Kinh nghiệm du lịch Thái Lan tự túc giá rẻ “tiết kiệm” nhất – Vntrip.vn

1139

Trong khoảng thời gian trở lại đây, du lịch Thái Lan tự túc đang là một xu hướng khá hot trong cộng đồng yêu du lịch của nước ta. Có lẽ cũng vì du lịch đất nước Chùa Vàng khá đơn giản cùng với chi phí hạt dẻ nên ngày càng có nhiều người tự mình lên lịch trình khám phá Thái Lan. Bởi vậy nếu bạn cũng có ý định đi Thái tự túc nhưng lại chưa biết cần phải chuẩn bị những gì thì hãy tham khảo bài viết này ngay và luôn thôi nào!

Xem thêm: Du lịch Thái Lan

Du lịch Thái Lan tự túc mới nhất !

Nên đi Thái Lan vào thời gian nào?

Thái Lan là một đất nước sở hữu nhiệt độ nóng quanh năm, khí hậu của nó có đôi nét tương đồng với khí hậu của Sài Gòn ở nước ta. Bởi vậy, thời gian đẹp nhất để vi vu Thái Lan có lẽ là trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 2. Vì đây là thời gian trời khá khô, ít mưa và cũng không quá nóng.

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-du-lich-thai-lan

Thái Lan luôn là một điểm đến hấp dẫn du khách (ẢNH ST)

Nếu có thể, bạn nên tránh đến Thái vào khoảng tháng 6 đến tháng 8. Vì trong khoảng thời gian này ở Thái khá nóng và còn có mưa nhiều, các cơn mưa cứ xuất hiện đột ngột sẽ gây gián đoạn cho cuộc vui của bạn.

Bên cạnh đó, nếu muốn khám phá, trải nghiệm văn hóa Thái thì hãy tới đây vào khoảng thời gian giữa hoặc cuối tháng 4 để tham gia vào lễ hội té nước Songkran nổi tiếng của đất nước này nhé! Đây là dịp lễ gần như là mừng năm mới truyền thống của người Thái. Vào khoảng thời gian diễn ra lễ hội, tất cả người dân Thái cũng như các du khách du lịch đều xuống đường và tham gia vào hoạt động té nước, bắn súng nước cực kì sôi động.

Tuy nhiên thì theo xu hướng du lịch Thái Lan tự túc hiện nay, mọi người thường ít để ý tới việc lựa chọn thời gian. Mà thay vào đó họ sẽ lựa chọn thời gian rảnh và chỉ cần có vé máy bay rẻ là sẵn sang xách vali nên và đi thôi!

Bay qua Thái Lan cực nhanh gọn

Hiện nay ở nước ta đã có khá nhiều các chuyến bay thẳng tới sân bay Bangkok của Thái Lan. Bạn có thể xuất phát từ Hà Nội, Sài Gòn hay có thể từ cả Hải Phòng nữa đấy!

Bên các hãng bay xịn, nổi tiếng như Vietnam Airlines hay Thai Airways thì cũng có khá nhiều các hãng bay giá rẻ cho các bạn thoải mái lựa chọn. Nhớ là càng đặt sớm thì vé càng rẻ hoặc thỉnh thoảng cũng có vài đợt khuyến mãi nên nếu có kế hoạch vi vu thì nhớ tranh thủ hốt vé trước nhé, bạn sẽ tiết kiệm được kha khá đấy!

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-san-bay-su

Sân bay Suvarnabhumi (ẢNH ST)

Ngoài ra thì bạn nhớ lưu ý là hãng bay của mình sẽ đáp ở sân bay nào nhé! Ở Bangkok hiện có 2 sân bay là Don Muang và Suvarnabhumi. Các hãng bay giá rẻ (trừ Vietjet) thường sẽ đến sân bay cũ là sân bay Don Muang, còn lại thì sẽ tới sân bay Suvarnabhumi. Sân bay mới thì rộng, đẹp hơn và đặc biệt là sẽ có tàu điện di chuyển vào trung tâm thành phố nữa đấy!

