Lịch trình du lịch Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm chỉ với 4.5 triệu

1142

img_6144-760x520

Xin chào các bạn, hôm nay Phượt xin chia sẻ với các bạn kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm chỉ với 4.5 triệu đồng cùng với lịch trình du lịch Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm chi tiết. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lên lịch trình và kế hoạch du lịch Đà Nẵng sắp tới.

Thời điểm du lịch Đà Nẵng thích hợp

Du lịch Đà Nẵng cao điểm nhất là từ cuối tháng 5 đến nửa đầu tháng 8 (thời điểm này chi phí vé máy bay, ăn ở cũng sẽ tăng theo). Vì vậy nếu bạn muốn có chuyến đi tuyệt vời mà lại tiết kiệm thì nên chọn thời điểm từ nửa cuối tháng 3 đến trước 30/4 và từ nửa cuối tháng 8 đến hết tháng 9. Đây là 2 thời điểm trước và sau mùa du lịch cao điểm nên thời tiết vẫn đẹp mà giá vé máy bay và phòng đã hạ xuống thấp hơn.

Sau đây sẽ là lịch trình du lịch Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm chi tiết cùng chi phí cho chuyến đi của mình.

Chi phí cố định của 1 người:

Vé máy bay 900.000đ
Tiền khách sạn (4 đêm) 600.000đ
Thuê xe máy 4,5 ngày (cả xăng) 300.000đ
Taxi đưa đón sân bay 130.000đ
Bà Nà Hills 600.000đ
Cù Lao Chàm 530.000đ
Asia Park 160.000đ
Lặt vặt 180.000đ
Ăn uống trong 4,5 ngày Tùy từng cách bạn ăn uống
Tổng (Chưa ăn): 3.400.000đ

Lịch trình du lịch Đà Nẵng tự túc chi tiết và các điều lưu ý:

NGÀY 1: HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – NGẮM CẦU

– 18h00: Đáp máy bay xuống Đà Nẵng, chờ nhận xe máy (ở Đà Nẵng giao nhận xe tại điểm bạn muốn free, khá tiện lợi).

Địa chỉ thuê xe máy mình chọn là xe máy Hữu Long: 0962.200.179 – Tặng kèm 2 áo mưa + 1 lít xăng + bản đồ Đà Nẵng. Đợt mình thuê xe thì xe đi đường bằng ok, nhưng đoạn vượt bán đảo Sơn Trà cũng khá căng, vì vậy khi thuê xe các bạn nên bảo chủ xe cho xe khỏe chút, đi Wave 110 hoặc Sirius. Khi đặt xe bạn báo giao xe tại sân bay luôn thì sẽ đỡ phải đi taxi về sân bay.

Vé máy bay: Mình săn vé máy bay giá rẻ bay 08/04 nhưng mua từ 15/02 để có giá tốt. Nếu bạn muốn có giá vé tốt tầm 1tr/khứ hồi hãy mua vé vào đợt cuối và đầu tháng 9 nhé. Mình hay đặt mua vé bên Page: Du lịch Đại Dương để được tư vấn hành trình, hoặc đặt vé trên website: http://dulichdaiduong.vn Khi đặt vé đọc pass: Bạn Điềm để được giảm giá 50.000đ/chiều.

– 18h30: Đến khách sạn check-in tắm rửa thay đồ.

Note: 2 ngày đầu mình ở Danang Center – trung tâm thành phố để tiện đi lại, ăn uống. Phòng ốc hơi bé 1 xíu, bù lại nhà tắm đẹp, giá 300.000đ/đêm cũng hợp lý.

– 19h30: Đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo tại quán Đại Lộc: 97 Trưng Nữ Vương, Quán này khá nổi tiếng và ăn ngon, chỉ 30k/suất ăn đủ no.

img_5480

Bánh tráng cuốn thịt heo không thể bỏ qua khi du lịch Đà Nẵng

– Ăn xong phi xe đến Cầu Rồng la cà check-in cầu Tình Yêu và chờ xem cầu Rồng phun nước, phun lửa. Theo kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng mọi người chia sẻ và từ bản thân mình thì nếu bạn muốn quay cảnh Rồng phun thì nên đứng ở dưới cầu, còn nếu muốn ngắm cận cảnh thì hãy lên trên cầu nhé.

