Kinh nghiệm đi du lịch Phú Quốc từ A – Z | DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUỐC

1166

Cẩm nang Phượt chia sẽ nhưng kinh nghiệm đi du lịch Phú Quốc, giúp các bạn có một chuyến phượt tới Phú Quốc hoàn hảo.

1. GIỚI THIỆU VỀ ĐẢO PHÚ QUỐC

Đảo Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, nằm trong Vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên giang. Mũi Đông Bắc của đảo cách Campuchia 4 hải lý, đảo cách thành phố Rạch Giá 62 hải lý về phía Đông và cách thị xã Hà Tiên 25 hải lý.

>> Giới thiệu chung về Phú Quốc

du-lich-phu-quoc

2. CÁCH ĐI ĐẾN ĐẢO PHÚ QUỐC

2. 1 Đến thẳng Phú Quốc bằng máy bay
Để tiết kiệm thời gian bạn có thể đi bằng đường hàng không. Hiện nay ở Việt Nam, 3 nơi có đường bay thẳng đến sân bay Phú Quốc là sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và sân bay Cần Thơ (Cần Thơ). Bạn nên bay đi – bay về chuyến tầm trưa để ra Phú Quốc là vừa tới giờ check-in và check-out khách sạn mà ko mất nhiều thời gian chờ đợi.

Từ Hà Nội

Bay hãng Airmekong, giá vé khoảng 2.759.000VND/vé/lượt (đã bao gồm thuế và phí), có phục vụ ăn uống trên hành trình, thời gian bay là 2 giờ 10 phút, xuất phát lúc 6h30 phút sáng hàng ngày

Từ TP.HCM

Mỗi ngày Vietnamairlines thường có ít nhất 2 chuyến bay từ Hồ Chí Minh đi Phú Quốc, thời gian bay là 60 phút, giá khoảng 850.000VND/vé/lượt. Airmekong giá từ 835.000VND/vé/lượt; Jestar giá từ 950.000VND/người/lượt.

Giờ bay : 06:20 / 06:40 / 07:20 / 08: 30 / 09:20 / 10:40 / 11:40 / 12:40 / 14:00 / 15:00. Giá Khoảng từ 1.050.000 đồng đến 1.400.000 đồng (VNA)

Từ Cần Thơ

Các chuyến bay đi Phú Quốc từ Cần Thơ có thời gian bay là 65 phút, của hãng Vietnamairlines giá từ 1.023.000VND/vé/lượt.Các chuyến bay đi Phú Quốc từ Cần Thơ xuất phát lúc 12:00 vào thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 7, chủ nhật. Từ 720.000 VNĐ đến 1.325.000 VNĐ (VNA)

Từ Rạch Giá

Thời gian bay đến Phú Quốc từ sân bay Rach Giá là 25 phút, giá vé từ 1.023.000VND/vé/lượt của hãng Vietnamairlines. Các chuyến bay đi Phú Quốc xuất phát từ Rạch Giá lúc 07:30 vào các ngày trong tuần.

Lưu ý: Sân bay Phú Quốc nằm ngay tại thị trấn Dương Đông, khá gần trung tâm. nếu khách sạn không có dịch vụ đón thì bạn có thể bắt taxi, 1km khoảng 12.000VND.

2.2 Đi du lịch Phú Quốc bằng đường bộ + đường biển

TP.HCM – Rạch Giá – Phú Quốc
Đến thẳng Phú Quốc bằng máy bay

Để tiết kiệm thời gian bạn có thể đi bằng đường hàng không. Hiện nay ở Việt Nam, 3 nơi có đường bay thẳng đến sân bay Phú Quốc là sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và sân bay Cần Thơ (Cần Thơ). Bạn nên bay đi – bay về chuyến tầm trưa để ra Phú Quốc là vừa tới giờ check-in và check-out khách sạn mà ko mất nhiều thời gian chờ đợi.

