Lên chi phí đi du lịch Đà Nẵng tự túc 3 ngày 2 đêm tiết kiệm

1069

Đà Nẵng nhỏ, Hội An còn nhỏ hơn. Nhưng nơi đây đẹp và bình yên hơn bạn nghĩ nhiều. Nếu một ngày bạn muốn tách biệt khỏi thế giới xô bồ, tìm về một chốn an yên thì Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng nhất. So với những địa danh du lịch khác, chi phí du lịch Đà Nẵng tự túc giá siêu rẻ lại mang đến cảm giác bình yên, thư giản một cách thật sự, cuộc sống của người dân nơi đây không quá ồn ào, không có sự xồ bồ tấp nập như ở Sài Gòn hay Hà Nội. Hơn hết bạn có thể tận hưởng được không gian tuyệt vời bởi hương vị mát mẻ của gió biển nơi này vào bất kỳ thời điểm nào. Là thành phố du lịch giá siêu rẻ nhưng bạn không khỏi băn khoăn về các chi phí du lịch sao cho hợp lý, đi du lịch bao nhiêu ngày?…Bài viết chia sẻ chi tiết cách lên chi phí đi Đà Nẵng tự túc 3 ngày 2 đêm tiết kiệm dành cho bạn, lưu lại ngay để tham khảo nhé!

Vé máy bay hiện nay thì các bạn có thể tham khảo rất nhiều hãng máy bay giá rẻ ở Việt Nam hiện nay như JetStar hay VietjetAir. Để tăng tính cạnh tranh giữa các hãng bay, các chương trình khuyến mãi kích cầu khá nhiều. Bạn nên chuẩn bị đặt vé trực tuyến, tận dụng các đợt khuyến mãi trong tháng, quý…Nếu không bạn hãy đặt trước ít nhất hai tháng để sở hữu được vé giá rẻ nhất. Ước tính chi phí vé máy bay từ Hà Hội hay HCM đến Đà Nẵng trung bình vé khứ hồi từ 800k đến 2 triệu tùy hãng bay nhé.

chi-phi-tu-di-da-nang

Tổng hợp chi phí tự đi Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm tiết kiệm

Để tiện lợi và dễ dàng khám phá các điểm tham quan du lịch Đà Nẵng với chi phí rẻ nhất. Bạn du lịch tự túc cùng bạn bè thì lựa chọn đi xe máy du lịch là một trải nghiệm thú vị. Bạn dễ dàng bắt gặp các điểm thuê xe máy hoặc có thể thuê xe tại khách sạn nơi bạn ở, giá từ thuê xe máy giá trung bình dao động 80-100k/ ngày.

Như vậy, để di chuyển một cách tiết kiệm và tự do thoải mái để thuê xe máy trong vòng 3 ngày 2 đêm đến Hội An, chi phí tự đi Đà Nẵng bạn cần 300.000 VNĐ/người.

Giá nhà nghỉ, khách sạn ở Đà Nẵng không quá đắt, dịch vụ nhà nghỉ khách sạn từ bình dân đến cao cấp đều có. Giá cả dao động từ 200.000 VND( khách sạn bình dan) đến cả 20.000.000 VNĐ (khách sạn, resort hạng sang). Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí, bạn tìm hiểu trước những khách sạn 1 – 2 sao có giá từ 200.000 – 350.000 VNĐ/ đêm. Kinh nghiệm lên chi phí du lịch Đà Nẵng tự túc là bạn không nên thuê nhà nghỉ, giá cả không tiết kiệm hơn là bao nhưng dịch vụ tiện ích thì khách sạn sẽ tốt hơn nhiều. Nếu bạn ở Đà Nẵng 1 đêm thì chi phí cho việc ngủ nghỉ khoảng 300.000 VND/ 2 người.