– 21h – 21h08: Cầu phun nước và lửa.

img_5621

Lịch trình du lịch Đà Nẵng – Không thể bỏ qua cầu Rồng

– Xem xong phi thẳng xe ra bãi biển Mỹ Khê hóng gió, lượn lờ phố Đà Nẵng chờ xem cầu sông Hàn Quay. Tuy nhiên số mình nhọ là hôm thứ 7 nó không quay, đứng dưới bờ sông nhìn lên mà nó quay 1 xíu rồi dừng lại, tiếc hùi hụi.

– Xem xong thì đi ăn đêm rồi về phòng nghỉ.

Tham khảo các kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng hữu ích

NGÀY 2: BÀ NÀ HILLS – TẮM BIỂN MỸ KHÊ – NGẮM CẦU

– Sáng 6h30: Dậy chuẩn bị đồ, đi ăn sáng rồi chạy xe lên Bà Nà Hills chơi đến chiều 2h xuống núi. Kinh nghiệm đi Bà Nà Hills:

>>> Cố gắng đi sớm để vui chơi thoải mái, không lo xếp hàng, cáp treo Bà Nà bắt đầu hoạt động từ 7h30.

>>> Từ chân núi đi cáp treo đến trạm đầu tiên, xuống đó bạn di chuyển ra tàu hỏa leo núi để lên hầm rượu, vườn hoa, chùa Linh Ứng – Tại đây thỏa thích ngắm cảnh và check-in nhé. Sau đó quay lại trạm cáp treo để đi lên trạm tiếp theo.

>>> Tại trạm này sẽ có khu vui chơi trong nhà và khu làng Việt Pháp với kiến trúc Pháp cổ kính. Bạn nên vào khu vui chơi trong nhà khám phá vì sẽ vắng người, chơi xong mình ra ngoài ăn trưa rồi khám phá làng Việt Pháp, chiều xuống thẳng chân núi và về thành phố.Chiều 4h về quán chè Hương: 288 Phan Châu Trinh ăn chè: 10.000đ/ly ăn rất hợp miệng.

img_5535

Lịch trình du lịch Đà Nẵng tự túc – Khám phá cáp treo với 3 kỷ lục
img_5724
Lịch trình du lịch Đà Nẵng – Khám phá tiên cảnh Bà Nà Hills

– Chiều 4h về quán chè Hương: 288 Phan Châu Trinh ăn chè: 10.000đ/ly ăn rất hợp miệng.

– Chiều 5h: Đi tắm biển Mỹ Khê, chụp ảnh check-in bãi biển đẹp top 6 Thế giới năm 2005 này.

img_5585

Bãi biển Mỹ Khê – Top 6 bãi biển đẹp của Thế giới năm 2005

– Tối 7h: Phi xe tìm quán hải sản Năm Đảnh (Quán này nằm sâu trong hẻm và ở xa trung tâm, chỉ có dân Đà Nẵng hay đến ăn). Đồ ăn ở đây đồng giá 60.000đ/món, đồ ăn tươi ngon, đặc biệt mình món mực hấp cực ngon. Địa chỉ: Kiệt 139/Hẻm 59/số 38 Trần Quang Khải.

img_5615

Hải sản Năm Đảnh – Đồ ăn ngon, tươi và rẻ

– Ăn xong phi xe quay về cầu Rồng ngắm rồng phun nước và lửa.

– Tối đi lang thang thưởng thức món chè Thái Liên: 189 Hoàng Diệu (Ăn cũng ngon nhưng không hợp với mình vì chè ngọt quá)

– Cuối cùng lên cầu ngắm cầu sông Hàn quay, tuyệt đẹp trước khi về ngủ.

img_5640

Cầu quay sông Hàn từ 23h đến 24h cuối tuần

Tips: Tầm 10h45 hãy lên đến cầu, dừng xe lại và ngắm nhìn cầu quay nhé.

NGÀY THỨ 3: CÙ LAO CHÀM – HỘI AN

– Sáng 6h30 lết xác dậy thu dọn đồ đạc phi xe thẳng về homestay gửi đồ rồi chạy xe ra cảng Cửa Đại chờ đi ra Cù Lao Chàm. Đường từ Đà Nẵng về Cù Lao Chàm xấp xỉ 40km, chạy ven biển rất đẹp.

