KINH NGHIỆM ĐI DU LỊCH BỤI AN GIANG – Phượt Lên Đỉnh

1132

KINH NGHIỆM ĐI DU LỊCH BỤI AN GIANG

Là một trong những tỉnh lớn và đẹp nhất miền Tây, cảnh quan được thiên nhiên ưu đãi cùng với sự đa dạng về văn hóa, An Giang đã làm lưu luyến biết bao lữ khách phương xa tìm về. An Giang nằm ở phía Tây Nam Việt Nam, có đường biên giới với nước bạn Campuchia dài gần 100km, là nơi thượng nguồn Mekong đổ vào nước ta, chia thành hai dòng sông Hậu, sông Tiền tạo nên mùa nước nổi đặc trưng hàng năm. Hệ thống kênh ngòi dày đặc nên giao thông đường thủy ở đây phát triển rất mạnh. Phần lớn mọi hoạt động giao thương mua bán đều diễn ra ở các bến sông hoặc chợ nổi, một nét văn hóa rất riêng của miền Tây.

du-lich-bui-an-giang-an-giang-1

Rừng tràm Trà Sư ST

1. Thời điểm tốt nhất du lịch An Giang

Đến An Giang mùa nào cũng đẹp. Tháng 4 âm lịch là lễ hội vía Bà Chúa Xứ, tháng 8 là lễ hội đua bò bảy núi. Thời điểm mưa nhiều nhất là từ tháng 7 – 9, nếu đi vào mùa này bạn nhớ mang theo ao mưa và dù. Tháng 10 là mùa nước nổi, đến An Giang vào thời điểm này bạn sẽ được chiêm ngưỡng một màu đỏ rực phù sa của những cánh đồng, nơi những bông điên điển vàng bung nởl len lõi giữa những cánh bèo là những chiếc thuyền nhỏ lướt trên con nước quăng thả lưới…Tháng 10 cũng là khoảng thời gian thích hợp nhất để chúng ta khám phá nét đặc trưng văn hóa sông nước Nam bộ nói chung, An Giang nói riêng.

2. Cách đến An Giang

Từ Sài Gòn bạn có thể đến An Giang bằng máy bay, ô tô hoặc xe máy.

Đi bằng máy bay

Với du khách nào khá giả, và không muốn mất nhiều thời gian di chuyền có thể chọn cách này. Bạn đi máy bay từ TpHCM đến Kiên Giang sau đó di chuyển bằng taxi, xe khách đến An Giang. Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác mỗi ngày 1 chuyến bay từ TP.HCM đi Kiên Giang. Các chuyến bay khởi hành vào 06g00 hàng ngày và hạ cánh ở sân bay Rạch Giá thuộc Kiên Giang chỉ 50 phút bay sau đó. Giá vé cho hành trình này dao động từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu 150 ngàn đồng. Nếu mua vé trước 60 ngày trước ngày khởi hành, bạn có thể mua được mức giá chỉ từ 250 ngàn đồng, chưa bao gồm thuế và các loại phí. Đường bay này được khai thác bằng loại máy bay ATR72 có sức chứa 68 chỗ ngồi.

Đây là phương tiện chủ yếu và phổ biến nhất để đến An Giang. Từ TPHCM bạn ra bến xe Miền Tây ((địa chỉ: 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Quận Bình Tân Tp.HCM) ) mua vé về An Giang. có nhiều nhà xe cho bạn lựa chọn, tuy nhiên mình khuyến khích các bạn đi các xe sau:

Xe Phương Trang .486 LÊ VĂN LƯƠNG, TÂN PHONG, Q 7, HỔ CHÍ MINH
Tel: 08 39260071 Fax: 08 39259425 Chạy tuyến Sài Gòn – Châu Đốc chạy từ 7h đến 23h30 Giá khoảng 110.000

