Kế hoạch đi Mũi Né từ Hà Nội

3148

Với những du khách từ Hà Nội muốn đi đến Phan Thiết – Mũi Né thì quả là một quảng đường dài phải không các bạn ? Chưa kể bạn sẽ rất là bỡ ngỡ cũng như không có nhiều thông tin hay ai sẽ hướng dẩn các bạn phải đi như thế nào , phương tiện ra sao , bao nhiêu tiền là đủ …. Đôi khi tiền chúng ta không thiếu , nhưng lại thiếu thông tin đáng tin cậy , cũng như thiếu sự chỉ dẩn của người địa phương. Bạn hãy bỏ qua những lo lắng ấy đi , chỉ cần đọc bài viết này xong thì bạn chỉ cần vác ba lo là đi thôi 🙂

du-lich-mui-ne-tu-ha-noi-alexandr-merlinni-1

Khám phá biển hòn rơm / Photo : Alexandr Merlinni

Mình đặt trường hợp các bạn muốn đi Mũi Né trong 5 ngày nhé (1 ngày ở lại Nha Trang) , và sẽ hướng dẩn các bạn đi theo phong cách du lịch bụi nha . Ok chúng ta bắt đầu thôi :

MUA VÉ MÁY BAY – TÀU LỬA – XE OPEN TOUR

Việc đầu tiền là các bạn phải xác định được mình sẽ đi bằng phương tiện gì để đến Mũi Né ? Để đến Phan Thiết – Mũi Né thì các bạn có 2 phương tiện phổ biến đó là : Máy Bay và Tàu hỏa . Mình đặt trường hợp các bạn sẽ đi Máy bay ở vòng đi và sẽ đi tàu hỏa ở vòng về nhé ! Các bạn cần xác định chính xác ngày đi và ngày về , để mua vé khứ hồi luôn. Vé tàu vòng về thì bạn cũng mua ngay tại Ga Hà Nội luôn, chứ không cần đến Phan Thiết mới mua.

Hành trình sẽ bắt đầu từ Hà Nội bạn bay vào Nha Trang ở một đêm , rồi từ Nha Trang bạn sẽ mua vé xe giường nằm Open Tour như Tâm Hạnh – Phương Trang để đến Mũi Né – Phan Thiết. Vì đây là xe giường năm , nên bạn nằm rất thoải mái , sẽ không có cảm giác đau lưng hay mệt mỏi khi tới nơi . Nếu như bạn chọn tới Mũi Né trước , thì Tâm Hạnh hay Phương Trang sẽ chở bạn tới Resort bạn book , vì đa số 90 % resort tại Mũi Né đều nằm trên đường đi của các hãng xe này . Nếu bạn muốn ở Phan Thiết ,thì họ sẽ đưa bạn tới trạm Phan Thiết rồi sẽ có xe trung chuyển chở bạn tới ks mà bạn đặt trước .
Sau 4 ngày ở Phan Thiết – Mũi Né rồi thì từ Phan Thiết bạn sẽ đi tàu Bắc – Nam về lại Hà Nội , đi tàu tuy có hơi lâu , nhưng có cái hay bạn sẽ khám phá và ngắm được rất nhiều cảnh đẹp của đất nước mình , và đây cũng là trãi nghiệm bạn nên có một lần trong đời 🙂

du-lich-mui-ne-tu-ha-noi-rainer-danne

Phố Tây Nguyễn Đình Chiểu – Mũi Né / Photo :Rainer Danne

1 NGÀY TẠI NHA TRANG

Cũng tùy bạn thôi , bạn có thể đi thẳng đến Mũi Né – Phan Thiết ngay khi xuống sân bay Cam Ranh . Nhưng theo mình thì bạn cũng nên ở lại 1 đêm tại Nha Trang để tham quan thành phố biển , hoặc nếu bạn đến Nha Trang vào sáng sớm thì bạn sẽ có 1 ngày để tham quan Vinpearl Land. Nha Trang và Mũi Né tuy đều là miền biển những khác nhau nhiều lắm…..