Khi đi du lịch Thái Lan tự túc, bạn không cần phải xin visa gì hết mà chỉ cần có hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng kể từ ngày bay là được. Tuy nhiên để mọi việc diễn ra suôn sẻ thì nhớ ăn mặc lịch sử 1 chút và đừng có những hành động quá khích, khiến nhân biên sân bay chú ý nhé!

Ngoài ra thì hiện nay cũng có thông tin là du khách đến Thái cần phải mang theo 20.000 Baht thì mới được nhập cảnh. Tuy nhiên thì cũng có người bị hỏi và có người không nhưng để chắc chắn thì bạn nên chuẩn bị 1 khoản tiền tương đối để đề phòng cho trường hợp bất trắc nhé!

Đi du lịch Thái Lan tự túc thì có thể tới những đâu?

Bangkok thẳng tiến

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-bangkok

Thành phố Bangkok luôn nằm trong top các địa điểm đáng đến trên nhất thế giới đấy! (ẢNH ST)

Khi nói tới du lịch Thái Lan thì phần lớn các du khách sẽ lựa chọn đi tới thành phố Bangkok sầm uất. Vì chỉ loanh quanh khám phá Bangkok thôi bạn cũng cần phải mất tới 1 tuần nếu muốn đi chơi cho hết đấy!

Một số địa điểm tham quan ở Bangkok mà chắc chắn bạn không thể bỏ qua đó là hệ thống các chùa nổi tiếng tại đây, các khu chợ ẩm thực truyền thống, chợ nổi trên sông, các khu phố cổ và đặc biệt là vô vàn các trung tâm thương mại lớn với nét kiến trúc độc đáo siêu chất nữa cơ nhé!

Ngoài Bangkok thì vẫn còn vô số địa điểm nữa cơ nhé!

Tuy nhiên thì nếu muốn thăm thú được nhiều nơi thì có thể đến các thành phố, địa phương khác của Thái Lan cũng nổi tiếng không kém gì Bangkok đâu nhé!

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-payathai

Bãi biển Payathai nổi tiếng (ẢNH ST)

Nổi bật nhất có lẽ phải kể đến đảo Phuket tuyệt đẹp, nơi được mệnh danh là thiên đường mặt đất rồi nhỉ! Hoặc gần đây Chiang Mai cũng là một địa điểm lãng mạn hấp dẫn khá nhiều du khách khi đến với Thái Lan đấy. Tuy nhiên thì tại Việt Nam vẫn chưa có các chuyến bay thẳng tới 2 địa điểm này nên các bạn sẽ phải nối chuyến ở sân bay Bangkok.

Bên cạnh đó thì bạn cũng có thể đi tới bãi biển Pattaya nổi tiếng mà gần như không thể thiếu trong các tour du lịch Thái Lan của nước ta. Hoặc còn có các địa điểm khác cũng hấp dẫn du khách không kém như Hua Hin, vùng biển Krabi,… Để tới các địa điểm này, các bạn có thể tự mua vé xe khách hoặc tàu sắt để di chuyển cũng khá đơn giản.

Đi lại ở Bangkok như thế nào nhỉ?

Tung tăng khám phá thành phố Bangkok

Nói chung thì tại Bangkok sẽ có 5 phương tiện di chuyển chính:

Tàu điện: Đây có lẽ là 1 trong những phương tiện di chuyển được sử dụng nhiều nhất ở đây. Bởi nó có những ưu điểm tuyệt đối như là không sợ tắc đường, sạch sẽ mà lại siêu nhanh nữa cơ. Đặc biệt các du khách từ Việt Nam thì việc đi thử tàu điện cũng là một trải nghiệm vô cùng mới lạ và đáng để thử đúng không nào!