– 9h00: Tàu xuất phát ra đảo, lặn ngắm san hô, tắm tráng và ăn trưa tại bãi biển.

img_5772

Lịch trình du lịch Đà Nẵng – Lặn ngắm san hô tại Cù Lao Chàm

Note: Cù Lao Chàm là khu dự trữ sinh quyển của thế giới, nổi tiếng với các rạn san hô đẹp. Tuy nhiên những năm gần đây san hô đang chết dần nên hôm vừa rồi mình đi, hì hụp lặn tìm mà chỉ thấy san hô lèo tèo (khá thất vọng). Bù lại thì bãi biển ở đây cũng rất đẹp, có hàng dừa bóng mát nghỉ trưa.

img_5779-1

Bãi biển nghỉ trưa tại Cù Lao Chàm với hàng dừa rợp mát rất đẹp

Theo lịch trình du lịch Cù Lao Chàm thì tour sẽ đi chùa Hải Tạng, giống cổ Chăm Pa nhưng hôm mình đi ghép đoàn nên bị cắt (thực ra cũng không ham 2 nơi đó lắm), chuyến đi chỉ có đi ngắm san hô, ăn trưa rồi về đất liền.

Vì vậy với chi phí từ 530.000 – 600.000đ cho tour ra đảo Cù Lao Chàm để lặn ngắm san hô và ăn trưa trên bãi biển thì cũng nên xem xét lại trước khi quyết định. Cá nhân mình cũng có nghe nói nhiều nhưng vẫn muốn ra để tận mắt mục sở thị.

Xem kinh nghiệm du lịch Quy Nhơn để đến bãi Kỳ Co ngắm san hô tuyệt đẹp

– Chiều 2h về đến đất liền rồi di chuyển thẳng về homestay ngủ lấy sức.

Mình chọn Quỳnh Nhân Homestay: 265.000đ/đêm, phòng đẹp, rộng rãi, có ban công tầng 3 ngắm cảnh.

– Chiều 5h ra phổ cổ tản bộ, ăn vặt và ngồi thuyền trôi theo dòng sông Hoài thả hoa đăng trên sông

Ngồi thuyền trên sông giá tầm 50 – 60k/2 người, tuy nhiên bạn nên thỏa thuận rõ ngồi trên sông bao lâu nhé, vì bác lái thuyền thường chèo 1 chút rồi lên ngay. Lúc này bạn có ý kiến với họ thì họ nói bạn cũng không hiểu đâu, giọng Quảng Nôm gốc nghe còn khó hơn tiếng Anh ý.

img_5801

Chùa Cầu – Điểm đến không thể bỏ qua tại Hôi An

– Tối đi ăn món Cơm gà bà Nga: 8 Phan Châu Trinh: 40.000đ/suất.

Cơm gà Bà Nga và Bà Buội gần nhau và 2 quán này đều được đánh giá cao, mình ăn cơm gà Bà Nga thì thấy thịt gà hơi ít nhưng ngon, tuy nhiên gạo là kiểu gạo khang dân, ăn không quen nên thấy hơi khô cứng. (Chắc ở đây họ ăn quen gạo này, mình ăn gạo dẻo quen nên thấy khó ăn).

NGÀY THỨ 4: BÃI BIỂN CỬA ĐẠI, AN BÀNG, HÀ MY – ĐÀ NẴNG – ASIA PARK

– Sáng dậy sớm ra 3 bãi biển Hà My, An Bàng và Cửa Đại ngắm cảnh, ra bãi biển Cửa Đại ngồi dưới hàng dừa nhâm nhi ly cà phê sáng ngắm biển.

Review 3 bãi biển: An Bàng và Cửa Đại cát biển dốc, không rộng nên không đẹp bằng bãi Hà My mới nổi. biển Cửa Đại thì dốc nhưng bù lại có hàng dừa rất đẹp. Do 3 bãi biển gần nhau nên bạn có thể chạy xe khám phá cả 3 bãi rồi nghỉ chân tại 1 bãi nào bạn thích.

img_5931

Bãi biển Cửa Đại buổi sáng

– Trưa trả phòng rồi phi xe về thẳng Đà Nẵng.

