Làng trái cây có nhiều cái nhất ở xứ Quảng

1252

(Dân Việt) Được ví như một “vựa trái cây” Nam Bộ thu nhỏ ở miền Trung, làng trái cây Đại Bình (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) không chỉ có nhiều trái cây nhất xứ Quảng mà còn hội tụ nhiều “cái nhất” khác.

Tựa lưng vào núi, hướng mặt ra sông Thu Bồn thơ mộng, làng Đại Bình được mệnh danh là làng quê có nhiều cái nhất ở xứ Quảng: Nhiều cây trái nhất, làng quê thanh bình và yên ả nhất, nhiều người sống thọ nhất…

lang-hoa-trai-dai-buong-quang-nam-1451757513-anh-6

Làng trái cây có nhiều “cái nhất” ở xứ Quảng hình ảnh 1

Làng trái cây Đại Bình còn có tên gọi khác là Đại Bường, được mệnh danh là làng trái cây Nam Bộ thu nhỏ của Quảng Nam. Mảnh đất này được con sông Thu Bồn bồi đắp phù sa, đất đai rất màu mỡ nên trồng được rất nhiều giống cây ăn quả ở miền Nam tạo thành một đảo xanh cây trái…

lang-hoa-trai-dai-buong-quang-nam-1451757513-anh-3

Làng trái cây có nhiều “cái nhất” ở xứ Quảng hình ảnh 2

Theo người dân sống ở đây, sở dĩ mảnh đất này được như ngày hôm nay phải kể đến công của ông tổ Huỳnh Châu – ông là người có công mang những hạt giống cây từ Nam Bộ đem về gieo trồng ở làng quê Đại Bình. Từ những hạt giống đó, những cây quả Nam Bộ dần lớn lên, ra hoa, kết trái…

lang-hoa-trai-dai-buong-quang-nam-1451757513-anh-3a

Làng trái cây có nhiều “cái nhất” ở xứ Quảng hình ảnh 3

Vậy là từ đó dân làng lấy hạt giống từ vườn nhà ông nhân trồng ra để khai lập nên vườn cây Nam Bộ ở làng Đại Bình hơn 40 năm qua. Hiện trong làng có nhiều loại trái cây như: cam sành, quýt, trụ, bòn bon, sầu riêng, mít tố nữ, măng cụt, lêkima, sapôchê…

lang-hoa-trai-dai-buong-quang-nam-1451757513-anh-4

Làng trái cây có nhiều “cái nhất” ở xứ Quảng hình ảnh 4

Ông Nguyễn Văn Hai cho biết thêm, làng Đại Bình có hơn 300 hộ dân sinh sống, chủ yếu làm nông và trồng cây ăn quả. Hiện nay, hầu như nhà nào ở Đại Bình cũng trồng cây ăn quả với rất nhiều loại cây trái khác nhau. Đặc biệt, làng trái cây Đại Bình có quả trụ (một loài quả giống bưởi) ngon, ngọt mà không vùng đất nào trồng được. Quả trụ ở Đại Bình thường bắt đầu chín vào khoảng tháng 7 đến 9 hằng năm. Cứ vào dịp này, thương lái từ khắp nơi về làng để mua trái cây, nhất là thương lái từ Hội An lên mua về chủ yếu để bán cho du khách nước ngoài. Hiện nay, cũng nhờ trồng cây ăn quả mà nhiều hộ nông dân ở Đại Bình vươn lên thoát nghèo và có của ăn của để…

