Kinh nghiệm du lịch tự túc Bangkok – Pattaya Thai Lan

1188

Từng được biết đến với một đất nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, Thái Lan không chỉ phát triển mạnh ở lĩnh vực xuất khẩu gạo, mà còn ở rất nhiều lĩnh vực khác nữa, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Thái Lan là một trong những đất nước có lượng khách du lịch nhiều nhất trên thế giới với 12 triệu lượt khách ghé thăm mỗi năm. Điều gì khiến cho ngành du lịch của Thái Lan lại phát triển mãnh mẽ đến như vậy?

Để có chuyến du lịch hoàn hảo các bạn cần phải chuyển bị những đồ dùng cần thiết cho hành trình như tiền, hành lý vừa đủ số ngày bạn dự định đi, và những thiết yêu mang theo người, giấy tờ tùy thân, thẻ ATM …

kinh-nghiem-du-lich-bangkok-pattaya-at-kinh-nghiem-du-lich-tu-tuc-bangkok-pattaya-thai-lan-c63c0fe2c7dbf844c40070a91ac20701

Thông tin về du lịch và kinh nghiệm du lịch tại Thái Lan

Thái Lan là một trong những quốc gia thu hút nhiều du khách du lịch nhất khu vực Đông Nam Á. Thái lan được du khách ưu ái dành tặng cho nhiều mỹ danh như “đất nước chùa vàng”, “thiên đường du lịch”, “thiên đường mua sắm”, “xứ sở của nụ cười thân thiện”… các danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, hệ thống chùa chiền nguy nga, tráng lệ, các khu vui chơi giải trí, các lễ hội truyền thống đặc sắc và đặc biệt là vô số cơ hội shopping thỏa thuê tại các khu mua sắm giá rẻ sầm uất…đang chờ đoán các bạn. Sau đây là mấy điều cơ bản các bạn cần nhớ

Du lịch Thái Lan vào mùa nào là tốt nhất?

Khá giống với thời tiết ở Việt Nam, Thái Lan có khí hậu nhiệt đới gió mùa phân hóa thành 4 mùa rõ rệt. Để có những chuyến du lịch Thái Lan thú vị, bạn nên lựa chọn thời điểm khởi hành đúng đắn.

  • Từ tháng 11 đến hết tháng 2, là khoảng thời gian lý tưởng để đến Thái Lan, thời tiết lúc này sẽ không quá nóng và gần như không có mưa. Thời gian này cũng thường xuyên diễn ra các hoạt động, lễ hội văn hóa đặc sắc.
  • Nếu không muốn sự đông đúc, thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên yên tĩnh nơi đất Thái hay muốn thuê phòng với mức giá ưu đãi, bạn hãy chọn du lịch vào những tháng ít khách như tháng 4, 5, 6, 9, và 10.

Các bạn có 2 sự lựa chọn đi:

Một là đi máy bay từ Hà Nôi hoặc sân bay HCM

Hai bạn nảo thích đi phượt xuyên quốc gia bạn có thể bắt xe Bus từ thành phố HCM – sang Campuchia – Sang Thái Lan.

Máy bay đi Băng Kok

Để có vé máy bay giá vé rẻ đi Bangkok bạn nên thường xuyên cập nhật các trang web của các hãng hàng không như Air Asia, Vietjetair, Jetstar và hiều hãng khác. Cách đơn giản nhất là đăng ký Bản tin của hãng. Mỗi khi thông tin khuyễn mãi, giảm giá họ sẽ gửi mail cho bạn.

Sân Bay tại BangKok có 2 sân bay là Don Mueang và Suvarnabhumi.

Don Mueang là sân bay nội địa và hãng AirAsia khai thác tuyến bay quốc tế nhằm giảm tải cho Suvarnabhumi. Nếu mua vé máy bay của AirAsia thì điểm đến là sân bay Don Mueang.

