Khám phá Thác Mai – Bàu nước sôi 1 ngày 1 đêm – Salem’s Home

1701

thac-mai-dong-nai-dscf9554

Thác Mai – Bàu nước sôi là địa điểm lý tưởng để bạn “trốn” cái nóng, sự ồn ào, vội vã của thành thị. Đến với Thác Mai – Bàu nước sôi, bạn sẽ được trải nghiệm những khoảnh khắc bình yên và thật sự thư giãn với ánh lửa bập bùng với bữa tiệc BBQ giữa rừng, cảm nhận những làn gió, nghe tiếng suối chảy, ngâm chân dưới dòng nước khoáng nóng… Bên cạnh đó, khám phá rừng phòng hộ Tân Phú cũng đem lại cho bạn nhiều điều thú vị với một hệ thực vật vô cùng phong phú.

Khu du lịch Thác Mai – Bàu nước sôi thuộc địa phận xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm Sài Gòn khoảng 130km. Để đến nơi đây, bạn có thể đi theo quốc lộ 1A tới ngã 3 Dầu Giây rồi rẽ trái vào quốc lộ 20. Cứ đi thẳng quốc lộ 20, qua cầu La Ngà khoảng 8km, bạn sẽ thấy bên tay phải có một cổng chào. Từ cổng chào này đi khoảng 20km nữa là đến thác Mai.

Bạn nào dùng google map để dò đường thì chú ý nhé, bản đồ sẽ chỉ đường ngắn hơn nhưng điểm đến là đường cụt ngay bờ sông, và thác Mai ở bên kia sông ^_^ Nếu đi lạc vào đó thì sẽ phải đi 1 đoạn đường khá xa để ra lại quốc lộ 20, vì vậy cứ thẳng quốc lộ 20 mà đi nhé.

thac-mai-dong-nai-dscf9269

Đoạn đường từ cổng chào đi vào thác, bạn sẽ được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau ^_^. Đoạn đầu là đường trải nhựa thẳng tắp kéo dài vài km, đoạn đường còn lại là đường đất băng rừng. Đoạn đường băng rừng hơi khó đi và khá bụi nhưng cảm giác rất thú vị. Trước khi vào địa phận rừng, bạn sẽ gặp 1 chốt của ban quản lý rừng. Tại đây bạn sẽ phải mua vé vào tham quan và để lại CMND. Nếu chơi trong ngày thì vé là 20k/người, nếu ở lại qua đêm là 35k/người. Một vài bạn sẽ không thích đoạn đường khó khăn này đâu, nhưng nhà Salem rất thích những trải nghiệm trên đoạn đường này.

thac-mai-dong-nai-dscf9295
thac-mai-dong-nai-dscf9305
thac-mai-dong-nai-dscf9336

Bạn sẽ gặp ngã ba, một hướng đi thẳng đến thác Mai (khoảng 9km), một hướng rẽ trái là đến bàu nước sôi.

thac-mai-dong-nai-dscf9343
thac-mai-dong-nai-dscf9344
thac-mai-dong-nai-dscf9352

Đến thác Mai, bạn gửi xe tại khu vực gần nhà hàng, sau đó có thể tự do khám phá nơi đây. Bạn có thể đem theo lều hoặc thuê lều/phòng. Giá thuê lều/phòng là từ 150k – 250k, mỗi lều/phòng ở được 4 người. Phòng thuê không có nhà vệ sinh riêng trong phòng mà vẫn phải sử dụng nhà vệ sinh chung ở khu vực gần nhà hàng. Theo nhà Salem, nếu thời tiết đẹp thì các bạn nên đem theo lều hoặc thuê lều để có những trải nghiệm thú vị trong rừng. Các bạn có thể dựng lều ở bất cứ địa điểm nào tùy thích, hãy chọn một địa điểm lý tưởng gần suối nhé. Tại khu du lịch không có dịch vụ giải trí nào khác nên chủ yếu là tự mình tìm thú vui trong rừng ^_^.

thac-mai-dong-nai-dscf9386
thac-mai-dong-nai-dscf9387

Đồ ăn trong khu du lịch không được phong phú lắm, tuy nhiên cá và gà khá ngon. Nhà Salem đã chuẩn bị đồ ăn trước ở nhà và đem theo để mở tiệc BBQ. Tranh thủ lúc trời chưa tối đi lượm cây khô về đốt lửa. Khu vực gần suối có rất nhiều cây khô và rừng thì trải cả thảm lá nên không sợ hết củi để đốt. Các bạn cũng nhớ chú ý đảm bảo an toàn khi đốt lửa để tránh gây cháy rừng nhé.

thac-mai-dong-nai-dscf9388
thac-mai-dong-nai-dscf9395

Khu vực này an toàn để tắm. Cắm trại ở đây là tuyệt nhất nè!
thac-mai-dong-nai-dscf9400
thac-mai-dong-nai-dscf9403
thac-mai-dong-nai-dscf9409
thac-mai-dong-nai-dscf9410
thac-mai-dong-nai-dscf9412
thac-mai-dong-nai-dscf9414

Buổi tối trong rừng, thưởng thức tiệc BBQ, nghe suối chảy và ngắm trăng tròn sáng vằng vặc qua những tán lá cây cổ thụ, một cảm giác thật quá tuyệt!