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-bts-map

Bàn đồ hệ thống tàu điện cho du khách du lịch Thái Lan tự túc (ẢNH ST)

Di chuyển trong trung tâm thành phố sẽ có tàu điện trên cao (BTS) và tàu điện ngầm (MRT). Với cách di chuyển này, bạn có thể mua vé từng lượt tại máy bán vé tự động (nhớ chuẩn bị tiền xu để mua vé nhé!) hoặc mua loại vé One Day Pass với giá là 140 Baht là có thể đi lại tẹt ga trong 24h luôn đấy. Ngoài ra thì còn có loại thẻ Rabbit là kiểu nạp tiền vào để sử dụng, cứ dùng hết là sẽ có thể nạp tiếp. Loại thẻ này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian xếp hàng chờ mua vé, cứ quẹt thẻ xoẹt xoẹt là vô tư đi qua thôi!

Taxi: có nhiều khu vực không tiện đi tàu thì taxi sẽ là một lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Hoặc nếu các bạn đi đông người thì cũng nên đi bằng taxi để tiết kiệm thời gian chờ đợi mua vé và có thể chủ động trong việc đi lại.

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-giao-thong-o-bangkok

Các loại phương tiện di chuyển ở Bangkok (ẢNH ST)

Taxi tại Thái Lan có khá nhiều loại với các màu sắc đáng yêu vô cùng, tuy nhiên có 1 điểm trừ đó là có nhiều tài xế sẽ không bật đồng hồ km đâu mà lại hay nói giá khá cao nữa. Bởi vậy trước khi đi nhớ thỏa thuận, trả giá trước hoặc đề nghị họ bật đồng hồ lên nhé!

Bên cạnh đó, bạn có thể chuẩn bị sẵn sàng các app quen thuộc như Uber hay Grab để gọi xe cho tiện nhé! Grab và uber ở đây có giá cũng khá ổn mà lại có giá rõ ràng từ trước, không lo bị chặt chém.

Tuk tuk: đây có lẽ là một loại phương tiện khá đặc trưng của đường phố Bangkok. Tuy nhiên nếu chưa đi bao giờ thì bạn chỉ nên đi cho biết thôi nhé. Vì các bác tài lái xe tuk tuk thường chạy xe rất nhanh mà lại hơi ẩu nữa, nên ai hơi nhát chút là sẽ khá đáng sợ đấy. Đồng thời, xe cũng không có cửa chắn gì cả nên cũng hơi nguy hiểm, nên thôi tốt nhất là nên hạn chế và tránh xa nhé!

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-tuk-tuk-bangkok

Đi tuk tuk mạo hiểm ở Bangkok (ẢNH ST)

Xe bus: xe bus cũng có khá nhiều ở Bangkok. Nhưng có lẽ vì ít người sử dụng nên nó hơi cũ và xuống cấp, có khi còn không được sạch đẹp như xe bus ở Việt Nam mình đâu. Tuy nhiên thì nó cũng khá đáng để thử đấy. Nên nếu bạn đi du lịch Thái Lan tự túc chỉ 1 mình hoặc ít người thì ngại gì không trải nghiệm 1 lần nhỉ!

Thuyền trên sông: có lẽ đây là một loại phương tiện ít phổ biến hơn nhưng lại rất đậm chất Bangkok đấy nhé! Nếu đi thăm các chùa ở Bangkok, bạn sẽ được trải nghiệm loại phương tiện này và ngắm khung cảnh thành phố trên dòng sông Chao Phraya nổi tiếng.

Di chuyển từ sân bay về trung tâm thành phố Bangkok

Để đi từ sân bay về trung tâm thành phố, các bạn có thể lựa chọn đi bằng tàu điện, taxi hoặc xe bus.

Tàu điện: với cách đi này thì chỉ có thể áp dụng nếu bạn đáp ở sân bay Suvarnabhumi thôi nhé! Sau khi lấy hành lý, các bạn xuống tầng hầm để mua vé tàu. Sẽ có 2 loại tàu: City Line có giá rẻ hơn và dừng tại nhiều trạm hoặc Express Line đắt hơn chút và đi thẳng vào trung tâm. Tuy nhiên lưu ý một chút là tàu chỉ chạy bắt đầu từ 6h sáng cho tới 24h đêm thôi nhé. Nên nếu đến muộn ngoài khung giờ trên thì bạn nên chủ động lựa chọn loại phương tiện di chuyển khác nhé!