Suvarnabhumi là sân bay quốc tế của các hãng còn lại. Từ Suvarnabhumi vào trung tâm BangKok di chuyển theo Airport Rail Link (SARL City Line) thuận tiện hơn so với Don Mueang. Hãng Vietjetair của nhà ta sẽ đến sân bay này.

Đặt phòng tại Thái Lan như thế nào?

Có thể đặt phòng online ở rất nhiều trang, ví dụ bangkok.com. Chỉ cần có thẻ credit, debit. Nên đặt phòng trước, giá rẻ hơn nhiều so với sang tới nơi mới đặt. Phòng đôi từ 20-25$/đêm là ở được (không đẹp lung linh đâu nhưng cũng không quá tệ, giá trên bao gồm ăn sáng). Nên đặt phòng bao gồm ăn sáng, đề phòng khi không ăn được mỳ hè phố ở Thái (bên đó chủ yếu ăn sáng là một loại mỳ, không giống mỳ VN).

Thái Lan có những địa điểm ăn uống nào?

Ẩm thực ở Thái Lan cũng phong phú không kém gì các nước khác, khẩu vị chính của Thái Lan là chua và cay. Tuy nhiên, ở đây cũng có những nhà hàng, quán ăn theo phong cách của Trung Hoa, Châu Âu, … Một số địa điểm có những quán ăn ngon bổ rẻ bạn có thể ghé đến như:

  • China Town: trung tâm ăn uống nổi tiếng, khu thương mại sầm uất và lâu đời nhất ở thủ đô Bangkok. China Town là một nơi mà bạn không thể không ghé thăm khi đi du lịch Thái Lan.
  • Soi 38 Sukhumvhit: hông phải là khu ẩm thực nổi tiếng nhưng cũng thu hút một lượng lớn du khách. Soi 38 Sukhumvhit có rất nhiều món ăn đường phố ngon, bổ với mức giá cực rẻ.
  • Đường Soi Rambuttri: Soi Rambuttri không chỉ là con phố đi bộ yêu thích của du khách mà còn là khu ăn uống ngon, bổ, rẻ và hấp dẫn mà bạn nên một lần ghé qua khi đến Thái Lan.

Ăn gì?

kinh-nghiem-du-lich-bangkok-pattaya-at-kinh-nghiem-du-lich-tu-tuc-bangkok-pattaya-thai-lan-fecad47e76b960f218eb771486ef7097

– Đừng cố thử ăn món Thái mà cay lòi lưỡi ra. Đừng vào Pizza Hut hay Mc Donald làm gì cho mệt, VN cũng có rồi

– Nên tranh thủ ăn luôn tại các đại siêu thị. Tầng 4 hoặc 5 thường là các food town với hàng chục loại đồ ăn, kể cả đồ VN; có đủ đồ tráng miệng và đồ uống. Nói chung tầm 30-45k/người là ăn ngon; rẻ hơn cũng được. Hầu như thanh toán bằng coupon, mua coupon khi vào ăn và nếu ko tiêu hết có thể “Hoàn Tiền” ngay tại trận.

– Cuối ngày nên làm vài ba cốc sữa chua và 1 chai nước Lavie thật to ở Seven 11 (chuỗi minimart có ở khắp nơi trong Bangkok, giá rẻ, mở cửa tới 23h đêm hàng ngày) về khách sạn ăn, bổ sung vitamin

– Trên đường đi bộ có thể mua hoa quả bán trên phố, ngon bổ rẻ và mát (hơi bẩn tí đã sao, vẫn còn sạch hơn VN chán vạn)

– Kem ở Thái rất ngon, hiệu gì thì em quên mất rồi nhưng ở các khu trung tâm thương mại đều có cả.

– Quầy đổi tiền có ở khắp nơi, tỷ giá có thể chênh lệch chút xíu nhưng nói chung chẳng đáng bao nhiêu. Em thì hay đổi ở Siam Commercial bank, tỷ giá có vẻ ổn. Xuống máy bay nên đổi luôn 1 ít để có tiền trả taxi về khách sạn và để boa cho người khuân đồ của khách sạn.