CTY CP DNVT CHÂU ĐỐC QL 91, VĨNH MỸ, CHÂU ĐỐC, AN GIANG
Tel: 076 3868471 – 076 867044 Chạy tuyến Sài Gòn – Châu Đốc chạy từ 7h đến 20h30, giá khoảng: 80.000 – 105.000 Chạy tuyền Sài Gòn Long Xuyên từ 6h – 18h. giá khoảng 70.000

Xe Mai Linh: giá vé khoảng 95.000đ. – Tại Tp.HCM: Tổng đài đặt vé: 08.39 29 29 29
Địa chỉ phòng vé:

1. Số 400A Lê Hồng Phong, P. 1, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh
2. Số 293 Trần Phú, P.8, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
3. Bến xe Miền Tây – 395 Kinh Dương Vương, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
– Tại Long Xuyên:
Điện thoại đặt vé: (076) 3 922 222

Xe KIM HƯƠNG chuyên Chạy tuyến Sài Gòn – Long Xuyên – Châu Đốc. Xe 15 chỗ, hoạt động 24/24, 30 phút xuất bến một chuyến
Tại Sài Gòn: 477A Lê Hồng Phong-Quận 10. Điện thoại (08) 3830.8647 – 3830.8648 – 3835.0048 hoặc bến xe miền Tây (08)3752.2702.
Tại Long Xuyên: 56-58 Nguyễn Trãi-Phường Mỹ Long, điện thoại (076) 3.85.85.85 – 3.85.85.86 hoặc Vàm Cống (076) 383.2888 – 383.2999.
Tại Châu Đốc: 29 Nguyễn Văn Thoại, K.Châu Quới 3, P.Châu Phú B, điện thoại (076) 356.1030 – 356.1234.

Theo mình các bạn nên gởi xe mày theo xe ô tô, đến An Giang mới bắt đầu hành trình khám phá.

3. Tham quan du lịch An Giang

Hầu hết du khách tìm về với An Giang đều đến những nơi quen thuộc như chùa Bà Châu Đốc, núi Sam, núi Cấm, lăng Thoại Ngọc Hầu, dãy Thất Sơn hùng vĩ, hay ngọn đồi Tức Dụp nổi tiếng (còn có tên gọi là đồi Hai triệu đô, vì ước tính trong thời gian chiến tranh, số lượng bom đạn mà Mỹ thả xuống đây tương đương số tiền trên). Tuy nhiên, còn có một An Giang rất khác, với những địa danh ít nổi tiếng hơn, mà với những người yêu phượt, thích khám phá những nét văn hóa địa phương, thì đây sẽ là những điểm đến thú vị.

Để khám phá một cách trọn vẹn vẻ đẹp bình dị của vùng sông nước miền Tây, chúng tôi khuyến khích bạn nên đi du ngoạn bằng xe máy, để có thể chủ động được thời gian và địa điểm muốn đi.

Trên đường đi ngang Đồng Tháp, đừng quên ghé qua cửa khẩu Thường Phước, nơi có cột mốc 240, và đây cũng chính là nơi dòng Mekong bắt đầu chảy vào Việt Nam. Từ nơi này nhìn ra, bạn sẽ cảm nhận được sự vĩ đại của con sông đã đi qua nhiều quốc gia. Bắt đầu từ Tây Tạng Trung Quốc, sông Mekong chảy qua Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, để rồi dừng lại ở Việt Nam, rẽ ra thành 9 nhánh tạo nên dòng Cửu Long huyền thoại đã vun đắp biết bao phù sa, tạo nên sự trù phú cho cả một miền Tây Nam Bộ rộng lớn.

