Kinh Nghiệm Mua Sắm Khi Đi Du Lịch Thái Lan

1166

Đến Thái Lan , bạn không chỉ đến với một quốc gia có nhiều chùa chiền nguy nga, tráng lê, đa dạng về màu sắc lễ hội, mà bạn còn đang đến với 1 thiên đường mua sắm tại nơi đây. Ở đây, bạn có thể sắm cho mình , bạn bè và gia đình mọi thứ như : áo quần, đồ gia dụng, tranh, đồ gỗ, túi xách, giày, nữ trang …phù hợp với mọi lứa tuổi. Do đó mua sắm cũng là 1 phần lý do quan trọng khi bạn quyết định đi du lịch Thái Lan.

Siam Paragon

Siam Paragon là một khu mua sắm rộng nhất, gian hàng shopping to nhất, tổ hợp cinema vĩ đại nhất và được xem là thiên đường mua sắm tại Bangkok. Điều đặc biệt, Siam Paragon không phải là nơi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, bởi cạnh những mặt hàng thượng hạng, có những mặt hàng với túi tiền thị hiếu khác nhau. Siam Paragon có một tầng hầm ngân hàng thực phẩm và khoảng 5 tầng shopping. Tầng trệt là khu Gourmet Market. Có thể nói là một siêu thị lớn nhất thái lan. Tầng lửng và tầng 1 được dành riêng cho nhãn hiệu Hermes, Chanel, Bruberry, Hugo, Boss, Gucci, Versace, Franck, Muller, Hary Winston và Rolex. Tầng 2 bầy bán các dụng cụ thể thao và các sản phẩm phục vụ giải trí, trang phục chơi golf, các thiết bị nghe nhìn như Samsung, Plaza, Sony Style, Bang & Olufson và Boss. Tầng này cũng nổi bật với các cửa hàng spa, tuyển tập các sản phẩm quang học và một gian hàng vàng. Tầng 3 & 4 là nơi tập trung các cửa hàng bán đồ trang trí nội thất rất hợp thời và các hiệu sách đồ sộ. Tầng 5 và 6 được dành cho các rạp chiếu phim và giải trí… Bên cạnh Paragon là trung tâm Siam nơi tập trung rất nhiều cửa hàng nhỏ bầy bán các loại quần áo theo mốt và thời trang trong nước. Ở tầng trệt, quí khách có thể nhâm nhi và thưởng thức một vài tách cafe hảo hạng tại đây.

Ratchaprasong

Với các trung tâm mua sắm như Central World Plaza chuyên trưng bày vô số các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới cùng với các nhãn hiệu đồ gỗ và hàng thủ công mỹ nghệ của Thái Lan.

Narai Phand: khu bán hàng thủ công mỹ nghệ lớn nhất Thái Lan.

Khu phức hợp Erawan Bangkok: Nơi đây phục vụ rất nhiều món ăn ngon có chọn lọc đến từ 15 quốc gia tên thế giới, ngoài ra nơi đây còn có một loạt các cửa hàng thời trang, các tiệm spa và trung tâm thể dục thẩm mỹ.

di-du-lich-thai-lan-nen-mua-gi-at-kinh-nghiem-mua-sam-khi-di-du-lich-thai-lan-79d243c64f255df3db5f6d335e215c96

Kinh Nghiệm Mua Sắm Khi Đi Du Lịch Thái Lan – Ảnh 1

Pratunam

Được biết đến như khu vực bán hàng may mặc lớn nhất tại Bangkok.

Siêu thị Platinum Mall: bên trong siêu thị là các cửa hàng bán quần áo giá rẻ, áo thun và các loại đồng phục. Đây là điểm mua sắm hấp dẫn đối với thương nhân, nhân viên văn phòng, sinh viên và sinh viên Thái Lan vì nhiều mặt hàng có thể giảm giá mạnh khi mua với số lượng lớn.