thac-mai-dong-nai-dscf9424
thac-mai-dong-nai-dscf9433
thac-mai-dong-nai-dscf9435
thac-mai-dong-nai-dscf9449
thac-mai-dong-nai-dscf9450
thac-mai-dong-nai-dscf9454
thac-mai-dong-nai-dscf9459
thac-mai-dong-nai-dscf9472
thac-mai-dong-nai-dscf9492

Buổi sáng nhà Salem dậy sớm để đón mặt trời bên bờ suối nhưng nhiều mây quá không thấy được mặt trời lên. Ăn sáng, dọn dẹp rồi bắt đầu hành trình khám phá rừng.

thac-mai-dong-nai-dscf9528
thac-mai-dong-nai-dscf9563

Bữa sáng đạm bạc ^_^
thac-mai-dong-nai-dscf9565

Trước tiên, ra ngắm suối chút rồi bắt đầu vào con đường bách thảo. Những cây cổ thụ gốc to cả mấy người ôm, những dây leo chắc chắn, những gốc cây đủ hình thù kỳ lạ,… tất cả đều rất thú vị.

thac-mai-dong-nai-dscf9580
thac-mai-dong-nai-dscf9595
thac-mai-dong-nai-dscf9602
thac-mai-dong-nai-dscf9606
thac-mai-dong-nai-dscf9629
thac-mai-dong-nai-dscf9636

Một gốc cây bị sét đánh tan tành nhưng phần phía trên vẫn rất xanh tốt.
thac-mai-dong-nai-dscf9654
thac-mai-dong-nai-dscf9665
thac-mai-dong-nai-dscf9666
thac-mai-dong-nai-dscf9668
thac-mai-dong-nai-dscf9684

Con đường vào rừng cứ dài tít tắp dọc theo con suối. Nhà Salem chỉ trải nghiệm 1 đoạn ngắn rồi quay lại khu vực lấy xe. Nếu có nhiều thời gian, bạn hãy thử khám phá sâu hơn khu rừng này, sẽ có nhiều điều thú vị chờ đón ^_^.

Tạm biệt Thác Mai, nhà Salem đến với bàu nước sôi trên đường ra quốc lộ.

thac-mai-dong-nai-dscf9695
thac-mai-dong-nai-dscf9705

Tại bàu nước sôi, bạn có thể ngâm châm dưới dòng nước khoáng nóng miễn phí. Nếu muốn tắm trong bể nước nóng thì phải mua vé nhé: 30k/người lớn và 20k/trẻ em. Nước rất nóng luôn. Ở đây có một hồ nước rộng, phẳng lặng, nhìn rất yên bình. Dọc bờ hồ là bãi cỏ xanh mướt. Khu vực này có một nhà hàng khá lớn nhưng hầu như không thấy khách ngồi trong nhà hàng, chủ yếu thuê chòi ngay bờ hồ để tự nấu nướng, vui chơi. Bạn cũng có thể cắm trại ở khu vực này. Tuy nhiên, theo nhà Salem thì bạn nên cắm trại trong khu vực thác Mai sẽ thú vị hơn.

thac-mai-dong-nai-dscf9726
thac-mai-dong-nai-dscf9730
thac-mai-dong-nai-dscf9736
thac-mai-dong-nai-dscf9723
thac-mai-dong-nai-dscf9752

Kết thúc 1 ngày 1 đêm tại Khu du lịch Thác Mai – Bàu nước sôi. Nơi đây chắc chắn sẽ cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị. Bạn cũng có thể kết hợp ghé thăm công viên Suối Mơ – cách cổng chào thác Mai chỉ khoảng 16km ^_^

thac-mai-dong-nai-dscf9772

Một vài lưu ý:

  • Đảm bảo an toàn khi đốt lửa trại;
  • Suối có nhiều khu vực nước xoáy đã được cắm bảng cảnh báo, vì vậy đừng tắm bất chấp nhé;
  • Địa điểm này chỉ thích hợp với các bạn thự sự yêu thích trải nghiệm rừng núi, vì ở đây không có thêm nhiều dịch vụ giải trí nên một số bạn sẽ cảm thấy nhàm chán;
  • Khi ra về nhớ ghé điểm mua vé để lấy lại CMND;
  • Vì quãng đường từ thác ra quốc lộ khá xa nên các bạn nên mua sẵn các vật dụng, thực phẩm cần thiết trước khi rẽ vào cổng chào nhé. Gần đường rẽ vào có chợ để các bạn có thể mua sắm. Các bạn nên chuẩn bị trước đồ ăn hoặc đặt trước tại khu du lịch vì đồ ăn thường không có sẵn nhiều;
  • Điện chỉ có ở khu vực nhà hàng và chạy bằng máy phát, vì vậy các bạn nhớ đem theo sạc dự phòng, đèn pin. Nếu có nhu cầu sử dụng điện, các bạn có thể liên hệ thuê máy phát. Máy phát cho thuê theo giờ và khá ồn nhé;
  • Bạn có thể liên hệ thuê lều, phòng, máy phát điện, đặt ăn uống với chú Kha: 0169 573 2803;
  • Và cuối cùng, nhớ giữ gìn vệ sinh chung nhé ^_^

.

SALEM’S HOME