– Tiêu tiền đến đâu đổi đến đó, tránh đổi nhiều không tiêu hết khi về lại phải đổi ngược thành USD thì thiệt mất 2 lần

– Nếu có thể credit hoặc debit thì tốt nhất mang theo thẻ, mang nhiều tiền mặt có thể rơi, mất hoặc nhầm lẫn. Tất nhiên vẫn phải có tiền mặt để thanh toán ở những nơi không có máy cà thẻ. Đi gì

– Nếu chưa quen đường sá, cứ taxi mà tương. Rẻ và dễ chịu hơn VN nhiều. Đi từ sân bay về khách sạn và ngược lại tất nhiên nên đi taxi, hết khoảng 300-400bath thôi. Các mẹ nhớ cứ để đồng hồ tính tiền nhé, đừng trả giá trước, thường đắt hơn để đồng hồ đó.

– Nếu quen đường, đi tuk tuk mặc cả cho sướng, lại còn mát. Tuy nhiên các bác tuk tuk rất hay gạ mình đến một số trung tâm bán đồ trang sức vì các bác dẫn khách đến là sẽ được coupon xăng dầu. Cần nói rõ với các bác là mình chỉ đến điểm mình cần đến thôi, ko đi lòng vòng đâu sất.

Đi mua sắm

kinh-nghiem-du-lich-bangkok-pattaya-at-kinh-nghiem-du-lich-tu-tuc-bangkok-pattaya-thai-lan-b68da1eb5ed5dc0790907cafd00d2aae

Kinh nghiệm du lịch tự túc Bangkok – Pattaya Thai Lan – Ảnh 3

Ghi nhớ: tất cả các shop và siêu thị chỉ mở cửa từ khoảng 10-10h30 sáng (một số ít có thể mở từ 9h30), đừng đi sớm quá mà phải đứng ngoài chờ. Chợ thì mở sớm hơn.

– Quần áo bình dân, trang sức bình dân, đồ điện tử: Pratunam. Khu này có hàng lố đại siêu chợ chen chúc nhau bán quần áo và trang sức bình dân; hầu như không niêm yết giá nhưng cũng ít nói thách. Đại siêu thị Platinium cũng khá ổn, có máy lạnh, giá cao hơn Pratunam. Pantip Plaza thì quá nổi tiếng rồi, bán linh kiện máy tính, đồ điện tử.

– Quần áo và trang sức cao cấp, đồ gia dụng cao cấp: Siam. Khu này có chuỗi siêu thị sang trọng, đẹp, mua thì chắc ít nhưng đáng để ngắm như Siam Center, Siam Paragon, Central World. Có đủ các loại hàng hiệu trên thế giới ở đây: Marks and Spencer, CK, Zara, Next, Miss 60, Guess, MNG, Axara. Khu này rộng lắm, đi cứ gọi là mỏi cả cẳng, nhìn cứ gọi là mờ cả mắt.

– Có thể xem thêm hàng cao cấp ở The Emporium, Terminal21 khu Sukhumvit

– Các khu siêu thị lớn: có thể thấy trên bản đồ, ở nhiều nơi có tập trung vài ba siêu thị, dễ dàng đi bộ từ siêu thị nọ tới siêu thị kia. Một siêu thị không thể không đến là MBK, bán hằm bà lằng từ quần áo, trang sức, đồ gia dụng, nội thất cao cấp và trung bình, đồ điện tử, và các đồ trang trí rất xinh xẻo đáng yêu, bán ở tầng trên cùng, giá rẻ.