Chợ Pratunam ở gần Platinum, là 1 phiên bản thu nhỏ của Platinum với vô số các quầy hàng bày bán mọi thứ các loại túi xách, kính mát và các loại nữ trang làm bằng tay cho đến các vật phẩm lưu niệm dành cho gia đình nhưng với mức giá bán buôn. Và hãy nhớ là khu chợ này đóng cửa khá sớm, chỉ tới tầm 3h chiều nên hãy bạn lưu ý thu xếp thời gian đến khu chợ này

Silom – Surawong – Patpong

Đường Silom, huyết mạch chính của thương mại bangkok, nằm song song và nối với đường Patpong. Khu phức hợp Silom: Cửa hàng bách hóa trung tâm (Central Department Store) là nơi bày bán các loại hàng hóa giá rất bình dân bao gồm áo quần hàng hiệu, đồ chơi, thiết bị nhà bếp và các loại giày dép dành cho cả gia đình.

Buổi tối khu vực này trở nên sinh động hơn với các quầy hàng trên đường bày bán đồ cũ, chân đèn cầy bằng gỗ, áo gối , đền lồng, chuỗi nữ trang, và rất nhiều loại đồ cổ. nhất là ở chợ đêm nổi tiếng Patpong , một địa điểm dành cho mọi đối tượng Nhưng món hàng bắt mắt nhất ở khu chợ này thường là túi xách thiết kế, hàng da, áo ngủ bằng lụa, đồng hồ, vali, áo thun lưu niệm giá rẻ, đèn làm bằng tre, thảm thêu kiểu Thái và tượng tôn giáo. Chợ mở cửa từ 18h00 đến 01h00 hàng ngày.

Cửa hàng miễn thuế Power

Đến Thái Lan, bạn không nên bỏ qua các cửa hàng miễn thuế King Power. Chẳng những là nơi bán hàng miễn thuế nhiều chủng loại hàng hoá tiêu dùng và thời trang, King Power còn thường xuyên tổ chức những chương trình khuyến mãi, xổ số rất hấp dẫn. Có thể nói rằng cửa hàng miễn thuế King Power là một trong những điểm mua sắm thu hút du khách bậc nhất tại Thái Lan.

di-du-lich-thai-lan-nen-mua-gi-at-kinh-nghiem-mua-sam-khi-di-du-lich-thai-lan-7dedba1c507c804ecd609ccafc1728ff

Kinh Nghiệm Mua Sắm Khi Đi Du Lịch Thái Lan – Ảnh 2

Chinatown và Phahurat (Pahurat)

Phố người Hoa tại Bangkok là khu phố giao thương chính của người Trung Hoa (chuyển đến đây vào năm 1972 từ dddieerm cũ nằm gần Grand Palace.

Có rất nhiều cửa hàng buôn bán vàng nằm dọc hai bên đường Yaowarat. Nếu bạn tìm mua một xâu chuỗi, một chiếc nhẫn hay các món đồ trang sức thì Chinatown là điểm đến tốt nhất ở Bangkok.

Đi bộ là cách tốt nhất để khám phá phố người Hoa. Và thực tế tại khu vực này có một số khu vực chỉ cho phép người đi bộ được phép đi vào như phố Sampheng chẳng hạn. Có thể khi du khách đến đây với mục đích duy nhất không phải là mua cá khô hay thuốc bắc mà là vì phố này tràn ngập những màu sắc của Trung Hoa cổ và mở ra cho bạn một cánh cửa về quá khứ.

Chợ Thieves (Kẻ Cắp): nằm giữa đường Boriphat và đường Chakrat. Đây từng là khu chợ trời cung ứng các món đồ cổ Thái và Trung Hoa. Nay tại đây bày bán các loại đồ đồng, đồ giả cổ, sứ Trung Hoa, nhạc cụ và phục tùng xe hơi.

