Siam Paragon: Có mặt đầy đủ tất cả những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới nhưng Siam Paragon không phải là nơi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu bởi nơi đây có rất nhiều chủng loại hàng hóa phù hợp với túi tiền bình dân. Ngoài ra nơi đây còn có tổ hợp giải trí tham quan khổng lồ, hệ thống nhà hàng, bar…. Phục vụ đầy đủ nhu cầu của khách du lịch.
  • Charn Issara: là một địa điểm mua sắm nổi tiếng tại Bangkok. Với đa dạng các chủng loại hàng hóa phục vụ cho nhu cầu từ cao cấp cho đến bình dân, nơi đây là lựa chọn mua sắm của rất nhiều người dân Thái Lan cũng nhưng là du khách đến Băng Cốc. Các mặt hàng nổi tiếng tại Charn Issara gồm quần áo, các mặt hàng thời trang, mĩ phẩm và hàng tiêu dùng cao cấp.
  • Cửa hàng miễn thuế Power: Đến với tour du lịch Thái Lan giảm giá , bạn không nên bỏ qua các cửa hàng miễn thuế King Power. Chẳng những là nơi bán hàng miễn thuế nhiều chủng loại hàng hoá tiêu dùng và thời trang, King Power còn thường xuyên tổ chức những chương trình khuyến mãi, xổ số rất hấp dẫn.
  • Chợ Pratunam : là một trong những chợ lớn của Băng Cốc, tập trung vào mặt hàng vải vóc quần áo. Đến đây du khách như lạc vào thế giới đầy sắc màu của các mặt hàng quần áo, dệt may. Giá cả nơi đây cũng khá rẻ so với ở Việt Nam, và nếu bạn mua càng nhiều thì giá càng rẻ.

Bình Luận bài viết

DULICHTHAILAN.TRAVEL