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-airport-rail-link

Tàu điện ở thành phố Bangkok (ẢNH ST)

Taxi: nếu đi đông người hoặc để tiết kiệm thời gian, sức khỏe thì bạn nên chọn đi taxi nhé. Ngoài việc tự book qua app Uber, Grab thì bạn có thể chọn đi taxi truyền thống bằng cách tới cổng dành cho khách chờ taxi, lấy số và đứng chờ tới lượt mình thôi. Các bạn đặt khách sạn ở các khu không tiện tàu điện thì cũng nên đi bằng taxi.

Xe bus: Tại Bangkok có hệ thống xe bus di chuyển tới sân bay riêng, sạch và đẹp hơn xe bus truyền thống. Các tuyến xe sẽ chạy vào khu Pratunam hoặc Mochit, từ đó du khách sẽ di chuyển về nơi ở bằng taxi hoặc tàu điện, cũng tiết kiện được khá nhiều đấy!

Tới Bangkok thì nên đặt khách sạn ở khu nào?

Đây có lẽ là một trong những điều mà các du khách du lịch Thái Lan tự túc trăn trở khá nhiều đúng không nào! Điều này cũng phụ thuộc vào việc bạn muốn khám phá những địa điểm nào của Bangkok nữa. Tuy nhiên để tiện đi lại thì bạn nên ở những khu vực gần tới trạm ga tàu điện.

Ở Bangkok ngoài các khách sạn thì còn có vô số các loại hostel với loại phòng ở tập thể, giường tầng cho các bạn lựa chọn. Với loại này thì giá sẽ rẻ hơn đáng kể và bạn sẽ có cơ hội được kết bạn với nhiều du khách trên khắp thế giới nữa đấy!

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-khao-san-road

Khu phố Khaosan nhộn nhịp (ẢNH ST)

Hai khu vực China Town và Khaosan là 2 khu phố đông đúc nhộn nhịp nổi tiếng ở Bangkok. Nó được ví như là khu phố Tạ Hiện hay Bùi Viện của nước ta. Bởi thế mà nơi đây thu hút rất nhiều du khách Tây và sẽ đặc biệt nhộn nhịp từ sau 7h, 8h tối cho tới tận 2h, 3h lận.

Ở đây sở hữu các quán bar cực vui và vô số các quán ăn ngon. Thế nhưng lại có 1 điểm trừ là không có tàu điện mà phải di chuyển hoàn toàn bằng taxi, xe bus.

Ngoài ra thì có một số các khu vực trong trung tâm, tiện tàu điện và khá thích hợp cho các du khách đó là: Siam, Pratunam, Sukhumvit, Silom…

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-silom-bkk

Khu vực Silom Bangkok (ẢNH ST)

Siam: là khu vực trung tâm, nơi nổi tiếng với cụm trung tâm thương mại Siam độc đáo. Đồng thời đây cũng là nơi giao giữa 2 tuyến BTS nên cũng rất tiện cho các bạn trong việc đi lại. Tuy nhiên các khách sạn hay hostel ở khu vực này thì sẽ có giá nhỉnh hơn một chút.

Pratunam: khu vực này cũng khá gần với khu Siam tuy nhiên lại có giá hạt dẻ hơn. Bởi vậy mà nơi này được các du khách trẻ nước ta lựa chọn khá nhiều. Ở đây nổi tiếng với khu chợ Pratunam và trung tâm thương mại Platinum có bạt ngàn các món đồ siêu xinh cũng như là đồ thời trang giá rẻ.

Sukhumvit: nếu như China Town là khu phố Tàu thì Sukhumvit lại được ví như là khu phố Hàn của Bangkok. Bởi vậy mà nơi đây còn có các quán ăn Hàn nổi tiếng bên cạnh các món ăn Thái truyền thống nữa đấy!

