Học bổng Nga | Du học Nga mua gì làm quà khi về Việt Nam nghỉ hè

1440

mua-gi-khi-di-nga-methode2fsundaytimes2fprod2fweb2fbin2f2b2f395c-da98-11e6-8472-39cef2b3dd47

Sau khi vừa trải qua kỳ thi học kỳ, hay thi tốt nghiệp khóa dự bị hẳn là Bạn đang rất háo hức trở về Việt Nam dịp nghỉ hè này phải không nào? Và Bạn đang chưa biết mua gì từ xứ Bạch Dương về làm quà cho gia đình và đám bạn thân?

Ý tưởng để mua quà cho người thân, bạn bè ở Việt Nam vô cùng phong phú, nhưng quan trọng là món quà nào được yêu thích mà lại dễ mua, dễ xếp trong hành lý và vừa túi tiền của du học sinh chúng ta? Đó có lẽ là một câu hỏi khá là phiền toái cho mỗi du học sinh đi Nga về mà không biết mua gì làm quà cho mọi người.

Hãy để Du học Nga chúng tôi liệt kê giúp các bạn một số “món” đặc trưng và phù hợp nhất đề mua về làm quà khi về nước nhé:

1. Về đồ ăn-uống ở Nga

Bạn có thể mua những món ăn đặc sản ở Nga về làm quà như: phomat hun khói, cá vovla, trứng cá hồi….

Đặc biệt nên mua:

Hoa quả thì mùa này đang mùa rộ của Anh Đào (cherry) thứ quả mà không ít bạn nữ yêu thích đấy nhé? và rất nên mua về vì Anh Đào ở Nga xách tay về rất ngon khắc hẳn mấy loại nhập khẩu từ “Tung Của” mang nhãn Úc-Mỹ bán ở Việt Nam nhé. Thế nên cứ đến tầm này ở các khu chợ bên này người Nga cứ chen chúc nhau mua loại quả này về ăn đấy. Quả Anh Đào ở Nga muốn ngon nên mua loại nhập từ Uzbekistan giá khoảng 700-900rub/1 kg, loại này quả tròn to, vỏ bóng, có màu đen khi chín, hương vị thơm ngon và ngọt đậm nhất. lưu ý: Anh Đào đảm bảo tốt nhất là trong 3 ngày với điều kiện thường. Còn nếu ở nhiệt độ lạnh chúng có thể giữ được tối đa 1 tuần. Các bạn khi mua về Việt Nam nên ra Chợ đặt trước, đến ngày về thì đi ra lấy nên đặt hẳn 1 khay 5-7kg như hình dưới luôn, để tiện xách tay luôn nhé, quả này mà cho vào hành lý ký gửi thì về đến Việt nam xem như vứt luôn J)

mua-gi-khi-di-nga-343556

– Kẹo sô cô la Babaevskiy “Шоколад бабаевский”

Ngoài kẹo sô cô la “Alenka ” nổi tiếng của Nga thì còn có một sản phẩm không kém gì kẹo sô cô la “Alenka ” là kẹo sô cô la Babaevskiy cũng do công ty Krasnyi Oktyabr sản xuất và rất được ưa chuộng.

mua-gi-khi-di-nga-8176002221949781000

Kẹo sô cô la Babaevskiy với hình ảnh in bìa logo nhà máy Krasnyi Oktyabr và năm 1804 sự ra đời nhà máy. Không những thế trong thỏi kẹo Babaevskiy in cả logo nhà máy trông rất đẹp. Bạn có thể lựa chọn cho mình một quà lưu niệm kẹo sô cô la Babaevskiy với kiểu dáng đẹp mắt, thơm ngon được bán trên các siêu thị ở Mosow và một món quà ý nghĩa mới dành tặng cho bạn bè và gia đình