Hồ giếng trời

Tiếp tục hành trình, bước vào địa phận An Giang, nơi đầu tiên bạn nên ghé qua là Búng Bình Thiên hay còn gọi là “hồ giếng trời”, nằm giữa sông Bình Di và sông Hậu. Hồ rộng khoảng 193 ha, là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất hiện nay ở miền Tây. Sở dĩ nơi đây trở nên đặc biệt, là vì nước trong hồ trong xanh quanh năm, mặc dù các kênh rạch gần đó lại đục ngầu phù sa, và nước ở hồ cứ dâng lên rồi hạ xuống chứ không chảy, tạo nên rất nhiều truyền thuyết về Búng Bình Thiên này.
Cư ngụ ở khu vực quanh Búng là đồng bào dân tộc Chăm. Chỉ cần đi dạo một vòng quanh hồ, bạn sẽ thấy được nét văn hóa đặc trưng của bà con nơi đây. Dân tộc Chăm hầu như còn giữ lại nguyên vẹn những sinh hoạt và tín ngưỡng riêng của mình. Những ngôi nhà sàn đầy màu sắc, ngôi đền Hồi giáo cổ kính, các bé gái Chăm e ấp trong những bộ đồ truyền thống, tất cả hòa quyện vào nhau vẽ nên một bức tranh quê bình dị. Bạn có thể xuống xe ở đây, lang thang trong xóm làng và bắt chuyện với người dân để tìm hiểu thêm về xứ sở này.

du-lich-bui-an-giang-images1068973-images1015649-gieng-troi-6a

Rừng tràm Trà Sư

Điểm đến tiếp theo là rừng tràm Trà Sư, thuộc huyện Tịnh Biên, một huyện vùng biên giới. Đặc sản ở đây là thốt nốt. Bạn đừng quên ghé vào một quán ven đường, thưởng thức một ly thốt nốt mát lạnh để hạ nhiệt rồi lại tiếp tục chuyến đi nhé. Trà Sư là khu rừng ngập nước điển hình của vùng Tây sông Hậu, là nơi cư ngụ của nhiều loài chim nước, động vật hoang dã và thủy sinh vật thuộc hệ thống rừng đặc dụng nước ta.

Vừa đến rừng tràm, bạn đã có thể cảm nhận sự trong lành và nguyên sơ nơi đây. Gió thổi rì rào mát rượi qua những ngọn cây, chim hót líu lo vang cả một góc rừng. Chiếc xuồng nhỏ từ từ đưa bạn len lỏi qua những rặng cây tràm, tiến sâu hơn vào rừng. Trên mặt nước bao phủ một màu xanh ngát của loại bèo cám, những bông hoa tràm trắng tinh rơi rụng khắp nơi. Bạn có thể thấy những chú cò sải cánh trên mặt nước tìm thức ăn, những chú bìm bịp đang gọi nhau í ới, những chích, những le le đứng đâu đó trên những cành tràm khẳng khiu. Cả một khu vườn vang rộn tiếng chim hót, hòa với màu xanh mặt nước. Không gian thanh mát đến không ngờ sẽ giúp bạn quên đi những bon chen mệt nhoài của cuộc sống, và ôm chầm lấy cả vùng không gian xanh này để tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào diệu kỳ của thiên nhiên.
Giữa rừng tràm có một khu tháp canh. Nếu bạn thích cảm giác được trải qua một đêm hoang vu ở rừng, sáng ra tỉnh dậy trong ánh bình minh với hàng ngàn tiếng chim hót đang hòa ca khắp nơi, hãy liên lạc với kiểm lâm để một lần trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này nhé.

du-lich-bui-an-giang-79e35040-adc9-4c7a-b2d0-2eb9fbf67605

Đồi Hồ Tà Pạ
Rời Trà Sư, bạn hãy tiếp tục thẳng hướng về Tri Tôn để ghé vào đồi Tà Pạ. Đây cũng là một địa danh không được du khách biết đến nhiều, nhưng lại quyến rũ biết bao nhiêu “dân phượt” tìm về. Đồi chỉ cao 120m, trên đồi có ngôi tự Chun Num cổ kính được xây dựng theo lối kiến trúc của người Khơme.