Các siêu thị khác rất nên đến (mỗi loại có vài ba cái ở Bangkok, vị trí đều ghi rõ trên bản đồ): Lotus Texaco, Center, Robinson, Big C

– Chợ cuối tuần Chatuchak, cũng có trên bản đồ luôn. Rất nhiều đồ trang trí nhà cửa và trang sức (đặc biệt là bạc). Đẹp và hơi đắt tí (mặcdù chợ thì khá là bình dân). Chị em đừng có nhìn đồ sứ đồ gỗ đồ sắt thích quá khuân về là chết tiền quá cước đó. Mở cửa từ khoảng 8h-18h thứ 6,7,CN (riêng thứ 6 là bán buôn). Từ trung tâm Bangkok đi Chatuchak nên đi bằng Skytrain (tàu điện trên không), vừa nhanh vừa bổ vừa rẻ. Mỗi tội phải xếp hàng nếu đi vào giờ cao điểm thôi. Trạm Mochit, giá 45baht/người.

– Patpong: chợ họp hàng đêm, đi để ngắm thôi, toàn hàng giả bằng giá hàng thật. tất nhiên nếu biết mặc cả thì cũng được.

– Chinatown và chợ Pahurat: bác nào mua linh kiện ôtô, xe máy ko thể không đến đây nhá. Nhưng lưu ý là cuối tuần hầu như chợ này nghỉ, ít tiệm mở cửa bán hàng (thế mới ngược đời)

– Khao San Road: bán nhiều đồ “dân tộc”, đồ bạc, quần áo,nhà hàng, bar…

Tham quan chỗ vui chơi tại Thái Lan

kinh-nghiem-du-lich-bangkok-pattaya-at-kinh-nghiem-du-lich-tu-tuc-bangkok-pattaya-thai-lan-0787f612363a853e7d35e9205979b70c

Kinh nghiệm du lịch tự túc Bangkok – Pattaya Thai Lan – Ảnh 4

Theo như kinh nghiệm du lịch Đức Vinh được biết Thái Lan rất nhiều cảnh đẹp và những điểm địa điểm thú vị , của thiên nhiên tuyệt đẹp.

Wat Ratchapradit Sathitmahasimaram: Nằm ở phía Bắc công viên Saran Rom, ngôi chùa tương đối nhỏ này xây dựng vào thời kỳ vua Rama IV. Nơi này trước đây là vườn cà phê của Hoàng gia trong thời kỳ vua Rama III trị vì. Một điểm thú vị trong ngôi chùa này là Phra Wihan Luang – phòng hình ảnh Hoàng gia – có bức bích họa miêu tả “Nghi lễ Hoàng gia trong 12 tháng” và huyền thoại về mặt trăng khuyết.

Chùa Ratchabophit: Chùa nằm trên đường Fuang Nakhon gần Wat Pho do vua Rama V xây dựng năm 1869.

Chùa Mahathat: Ngôi chùa cổ này xây dựng trong thời kỳ vua Rama I. Gần đại học Thammasat, chùa là nơi tọa lạc của Học viện Phật giáo Mahachulakongkron, một trong hai nơi giảng dạy Phật giáo lớn nhất Thái Lan.

Công trình tưởng niệm vua Rama I: Xây dựng để kỷ niệm 150 thành lập Bangkok năm 1932, công trình nằm ngay dưới Phathom Boromrachanuson về phía Bangkok. Vua Rama I là vị vua đầu tiên trong Hoàng tộc Chakri, đã thành lập Bangkok là thủ đô của vương quốc Siam.

Công trình tưởng niệm vua Rama III: Công trình do Khoa mỹ thuật xây dựng năm 1990 đối diện với Wat Ratchanatdaram. Tượng đài bằng đồng, lớn hơn người thật một nửa, đang ngồi trên ngai vàng.

kinh-nghiem-du-lich-bangkok-pattaya-at-kinh-nghiem-du-lich-tu-tuc-bangkok-pattaya-thai-lan-e50efbbd5a4c5320d5d40f3de5a14226

Tượng vua Rama VI: Nằm đối diện công viên Lumphini, tượng do giáo sư Corado Feroci chạm khắc.