Kẹo sô cô la Alenk “аленка шоколад”

mua-gi-khi-di-nga-1-2-1-1024x855

Nga có một truyền thống lâu đời trong sản xuất sô cô la . Trong số các thương hiệu sô cô la tốt nhất là “Krasnyi Oktyabr” được thành lập năm 1804 và tồn tại lâu đời nhất ở Nga. Các sản phẩm nổi tiếng nhất của công ty “Krasnyi Oktyabr” là Alenka chocolate đưa ra thị trường vào năm 1966. Một trong những thực phẩm sô cô la bán chạy nhất nước Nga và vươn xa cả Châu Âu và Châu Á cho đến ngày nay. Với hình ảnh bìa một cô bé Nga mỉm cười, xinh xắn trong một chiếc nơ vằn mang tính biểu tượng của Nga được rất nhiều du khách trong ngoài nước ưu chuộng. Vì vậy, nếu bạn có kế hoạch mua quà tặng lưu niệm cho gia đình và bạn bè trong chuyến về nghỉ hè này thì đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho mọi người về đất nước , con người Nga xinh đẹp..

Rượu vodka Beluga

Vodka là tên một loại rượu quen thuộc và không mấy xa lạ với chúng ta. Trên thế giới hiện nay có rất nhiều đất nước sản xuất và xuất khẩu loại rượu này. Nhưng nếu muốn tìm hiểu lịch sử của Vodka thì hãy quay về Nga, nơi mà Vodka được xem như là một thức uống truyền thống gắn liền với văn hóa của người dân xứ này. Vodka được sản xuất ở Nga từ thế kỉ thứ 12, tên gọi Vodka mang hàm ý là ít nước mà nhiều cồn. Rượu Vodka du nhập qua các nước khác là do những người Nga di tản ra nước ngoài, chống đối lại Nga hoàng. Rượu Vodka được làm ra chủ yếu cho giới nông dân uống để giữ ấm cơ thể trong những ngày tiết trời rét buốt. Nhưng càng ngày, người ta càng yêu thích chúng và Vodka nhanh chóng trở thành một loại thức uống quen thuộc tại Nga. Nguyên liệu chủ yếu để làm rượu Vodka là các loại ngũ cốc và khoai tây lên men và tùy theo loại mà độ cồn cao hay thấp.

mua-gi-khi-di-nga-beluga01-1

Ở thời điểm hiện tại có lẽ Beluga vodka là nhãn hiệu số một trong phân khúc rượu hạng sang và siêu sang tại Nga, Beluga là sản phẩm đặc biệt của nhà thiết kế được sản xuất hoàn toàn thủ công với công thức độc nhất. Một trong những yếu tố đặc trưng tiêu biểu của Rượu Vodka BELUGA là công thức sử dụng nước tinh khiết từ dòng Siberian và tinh dầu mạch nha được làm từ các enzim mạch nha đã qua tinh luyện tạo nên vị ngon đặc trưng cho Rượu Vodka BELUGA.

Du học sinh trường giao thông Moscow từng có câu : “ Đừng mang vodka men, hay vodka cá sấu ở Việt Nam đi so sánh với Vodka thường ở Nga, chứ đừng nói là so với Vodka Beluga” Vì sao, thì chắc các bạn đang học ở Nga về uống thử chai Vodka men hay cá sấu biết ngay ạJ)

Kẹo socola hạnh nhân (hay mấy Cô Chú ở Chợ thường gọi là Kẹo hạt điều =)) )

Top 1 trong danh sách kẹo ở Nga là kẹo socola hạnh nhân Nga “GrandDian” . Kẹo viên tròn được bọc socola trắng hoặc đen bên trong là nhân hạnh nhân, có mùi thơm của vị socola cùng với vị ngậy của nhân hạnh nhân.

Kẹo socola hạnh nhân không còn riêng là đặc sản nổi tiếng của xứ Bạch Dương, bán chạy số 1 tại Nga và châu Âu nữa, mà nay ở Việt Nam kẹo hạnh nhân Nga cũng đã thành một thứ kẹo nổi tiếng, thật sang trọng, đẹp mắt khi về có đĩa kẹo hạnh nhân được bày trên bàn mời gia đình bạn bè, sau khi khách ăn chắc chắn sẽ không thể quên được hương vị của kẹo xịn thứ thiệt xách tay về đâu nhé =)).