Từ Hà Nội

Bay hãng Airmekong, giá vé khoảng 2.759.000VND/vé/lượt (đã bao gồm thuế và phí), có phục vụ ăn uống trên hành trình, thời gian bay là 2 giờ 10 phút, xuất phát lúc 6h30 phút sáng hàng ngày

Từ TP.HCM

Mỗi ngày Vietnamairlines thường có ít nhất 2 chuyến bay từ Hồ Chí Minh đi Phú Quốc, thời gian bay là 60 phút, giá khoảng 850.000VND/vé/lượt. Airmekong giá từ 835.000VND/vé/lượt; Jestar giá từ 950.000VND/người/lượt.

Từ Cần Thơ

Các chuyến bay đi Phú Quốc từ Cần Thơ có thời gian bay là 65 phút, của hãng Vietnamairlines giá từ 1.023.000VND/vé/lượt.

Từ Rạch Giá

Thời gian bay đến Phú Quốc từ sân bay Rach Giá là 25 phút, giá vé từ 1.023.000VND/vé/lượt của hãng Vietnamairlines.

Lưu ý: Sân bay Phú Quốc nằm ngay tại thị trấn Dương Đông, khá gần trung tâm. nếu khách sạn không có dịch vụ đón thì bạn có thể bắt taxi, 1km khoảng 12.000VND.

Đối với Du Lịch Bụi Phú Quốc bạn nên đi bằng đường bộ từ Sài Gòn, sau đó đi tàu ra Phú Quốc. Bạn có thể đi xe đêm ra Rạch Giá, ngủ trên xe. Trên đường xe đi từ Sài Gòn đi Rạch Giá xe sẽ dừng 2 lần. Lần 1: đến trạm dừng chân khu vực Tiền Giang – trong khoảng thời gian này chúng ta có thể ăn uống, vệ sinh cá nhân (lưu ý khi xuống xe nhớ bản số xe để không bị nhầm nhé). Lần 2: đến bến phà Vàm Cống (Đồng Tháp) lúc này mọi người xuống xe đi qua phà (anh/chị nào có em bé nhỏ hoặc đi cùng người già thì nói bác tài 1 tiếng để được ngồi trên xe và không phải xuống) vé đi qua phà anh tài xế sẽ phát cho mọi người lúc xuống xe (nhớ lấy để khỏi phải mua).

Thông thường người đi bộ sẽ qua phà trước và chờ tí xíu xe qua sau, chú ý biển số xe để đón xe qua phà, tiếp tục khởi hành đến Rạch Giá. Đến nơi khoảng hơn 5h sáng. Trước lúc xuống xe nhà mình nhớ hỏi anh tài xế xe “Trung chuyển” đậu ở đâu để lên xe này đi không phải mất phí. Lúc vừa xuống xe có rất là nhiều anh xe ôm chạy theo lôi kéo mọi người cứ bình tĩnh từ chối, cứ nhắm xe trung chuyển đậu ở đâu thì cứ thẳng tiến, lúc lên xe trung chuyển nhà mình cứ nói là “anh ơi chở nhà em đến bến tàu đi Phú Quốc” nếu nhà mình chưa có vé tàu thì có thể mua gần khu vực bến tàu có rất nhiều phòng vé.
Bạn nên đi xe khách Mai Linh (ĐT: 08 39292929) hoặc Phương Trang (ĐT: 08 3833 3468) từ điểm đón khách trên đường Lê Hồng Phong quận 10. Khởi hành từ bến xe miền Tây có xe Tuyết Hon, Châu Hà. Xe sẽ tới bến xe Rạch Giá (Kiên Giang). Giá vé khoảng: 110.000 – 130.000 VND/vé/lượt, thời gian chạy khoảng 7 tiếng.

Bạn nên mua vé của xe 45 chỗ vì đi khỏe hơn, có thể dễ dàng ngả lưng làm một giấc ngon lành. Muốn tiết kiệm thời gian, bạn hãy chọn chuyến xe đi khoảng 10 giờ đêm, 5 giờ sáng xe sẽ đến Kiên Giang. Trước lúc xuống xe bạn nhớ hỏi anh tài xế vị trí đậu của xe trung chuyển để lên xe này đi không phải mất phí. Đừng để cánh xe ôm lôi kéo bạn nhé, cứ nhắm xe trung chuyển mà thẳng tiến. Khi lên xe trung chuyển, bạn nói với anh tài xế là muốn đến bến tàu đi Phú Quốc.