4 NGÀY TẠI PHAN THIẾT – MŨI NÉ

– Với hành trình 4 ngày thì bạn nên ở Phan Thiết 1 ngày rồi 3 ngày còn lại bạn ở Mũi né , vì sao bạn biết không ? Vì Phan Thiết vẩn có biển rất đẹp , và các món ăn đặc sản hầu hết đều tập trung ở Phan Thiết. Khách sạn giá cũng chỉ tầm 350k – 400k / ngày. Bạn nên chọn khách sạn nằm trên đường Lê Lợi – Phan Thiết cho gần biển Đồi Dương nhé.

– Khi ở Phan Thiết 1 ngày rồi , nếu bạn muốn di chuyển xuống Mũi né thì rất dể , bạn chỉ cần đến siêu thị Coopmart Phan Thiết chờ xe bus tuyến số 1 là bạn có thể tới Mũi Né chỉ sau 30 phút là bạn tới ngay con đường Nguyễn Đình Chiểu – Mũi Né , bạn chỉ cần xuống ngay đầu đường Nguyễn Đình Chiểu , rồi từ đây bạn đi bộ xuống dọc theo còn đường này , có rất nhiều resort cũng như khách sạn giá rẻ , bạn vào hỏi giá cả , thấy vừa ý cái nào thì book cái đó thôi . Thường thì các resort đều nằm hướng biển , còn lại bên kia đường thì khách sạn và quán ăn. Bạn cũng lưu ý rằng , đừng nghĩ resort là cao tiền , phải vài ba triệu bạn mới ở được . Điều này không hề đúng ở Mũi Né . Ở Mũi Né có cả trăm resort với nhiều cấp độ sao và giá cả khác nhau. Nên bạn rất dễ dàng tìm được phòng phù hợp với túi tiền của mình. Với lại ở Mũi Né cũng có bãi biển công cộng là Biển Đá Ông Địa , nên bạn không cần phải ở resort mới tắm biển được , bạn chỉ cần book khách sạn nằm gần bãi biển này là ok. Để tìm được nhà nghỉ và khách sạn gần biển Đá Ông Địa thì bạn chỉ cầm xem địa chỉ số xxx Nguyễn Đình Chiểu , số càng nhỏ thì càng gần bãi tắm các bạn nhé .

– Về địa điểm tham quan , với 4 ngày ở Phan Thiết – Mũi Né thì các địa điểm bạn muốn tham quan đều được , và bạn đều có thể đi xe bus tham quan cho tiết kiệm. Bạn tham khảo thêm ở bài viết : Khám phá Phan Thiết – Mũi Né bằng xe bus .

*Thuê xe máy giao tận nơi cho du khách tại resort Mũi Né liên hệ : 19001761

Nhưng riêng với Mũi Kê Gà thì bạn phải dành gần 1 ngày để tham quan nhé , vì từ Mũi Né bạn phải đi xe bus số 1 để đến Siêu Thị Coop Mart , rồi từ Siêu thị bạn phải chờ xe bus tuyến số 6 để từ Phan Thiết để tới Kê gà , cũng tầm trên 50km hơn. Bạn tham khảo thêm ở bài viết :Phượt đến Tiến Thành – Kê Gà – Lagi . Còn các địa danh như : Tháp Poshanu , đồi cát vàng , Suối Tiên , Bàu Sen…. thì đều nằm trên 1 còn đường từ Phan Thiết ra Mũi né nên bạn chỉ cần thuê xe máy đi là ok rồi . Ở Mũi Né trên đường Nguyễn Đình Chiểu có rất nhiều nơi cho bạn thuê xe máy với giá tầm 250k – 300k / ngày , hoặc bạn có thể liên hệ với lễ tân khách sạn để thuê xe.

– Tóm lại lịch trình 4 ngày như sau :

+ Ngày thứ 1 : Tham quan các địa danh ở Phan Thiết như : Đình Vạn Thủy Tú , Trường Dục Thanh (nơi Bác Hồ dừng chân dạy học) , Công viên biển Đồi Dương. Và khám phá ẩm thực địa phương và ăn hải sản tại bờ kè Phan Thiết .