2. Về Mỹ phẩm và Thuốc thang ở Nga

Một gợi ý nữa cho các bạn một đó là Mỹ phẩm hoặc các loại thuốc tốt ở Nga. Mỹ phẩm Bạn có thể mua tại hệ thống các cửa hàng trên hầu hết các con phố mua sắm sầm uất ở Nga. Mỹ phẩm ở Nga thường rất nhiều nhưng cũng không hề rẻ, bù lại bạn có thể yên tâm về chất lượng. Các Bạn nữ khi đi về thường hay mua cream bôi của Nga cho trẻ em nhất là cream chống nẻ, khen là lành tính và hiệu quả.

– Kem nẻ ông già tuyết “Рукавички крем”

mua-gi-khi-di-nga-zimnyaya-kosmetika-dlya-litsa-detskaya-171-large

Nhắc đến mỹ phẩm Nga người ta sẽ nhắc đến đầu tiên là kem nẻ ông già tuyết. Tuy không phải là dòng sản phẩm cao cấp nhưng Kem nẻ ông già tuyết lại có tác dụng cực kỳ tốt cho những trẻ nhỏ, phù hợp vào mùa hanh khô, lạnh ở Việt Nam. Đặc biệt khác vời dòng kem nẻ khác sản phẩm Kem nẻ ông già tuyết còn có khả năng giữ ấm cho làn da của trẻ khi trẻ thở ra thì lớp kem bôi trên bề mặt sẽ làm cho da mặt ấm hơn.

Thuốc:

Sụn vi cá mập – Inholtra “Инолтра”

mua-gi-khi-di-nga-9851d532a984ace4f7d6d34b9c2b8a9d

Khác với các sản phẩm khác, với Inholtra – sụn vi cá mập nga, thì với bất cứ người nào đã từng sinh sống ở Nga khi nhìn thấy hình ảnh sản phẩm sẽ nhận ra ngay đó là sụn vi cá mập (theo cách gọi riêng của những người đi Nga) chuyên điều trị các bệnh lý về xương hớp và sụn. Inholtra được sản xuất bởi Irwin Naturals do tiến sĩ Linus Pauling người duy nhất trên thế giới được 2 giải Nobel hòa bình. Đồng thời Inholtra cũng đã được cấp 5 bằng sáng chế tại Mỹ, Canada, Australia, Thế giới, châu Âu. Hầu hết ai đi Nga về cũng cố gắng mua về Việt Nam biếu tặng ông bà, gia đình vài hộp Inholtra (sụn vi cá mập). Đây là sản phẩm được nhiều người Việt Nam dùng và có phản hồi rất tích cực trong các bệnh như đau lưng, đau đầu gối, đau cổ, giãn dây chằng, viêm khớp, viêm khớp thấp khớp, thoái hóa đốt sống, cột sống dính khớp…

Nhung hươuCigapan “Цыгапан в Новосибирске”

Nhung hươu không cần nói gì nhiều thì mọi người đều biết tác dụng tốt của chúng như thế nào. Từ rất lâu rồi, những người đi Nga về đều tìm mang về Việt Nam biếu tặng gia đình Nhung hươu Nga. Trước kia thì chúng ta quen với nhưng hươu dạng nước, nhưng nay với công nghệ mới của Cigapan Nhung hươu đã được bào chế thành dạng viên rất tiện cho việc sử dụng. Điểm khác biệt của Nhung hươu Nga là thành phần chính của nó hoàn toàn là bột nhung hươu phương Bắc nước Nga – Seberia. Loại này hiện đã được 1 cựu du học sinh trường MADI phân phối độc quyền tại Việt Nam (nhunghuousiberia.com) các bạn có thể tìm mua ở Việt Nam nếu lỡ quên chưa mua được

3. Về đồ lưu niệm ở Nga

– Búp bê Matryoshka

mua-gi-khi-di-nga-syveniri-5

Không chỉ nổi tiếng ở Nga, đã từ lâu búp bê Nga Matryoshkađã được nhiều nơi trên toàn thế giới biết đến. Với phong cách đặc trưng nhiều vùng của nước Nga được thể hiện trên con búp bê bằng gỗ, đã mang đến nhiều sự thích thú cho du khách khi cầm chúng trên tay. Con búp bê gỗ Matryoshkađã ra đời lần đầu tiên tại Nga vào năm 1980. Nhiều giả thiết cho rằng búp bê này là sự kết hợp giữa những quả trứng phục sinh và một món đồ chơi của Nhật bằng gỗ. Các nghệ nhân sẽ làm búp bê nhỏ nhất rồi kích thướt sẽ tăng từ từ, sau đó lồng chúng vào nhau, đó là nét đặc trưng riêng chỉ có duy nhất ở búp bê Matryoshka. Với chiều dài lịch sử hơn 100 năm, búp bê Nga Matryoshka dường như trở thành một huyền thoại bất tử của nước Nga. Là món quà không thể thiếu khi chúng ta tạm biệt nước Nga hiền hòa, xinh đẹp để về nghỉ hè với gia đình.