Thông thường các chuyến tàu cao tốc sẽ xuất phát đi Phú Quốc 8h sáng và 1h chiều (nếu mọi người không thích ở Rạch Giá chơi thì book vé chuyến 8h sáng đi luôn). Nếu bạn chưa có vé tàu thì có thể mua gần khu vực bến tàu, có rất nhiều phòng vé.
Tàu đi Phú Quốc

2. 3 Tàu đi Phú Quốc

Bạn có thể mua vé của 2 hãng tàu sau:

Tàu Savanna (Số 12 Đường Tự Do, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, gần bến tàu; ĐT: 0773.692.888). Giá vé người lớn: 270.000 VND/lượt, trẻ em 6-12 tuổi 200.000 VND/lượt
Tàu Superdong II (Số 14 Đường Tự Do; Vĩnh Thanh; Rạch Giá; ĐT: 077 877742 – 077 877 741). Giá vé người lớn: 270.000/lượt.

Thời gian tàu chạy từ Rạch Giá đến Phú Quốc mất khoảng 2h30 phút đến 3h tùy thuộc vào tình hình thời tiết. Trên tàu có bán vé xe đưa khách từ bến tàu Bãi Vòng về trung tâm thị trấn Dương Đông, giá vé khoảng là 20.000 – 30.000 VND, thời gian 30 phút. Nếu đi đông người, bạn có thể gọi taxi để về trung tâm, bến tàu cách trung tâm thị trấn khoảng 12 – 13 km. Nếu đi xe ôm giá khoảng 30.000đ/người để về trung tâm.

TP.HCM – Hà Tiên – Phú Quốc

Các xe từ Sài Gòn đi Hà Tiên gồm: xe Nguyên Dũng (464 Kinh Dương Vương, ĐT: 08 37520126), Cô Ba Hò (397Trung tâm văn hóa thể thao, cạnh bến xe miền Tây, ĐT: 0919.514006 – 0913.637232), Ngọc Trinh (ĐT: 0918.258.169 – 0903.746.128), Kumho (BX Miền Tây: 08 3752 7878; 490 Lê Hồng Phong: 08 3833.8180 – 3833.8190). Giá vé khoảng 140.000 – 160.000VND/vé/lượt.

Từ Hà Tiên đi Phú Quốc bạn có thể đi phà: khởi hành tại bến phà Thạnh Thới (Hà Tiên), dừng tại bến cảng Đá Chồng (Bãi Thơm, Phú Quốc). Phà có sức chứa lớn, có thể chở các loại ôtô. Thời gian đi phà từ Hà Tiên ra Phú Quốc khoảng hơn 2 giờ. Từ bến phà Đá Chồng đi vào trung tâm thị trấn Dương Đông khoảng 20km, các bạn có thể đi bằng xe đò, xe ôm (khu vực này hơi khó tìm taxi).

Tàu cao tốc: Khởi hành tại bến tàu Hà Tiên, dừng tại bến tàu cảng Hàm Ninh (An Thới, Phú Quốc). Mất khoảng 1 giờ 15 phút đi tàu cao tốc để đến Phú Quốc. Một số tàu để bạn chọn:

Hồng Tâm 1: Giờ đi: 08h 45 đến 10h 30 – giá vé: 215.000 vnđ
Hồng Tâm 2: Giờ đi: 13h 30 đến 15h 00 – Giá vé: 215.000 vnđ
Superdong 1: Giờ đi: 13h 15 đến 15h 00 – Giá vé 230.000 vnđ
Thạnh Thới: Giờ đi: 08h 20 đến 10h 50 – giá vé 165.000 vnđ

Từ cảng Hàm Ninh (hay bến cảng Bãi Vòng) để đi vào trung tâm thị trấn Dương Đông khoảng 15km, các bạn có thể đi xe ôm hoặc taxi.

3. PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CHO KHÁCH DU LỊCH ĐẾN ĐẢO PHÚ QUỐC
Taxi đi chợ và đi chơi ban đêm thì 1km = 12 ngàn (Sassco, Hoàng Long, Mai Linh: 0773979797)

Nếu đi theo nhóm, bạn nên thuê xe 7 chổ để tham quan khắp Phú Quốc. Chuyến tham quan Nam Đảo hoặc Bắc Đảo 1 ngày giá thuê khoảng 650.000 VND. Hỏi khách sạn để biết chỗ thuê xe.

Tương tự có thể nhờ tiếp tân của khách sạn chỉ chỗ thuê xe máy. Giá thuê khoảng 30.000 VND/giờ, 120.000 – 150.000 VND/ngày, không bao gồm xăng (khu vực đường Trần Hưng Đạo có rất nhiều điểm cho thuê xe máy. Lưu ý khi tham quan Phú Quốc: đoạn đường An Thới – Hàm Ninh – Dương Đông là đường nhựa nhưng rất hẹp, có xe lớn nhớ chạy sát lề nha. Nên đem theo bằng lái xe nữa.

Các trục đường chính tại Phú Quốc

Đường Trần Hưng Đạo: Con đường có nhiều khách sạn và resort nhất Phú Quốc, bắt đầu từ ngã năm kéo dài đến hết bãi trường, đến An Thới. Đường này đi tham quan phòng trưng bày – Cội Nguồn, Ngọc Trai, nhà tù Phú Quốc, bãi Khem (dân Phú Quốc kêu bãi Kem), bãi Sao, Hang Yến.

Đường 30/4: Có thể nói đây là con đường ăn uống ở Phú Quốc vì có rất nhiều nhà hàng và quán ăn. Đường này đi chùa Sùng Hưng Cổ Tự, suối Tranh, làng chài Hàm Ninh, cầu cảng Bãi Vòng. Có thể đi đường này qua An Thới để tham quan bãi Sao, bãi Khem.
Làng chài cổ Hàm Ninh, Phú Quốc

Đường Hùng Vương: đường này tạo ngã ba với đường 30- 04, đi qua nhà hàng Vịêt Xưa, nhà thùng nước mắm Khải Hoàn + quán bè (Hải Trâm), cầu Hùng Vương, quán Nghêu Sò Ốc Hến. Đi thẳng đến đến ngã tư đầu tiên là đường Nguyễn Trung Trực quẹo trái là ra sân bay, quẹo phải là hướng đi suối Đá Bàn, vườn tiêu Khu Tượng, vườn quốc gia, Gành Dầu, đền Ông Nguyễn, khu du lịch Vũng Bầu.

4. THĂM QUAN Ở ĐẢO PHÚ QUỐC

du-lich-phu-quoc-bai-dai

Vị trí nằm ở Đông Và Nam đảo:
Bãi Sao : Bãi Sao là 1 trong những bãi tắm đẹp nhất tại Phú Quốc. Nơi này sở hữu bờ cát trắng mịn như kem dài hơn 7 cây số, dáng công thoai thoải tựa như vầng trăng. Vào mua cao điểm, Bãi Sao tấp nập du khách vì thế nếu thích đi tắm biển bãi Sao thì bạn nên đi sớm, nếu không thì sẽ không còn chỗ và võng.
Vị trí: Bãi Sao nằm phía trên tuyến du lịch Nam Đảo, cách thị trấn Dương Đông khoảng 30km. Kinh nghiệm cho mọi người: nếu thích đi Bãi Sao, nên thuê xe taxi hoặc đi từ hướng bên An Thới, đường nhỏ nhưng ko bụi.
Làng chài cổ Hàm Ninh: Vị trí:ở Ðông đảo, cách Dương Đông 20km phía Đông Bắc.
Bãi Khem:Vị trí: Nằm ở phía Nam đảo Phú Quốc, cách Dương Đông 25km, cách cảng An Thới 5km.
Di tích lịch sử Nhà Tù Phú Quốc: Nằm ở địa phận xóm Cây Dừa, xã An Thới thuộc khu vực cực nam đảo Phú Quốc
Bảo tàng Cội Nguồn : Đường Trần Hưng Đạo, TT Dương Đông, Phú Quốc
Làng chài Hàm Ninh
Chùa Hùng Long Tự
Vườn tiêu suối Đá
Nhà thùng sản xuất nước mắm:
Suối Tranh (vào mùa mưa) : Suối Tranh nằm trên dãy Hàm Ninh, phía đông bắc đảo Phú Quốc. Từ thị trấn Dương Đông, theo tuyến đường Dương Đông – Hàm Ninh khoảng 10 km là đến được Suối Tranh.
Suối Đá Bàn: Bắc đảo Phú Quốc. Xuất phát từ thị trấn Dương Đông, đi ngược lên hướng Bắc Đảo rồi đi theo con đường có bảng chỉ dẫn là đến suối Đá Bàn
Suối Đá Ngọn: Nằm ở Đông Bắc đảo Phú Quốc
Đình thần Nguyễn Trung Trực: Cách Dương Đông 25km hướng đi Gành Dầu
Mũi Gành Dầu : Vị trí: thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc
Ngắm hoàng hôn Dinh Cậu : Mũi Dinh Cậu nằm ngay tại thị trấn Dương Đông
Hòn Thơm: Từ bến tàu Phú Quốc, mất 30 phút di chuyển để ra đảo Hòn Thơm