– Ăn trưa tại quán Mỳ Quảng Bà Mua: 169K Trưng Nữ Vương – Món này ăn khá ngon, nên thử 1 lần.

img_5912

Đặc sản Đà Nẵng – Mỳ Quảng bà Mua

– Chiều xuất phát qua bánh xèo Bé Dung: 280/21 Hoàng Diệu làm 4 bánh tráng + 6 nem lụi + nước hết 78.0000đ. 2 người ăn no căng bụng.

img_5923-1024x768

Món ngon Đà Nẵng – Bánh xèo bé Dung

– 4h30 đến Asia Park khám phá. Ngồi Sun Wheel, chơi Queen Cobra,…..

>>> Khu này rộng và bạn sẽ phải đi bộ khá nhiều để chơi các trò chơi, tuy nhiên mình đi trong tuần nên thấy rất vắng vẻ. Các trò chơi được chia thành cấp độ nhẹ nhàng, trung bình và cao, Mình sẽ review 1 số trò theo cảm nhận cá nhân:

>>> 3 trò cảm giác mạnh là: Queen Cobra (Chơi trò đầu tiên nên phê lắm nhưng mình chỉ chơi 1 lần thôi, =)))), Golden Sky Tower (Trò này chơi trên Bà Nà rồi nên mình ko chơi và cũng không muốn chơi lần nữa), Singapore Sling (Nhìn cảnh dốc ngược người thôi đã không muốn rồi)

>>> Các trò cảm giác trung bình: Sky Treasure (kiểu như ngồi tàu lượn siêu tốc ý, chơi cũng sướng), Love Lock (Trò này chơi không sợ mà chỉ đau người vì bị đứa ngồi cạnh nó ép ra nước), Ninja Flyer (Trò này ban đầu chuyển động khá chóng mặt, sau đó thì thích, mình không chơi vì ở Bà Nà đã chơi rồi), The Flying Kirins (Trò này chơi không sợ nhưng là trò gây chóng mặt, buồn nôn nhất, nên nếu ai thần kinh kém thì không nên chơi trò này lúc đầu vì chơi xong bạn sẽ không muốn chơi trò khác),…. và nhiều trò khác nữa. >>> Ai không biết tên thì vào Asia Park mà search nha <<<

>>> Sun Wheel: Đây chính là điểm nhấn nhất tại Asia Park, 1 vòng quay 15 phút, tối ngồi trên đỉnh ngắm nhìn toàn cảnh Đà Nẵng lên đèn rất đẹp.

img_6144

Sun Wheel – Nơi ngắm nhìn toàn cảnh Đà Nẵng từ trên cao

>>> Với các bạn thích sống ảo thì nên đến Asia Park buổi chiều để thỏa sức sống ảo nhé.

img_6086

Toàn cảnh thành phố Đà Nẵng ngắm nhìn từ trên Sun Wheel

– Tối về đi thưởng thức món Bún mắm nêm Vân K23/14 Trần Kế Xương – Món này mình thấy bình thường, không đặc sắc.

– Tối thứ 4 mình nghỉ tại Maple Hotel gần bãi biển Phạm Văn Đồng: 350.000đ/đêm có ăn sáng đơn giản. Phòng rộng rãi, phòng tắm thoải mái.

NGÀY THỨ 5: ĐÈO HẢI VÂN – LĂNG CÔ – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – HÀ NỘI

– 6h: Đi tắm biển về dọn hành lý gửi dưới quầy lễ tân.

– 8h: Xuất phát chinh phục đèo Hải Vân. Đường đèo đẹp, ngắm cảnh tuyệt vời, có những khúc cua tay áo check in rất đẹp.

img_6152

Đèo Hải Vân – Đệ nhất hùng quan – Khúc cua tay áo tuyệt đẹp

– 9h30: Đến bãi biển Lăng Cô, mình đến quán bé Lài nghỉ chân và ăn trưa. Quán dựng những lán trên biển rất đẹp, ngồi đó hóng gió, ăn trưa và ngủ trưa thì tuyệt vời. Hải sản ở đây rất rẻ và ngon, bạn có thể thỏa thích lựa chọn. Mực khô bán cũng rất hều, bạn có thể mặc cả xuống giá bạn mong muốn.

img_6094

Những lán dựng trên bờ biển tuyệt đẹp, nằm trên ghế hóng gió biển tuyệt vời

Ở Lăng Cô độ chèo kéo khách hàng của các chị, các cô đi bán mực khô thật bá, chăm sóc tận răng luôn, hãy đến để trải nghiệm. Địa chỉ quán bé Lài: 0933.009.631 – bãi biển Loan Lý.

