Kinh nghiệm du lịch Indonesia: Những địa điểm nổi tiếng tại Jakarta

1085

Thủ đô Jakarta là niềm kiêu hãnh của Indonesia khi chứa đựng nhiều điều thú vị, hấp dẫn đậm nét hoang sơ, thân thiện. Phía sau sự hiện đại, hoành tráng của những tòa cao ốc và đường phố, Jakarta ẩn chứa vẻ đẹp truyền thống kỳ lạ mà hiếm có một mảnh đất nào trên hành tinh này có được.

1. Catholic Cathedral (Nhà thờ Công giáo)

Địa chỉ: Jalan Katedral No. 7, Central Jakarta, Indonesia.

Nhà thờ Cathedral có tên thật là nhà thờ Saint Mary, được xây dựng 2 lần theo phong cách kiến trúc Gothic. Nhà thờ Cathedral ban đầu nằm ở Weltervreden được xây dựng vào tháng 2 năm 1810. Vào năm 1826, nhà thờ này bị cháy rụi. Sau đó nhà thờ Cathedral được xây dựng lại vào năm 1830 và có tên là nhà thờ Saint Mary. Vào ngày 21/4/1901, nhà thờ được chính thức mở cửa với những lời cầu chúc phước lành tốt đẹp nhất từ Đức giám mục E. S. Luypen.

2. Nhà thờ Hồi giáo Al-Azhar

Địa chỉ: Jalan Sisingamangaraja XII No. 12, Kebayoran Baru, South Jakarta, Indonesia

Nhà thờ Hồi giáo lớn Al-Azhar được xây dựng từ năm 1953 đến 1958. Nhà thờ được chính những người Hồi giáo tại Jakarta ủng hộ tiền để xây dựng. Thiết kế của nhà thờ này là sự kết hợp giữa kiến trúc của nhà thờ Hồi giáo Hija (Ả Rập Saudi) và nhà thờ Hồi giáo Qibtiyah (Ai Cập). Đến nơi đây, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp sang trọng và sự trang nghiêm của Nhà thờ Al-Azhar. Đây được xem là trung tâm của những hoạt động nhân đạo của người Hồi giáo ở Jakarta.

3. Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal

Địa chỉ: Jalan Pintu Air, Central Jakarta, Indonesia.

Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal nằm trên đường Jalan Pintu Air. Cái tên “Istiqlal” có nghĩa là “Tự do”. Nhà thờ này được xây dựng trên tàn tích pháo đài của thực dân Hà Lan. Ý tưởng về nhà thờ này là của KH. Wahid Hasyim, bộ trưởng Bộ tôn giáo trong thời kỳ của tổng thống Soekarno. Được hoàn thành vào năm 1978, nhà thờ này được coi là biểu tượng của Indonesia và là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Nhà thờ Hồi giáo này cũng cung cấp phương tiện cho các hoạt động xã hội và văn hóa, bao gồm các bài giảng, triển lãm, hội thảo, hội nghị, hội chợ và các chương trình cho phụ nữ, thanh niên và trẻ em.

4. Khu giải trí Ancol Dreamland

Vé vào cổng: ~ 6 USD

Khu giải trí thú vị nhất ở Jakarta là Ancol Dreamland (được xem như là Disneyland của người Indonesia). Tọa lạc diện tích 300ha, Ancol Dreamland vô cùng rộng lớn, trong đó có Công viên Dunia Fantasy Theme hấp dẫn mọi lứa tuổi. Khu Seaworld dành cho thủy sinh và những màn biểu diễn cá heo, hải cẩu, có khu Pasar Seni được coi như một trung tâm nghệ thuật của Jakarta và đặc biệt là Dunia Fantasy Theme. Chợ nghệ thuật nổi tiếng nhất Jakarta là Pasar Seni cũng nằm trong Ancol. Du khách sẽ tận mắt chứng kiến những họa sĩ, những nhà điêu khắc gỗ, thợ làm con rối và nhiều nghệ sĩ đường phố sáng tạo nghệ thuật.

dia-diem-du-lich-indonesia-ancol-dreamland-indonesia1-500x375

5. Công viên Taman Safari

Khu giải trí Ancol Dreamland

Địa chỉ: Jl. Raya Puncak No.601, Cisarua Jawa Barat, Bogor, Jakarta, Indonesia‎.Giờ mở cửa: Từ 9h sáng đến 5h chiều hàng ngày.

