Kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc ngắm hoa anh đào | TOP TEN TRAVEL

1392

Mùa hoa anh đào đã gần kề, nhanh tay đặt ngay tour ngắm hoa anh đào Hàn Quốc giá vô cùng hấp dẫn tại Top Ten Travel và bỏ túi cẩm nang du lịch bổ ích này cho chuyến đi của bạn nhé!

Bên cạnh đất nước Nhật Bản nổi tiếng về hoa anh đào thì Hàn Quốc cũng không hề kém cạnh về độ “đẹp” lộng lẫy của sắc hoa anh đào. Nơi đây đến mùa hoa anh đào nở rộ, lượng du khách kéo về đây không hề thua kém những nơi khác. Không chỉ sở hữu những điểm ngắm hoa anh đào xinh đẹp, Hàn Quốc còn tổ chức những hoạt động vui chơi, những lễ hội hoa anh đào vô cùng đặc sắc, kích thích sự hào hứng của nhiều du khách khi đến tham gia.

Thời tiết

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-mua-hoa-anh-dao-1

Thời điểm hoa anh đào nở ở Hàn Quốc tiết trời khá lạnh

Thời tiết Hàn Quốc khá khác với Việt Nam với nhiệt độ vào lúc hoa anh đào nở khá lạnh. Tháng 3, khi hoa anh đào bắt đầu nở, nhiệt độ trung bình ở Hàn Quốc chỉ vào khoảng 5 – 10 độ C. Buổi sáng và tối thường khá lạnh trong khi trưa lại có phần nóng bức. Để ứng phó với điều này, du khách lưu ý cần chuẩn bị cả hai loại áo khoác mùa thu và đông. Bên cạnh đó cần lựa chọn quần áo khác mang theo phù hợp với điều kiện thời tiết thay đổi này.

Địa điểm ngắm hoa anh đào

Ở Hàn Quốc, hoa anh đào có nhiều trên những khu đồi, hai bên bờ sông, ven đường phố hoặc công viên, vườn hoa. Một trong những địa điểm tuyệt vời nhất để thưởng thức mùi thơm dịu nhẹ của hoa anh đào ở Seoul là trên đường Yunjung ở công viên Yeouido sông Hàn. Tháng 3 về, con đường dài tới gần 6 cây số đồng loạt chuyển sang sắc trắng bởi hơn 1.400 cây anh đào trồng san sát nhau dọc tuyến phố. Nơi đây trở thành điểm hẹn hò lý tưởng dành cho các cặp uyên ương.

Một điểm ngắm hoa đào đẹp khác là tháp Namsan nằm trên đỉnh núi cùng tên nằm ở phía Nam thủ đô. Tháp còn độc đáo với hàng chục “cây thông” dày đặc những ổ khóa tình yêu đầy màu sắc của các cặp tình nhân. Hàng năm, vào dịp hoa anh đào nở rộ, du khách cùng người dân bản xứ lại đổ xô về đây, ngồi dưới tán hoa anh đào trò chuyện, ăn uống vui vẻ. Bên cạnh đó, Jeju – hòn đảo xinh đẹp cũng là địa điểm lý tưởng để ngắm hoa anh đào.

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-mua-hoa-anh-dao-hoa-anh-dao-jeju

Hoa anh đào tràn ngập ở Jeju

Máy móc, thiết bị

Ổ cắm điện ở Hàn Quốc thường phù hợp cho phích cắm đầu hai chân. Mỗi khách sạn lại có ổ cắm điện khác nhau. Du khách có thể mượn bộ sạc của khách sạn nhưng hãy luôn tự chuẩn bị đủ các chân cắm để chủ động hơn với các thiết bị cá nhân như máy ảnh, laptop, điện thoại.

Nếu không mang theo phương tiện liên lạc nào, bạn vẫn dễ dàng thuê điện thoại di động tại các sân bay chỉ với yêu cầu đặt cọc bằng thẻ tín dụng. Trường hợp đã có điện thoại, du khách có thể mua sim du lịch (EG Sim Card) tại sân bay, trong cửa hàng GS25. Loại sim này chỉ áp dụng cho các dòng điện thoại thông minh (smartphone), giá 30 USD mỗi chiếc.

Phương tiện di chuyển

Các hãng taxi ở Hàn Quốc chạy suốt 24h. Giá cả thường khởi điểm ở mức 2.400 won (gần 47.000 đồng) cho 2 km đầu và 100 won (gần 2.000 đồng) đối với mỗi 144m sau đó. Nếu lên xe trong khoảng nửa đêm đến 4h sáng, bạn sẽ phải chịu thêm 20% phí. Riêng taxi hạng sang, giá cước có phần cao hơn, bắt đầu ở mức 4.500 won (khoảng 87.000 đồng).

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-mua-hoa-anh-dao-2

Du khách nên cân nhắc để lựa chọn phương tiện di chuyển hợp lý khi đi ngắm hoa anh đào

Tàu điện cũng là phương tiện công cộng lý tưởng, có mạng lưới ga phủ khắp thành phố, giúp việc di chuyển nhanh chóng và thuận tiện. Giá vé khởi điểm là 1.100 won (hơn 21.000 đồng). Ngoài ra bạn cũng có thể chọn xe buýt, giá vé tương đương và được phụ thu theo tổng quãng đường di chuyển.

Lưu ý về tiền tệ và hải quan

Mỗi du khách chỉ được phép mang tối đa 10.000 USD vào Hàn Quốc. Nếu tất cả tiền mặt hay tài khoản trong thẻ vượt quá mức này, bạn phải trung thực khai báo. Du khách rời Hàn Quốc với những vật dụng đắt tiền như máy tính, gậy đánh golf, máy ảnh… và định mang trở lại cũng phải khai báo. Riêng hàng hóa dưới 400 USD được miễn thủ tục này.

Một số mặt hàng khác là chất lỏng hoặc thuốc lá cũng có yêu cầu riêng. Trong đó, đồ uống có cồn chỉ được cho phép mang một chai với trọng lượng dưới một lít, thuốc lá không quá 200 điếu (tương đương 50 điếu xì gà hoặc 250 gam thuốc lá sợi), nước hoa dưới 60ml.

Thẻ là hình thức thanh toán phổ biến ở Hàn Quốc với các loại credit card, master card, visa card. Tuy vậy, khi mua hàng hóa giảm giá hay trong những khu chợ và tham gia phương tiện giao thông cộng (taxi, buýt, tàu điện, tàu hỏa), bạn nên dùng tiền mặt.

Lưu ý về thuế

Mua sắm ở Hàn Quốc, bạn có thể được hoàn lại 70-80% thuế giá trị gia tăng (VAT) và hàng hóa đặc biệt (SET) đã trả tại các cửa hàng bán lẻ nhất định.

Theo Internet

TOPTENDULICHHANQUOC.COM