Từ cổng chùa đi vòng ra phía sau tầm 200m, bạn sẽ lên đến đỉnh đồi. Từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt quan sát cả huyện Tri Tôn trù phú. Phía dưới là cánh đồng Tà Pạ đầy màu sắc, một bên là thảm lúa vàng rực, bên thì mạ mới lên xanh rì, điểm trên đồng là một vài cây thốt nốt cao vút. Xa xa là màu lam của khói đốt đồng, lững thững những chú trâu đang bước về trong ánh tà dương. Bác nông dân cũng vừa xong việc đồng án, quẩy gánh ra về sau một ngày vất vả lao đao.

Hẳn đây sẽ là một bức tranh chiều tuyệt đẹp gợi nhiều kí ức cho những ai đã từng đi qua tuổi thơ ở miền quê Việt Nam. Trên đồi Tà Pạ còn có một hồ nước trong veo xanh màu ngọc bích. Mặt hồ phẳng lặng như gương soi bóng núi non, mờ ảo phía sau là dãy Cô Tô hùng vĩ. Đây cũng là nơi hẹn hò lãng mạn của nhiều đôi trai gái địa phương tìm đến để trao nhau lời hẹn ước trăm năm.

Nếu bạn vẫn còn đủ sức khỏe rong ruổi cuộc hành trình, thì An Giang vẫn còn rất nhiều nơi cho bạn ghé thăm. Hãy đến thăm làng sen ở Thoại Sơn, rồi qua khu di chỉ văn hóa Óc Eo đang được khai quật, nghiên cứu. Hay leo núi Cô Tô, vãng cảnh chùa Bồng Lai, men theo dòng suối đến hồ Soài So, với khu vườn xanh mát bao quanh chân núi…

du-lich-bui-an-giang-ta-pa

4. Nghỉ ngơi ở An Giang

Khu vực trung tâm Long Xuyên – An Giang gồm các tuyến đường sau, các bạn căn cứ vào đó để thuê khách sạn tiện cho việc di chuyển nhé: Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Ngô Gia Tự, Phan Đình Phùng và Hà Hoàng Hổ.

Khu du lịch Victoria Châu Đốc ****
Địa chỉ: 32 Lê Lợi, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3865 010 Fax: 3865 020

Khách sạn Đông Xuyên ***
Địa chỉ: 9A Lương Văn Cù, Tp. Long Xuyên
Điện thoại: 3942 260 Fax: 3942 268

Khách sạn Bảo Giang **
Địa chỉ: 29 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên
Điện thoại: 3833 179 / 3833 199 Fax: 3833 033

Khách sạn Hòa Bình 2 **
Địa chỉ: 8 Lê Hồng Phong, Tp. Long Xuyên
Điện thoại: 3954 955 / 3857 225 Fax: 3954 964

Khách sạn Kim Anh **
Địa chỉ: Số 5, Thi Sách, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên
Điện thoại: 3942 551 – 552 – 553 Fax: 3847 616

Khách sạn Kim Phát **
Địa chỉ: 311/2C Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên
Điện thoại: 3840 333/ 3944 333 Fax: 3944 333

Khách sạn Long Xuyên **
Địa chỉ: 19 Nguyễn Văn Cưng, Tp. Long Xuyên
Điện thoại: 3841 927 / 3841 365 Fax: 3842 483

Khách sạn An Long *
Địa chỉ: 279 – 281 Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên
Điện thoại: 3843 298/ 3843 078 Fax: 3847 845

Khách sạn Gió Sông *
Địa chỉ: 472/24 Quản Cơ Thành, Tp. Long Xuyên
Điện thoại: 3953 049/ 3956 032 Fax: 3956 033

Khách sạn Hàng Châu 2 *
Địa chỉ: 10 Nguyễn Văn Thoại, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3868 891 Fax: 3865 140

Khách sạn Lâm Hưng Ký *
Địa chỉ: 138 Trưng Nữ Vương, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3561 564/ 3561 981 Fax: 3561 991