Khi đã đặt chân đến đây bạn sẽ thấy đầy rẫy các dịch vụ nhà nghỉ homestay giá rẻ mà vô cùng thích. Bạn sẽ dễ dàng nghỉ lại qua đêm tại một ngôi nhà cổ. Để chi phí rẻ nhất, bạn nên tìm kiếm các homestay cách 1, 2 km từ phố cổ nhé. Giá phòng ở đây chỉ khoảng : 200k/ngày đêm. Qua đêm ở Hội An yên bình lắm, cảm giác khó tả, bạn chỉ tiếc là sao không đến đây sớm hơn chút nữa.

chi-phi-di-da-nang-tu-tuc

Các homestay ở Hội An với lối kiến trúc độc đáo

Điểm đầu tiên trong tour du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm phải kể đến các điểm tham quan miễn phí tại Đà Nẵng. Biến Đà nẵng là địa điểm vui chơi “ Free” được thiên nhiên ưu ái với đường bờ biển trải dài, bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh. Đi du lịch Đà Nẵng là phải tắm biển, vui chơi giải trí ngay tại phố biển, thả hồn mình đắm chìm trong không gian biển tươi đẹp. Từ đây, bạn sẽ nhìn thấy cảnh sắc những dãy núi trùng điệp song song với đướng bờ biển men theo đó chính là hành trình du lịch phượt đến bán đảo Sơn Trà, có nhiều địa điểm để thăm thú. Không gian trời biển mênh mông, những cung đường uốn lượn dốc cao để chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp như: Chùa Linh Ứng tự, đồi Vọng Cảnh, đỉnh Bàn Cờ Tiên, Cây đa ngàn năm,…

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng mách bạn địa điểm tham quan check – in chất lừ mà mọi người nhind đều biết ngay là bạn đang ở Đà Nẵng. Du lịch Đà Nẵng buổi tối không thể thiếu tứ đại mỹ cầu lung linh huyền ảo, thành phố lên đèn rất đẹp mắt. ảnh check in tại những cây cầu nổi tiếng bắc qua đôi bờ sông Hàn cũng là thú vui của nhiều du khách từng đến đây.

Để lên chi phí du lịch Đà Nẵng tự túc 3 ngày 2 đêm, bạn không chỉ đến các địa điểm miền phí. Nếu có điều kiện bạn hãy đến các điểm du lịch nổi tiếng của Đà Thành như: du lịch Bà Nà Hills, giá vé vào cổng 600.000 VNĐ/người lớn chưa kể các trò chơi. Đi du lịch phố cổ Hội An vào trung tâm phố cổ, giá vé chỉ 80.000 VND. Đi Cù Lao Chàm bạn nên đi ghép tour, chỉ mất từ 500.000 – 600.000 VNĐ/ người.

Như vậy, chi phí đi Đà Nẵng tự túc đi chơi tối thiểu là: 600.000 VNĐ, nếu có điều kiện hơn, bạn cần chi phí khoảng 1.500.000 VNĐ là đã đi hầu hết những địa danh nổi tiếng ở Đà Nẵng rồi.

di-da-nang-tu-duc
Khám phá thành phố Đà Nẵng về đêm

Đà Nẵng là thành phố du lịch ăn uống ngon bổ rẻ nổi tiếng miền Trung. Bạn có thể yên tâm khi đi du lịch ở đây, dịch vụ ăn uống vừa ngon vừa đảm bảo. Ba ngày ở Đà Nẵng bạn có thể ăn uống tùy thích, mỗi ngày bạn chỉ cần 200.000 VNĐ/ người là ăn uống thoải mái. Bạn sẽ tốn khoảng 500.000 VNĐ cho chi phí ăn uống do bạn đi càng đông chi phí ăn uống càng rẻ đấy.

Như vậy, chi phí du lịch Đà Nẵng tự túc trong 3 ngày 2 đêm bạn chi khoảng 3 triệu VNĐ. Dựa trên những phân tích trên, bạn đã thoải mái đến với thành phố du lịch biển đẹp nhất Việt Nam để tham quan, ăn chơi, ngủ nghỉ mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chi phí du lịch. Lên lịch ăn chơi cụ thể rồi thì hãy xách balo lên và đi thôi nào!

Lê Tình

KINGTRAVEL.TV