Khlong Thom (đường Charoen Krum – đối diện chợ Thieves: chợ bán đồ điện tử, đồ điện, đồ phục tùng, VCD, dây điện,… Bên ngoài chợ là khu quầy bày bán máy ảnh và các thiết bị đã qua sử dụng.

Purahat: còn được gọi là phố Ấn Độ của Bangkok. Phố có rất nhiều cửa hàng bày bán vô số quần áo và giày dép với giá vừa túi tiền, đây còn là chợ vải lớn nhất tại Bangkok.

Tâm điểm của khu tiểu Ấn là chợ cao tầng Phahurat. Chợ nổi bật với màu sặc sỡ từ các loại saris, xăng-đan, vòng tay bạc, và thảm them nhiều hình màu các vị thần Ấn Độ. Mặt hàng bán đăt nhất ở đây là vải vóc với nhiều chủng loại và nhiều loại hoa văn khác nhau.

Chợ đêm Suan Lum

So với chợ Chatuchak, Suan Lum ít hỗn độn hơn nhiều. Khu chợ ban đêm khổng lồ này là điểm thu nhỏ của Thái Lan với đầy đủ các phương tiện giải trí và trung tâm mua sắm. Khu chợ ngoài trời có một mạng lưới dày đặc với 3.700 cửa hàng bán đồ lưu niệm, giấy sa, đồ gốm, áo quần bằng lụa, đồ trang trí nội thất và một số sản phẩm độc đáo chỉ có ở Thái Lan là OTOP (mỗi làng một sản phẩm). Ở đây cũng có một số cửa hàng bày bán các loại áo dài thời trang với những thiết kế rất độc đáo, túi xách, nữ trang làm từ đá quý và các món hàng bằng vải ông đã được sửa lại.

Mua sắm không phải là thú vui duy nhất tại Suan Lum, nơi đây cũng có các spa nhỏ cung cấp các dịch vụ massage và phục hồi sức khỏe theo kiểu cổ truyền của Thái rất hiệu nghiệm. Ở gần lối vào là một vườn bia khổng lồ và các nhà hàng ngoài trời. Hàng đêm đều có chương trình ca nhạc tại sân khâu của chọ do các ca sĩ trẻ và vũ công xinh đẹp là sao người Thái gào thét những bài hát đỉnh cao hiện thời bằng tiếng Anh và tiếng Thái. Khách sẽ được thưởng thức điều này với nhiều điều hấp dẫn và thú vị

Sân khấu múa rối Joe Louis (trình diễn nghệ thuật múa rối Thái) và BEC Tero Hall (trình diễn các tiết mục quốc tế) là những điểm thu hút khác của chợ đêm.

di-du-lich-thai-lan-nen-mua-gi-at-kinh-nghiem-mua-sam-khi-di-du-lich-thai-lan-13ab9513057d86723d13680646c971fb

Kinh Nghiệm Mua Sắm Khi Đi Du Lịch Thái Lan – Ảnh 3

Maboonklong MBK

Maboonklong là một trong những siêu thị, trung tâm mua sắm lớn và nổi tiếng tại Thái Lan, một điểm đến thường xuyên cho những người “nghiện” shopping. Bạn có thể làm mọi thứ ở đây, từ ăn uống, xem phim, massage, làm đẹp… Ở đây có rất nhiều chủng loại hàng hoá độc đáo, đặc sắc với giá cả phải chăng cộng với thái độ vui vẻ, niềm nở, tận tình của những người bán hàng khiến ai bước ra từ đây đều không khỏi nở nụ cười hài lòng.

Chợ cuối tuần Chatuchak

Chợ Chatuchak là chợ lớn nhất tại Thái Lan và cũng chắc chắn là nơi không thể bỏ lỡ khi đến Thái. Dù cho bạn muốn mua những thứ đồ nhỏ lẻ hay đầu tư cho món đồ đắt tiền, mua cho người lớn hay trẻ em, mua đồ nội thất, trang trí nhà cửa cho đến dây điện, sách, đồ ăn địa phương và thậm chí là cả thú cưng… chợ Chatuchak đều có đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn. Đây còn là điểm hẹn của nhưng người không chuyên yêu thích nghệ thuật.

