Hai ngày khám phá An Giang mùa nước nổi – VnExpress Du lịch

1030

An Giang là tỉnh miền Tây Nam Bộ giáp biên giới Campuchia, có rất nhiều cảnh quan và ẩm thực độc đáo.

Nếu muốn đến An Giang mùa nước nổi để ngắm thảm bèo cũng như thế giới tự nhiên xanh mát ở rừng tràm Trà Sư bạn nên đi vào tháng 10, 11. Vào tháng 4 hay tháng 8 âm lịch là thời gian diễn ra hai lễ hội lớn gồm hội bà Chúa Xứ núi Sam (23 – 27/4 âm lịch) và lễ hội đua bò cuối tháng 8. Các tháng 7 – 8 có mưa khá nhiều nên cần mang theo ô và trang phục phù hợp.

phuot-an-giang-2-ngay-hinh-4-tu-dai-quan-sat-jpg-2713-1439873767
Mảng màu xanh mướt mắt của rừng tràm Trà Sư. Ảnh:

Xe ô tô: Từ TP HCM bạn có thể mua vé ở bến xe miền Tây hoặc các hãng xe tư nhân trên đường Lê Hồng Phong, giá khoảng 170.000 – 200.000 đồng.

Xe máy: Châu Đốc – An Giang cách TP HCM khoảng 250 km, du khách có thể chạy xe máy để tiện tham quan. Bạn di chuyển theo quốc lộ 1 đến ngã 3 An Thái Trung (chợ An Hữu), rẽ phải rồi qua phà Cao Lãnh đi theo bờ sông Tiền đến Chợ Mới. Sau đó, bạn qua phà Thuận Giang cập bờ sông Hậu tới phà Năng Gù, chạy tiếp quốc lộ 91 khoảng 30 km là tới núi Sam.

Khách sạn, nhà nghỉ ở An Giang chủ yếu tập trung ở núi Sam, khu vực chợ Châu Đốc và Long Xuyên. Khu vực núi Sam khách sạn, nhà nghỉ có giá khá cao, thường chỉ có khách hành hương lưu lại. Nếu đi du lịch, bạn nên ở khu vực chợ Châu Đốc, để tiện tới các điểm tham quan vào ban ngày cũng như vui chơi và ăn uống buổi tối.

Rừng tràm Trà Sư: nên đi vào sáng sớm để ngắm được bèo. Nếu đi trễ quá các nhóm đi trước sẽ làm bèo dạt sang hai bên, không còn đẹp nữa. Bạn nên xuất phát khoảng 6h – 7h, để thấy từng đàn chim bay đi. Trên đường, bạn được ngắm thêm khá nhiều cảnh đẹp, các ruộng lúa chín vàng, hồ nước trong veo.

Vé tham quan là 60.000 đồngmột người với thuyền chở 4. Bạn đi xuồng máy trước, sau đó được chuyển sang thuyền chèo tay. Du khách sẽ không khỏi trầm trồ vì vẻ đẹp của thảm bèo Trà Sư. Khoảng cách từ chợ Châu Đốc tới rừng tràm Trà Sư là 30 km. Bạn nhớ leo lên đài quan sát để được phóng tầm mắt chiêm ngưỡng hết khu rừng.

phuot-an-giang-2-ngay-hinh-1-ho-ta-pa-jpg-3495-1439873767
Hồ Tà Pạ nằm ở xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ảnh:

Núi Sam: Trên đường đến Trà Sư bạn sẽ đi ngang qua cụm núi Sam. Đây là khu chùa khá trang nghiêm, nơi tổ chức lễ hội bà Chúa Xứ vào ngày 23 – 27/4 âm lịch hàng năm.

Hồ Tà Pạ: Là hồ nước hình thành do việc khai thác đá, nước trong, bên dưới là lớp rêu nên nhìn hồ khi nào cũng có màu xanh ngắt. Đến hồ Tà Pạ bạn cũng sẽ được ngắm cánh đồng lúa ở dưới chân núi, từng thửa ruộng như những tấm thảm lớn.

Núi Cấm: Vé vào cổng là 20.000 đồng một người, đi vào một đoạn bạn sẽ phải gửi xe và thuê xe ôm chở đi tham quan các điểm của núi. Giá đi lên và xuống là 80.000 đồng một người. Ở núi Cấm có nhiều thác, hồ, cây cổ thụ lớn đáng để du khách bỏ tiền và thời gian tham quan.

Búng Bình Thiên: cách Châu Đốc khoảng 30 km. Đây là một hồ nước ngọt, ở sát biên giới Campuchia. Nếu đi vào tháng 10, bạn có thể thấy đầm sen đẹp và làn nước 2 màu rõ rệt. Ở đây có một gia đình cung cấp dịch vụ thuê thuyền đi tham quan hồ và dắt đến đầm sen. Giá là 50.000 đồng một người kèm áo phao. Chỗ thuê thuyền nằm gần một ngôi chùa, bạn có thể hỏi người dân địa phương, họ sẽ chỉ đường kỹ càng.

Buổi tối ở Châu Đốc bạn hãy thử trải nghiệm ngồi xe lôi, tham quan một vòng. Du khách cần nhớ thỏa thuận giá cả trước khi đi.

An Giang nổi tiếng với món bún mắm, bạn nên thử để không bỏ lỡ đặc sản vùng này. Du khách tìm ăn ở trong chợ Châu Đốc hoặc xung quanh Bồ Đề Đạo Tràng. Với bún cá, bạn có thể thưởng thức tại khu rạp hát cũ.

Ở chợ Châu Đốc bán rất nhiều món ăn vặt mà bạn nên thử như các loại bánh, chè, súp bò viên, bò leo núi, thốt nốt… Giá cả ở đây từ 20.000 đến 35.000 đồng mỗi món. Các loại bánh thường có giá rẻ hơn.

phuot-an-giang-2-ngay-10-1427966257-660x0-9776-1439873768
Canh cá linh, cá lóc, bông điên điển cũng là món ăn ngon ở Búng Bình Thiên mùa nước nổi. Ảnh:

An Giang chi cần đi 2 ngày là đủ tham quan hết các điểm.

Ngày 1: Tối hôm trước lên xe đi Châu Đốc, An Giang, tới nơi khoảng 5h. Ăn sáng tại chợ Châu Đốc, hỏi thuê xe máy ở khách sạn (giá thuê một xe khoảng 100.000 đồng một ngày). Xuất phát đi rừng Trà Sư, hồ Tả Pạ. Lúc quay về Châu Đốc ghé núi Cấm tham quan, tối lưu lại thị xã Châu Đốc, du ngoạn đêm bằng xe lôi.

Ngày 2: Đi núi Sam lúc sáng sớm, sau đó tới Búng Bình Thiên. Trưa về khách sạn trả phòng, ăn trưa. Chờ xe trung chuyển đón ra bến để trở về TP HCM.

Bùi Ngọc Hà

VNEXPRESS