LÀM GÌ KHI CÓ MỘT NGÀY TẠI CÁI BÈ, TIỀN GIANG

1503

Quýt Cái Bè nổi tiếng ngọt ngay, ai ăn rồi nhớ mãi miền Tây…… Trái cây của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã nức tiếng thơm ngon từ rất lâu rồi. Không chỉ nổi tiếng với các vườn trái cây, huyện Cái Bè còn có rất nhiều sản phẩm du lịch khác để du khách khám phá. Nếu có 1 ngày tham quan ở đây chúng ta sẽ làm gì? Hãy bắt đầu với chương trình Cái Bè 1 ngày cùng với Daily Travel VietNam.

Tham quan Chợ nổi Cái Bè: Chợ nổi Cái Bè là một trong những chợ đầu mối lớn nhất miền Tây Nam Bộ, là nơi trao đổi buôn bán của hơn 400 ghe xuồng. Mỗi ngày diễn ra từ 4h00 đến 15h00 hàng ngày, nhưng thời gian lý tưởng nhất để du khách tham quan khu chợ này vào khoảng từ 5h00 đến 7h00, vì đây là thời gian tập trung nhiều ghe thuyền buôn bán nhất.

cho-noi

Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của các ghe thuyền ở đây là hàng nông sản. Hàng hóa rất đa dạng và phong phú, nổi bật nhất là trái cây, bởi Cái Bè là nơi có nhiều vườn trái nhất tỉnh Tiền Giang, với các loại trái cây ngon nổi tiếng như cam, bưởi, quýt Cái Bè, vú sữa Lò Rèn, bưởi da xanh… và là trạm trung chuyển trái cây đi mọi miền đất nước.

Chợ nổi Cái Bè cũng có các tiện ích như chợ trên bờ. Những chiếc xuồng nhỏ bán hàng rong như cơm, phở, hủ tiếu, đồ tạp hóa… chạy theo các mạn ghe, mạn tàu để bán hàng. Ngồi trên thuyền, du khách có thể thưởng thức ngay tô hủ tiếu nóng hổi, hay ly cà phê thơm phức vào buổi sáng…

Tham quan các vườn cây ăn trái: Còn cảm giác nào tuyệt vời bằng việc chúng ta vừa đi dưới những vườn trái cây trĩu quả, vừa có thể đưa tay lên hái một trái xoài vàng tươi hay một chùm nhãn nặng trĩu và thưởng thức chúng ngay tại vườn. Đến Cái Bè du khách sẽ được trải nghiệm điều đó.

trai-cay

Hiện nay, toàn huyện Cái Bè có gần 15.000 ha vườn trồng cây ăn trái với nhiều chủng loại như sầu riêng tứ quý, sầu riêng sữa hạt lép, bưởi Năm Roi, bưởi đường hồng, bưởi da láng… Nhãn thì có nhãn long, nhãn tiêu da bò. Cam có nhiều loại, nhưng cam sành và cam mật là hai giống cam ngon nhất. Đặc biệt là các loại nổi tiếng như xoài cát Hoà Lộc, Ngoài ra, còn nhiều loại cây ăn quả khác như hồng xiêm, ổi, táo, quýt, mít, mận,…

Miệt vườn Cái Bè thuộc hạng phong phú vào bậc nhất, có trái cây cả 4 mùa, mùa nào thì thưởng thức theo quả mùa ấy, nên đến Cái Bè dù ở thời điểm nào trong năm du khách cũng được thưởng thức nhiều loại trái cây chín thơm ngon. Các chủ vườn tại đây rất thân thiện và nhiệt tình. Họ sẵn sàng hướng dẫn chi tiết cho du khách về từng loại trái cây mà họ trồng.

Thưởng thức các món ăn đặc sản nào?

Sau khi tham quan du khách có thể dùng các món ăn đặc sản do nhà vườn phục vụ. Các món ăn thuần túy Nam Bộ rất độc đáo như: cá tai tượng chiên xù, cá lóc rút xương dồn thịt cuốn bánh tráng, gà hầm sả ăn với rau mồng tơi, vịt nấu cháo ăn với rau muống, lẩu mắm cá hú với bông lục bình… hay những món ăn mang hương vị của thời khẩn hoang như cá lóc nướng trui. Cháo cá lóc ăn với rau đắng… Các món ăn ở đây ngon, vị đậm đà, khung cảnh thật hữu tình. Khi đến tham quan nhà vườn ở Cái Bè, được hòa mình vào nếp sinh hoạt của người dân nơi đây, du khách sẽ được thư giãn, hòa mình với thiên nhiên cảm nhận được tính cách, tâm lý của người phương Nam, để rồi sẽ có những cảm xúc và ấn tượng khó quên khi đã một lần đặt chân đến vùng đất này.

ca-chien-xu

Hiện nay đang là mùa trái cây nặng trĩu quả tại Cái Bè, Tiền Giang, chúng ta hãy dành thời gian trải nghiệm Cái Bè 1 ngày cùng với Daily Travel VietNam. Chúc Quý khách có một chuyến đi thật nhiều niềm vui và ý nghĩa.

DAILYTRAVELVIETNAM.COM