5. NHÀ NGHỈ RESORT Ở PHÚ QUỐC

Mình gợi ý một số resort nhà nghỉ giá hợp lý đó là: Kim Nam Phuơng, Thanh Kieu Co Co Beach, Nhật Lan, Mai House, Beach Club. Resort Hiệp Thạnh, Sea Star Resort, phòng tiêu chuẩn 2 sao, có khuôn viên sân vườn rộng rãi và bãi tắm trước Resort.
Khách sạn Kim Thanh Nga, đến đặt trực tiếp vào ở luôn giá chỉ $18 cho phòng quạt, $20 nếu lấy phòng có thêm nước nóng và $25 cho phòng máy lạnh. Khách sạn này trong hẻm ko có bảng gì ở ngoài hết nên hơi khó tìm. Phòng ok, chủ nhiệt tình, dễ thương. Các bạn có thể tự search google xem hình. Taxi từ sân bay chở thẳng tới đây mất gần 135k.
Khách sạn Hồng Tuyết địa chỉ 14 Bạch Đằng, thị trấn Dương Đông. Thuận lợi gần chợ đêm (đi bộ), ngay trước mặt ks là bến tàu câu mực đêm, lặn biển.
Sea Breeze Hotel rất sạch sẽ, thoáng mát, giá khoảng 350k-850k/phòng (tùy phòng, giá tham khảo 2010). Đây là một khách sạn nhỏ xinh, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, ban công nhìn ra biển, ngay gần Sài Gòn Phú Quốc, ĐT 077 3994920.
Khách sạn Hiệp Thoại, ngay trung tâm, giá phòng phải chăng, có view đẹp nhìn ra biển nhé. Điện thoại 0773981060, khách sạn nằm ngay trên đường Trần Hưng Đạo. Ở đây được cái đi chơi rất tiện, bạn gọi điện đến hỏi giá nhé.
Nhà nghỉ giá rẻ và bình dân Thiên Vy, số 06 Lý Thường Kiệt Phú Quốc, gần sân bay Phú Quốc.
Nhà nghỉ bình dân Ốc Đảo: 0982111232 / Giá rất hạt rẻ, giá hồi xưa là 150k/ đêm.
Các hotel tiêu chuẩn 2 sao tại Thị trấn Dương Đông . Mình giới thiệu bạn khách sạn Thiên Sơn, đây là hotel sao, phòng dạng bungalow nằm trong khuôn viên rộng mát và sạch sẽ. Khách sạn nằm trên một quả đồi , không gần biển , cách chợ đêm Dinh Cậu khoảng 2km.
Hương Giang Bungalow: là khách sạn ven biển gồm 16 Bungalows tọa lạc ngay khu vực du lịch đông đúc của Phú Quốc. Với 5 phút đi bộ bạn có thể hòa mình vào làn nước mát lạnh của biển. Hương Giang là sự chọn tối ưu nếu như bạn muốn chi trả giá phòng thấp nhưng vẫn hài lòng về vị trí của nơi lưu trú. Ưu điểm: giá phòng rẻ. Nhược điểm: không có hồ bơi và bãi biển riêng. Giá tham khảo năm 2011 (Phòng có máy lạnh 450.000 VND Phòng không máy lạnh 550.000 VND)
Nếu bạn thích được ở gần biển , bạn có thể chọn các hotel ở bên bờ biển Bà Kèo ( Bãi Trường ) nằm trên đường Trần Hưng Đạo, Phú quốc . Ở đây có nhiều resort nhỏ do người Việt làm chủ và họ hướng đến phục vụ khách tây nhiều hơn , họ sẵn sàng hoạt động 6 tháng và đóng cửa 6 tháng. Phòng ở các resort này chỉ dừng lại ở mức tiện nghi bình thường và sạch sẽ vì khách tây họ không có đòi hỏi nhiều , họ cần không gian biển gần gũi thiên nhiên hơn là 1 phòng bê tông với máy lạnh chạy cả ngày. Tùy theo sở thích bạn có thể đưa ra lựa chọn cho mình.