Giá vé vào cổng: 2USD/trẻ em – 3USD/người lớn

Với diện tích khoảng 168 ha, công viên Safari là công viên duy nhất ở Jakarta mà bạn có thể nhìn thấy các con vật đi lại tự do trong công viên. Đây là ngôi nhà chung của hơn 40 loài động vật khác nhau, trong đó có hổ Sumatra, gấu Trung Quốc và tê giác… Vì các loài động vật đi lại tự do trong công viên nên du khách tham quan phải đi bằng xe ô tô hoặc xe buýt có hướng dẫn. Công viên còn có vườn thú Baby, nơi mà bạn có thể nhìn ngắm và chơi đùa với những chú hổ, sư tử con và các loài động vật khác. Công viên còn cho phép du khách nghỉ lại qua đêm, có khu ăn uống và các cửa hàng quà lưu niệm.

6. Công viên nước Waterboom

Địa chỉ: Jl.Pantai Indah Barat No.1, Pantai Indah Kapuk, Jakarta 14470

Giá vé vào cổng: 5 – 7USD

Công viên nước Waterbom lần đầu tiên được mở cửa ở Bali năm 1993 và năm 2007 chính thức khai trương Waterbom Jakarta. Công viên với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế này được mệnh danh là “Hòn đảo nhiệt đới”. Các trò chơi ở đây rất đa dạng, phù hợp cho trẻ em, thanh niên và người lớn. Waterbom có 8 bể bơi gồm nhiều ống trượt nước (trượt thảm, trượt phao…), bể tạo sóng…; 1 khu dành riêng cho trẻ em và một dòng sông lười; khu tắm nắng; khu nghỉ ngơi ăn uống …

7. Làng Setu Babakan

Địa chỉ: Srengseng Sawah District, South Jakarta, Indonesia.

Phí đỗ xe: ô tô- 0,15 USD (2000Rp), xe máy-0,1USD (1000Rp)

Là một nơi tuyệt vời để bạn tìm hiểu về cuộc sống truyền thống ở Jakarta. Ngôi làng này rộng 66 ha, được gọi là Perkampungan Budaya Betawi hay Làng bảo tồn Văn hóa Betawi. Đến làng Setu Babakan bạn có thể chiêm ngưỡng rất nhiều nét văn hóa Betawi như lenong (một loại hài kịch Betawi truyền thống), múa topeng, đám cưới Betawi truyền thống và đương nhiên là cả Ondel-ondel. Những người dân ở đây vẫn còn sử dụng tiếng Betawi. Thời điểm tốt nhất để đến đây là vào tháng 6 và tháng 7. Những tháng này là thời gian tổ chức các lễ hội đặc biệt để kỷ niệm ngày Jakarta độc lập.

8. Đài tưởng niệm Monas

Địa chỉ: Jl. Silang Monas, New Jakarta Jakarta, Java, Indonesia.

Đài tưởng niệm Monas nằm trên Quảng trường Merdeka (quảng trường Tự do) ở Gambir. Được xây dựng trong thời kỳ dân tộc của Tổng thống Soekarno, Monas thể hiện niềm tự hào dân tộc của nhân dân Indonesia đã chiến đấu chống lại chế độ thực dân Hà Lan. Nằm ở trung tâm Jakarta, Monas được coi là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của tinh thân dân tộc của người Indonesia. Monas được xây dựng trên khoảng đất rộng 80 ha và cao 137m. Đài tưởng niệm này được làm từ đá hoa cương và trên đỉnh là hình ngon lửa được mạ 38 kg vàng. Hiện nay, Monas đã có thang máy để đưa du khách lên đến tận đỉnh và nhìn ngắm toàn cảnh thành phố.