– Ăn uống no say, ngủ 1 giấc ngon lành 13h xuất phát quay về bán đảo Sơn Trà vãn cảnh chùa Linh Ứng và lên đỉnh Bàn Cờ.

Chùa Linh Ứng cảnh đẹp, mình chỉ vãn cảnh nên một chút rồi lên xe xuất phát đi ra bãi đá Obama rồi đi thẳng lên đỉnh Bàn Cờ. Đường lên đỉnh Bàn Cờ khá xấu và dốc, còn Wave 110 máy yếu chạy xì khói mới lên đến nơi, Đoạn đường này độ khó còn cao hơn đèo Hải Vân.

– Chiều về Chợ Cồn khám phá ẩm thực nơi đây, có rất nhiều món ăn ngon cho bạn thưởng thức.

img_6123

Chợ Cồn thiên đường ẩm thực và mua sắm

– Tối về khách sạn lấy đồ, ăn tối và tạm biệt Đà Nẵng.

Để đặt vé Bà Nà, Asia Park và Tour Cù Lao Chàm giá tốt liên hệ mình qua mail: [email protected] nhé, mình sẽ hỗ trợ đặt giúp các bạn. Hoặc nếu cần tư vấn lịch trình du lịch Đà Nẵng tự túc thì hãy gửi mail cho mình, mình sẽ giúp các bạn lên lịch trình tối ưu nhất.

BỔ SUNG LIST QUÁN ĂN NGON MÌNH TÌM THEO ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VÀ DÂN ĐÀ NẴNG:

– Cháo vịt bà Thôi: 08 Nguyễn Thái Học

– Hải sản Năm Đảnh: K139/H59/38 Trần Quang Khải – Eo Biển: 189 Nguyễn Phan Vinh – Thơ ý: Ngã 3 Hoàng Sa, Trương Định

– Chợ Cồn: 318 Ông Ích Khiêm

– Mỳ Quảng: 169K Trưng Nữ Vương, TP.Đà Nẵng – 95A Nguyễn Tri Phương

– Bánh tráng cuốn thịt heo: 97 Trưng Nữ Vương, Đường Lê Duẩn, Hải Phòng…

– Quán TOFU – 362 Phan Chu Trinh

– Bê thui Cầu Mống bà Ngọc 228 Đống Đa

– Bánh xèo bé Dung: 280/21 Hoàng Diệu – Bánh xèo Bà Dưỡng: K280/23 Hoàng Diệu,

– Quán Trần: 4 Lê Duẩn

– Chè Hương: 288 Phan Châu Trinh; chè Xuân Trang: 31 Lê Duẩn, Q. Hải Châu; chè xoa xoa: 187 đường Hải Phòng – quận Hải Châu. Mỗi món giá 8.000 – 18.000 VND

– Bún mắm nêm: K424/03 Lê Duẩn – Bún Vân K23/14 Trần Kế Xương

– Ram cuốn cải: Quán Cải Thảo: Khoảng 267 Lê Duẩn

– Gỏi cá Nam Ô Thanh Hương: 1029 Nguyễn Lương Bằng

TẠI HỘI AN:

– Cơm gà Bà Buội: 22 Phan Châu Trinh – Cơm gà bà Nga: 08 Phan Châu Trinh

– Cao Lầu Thanh: 26 Thái Phiên

– Bánh đập hến xào: Thôn 1, xã Cẩm Nam, Tp Hội An

– Bánh mì Phượng (2b Phan Châu Trinh, Hội An) và Madam Khánh (115 Trần Cao Vân, Hội An)

– Bến Tre – Bánh Đập, Hến Xào & Chè Bắp: 98/1 Nguyễn Tri Phương

NOTE: Nếu bị chặt chém tại Đà Nẵng bạn có thể gọi điện ngay cho Chi cục Quản lý thị trường: 0511 382 5467 và Thanh tra Sở VH-TT-DL Đà Nẵng: 0511 388 676. Chỉ khoảng 10 phút sẽ có người đến giúp bạn.

Trên đây là lịch trình du lịch Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm chi tiết, hy vọng sẽ giúp các bạn có những chuyến du lịch Đà Nẵng thú vi và khám phá nhiều cảnh đẹp.

Bài viết liên quan:

PHƯỢT BỤI – CẨM NANG DU LỊCH HỮU ÍCH