Đường Charoen Krung

Là nơi tọa lạc của một số cửa hàng bán lẻ với giá cực đắt của các thương hiệu như: các loại nữ trang, các bức tranh họa nổi tiếng, các loại đồ cổ, đồ nghệ thuật,… Vào mỗi tối thứ bảy đầu tiên của mỗi tháng là ngày bán đấu giá các đồ nghệ thuật và đồ cổ.

LƯU Ý KHI ĐI MUA SẮM Ở THÁI LAN

Hầu hết các cửa hàng siêu thị ở Thái Lan chỉ mở cửa từ khoảng 10h đến 10h30 sáng . Dù ở đâu cũng có niêm yết giá, nhưng bạn nên trả giá. Bạn có thể đạt đươc mức giá mua thấp hơn từ 10 – 40% so với giá chào ban đầu. Người Thái đánh giá cao tác phong lịch sự và khiếu hài hước. Với sự kiên nhẫn và một nụ cười cởi mở, bạn có thể mua được hàng giá rẻ.

Người bán hàng ở Thái Lan cũng nói thách, nhưng không nhiều như ở Việt Nam, các bạn có thể trả giá bằng khoảng 60 đến 70% giá đưa ra ban đầu là được. Các trung tâm mua sắm lớn ở BangkoK nằm khá gần nhau, du khách có thể đi taxi hoặc tầu điện thăm nhiều nơi để có thể tìm được món hàng ưa thích nhất và hợp lí. Người bán hàng ở Thái Lan đều nói tiếng Anh ở mức trung bình, bạn có thể dễ hiểu, không khí mua bán ở đây cởi mở, không nài ép, lôi kéo, tranh giành khách.

Bạn cứ thoải mái chọn lựa và trả giá cho đến khi ưng ý… Muốn mua hàng bạn nên đi 1 vòng các cửa hàng xung qoanh để so sánh giá cả, đặc biệt khi mua đá quí và đồ trang sức. Mua hàng nên lấy biên lai và kiểm tra kĩ trước khi rời cửa hàng. Những cửa hàng uy tín sẽ viết thỏa thuận đồng ý hoàn lại nguyên tiền cho bất cứ hàng nào được trả lại trong vòng 90 ngày. Nếu nơi nào từ chối việc này, bạn nên mua hàng ở nơi khác. Mua sắm trên 3000 baht, du khách sẽ được các cửa hàng làm cho thẻ mua hàng VIP, được giảm trên 5% trên mỗi hóa đơn mua hàng trong thời gian 2 năm. Du khách đến Thái Lan có thể được hoàn thuế giá trị gia tăng tại các sân bay quốc tế tại Bangkok, Chiangmai, Hat Yai và Phuket, khi mua hàng trị giá tối thiểu 5000 baht trong một ngày (tổng số tiền có thể̉ gộp nhiều hóa đơn trong ngày), du khách nên yêu cầu xuất mẫu hóa đơn hoàn thuế VAT khi mua hàng. Nếu ở cửa hàng tổng hợp, khách cần đến quầy xuất hóa đơn VAT để hoàn thuế. Biên nhận phải được tính giảm thuế trong ngày mua hàng. Khi rời Thái Lan du khách cần phải đóng mộc mẫu hoàn thuế tại điểm kiểm tra VAT của hải quan trước khi lên máy bay. Hàng hóa đã kê khai hoàn thuế VAT nhân viên hải quan sẽ xem trước khi nhận mẫu hoàn thuế. Khi đi qua điểm kiểm tra hộ chiếu, du khách sẽ được các viên chức hải quan Thái Lan xử lí mẫu và trả lại tiền hoàn thuế VAT.

THAILANSENSETRAVEL.COM