+ Ngày thứ 2 : Hành trình xuống Hàm Tiến – Mũi Né . Trên đường đi đến Nguyễn Đình Chiểu thì bạn sẽ đi ngang qua Tháp Poshanu và Lầu Ông Hoàng , nếu tiện thì bạn ghé vào tham quan luôn , còn không thì để đến chiều . Thì trong ngày hôm nay sau khi đã check in khách sạn thì các bạn sẽ tham quan các địa điểm : Tháp Poshanư – Lầu Ông Hoàng (nằm gần nhau) , Bãi tắm Đá Ông Địa , Suối Tiên. Tối đến thì book vé xem Fishermen Show tại vòng xoay Nguyễn Thông. Đến Phan Thiết – Mũi Né mà không xem qua Show Fishermen là một thiếu xót rất lớn. Đơn giản là khi tới một địa danh nào thì bạn cũng muốn tìm hiểu về lịch sử của nó , và với Fishermen Show bạn sẽ biết được hết về lịch sử hình thành cũng như các lễ hội tại Phan Thiết. Tất cả mọi thứ được tái hiện bằng show nghệ thuật cực kỳ hoành tráng. Bạn có thể tham khảo thêm về Fishermen Show tại đây

du-lich-mui-ne-tu-ha-noi-lang-chai-phan-thiet-1972-phanthiet1

+ Ngày thứ 3 : Nguyên ngày hôm này bạn sẽ dành để tham quan Mũi Kê Gà ở Lagi.

+ Ngày thứ 4 : Bạn sẽ đậy sớm tầm 4g30 để đi tour xe jeep tham quan đồi cát đỏ , đồi cát trắng , Bàu Sen . Tới trưa thì về lại Resort chuẩn bị check out .

Sau khi kết thúc 4 ngày tại Phan Thiết thì bạn check out khách sạn, rồi bắt xe bus tuyết số 1 từ Mũi Né để đi tới Siêu Thị Coopmart rồi từ Siêu thị các bạn đi taxi đến Ga Bình Thuận (14km) .Bạn cũng lưu ý một điều rằng vì thời gian quy định check out tại resort là 12g trưa , nên khi bạn mua vé tàu về lại Hà Nội cũng lựa thời gian tàu tới Ga Bình Thuận cho hợp lý nhé . Bạn nên lựa khoản thời gian 14g tới 16 giờ chiều tàu tới là ok nhất .

*Tour xe jeep tham quan Suối Tiên – Làng Chài – Bàu Trắng liên hệ : 19001761

du-lich-mui-ne-tu-ha-noi-9875125335-d7a97d7cfa-k

Khám phá bàu trắng bằng xe jeep / Photo :Samwelch

TỔNG CHI PHÍ LÀ BAO NHIÊU ?

Kết lại thì đây là điều mà mọi người quan tâm nhất, bạn sẽ phải chuẩn bị bao nhiêu tiền cho chuyến đi từ Hà Nội đến – Mũi Né cho hành trình như trên ? Dưới đây mình làm một phép tính “tổng thiệt hại ” đơn giản cho 2 người nhé :

– Vé máy bay 2 người từ Hà Nội – Cam Ranh (VietJet) : 600k x 2 = 1,200,000
– Vé xe Open Tour Tâm Hạnh : 130k x 2 = 260,000
– Vé tàu lửa đi về lại Hà Nội (ngồi mềm điều hòa) : 1,100.000 x 2 = 2,200,000 (mắc còn hơn đi máy bay ….)
– Khách sạn 1 đêm tại Nha Trang = 650.000
– Khách sạn 1 đêm tại Phan Thiết (gần biển) = 450.000
– Khách sạn 3 đêm tại Mũi Né : 600k x 3 = 1,800,000
– Chi phí ăn uống : 2,500,000
– Chi phí lặt vặt (thuê xe , xe bus, mua quà….) : 2.000.000

TỔNG SỐ TIỀN BẠN PHẢI CHUẨN BỊ : 11,060,000 VND

Bài viết : Kevin Nguyen

PHANTHIETVN.COM