6. ĐẶC SẢN PHÚ QUỐC:

dac-san-phu-quoc

Đặc sản ở Phú Quốc phải kể đến Hồ Tiêu và Mắm. Tuy nhiên đến đây bạn cũng được thưởng thức các món ăn Hải Sản rất ngon đó là:

Gỏi cá trích
Gỏi ốc giác
Gỏi cá nhồng
Còi biên mai – Còi là thớ thịt nằm giữa hai vỏ sò , ốc .
Còi chôm chôm
Nhum ( Cầu gai )
Cá mú nướng giấy bạc
Cá mang ếch chiên xù
Ghẹ hàm ninh
Tôm tích
Ốc nhảy lớn
Bào Ngư
Súp nấm tràm – Chỉ có vào mùa mưa.
Khi đi ăn ở các quán ăn bạn nên ăn thử các món trên nha. Về Ăn sáng: nếu bạn ở trong các resort hay hotel bao gồm ăn sáng thì ko phải phiền vấn đề này. Còn bạn là dân du lịch bụi chính hiệu bạn sẽ quan tâm tới việc ăn sáng. Du lịch vùng biển đảo nên ăn sáng chắc mọi người ko ai muốn ăn phở rồi, các món ăn từ hải sản sẽ khiến mọi người quan tâm hơn như một tô bánh canh chả cá hay hủ tiếu mực, cơm ghẹ … Một số điểm ăn sáng có thể lui tới:

Quán ăn Lê Giang – Nằm ngay vòng xoay chợ đêm, quán ăn lê giang là địa chỉ ăn sáng quen thuộc của những du khách đi theo đoàn.
Quán ăn Quốc Anh – Đồ ăn ở đây được nhiều khách khen ngon. Đường 30/4 Phú quốc , gần khách sạn Thăng Long .
Quán bánh canh chả cá – Là quán ăn bình dân nằm bên lề đường , ngay sát khách sạn thăng long , nếu bạn thích ngồi nhìn cảnh đường phố và thưởng thức hương vị bản địa hãy đến đây là thử.
Nhà hàng Zen – Nhà hàng sang trọng nằm trên đường 30/4, khung cảnh sân vườn mát mẻ, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp.
Buffet sáng ở Hotel Hương Biển – Bạn có thể gọi đến hotel để đặt xuất ăn sáng Buffet tại nhà hàng này dù bạn ko thuê phòng ở đây.