Khám phá hết mọi ngóc ngách của Bangkok

Các chùa và cung điện

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-chua-bkk

Bangkok có rất nhiều ngôi chùa lớn nổi tiếng (ẢNH ST)

Có lẽ các ngôi chùa là một trong những điều không thể thiếu của Thái Lan. Và tại Bangkok cũng có cực nhiều các ngôi chùa nổi tiếng cả về kiến trúc siêu đẹp cũng như là nhiều ý nghĩa về mặt tâm linh. Một số ngôi chùa bạn nên tới đó là: Wat Arun, Wat Pho, Wat Suthep,…

Bên cạnh đó, các cung điện ở đây cũng là nơi hấp dẫn nhiều du khách. Tới đó, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng nét kiến trúc Thái Lan mà còn có thể hiểu hơn về nét văn hóa truyền thống của đất nước này.

Các trung tâm thương mại siêu chất

Các trung tâm thương mại ở Bangkok không đơn thuần chỉ là nơi mua sắm thôi đâu, mà nó còn là một không gian sống ảo cực hoàn hảo nữa đấy. Hầu hết chúng đều được thiết kế theo những phong cách riêng cực đã mắt mà đảm bảo bạn sẽ không thể ngừng chụp ảnh được đâu!

Lưu ý chút là các trung tâm thương mại ở đây đều mở cửa khá muộn, bắt đầu lúc 10h sáng nên bạn không nên đến sớm quá nhé!

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-siam-discovery-bkk

Siam Discovery – một trong những địa điểm mua sắm ở Bangkok hấp dẫn (ẢNH ST)

Cụm Siam Center – Siam Paragon – Siam Discovery: đây là 3 tòa trung tâm thương mại cực nổi tiếng ở Bangkok. Không chỉ có các gian hàng hiệu, nơi đây còn có cả khu vực thủy cung, nhà sáp và đặc biệt là cách trang trí, décor siêu lạ mắt.

Central World: nằm cách Siam chỉ khoảng 1 km và bạt ngàn đồ hàng hiệu. Cẩn thận vào đây bạn lại không muốn về đâu nhé!

Big C: nằm đối diện với Central World. Trong đây khá nhiều các du khách Việt bởi các món đồ xuất sứ Thái Lan mà giá cả lại hạt dẻ.

Platinum: đây có lẽ là thiên đường dành cho các cô nàng rồi. Tại đây ngập tràn quần áo phụ kiện các phong cách mà giá thì cũng khá ổn đấy.

Terminal 21: nằm ở khu vực Sukhumvit và sở hữu nét kiến trúc siêu độc đáo. Mỗi tầng ở đây đại diện cho 1 quốc gia và có những công trình, kiến trúc đặc trưng của nơi đó.

Các công viên, khu vui chơi lớn

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-safari-thai-lan

Nếu có trẻ em thì nên tới công viên Safari World Bangkok nhé (ẢNH ST)

Công viên Safari World: đây là vườn thú nổi tiếng nhất ở Thái Lan với nhiều loại động vật hoang dã quý hiếm.

Dream world: nếu như Safari là vườn thú thì đây lại là khu vui chơi cực lớn với vô số các trò chơi từ nhẹ nhàng cho đến mạnh mẽ. Hãy dành nguyên 1 ngày tràn đầy sức lực để khám phá hết nơi này nhé!

Ăn uống ngập mồm ở thiên đường ẩm thực Bangkok

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-pad-thai

Nhớ phải ăn thử món Pad Thai hấp dẫn này nhé! (ẢNH ST)

Không hổ danh là thiên đường ăn uống, khi đến với Bangkok, các du khách sẽ được thưởng thức vô số các món ăn ngon tuyệt đầy hương vị hấp dẫn đấy!