Khách sạn Thắng Lợi 2 *
Địa chỉ: 9 Lê Hồng Phong, Tp Long Xuyên
Điện thoại: 3854 490/ 3852 561

Khách sạn Thuận Lợi *
Địa chỉ: 18 Trần Hưng Đạo, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3866 134 Fax: 3865 380

Khách sạn An Thạnh Hưng
Địa chỉ: Công Binh, phường Núi Sam, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3862 999

Khách sạn Bưu điện Núi Sam
Địa chỉ: P.Núi Sam, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3861 999 Fax: 3861 777

Khách sạn Hoàn Châu
Địa chỉ: 33 Thủ Khoa Huân, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3866 069

Khách sạn Ngọc Phú
Địa chỉ: 17 Đốc Phủ Thu, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3868 666 / 3866 484 Fax: 3868 666

Khách sạn Nhà Hàng Hải Châu
Địa chỉ: 61 Thượng Đăng Lễ, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 6260066/ 6260088 Fax: 3550077

Khách sạn Thái Bình
Địa chỉ: 12-14 Nguyễn Huệ A, Tp Long Xuyên
Fax: 3841 648

Khu du lịch Bến Đá – Núi Sam
Địa chỉ: Đường 91, Núi Sam, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3861 745/ 3861 705 Fax: 3861 530/ 3862 151

Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm
Địa chỉ: Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên
Điện thoại: 3760 236 Fax: 3760 229

Nhà khách – nhà hàng Núi Sam
Địa chỉ: Quốc lộ 91, P. Núi Sam, Tx. Châu Đốc
Điện thoại: 3861 999/ 3861 910

– Món Bún Cá: Quán nằm trên trục đường từ trung tâm đi núi Sam, đối diện rạp hát Tân Việt cũ (đến Châu Đốc bạn hỏi ai cũng biết).

du-lich-bui-an-giang-bun-ca-chau-doc1

– Món Cơm Tấm: độc nhất vô nhị, chỉ có ở Châu Đốc, bạn hãy 1 lấn đến và thưởng thức tại quán Đồng Quê – đường Trưng Nữ Vương nối dài. Ngoài ra, trên con đường này còn có quán Bảy Bồng, món cơm tấm ở đây đặc biệt nướng Xườn và nước mắm rất ngon. Ở cả 2 quán này còn rất nhiều món ngon như Hủ tiếu Nam Vang, Lắc Nuôi, Bún Chả,…với cung cách vụ vụ rất ân cần, chu đáo và nhanh nhẹn .

– Món Lắc Nuôi: với nước sốt sền sệt vị ngọt ngọt chua chua ăn cùng trứng, bò lúc lắc và bánh mì, bạn đến quán Cửu Long nằm đối diện khách sạn Vistoria Châu Đốc.
– Món Cháo Lòng huyết heo: Một quán nhỏ, bụi bụi nằm gần ngã 3 rẽ qua cầu Cồn Tiền.
– Bánh Mì Patê: Patê, chả lụa ở đây rất béo thơm, và không sử dụng phụ gia hàn the đó là đặc điểm rất tốt cho sức khỏe của bạn, xe Bánh Mì Bà Vùng và bà Bé nằm ngay trước nhà lồng chợ Châu Đốc.

Để có được buổi cơm trưa ngon miệng với đầy đủ các món ăn ngon đặt sắc của Châu Đốc như: Canh Chua cá Basa, các Lóc, cá Basa kho tộ, Khô Phồng, Mắm thái, cá nướng, chhuột đồng,….Quán Đồng Quê và Bảy Bồng (đường Trưng Nữ Vương nối dài) là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

Ngoài 2 quán trên, buổi tối bạn còn có thể thưởng thức tất cả các món Bò như: Bò nướng, lẫu bò, lòng bò luột,…ở Núi Sam – Quán này đối diện khu di tích Mộ Cô Năm, cách chùa Bà Chúa Xứ khoảng hơn 1km (cứ đến Núi Sam hỏi thăm là bạn sẽ được chỉ đường).