Nhà hàng Phú Quốc

Nhà hàng Vườn Táo : Đã đến Phú quốc là ko thể bỏ qua món gỏi cá trích và nếu bạn ko thưởng thức món ăn đặc sản này tại Nhà hàng Vườn táo nữa thì coi như chuyến đi Phú quốc của bạn chỉ được một nữa. Cá trích tươi được tái với giấm Sim, ăn kèm với hơi chục loại rau rừng và nước chấm đặc biệt của nhà hàng tự sản xuất, nhắm nháp thêm vài ly rượu Sim rừng. Trước khi ăn gỏi cá trích hãy nhớ bảo các anh phục vụ đọc cho nghe câu thần chú về gỏi cá trích nhé! Nên ở nhà hàng Vườn táo vào ban ngày vì ban đêm ở đây vắng vẻ do nằm xa trung tâm thị trấn.
Nhà hàng Zen: Nhà hàng sang trọng, có khuôn viên sân vườn rộng, có khả năng chứa 500 khách.
Nhà hàng Sông Xanh: có view ra dòng sông Dương Đông xanh biếc.
Nhà hàng Trùng Dương: Nhà hàng giá cả bình dân.
Nhà hàng Sáng Tươi: Nhà hàng cũ nhất tại Phú Quốc, hầu như không có nâng cấp nào từ lúc khai trương. Hầu như chỉ phục vụ khách đoàn.
Nhà hàng Việt Xưa: Đây chắc là nhà hàng vắng khách nhất tại Phú quốc. Tuy có thiết kế đẹp nhưng giá cả và cung cách phục vụ kém là nhà hàng ko được ưu chuộng.
Nhà hàng Hương Biển – Nhà hàng của khách sạn Hương Biển đây là nơi lý tưởng để ăn ban đêm, nhà hàng nằm trên sân thượng của hotel, có view nhìn ra biển rất ấn tượng
Quán Nghêu Sò Ốc Hến: Quán ăn bình dân với các món hải sản.
Quán Nghêu Sò Phú Quốc: Quán ăn bình dân với các món hải sản.
Chợ Đêm Dinh Cậu: Món ăn phong phú với nhiều hàng quán nằm sát nhau , cá tôm mực tươi rói nằm kế bên bếp lửa than hồng. Hãy thưởng thức hương vị của biển theo cách của bạn.
Quán Gia Tường: Đây là chổ duy nhất ko bán hải sản ở Phú quốc, món ăn ở đây là đặc sản của rừng Phú quốc. Bạn có nghe qua tên con Càng tôm, càng cuốc? Hãy đến đây để biết nhé!

Ăn ngoài thị trấn

Nam đảo – Bãi sao, là bãi biển cát trắng mịn đẹp nhất của Phú quốc, dịch vụ ở đây tuy khiêm tốn nhưng vấn đáp ứng yêu cầu của du khách. Nhà hàng Sao Beach Club là nhà hàng mới nhất ở Bãi Sao với cách phục vụ chuyên nghiệp và bãi biển trước mặt, bạn có thể thuê võng, thuê ghế nằm bãi biển và Jesky.

Bắc đảo: Nhà hàng Mai Phương, nằm ở bãi biển Vũng bầu, Mai phương còn có hơn 10 phòng bungalows. Nhà hàng Tiếng gió biển (tên cũ nhà hàng Gió biển). Biên Hải Quán: Nằm ở mũi Gành dầu, chủ quán chính là tiên sinh Hai Trang người sản xuất Muối tiêu Dưỡng sinh hay còn gọi Hồng tiêu Phú quốc, bạn có thể mua muối ở đây và thưởng thức hải sản.
7. Quà mua về nhà khi du lịch Phú Quốc

Điều khiến du khách cảm thấy rất thú vị là những món “đặc sản” của làng chài như hải mã sống ngâm rượu, nấm tràm – loại nấm đặc sản của huyện đảo rất bổ dưỡng (mùa mưa có nhiều và rẻ hơn), quả dứa biển và trái mỏ quạ để ngâm rượu thuốc…. Đây là những đặc sản chỉ có ở Phú Quốc và được nhiều người mua về làm quà.

Đi chợ Dương Đông mua khô + rượu sim về tặng người thân

Trên đường đi Hàm Ninh có vườn tiêu Đức Ninh, nằm ngay bên tay phải, tiêu đen chín 200.000 VND/kg, tiêu sọ chín 260.000 VND/kg. Tiêu Phú Quốc rất thơm, khi xay ra có màu hồng đỏ, nên còn được gọi là hồng tiêu. Chỗ này có sản phẩm mới là muối tiêu, cũng ngon ko kém, ghé vào mua sẽ được mời khế, ổi chấm muối tiêu, rất ngon.

CẨM NANG PHƯỢT | KINH NGHIỆM DU LỊCH