Bạn có thể ăn ở các khu vực foodcourt trong trung tâm thương mại hoặc trải nghiệm các món ăn đường phố trong khu vực ẩm thực của Bangkok. Một số món ăn ngon tuyệt mà nhất định phải ăn đó là: pad thai, tomyum, xôi xoài, kem dừa, thịt xiên nướng… Chỉ nghĩ đến thôi mà cũng thấy sôi hết cả dạ dày lên rồi.

Một số trung tâm thương mại có dạng foodcourt này là: Siam với giá cả khá cao nhưng lại chất lượng siêu chất, Termial 21 thì đạt chuẩn cả về giá và chất lượng và cuối cùng là Big C với giá rẻ nhất và đồ ăn thì hơi ít, cũng không được ngon, đẹp mắt như 2 địa điểm trên.

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-pho-am-thuc

Một trong những con phố ẩm thực hấp dẫn cho du khách du lịch Thái Lan tự túc (ẢNH ST)

Ngoài ra nếu muốn trải nghiệm các món ăn đường phố thì hãy ghé qua khu chợ cuối tuần Chatuchak hoặc không gian ẩm thực ở sân Central World hay ở Sukhumvit Soi 38.

Ngoài ra thì còn có 1 nơi nữa chắc chắn phải thử đó là các món ăn trong cửa hàng tiện lợi 7/11. Đây có lẽ là một trải nghiệm mà không ai không trải qua đâu. Tuy là cửa hàng tiện lợi nhưng các món ăn ở đây lại cực ngon mà lại hạt dẻ nữa.

Ăn uống xong thì phải shopping cháy túi thôi nào!

Mua sắm đồ hàng hiệu

Ở Bangkok sở hữu khá đầy đủ các thương hiệu lớn trên thế giới. Nếu muốn mua bạn cứ dạo vài vòng trong các trung tâm thương mại lớn như Siam, Center Word… Cẩn thận đi lạc vào đây là hết cả ngày mà cũng chưa muốn về đâu đấy!

Khi đi mua sắm trong các trung tâm thương mại thì nhớ lấy form hoàn thuế nếu bạn mua trên 2000 Baht nhé.

Mua sắm ở khu chợ truyền thống

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-cho-noi-thai-lan

Chợ nổi truyền thống trên sông (ẢNH ST)

Ngoài ra với các món đồ bình dân hay đồ lưu niệm Thái thì bạn có thể mua ở khu Pratunam hoặc không thể thiếu là khu chợ cuối tuần Chatuchak nổi tiếng. Khi mua sắm ở các chợ này thường họ sẽ ít nói thách nhưng bạn vẫn được trả giá thoải mái nhé. Người Thái khá hiền và thoải mái, nếu không đồng ý thì cũng không sợ bị mắng đâu.

Chợ Chatuchak có lẽ là một điểm đến mà các bạn trẻ không thể bỏ qua được đâu. Khu chợ này chỉ mở vào 3 ngày cuối tuần thôi nhé, bắt đầu từ 9h, 10h sáng cho tới 6h tối.

Đường đi tới đây cũng siêu dễ luôn, bạn chỉ cần đi BTS tới trạm cuối cùng là trạm Mochit thôi là sẽ thấy khu chợ siêu bự ở ngay cạnh công viên ấy. Nó nằm ở bên phía đối diện với bến xe Mochit ấy nhé!

Lưu ý khi du lịch Thái Lan tự túc

Đổi tiền trước khi đi

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-baht-thai

Kinh nghiệm du lịch Thái Lan là nhớ đổi tiền Baht trước khi đi nhé! (ẢNH ST)

Dù cho có mang theo thẻ thanh toán quốc tế hay tiền đô thì cũng nên đổi sẵn một ít tiền Baht để đi lại từ sân bay vào nhé. Bạn có thể đổi tiền ở ngân hàng hay các tiệm vàng ở Hà Nội, Sài Gòn. Nếu ở Hà Nội thì có thể lên Hà Trung là con phố ngoại tệ nổi tiếng.