Đồ sứ Gzhel “гжель”

mua-gi-khi-di-nga-2e721d50d61eda7bd39d26265072d2a1

Gzhel là một phong cách gốm Nga, được tên của nó từ một ngôi làng (Oblast Moscow), nơi gốm đã được sản xuất từ thế kỷ 14. Đồ sứ Gzhel có màu men xanh trắng nổi tiếng khắp thế giới. Đồ sứ có chất lượng tốt nhất đã được sản xuất đại trà ở Gzhel từ thế kỷ 17. Nhưng mãi cho đến thế kỷ 19, thời kỳ huy hoàng của đồ sứ Gzhel mới bắt đầu. Vào thời điểm đó, có đến hàng chục nhà máy sản xuất đồ sứ trong một thị trấn nhỏ. Sứ Gzhel được sơn bằng màu xanh cobalt trên nền màu hồng. Công đoạn này được làm bằng tay và không có sản phẩm nào giống sản phẩm nào. Màu xanh đặc biệt trên một bề mặt trắng (tin-men) có nguồn gốc từ những năm 1830. Đồ sứ Gzhel còn có nhiều mẫu mã rất đẹp từ hình dáng chú mèo hay chiếc ấm hoặc những đồ vật nhỏ dễ thương luôn làm cho người nhìn thấy mong muốn sỡ hữu nó.

Khăn choàng Orenburg

Khăn choàng từ lâu đã là một phần của thời trang Nga, nổi tiếng nhất là khăn choàng Orenburg. Khăn choàng Orenburg là một trong những biểu tượng cổ điển của thủ công mỹ nghệ của Nga, được làm từ một hỗn hợp của lụa và sợi dê bản địa. Màu sắc tự nhiên thông thường của khăn choàng Orenburg là màu trắng hoặc xám (hiếm khi màu nâu) nhhưng thời trang hiện đại đòi hỏi phạm vi màu sắc mới khăn choàng và khăn quàng cổ. Người dân bắt đầu nhuộm những khăn choàng Orenburg tinh tế dệt kim với màu sắc khác nhau – màu đỏ, xanh lá, xanh, màu đen,…

Một số địa điểm các bạn có thể mua những món trên ở Moscow: ГУМ, ЦУМ, Европейский. Новинский пассаж….

Trên đây chỉ là một số gợi ý cho các bạn với những món đồ đặc trưng và truyền thống của nước Nga thôi, chứ đã học ở Nga rồi thì nhiều món muốn khuân về làm quá lắm ấy chứ J

Chúc các bạn du học sinh tại Nga một kỳ nghỉ hè vui vẻ và an toàn !!!

N.P.Quang (viết từ Mátxcơva)

Hàng năm, Chính phủ liên bang Nga dành rất nhiều suất Học bổng du học Nga cho du học sinh Việt Nam. Đặc biêt, học bổng nga 2017 bao gồm cả dạng tài trợ toàn phần 100% (học bổng toàn phần) thông qua các kỳ thi Olympic và hình thức xét duyệt hồ sơ học bổng. Để biết chính xác thông tin về Học bổng tại các trường nói riêng, học bổng Nga nói chung, cũng như không bỏ lỡ cơ hội nhận hàng trăm suất Học bổng Du học Nga hàng năm, các bạn vui lòng truy cập và theo dõi kênh thông tin tại:

FANPAGE: https://www.facebook.com/hocbongnga/
TRỤ SỞ DU HỌC NGA: 58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
ĐIỆN THOẠI: 0947819357 – 0943835358
EMAIL: [email protected]

HOCBONGNGA.COM