9. Quảng trường Fatahillah

Địa chỉ: Jl. Taman Fatahillah No. 1 West Jakarta, Indonesia

Nằm trong khu di tích lịch sử Old Kota Jakarta, trên quảng trường Fatahillah có đến 3 trong số những bảo tàng nổi tiếng nhất của Jakarta, đó là bảo tàng Fatahillah, bảo tàng Rối Wayang và bảo tàng Mỹ thuật và Gốm sứ. Đài phun nước giữa quảng trường trước đây từng là nguồn cung cấp nước chính cho thủ phủ của chính quyền thuộc địa cũ. Các khẩu pháo của Bồ Đào Nha ở phía Bắc quảng trường được mọi người coi là một đặc điểm cực kỳ ấn tượng của quảng trường này.

10. Bảo tàng mĩ thuật và gốm sứ

Địa chỉ: Jl Taman Fatahillah 2, Pinangsia Village, Taman Sari Jakarta, Java 11110, Indonesia.

Giờ mở cửa: 9h sáng đến 3h chiều từ thứ 3 đến Chủ Nhật, đóng cửa vào thứ 2 và các ngày nghỉ lễ.

Giá vé vào cổng: 0,15USD/người

Bảo tàng có những cây cột cao với lối kiến trúc La Mã cổ, được mô phỏng theo kiến trúc của Tòa Án Tối Cao ở La Mã. Bảo tàng được xây dựng dưới thời kì Hà Lan đô hộ, và được khánh thành vào 21/1/1870. Bảo tàng trưng bày các tác phẩm của danh họa nổi tiếng Raden Saleh và các danh họa cận đại như Sudjojono, Affandi, Zaini, Dullah và Basuki Abdullah. Ngoài ra bảo tàng còn trưng bày các tác phẩm gốm trong nước lẫn nước ngoài: Gốm sứ trong nước đến từ các vùng như Aceh, Medan, Lampung, Bandung, Malang, Bali… Gốm nước ngoài với đủ hình dạng, màu sắc, phong cách chủ yếu từ các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam…. Bảo tàng cũng sở hữu bộ gốm sứ quý giá Adam Malik.

11. Bảo tàng Fatahillah

Địa chỉ: Jalan Taman Fatahillah, Jakarta 11110 Indonesia.

Giờ mở cửa: 9h sáng – 3h chiều/ từ thứ 3 đến thứ 5 và Chủ Nhật

9h sáng – 1h30 chiều thứ 6

Giá vé vào cổng: 0,15USD (2000Rp)/ người lớn, 0,05USD (600Rp)/trẻ em

Bảo tàng Fatahillah hay bảo tàng lịch sử Jakarta còn được biết đến như là bảo tàng về Batavia cổ. Bảo tàng nằm ở trung tâm quảng trường Fatahillah. Tại đây bạn sẽ được tìm hiểu về lịch sử phong phú của các thế lực đã thống trị ở Indonesia. Có 37 căn phòng trong tòa nhà này, tất cả đều có nét kiến trúc, đồ nội thất và bản đồ Hà Lan. Ở sân sau có hai bức tượng gọi là Ondel-Ondel, được coi là những con rối truyền thống của Jakarta.

12. Bảo tàng Rối Wayang

Jalan Pintu Besar Barat 27, Jakarta-11110, Indonesia.

Giờ mở cửa: từ 10h30 sáng đến 3h chiều tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 2.

Giá vé vào cổng: 0,15USD(2000Rp)/người

Bảo tàng Rối Wayang nằm ở phía tây quảng trường Fatahillah. Bảo tàng này là nhà của rất nhiều con rối đến từ khắp nơi trên đất nước Indonesia và những con rối đến từ các quốc gia khác trên thế giới. Tốt nhất bạn nên đến thăm bảo tàng này vào Chủ Nhật cuối cùng của tháng. Vào những ngày này bạn có thể xem biểu diễn rối bóng miễn phí. Các màn biểu diễn được thể hiện bởi đầy đủ dàn nhạc gamelan và được biểu diến hàng giờ từ 10h sáng đến 2h chiều.

Bài Sưu Tầm.

DULICHVIET