Hoặc cách khác là bạn đổi trước 1 ít tiền Baht, còn lại là dùng tiền đô rồi qua Bangkok sẽ đổi từ đô sang Baht. Với cách này, bạn sẽ mất công đi đổi tiền 2 lần nhưng lại giúp bạn mang tiền đi lại dễ dàng hơn.

Khi sang tới Bangkok, bạn có thể đổi tiền ngay tại sân bay, nhưng ở đây thì tỉ giá khá cao nên hãy chịu khó đổi ở trong trung tâm thành phố nhé. Có 1 con phố nhỏ cạnh Big C là nơi có khá nhiều quầy đổi tiền uy tín đấy.

Mua sim điện thoại và sử dụng 4G, wifi

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-sim-thai

Đi du lịch Thái Lan tự túc thì bạn nên mua sim điện thoại để chủ động nhé (ẢNH ST)

Ở Thái Lan có các loại sim điện thoại dành riêng cho du khách du lịch. Với loại sim này, bạn có thể gọi điện, sử dụng 4G siêu nhanh. Thường sẽ có các loại sim dùng cho 3 ngày và 7 ngày, nếu hết bạn có thể ra các cửa hàng 7/11 ở mọi nơi để mua thẻ và nhờ họ nạp thêm vào cho. Khi xuống sân bay bạn có thể mua ngay sim điện thoại vô cùng đơn giản. Chỉ cần có hộ chiếu là họ sẽ tự kích hoạt và bật cả 4G cho bạn luôn.

Bên cạnh đó nếu chỉ cần dùng wifi mà không cần gọi điện thì bạn có thể thuê cục phát wifi trước khi đi. Loại này sử dụng cũng khá tiết kiệm nếu bạn đi đông người, nhưng lại bất tiện ở chỗ là nếu lạc mất nhau thì cũng hơi căng để có thể liên lạc được với nhau đấy.

Ngoài ra thì còn 1 mách nhỏ cho bạn nữa là nếu mua sim của các hãng Thái Lan như True hay AIS thì khi vào các trung tâm thương mại, bạn còn có thể kết nối wifi free ở đây nữa đấy!

Nên mặc đồ như thế nào?

du-lich-thai-lan-tu-tuc-2017-chua-phat-ngoc

Chùa Phật Ngọc nổi tiếng ở Bangkok (ẢNH ST)

Ở Thái bạn sẽ phải đi bộ khá nhiều nên nhớ chuẩn bị giầy dép gọn nhẹ để dễ dàng đi lại nhé. Ngoài ra thì Bangkok cũng dễ có mưa nên có thể mang theo 1 chiếc ô nhỏ nhẹ để đề phòng nữa nhé.

Hơn nữa nếu bạn tới thăm các ngôi chùa hay hoàng cung thì nhớ nên mặc quần dài tới mắt cá chân và áo có tay, không mặc áo sát nách hay quần quá rách nhé! Nếu không mặc đúng quy định bạn sẽ không được vào thăm đâu và có khi còn phải mua khăn quấn mới được vào đấy!

Bên cạnh đó thì người Thái Lan cũng rất tôn kính Phật cũng như là vua và hoàng hậu. Bởi vậy khi đi tới nơi có tượng Phật hay hình ảnh của hoàng gia, bạn cũng không nên tỏ thái độ hay đùa cợt gì nhé!

Như vậy để có được một chuyến du lịch Thái Lan tự túc cũng là một điều vô cùng đơn giản phải không nào! Con người nơi đây vô cùng thân thiện và dễ mến nên bạn cũng không cần phải lo lắng gì cả đâu. Chỉ cần tham khảo qua những bài chia sẻ kinh nghiệm, hành lý đầy đủ và một nụ cười thật tươi là có thể sẵn sàng vi vu rồi!

Xem thêm bài viết: Du lịch Thái Lan: đi đâu – chơi gì – ngủ nghỉ ?

Nguồn: VNTRIP.VN

CẨM NANG DU LỊCH VIỆT NAM