Ông Nguyễn Đình Sử – Phó phòng NN&PTNT huyện Nông Sơn cho biết, diện tích trồng cây ăn quả của làng Đại Bình trên 14 ha, trong đó mỗi ha có thể trồng được trên 350 gốc trụ. Ngoài ra, cũng diện tích này, nông dân ở đây còn trồng xen canh nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế khác, như: sầu riêng, cam, quýt, bòn bon…Đặc biệt, nông dân ở Đại Bình trồng cây ăn quả không sử dụng các loại chất hóa chất, hay thuốc trừ sâu…

lang-hoa-trai-dai-buong-quang-nam-1451757513-anh-5

Làng trái cây có nhiều “cái nhất” ở xứ Quảng hình ảnh 5

Điều lạ là tại ngôi làng này, thay vì xây tường rào, cổng ngõ bằng gạch, xi măng, hàng trăm ngôi nhà và những con đường ở Đại Bình đều trồng rặng chè tàu xanh mơn mởn, chạy dọc hai bên đường làng uốn mình theo xóm làng giữa những vườn trái cây rợp bóng mát…

“Đại Bình là ốc đảo nằm cách biệt ở bên kia sông nên trong chiến tranh ít bị ảnh hưởng của bom đạn hay hóa chất… Đặc biệt, làng quê Đại Bình nằm tách biệt bên ngoài nên ít bị ảnh hưởng của tác động môi trường xung quanh, giúp cho không khí rất trong lành, cây xanh tươi tốt quanh năm. Cũng nhờ môi trường sống như vậy nên nhiều người già của làng sống rất thọ, ít ốm đau…” – một cao niên ở làng Đại Bình chia sẻ.

lang-hoa-trai-dai-buong-quang-nam-1451757513-anh-6a

Làng trái cây có nhiều “cái nhất” ở xứ Quảng hình ảnh 6

Bước chân đến đầu làng không những nghe hương thơm thoang thoảng của các loại cây trái bắt đầu chín rộ mà còn cảm nhận những nét đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho ngôi làng nhỏ này. Đến làng trái cây Đại Bình chúng ta có thể cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi, chất phác của những con người dân quê nơi đây…Ngoài những vườn cây ăn quả nổi tiếng, ốc đảo nhỏ này còn là vùng dâu tằm, mía đường thủ công có tiếng trong vùng của xứ Quảng…

“Đại Bình ngày nay đã được xây dựng đề án quy hoạch để trở thành làng du lịch sinh thái, trong đó sẽ tập trung nhân rộng diện tích cây ăn quả lên gấp 2 lần diện tích hiện nay để đưa làng thật sự trở thành “vựa trái cây” lớn của xứ Quảng…” – ông Sử chia sẻ.

lang-hoa-trai-dai-buong-quang-nam-1451757513-anh-1

Làng trái cây có nhiều “cái nhất” ở xứ Quảng hình ảnh 7

Từ Đà Nẵng xuôi vào TP.Tam Kỳ theo QL1A, đến ngã ba Hương An, rẽ phải vào đường ĐT611 đi lên thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn) rồi qua đèo Le lên đến xã Trung Phước, trung tâm huyện lỵ Nông Sơn. Từ Trung Phước, phương tiện duy nhất để đến thăm làng Đại Bình được là những chuyến đò ngang. Lên đò, đi chừng 5-7 phút thì tới làng Đại Bình nằm ẩn mình như một ốc đảo thơ mộng.

Ông Nguyễn Văn Hai – Chủ tịch UBND xã Quế Trung cho biết, làng Đại Bình như một ốc đảo, nằm bên kia sống Thu Bồn và quanh năm xanh biếc bốn mùa. Đại Bình có phong cảnh sơn thủy hữu tình từng hút hồn bao văn nhân, thi sĩ nổi tiếng của xứ Quảng như: Hoàng Châu Ký, Khương Hữu Dụng, Thu Bồn, Tường Linh, Bùi Giáng… Làng nằm tách biệt với cuộc sống ồn ào, nhộn nhịp bên ngoài, Đại Bình có cuộc sống thanh bình như chính tên gọi của làng.

lang-hoa-trai-dai-buong-quang-nam-1451757513-anh-2

Làng trái cây có nhiều “cái nhất” ở xứ Quảng hình ảnh 8

BÁO DÂN VIỆT