Kinh nghiệm chọn quà, mua sắm khi đi du lịch Thái Lan

1395

(ĐSPL) – Thái Lan là “thiên đường mua sắm” hấp dẫn với các du khách. Một số thông tin dưới đây sẽ giúp bạn có kinh nghiệm mua sắm với giá rẻ và chọn được món quà ưng ý cho người thân, bạn bè.

Thời điểm lý tưởng để mua sắm ở Thái Lan

Ở Bangkok có những khu chợ bán quần áo, phụ kiện chỉ mở vào cuối tuần, vì vậy đây chính là thời điểm để shopping lý tưởng.

Còn các cửa hàng, siêu thị ở đây mở cửa từ 10h hoặc 10h30 sáng. Do đó, bạn đừng đi quá sớm để tránh phải chờ đợi mất thời gian.

di-du-lich-thai-lan-nen-mua-gi-mua-sam-thai-lan
Kinh nghiệm mua sắm, chọn quà khi du lịch Thái Lan

Địa điểm mua sắm ở Thái Lan

Chợ đêm nổi tiếng và lớn nhất là chợ đêm Bangkok. Nơi đây có rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ, phụ kiện, quần áo, giày dép. Một địa điểm khác không thể bỏ qua là chợ cuối tuần Chatuchak.

di-du-lich-thai-lan-nen-mua-gi-chatuchak-market
Chợ Chatuchak

Central Chidlom là trung tâm mua sắm hiện đại, với rất nhiều mặt hàng từ bình thường đến cao cấp, đầy đủ các chủng loại từ quần áo vải vóc, cho đến đồ trang sức, hàng tiêu dùng và các loại đồ điện tử….

Central World Plaza có đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Rolex, Adidas, Calvin Klein, Liz…

Siam Paragon có mặt đầy đủ tất cả những thương hiệu nổi tiếng nhưng lại phù hợp với túi tiền bình dân.

Charn Issara là lựa chọn mua sắm của rất nhiều người dân Thái Lan cũng nhưng là du khách đến Bangkok. Các mặt hàng nổi tiếng tại Charn Issara gồm quần áo, các mặt hàng thời trang, mĩ phẩm và hàng tiêu dùng cao cấp.

Cửa hàng miễn thuế King Power

Chợ Pratunam là một trong những chợ lớn của Băng Cốc, tập trung vào mặt hàng vải vóc quần áo.

Bí kíp mua sắm giá rẻ ở Thái Lan

Bạn có thể mặc cả thoải mái khi mua hàng chưa niêm yết giá ở Thái Lan và mua với mức giá thấp hơn từ 10-40% so với giá ban đầu. Nên khảo giá ở các cửa hàng rồi hãy mua và nên lấy biên lai, kiểm tra kỹ trước khi rời cửa hàng.

Không nên mặc cả ở các nơi bán đồ ăn hoặc thức ăn sẵn.

di-du-lich-thai-lan-nen-mua-gi-3a

Kinh nghiệm chọn quà, mua sắm khi đi du lịch Thái Lan – Ảnh 3

Mẹo nhỏ: Trong lúc đi chợ các bạn sẽ gặp những người Việt Nam buôn đồ, nhớ lân la tới làm quen và xin ké mua ở shop đó, bạn sẽ mua được giá sỉ chỉ bằng nửa giá bán. Vào buổi tối ở trước các trung tâm mua sắm đường Pechbury, siêu thị Big C, Siam square có bày bán la liệt các thể loại quần áo và giá cả rẻ tương đương với Chatuchak .

Gợi ý mua quà khi đi du lịch Thái Lan

Dầu gió, dầu massage Thái Lan

Giá thành của những loại dầu Thái này tương đối rẻ nếu bạn mua tại Bangkok, giá dao động khoảng từ 2-5$/5 lọ. Đây thường là lựa chọn đầu tiên của du khách khi mua sắm tại Thái Lan.

Cao hổ cốt Thái Lan

Cao hổ với tác dụng từ bổ thận tráng dương đến tim mạch, cao huyết áp và đặc biệt tốt với người lớn tuổi. Giá của mặt hàng này khoảng 1,2 triệu cho một hộp nhỏ 2 miếng (150g x 2).

Hàng thời trang và mỹ phẩm

Quần áo, ví da voi, da cá sấu, mỹ phẩm … là những món quà tặng khá phù hợp, giá chỉ bằng 1/3 so với hàng trong nước. Bạn có thể ghé tới những trung tâm mua sắm như Central Chidlom, Central World Plaza, cửa hàng miễn thuế King Power, chợ Pratunam.

Đồ trang sức bạc

Bạn có thể tìm thấy các sản phẩm làm từ bạc ở tất cả các điểm mua sắm tại Bangkok hay tại Thái Lan. Các sản phẩm bạc thường không phải là bạc 100% mà là bạc đã được pha chế thành hợp kim.

Đồ “made in Thailand”

Một gợi ý cho món quà khi đi du lịch Bangkok là các sản phẩm “made in Thailand” được bày bán ở tất cả các trung tâm mua sắm, chợ tại BangKok hay quán nhỏ ở đường phố.

Hàng tiêu dùng, gia dụng Thái Lan

Các mặt hàng tiêu dùng, đồ điện gia dụng của Thái hiện đang được rất nhiều nước ưa chuộng vì chất lượng cao, kiểu dáng đẹp mà giá thành lại rẻ.

Quà lưu niệm

Thái Lan nổi tiếng là xứ sở du lịch có các loại hàng hóa, quà lưu niệm với giá rẻ. Một số quà lưu niệm như móc chìa khóa, nước thơm, sáp thơm, cặp tóc Thái Lan…

LINH AN

DOISONGPHAPLUAT.COM