Vườn thú Safari World: Safari World là điểm tham quan hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua trong các chuyến du lịch đến Thái Lan. Đây là vườn thú mở tự nhiên lớn nhất châu Á với hơn 75 loài động vật có vú, 300 loài chim đến từ châu Phi và châu Á cùng các loài động vật đặc

Wat Sunhat và chiếc đu khổng lồ: Điểm nổi bật của Chùa Sunhat nằm trên đưởng Bamrung Muang là những bích họa ở nhà nguyện chính được vẽ vào thế kỷ thứ 19. Chùa mở cửa hàng ngày từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chiếc đu khổng lồ độc đáo ở ngoài chùa đã có lần được dùng vào việc tế lễ Bà la môn từ lâu đã ngưng hẳn. Nhiều cửa hàng gần chiếc đu khổng lồ này có bán rất nhiều lễ vật của Phật giáo.

– Khi đi mua sắm, nhớ mang theo: card của khách sạn (lúc về chỉ cần đưa cho lái xe, đỡ giải thích nhiều), đi giầy gót thấp (tốt nhất là giầy thể thao loại nhẹ), ba lô to (có thể khóa lại bằng 1 chiếc khóa con), 1 chai nước, 1 chiếc ô (một ngày có thể nhiều lần mưa và nắng xen kẽ nhau)

– Khi đi ra khỏi khách sạn, vali để ở phòng nên khóa lại. Chìa khóa phòng luôn luôn gửi lại khách sạn. Buổi tối trước khi về KS nên mua hẳn chai nước to mà uống cho thỏa thích, đừng uống đồ trong tủ lạnh của khách sạn, đắt gấp 3

– Gọi điện: có thể mua sim và thẻ, bán ở khắp nơi, khoảng hơn 100k là có thể gọi về VN rồi (tất nhiên với số tiền ấy chỉ gọi được vài phút thôi)

– Tôn trọng quy định về xếp hàng: đôi khi các mẹ sẽ ngạc nhiên khi ngay cả ở trong…. toilet người ta cũng xếp hàng một cách… vui vẻ, nhưng bởi vì cần phải thế (cầu > cung mà) và vì đó là thói quen của họ. Đừng cố chen lấn nhé, họ sẽ nhìn mình với con mắt thiếu thiện cảm đấy

– Trước khi đi, in sẵn vé máy bay và voucher check in khách sạn nhá.

Ưu điểm du lịch tự túc: tự do, thoải mái, không bị gò bó về thời gian, được ăn những gì mình thích, đi những điểm mình cần

Nhược điểm: chi phí du lịch cao hơn (Đã có người đặt được vé máy bay giá rẻ đi Thái Lan, nhưng đi về kết luận chi phí vẫn bị cao hơn nhiều so với đi tour trọn gói), không đi được hết điểm tham quan, không có người hướng dẫn điểm du lịch (chủ yếu dựa vào kinh nghiệm online của mọi ng trên các diễn đàn mình tổng hợp lại và mò theo). Phải lo rất nhiều vấn đề như tìm đường đi, khách sạn…đôi khi còn mất tiền oan.

Nếu chưa có kinh nghiệm đi du lịch nước ngoài, không biết ngoại ngữ, tốt nhất nên đặt tour trọn gói qua các công ty du lịch. Phương án này thích hợp với người đã có kinh nghiệm đi du lịch nước ngoài, có ngoại ngữ, đặt được vé máy bay giá rẻ, và thích tự do, thoải mái

Ưu điểm: Không phải lo về chỗ ăn, chỗ ở, phương tiện đi lại, có hướng dẫn viên lo cho đoàn, giá tour cũng rẻ do các công ty du lịch có hợp đồng cung cấp dịch vụ của các đối tác bên Thái lan, giá rẻ hơn rất nhiều so với khi đi tự túc

Nhược điểm: bị gò bó về thời gian

Nhìn chung, theo chúng tôi nên đặt tour qua các công ty du lịch nếu quý khách có ý định đi du lịch Thái lan sẽ rẻ hơn rất nhiều và đỡ vất vả.

THAILANSENSETRAVEL.COM