Thêm một địa chỉ quen thuộc đó là : Karaoke Little Sai Gòn, một nơi để các bạn có thể thư giản, cùng nhau ca hát trong một không gian ấm cúng, sạch sẽ, sang trọng và đặc biệt là giá rất rẻ. Đến đây, các bạn không phải lo bị chặt chém!

Nếu bạn muốn thưởng thức những đặc sản độc đáo, chính hiệu Châu Đốc thì cũng có thể đặt bữa ăn tại đây, phía sau tụ điểm karaoke này là một nhà Rong rất mát mẽ, lịch sự.
Địa chỉ Karaoke Little Sai Gon:
Bờ Tây – Quốc Lộ 91 – Phường Châu Phú B – TX CHâu Đốc.
Điện thoại: 0763- 867867

Châu Đốc là một địa điểm du lịch tính ngưỡng nổi tiếng, hằng năm thu hút hàng triệu lược khách tham quan, cúng bái, thì việc những người xấu lợi dụng là điều dễ hiểu. Vì vậy khi đến đây bạn phải hết sức cẩn thận khi chọn quán ăn, uống để tránh bị chặt chém giá, danh mục mà chúng tôi giới thiệu đã được kiểm chứng.

Tuyệt đối không mua, xin lộc bà của những người lang thang trong khu vực chùa Bà, kể cả những người có mang thẻ. Không mua chim phóng sinh vì chắc chắn bạn sẽ bị lừa rất nhiều tiền, có khi còn nguy hiểm cho bạn vì bọn giang hồ.

Tiền bạc, tư trang, giấy tờ bạn phải cất giữ cẩn thận khi đi trong khu vực đông người.
Nếu bạn muốn mua đặc sản về làm quà như Mắm thái, Khô, đường Thốt Nốt,…bạn có thể đến các sạp bán ở ngay đầu chợ Châu Đốc hoặc hiệu Mắm Bà Giáo Khỏe nằm gần rạp hát Tân Việt cũ.

Nhà hàng Hải Yến:
27 Tôn Đức Thắng, P.Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.
Thực đơn chỉ duy nhất một món cá basa quen thuộc nhưng không hề tạo cảm giác nhàm chán cho thực khách khi đến đây. Các món ăn được chế biến khá phong phú từ các món dân dã như: canh chua basa, basa kho tộ, chả cá basa… cho đến các món ăn mang phong cách Châu Âu như: basa lăn bột chiên sốt cà, philê basa đút lò phô mai…

Quán cơm Duy: Đường 30/4, Thị trấn Tân Châu, An Giang.
Tel: (076) 822898 – 531987
Là quán cơm rất nổi tiếng tại Tân Châu, An Giang, chuyên phục vụ các món ăn đặc sản: chả cá chiên, tôm kho tàu, canh chua cá lăn.

Cơm tấm Cây Điệp: 67 Lý Tự Trọng, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
Tel: (076) 841241
Là điểm ăn sáng nổi tiếng nhất thành phố Long Xuyên. Quán chuyên bán cơm tấm, chỉ bán vào buổi sáng tầm từ 9 đến 10 giờ là nghỉ.

Café Hiếu: Hồ Nguyễn Du, Long Xuyên.
Tel: (076) 955622
Quán nằm ngay bờ hồ Nguyễn Du cho bạn không gian lý tưởng để ngắm cảnh. Quán còn có bán điểm tâm sáng với giá rất bình dân.

Café Sao: 317/1 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
Tel: (076) 943940
Sao (Star) là một quán cà phê khá đẹp và lịch sự nằm ngay tại khu trung tâm thành phố Long Xuyên. Đến đây, bạn có thể ngồi ăn kem, uống cà phê và ngắm nhìn dòng người qua lại ở khu vực trên.

Café Trung Nguyên: 80E Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên.
Tel: (076) 944755
Quán nằm ngay khu trung tâm đèn 4 ngọn của thành phố Long Xuyên, có không gian khá rộng rãi, thiết kế theo kiểu sân vườn thoáng mát. Là nơi thích hợp để bạn bè hàn huyên.

Kem Moon Star: 86 Nguyễn Trãi, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
Tel: (076) 211479/ 0979843699
Quán cà phê – kem Moon Star nằm gần khu trung tâm của phường Mỹ Long, cách khách sạn Đông Xuyên (khách sạn lớn và đẹp nhất Long Xuyên) chừng 200m.

Café Boo-Le Fardin: 8 bis Lê Lợi, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.
Tel: (076) 955533
Quán Cafe Bo-Le Fardin nằm ở vị trí khá đẹp ở trung tâm thành phố Long Xuyên, là một trong những quán có sân vườn đẹp và rộng. Quán có bán nhiều loại điểm tâm sáng như hủ tiếu xíu mại, trứng cuốn jambon, hủ tiếu cá gà… Thức uống thì là món nước trái cây được giới nữ yêu thích với cách trang trí và mùi vị khá lạ, giá từ cả hợp lý.

– Bò nướng, cháo bò, các loại bò: Cách chùa Bà khỏang 4km theo hướng vào Núi Cấm.

– Mực trứng, càng cua đồng nướng, hấp: gần như quán nhậu nào cũng có, rất ngon.

– Khu du lịch Núi Cấm: mới phát hiện. Có nhiều món ngon như bánh xèo trứng Đà điểu, bánh canh Vĩnh Trung

– Bún cá: Đối diện rạp chiếu phim cũ, tại Châu Đốc.

– Vào chợ Châu Đốc các bác đi ra phía sau mua sầu riêng Campuchia giá rất rẻ và ngon. Có quán lẩu mắm Số 1, ăn ngon, giá rẻ !

An Giang – Long Xuyên

– Rùa trứng nướng: Quán em tên rồi, qua cầu QUAY ( Nguyễn Trung Trực) vừa gặp dải phân cách ( có Bến xe Bình Đức) bác đếm tới khoản 10 căn nhà gặp ngay quán RẮN RÙA – em nó nằm bên tay trái theo hướng LX- CĐ. nằm cặp mé lộ luôn đó các bác ( 3 tầng – nhậu từng thượng là mát số 1)…Ăn 100 con rùa đảm bảo có 100 bộ trứng.

– Nhậu các kiểu: quán Bảo Giang 1 và 2

– Ăn sáng: quán Tùng

– Từ Sài Gòn theo hướng QL62 đến thị trấn Hồng Ngự – Đồng Tháp theo tỉnh lộ 841 sẽ tới cửa khẩu Thường Phước.

– Từ Thường Phước qua đò ngang tới Phú Lộc, Phú Lợi, Phú Hữu, Đồng Ky, hỏi đường qua Búng Bình Thiên.

– Từ thị xã Châu Đốc, rẽ trái khoảng 17km đến thị trấn Nhà Bàng thuộc huyện Tịnh Biên. Từ đây, đi theo đường tỉnh lộ 948 đến Km số 6, tiếp tục rẽ trái đi theo một con đường nhỏ dài khoảng gần 4km là đến rừng tràm Trà Sư.

– Từ chợ Tri Tôn đi hết đường Nguyễn Trãi một đoạn ngắn (theo hướng về Khu du lịch đồi Tức Dụp), bạn sẽ bắt gặp cây lâm vồ to lớn. Đối diện với gốc cây cổ thụ này là cổng chùa Tà Pạ (người dân hay gọi là chùa Núi hay chùa Chưn Num theo tiếng Khơ-me), nơi bắt đầu con đường chính dẫn lên đồi Tà Pạ.

PHƯỢT LÊN ĐỈNH