Những điểm mua sắm thú vị tại Đài Loan | Du lịch Đài Loan

1128

Đến nơi đây du khách đi tour du lịch Đài Loan sẽ thấy rất thú vị khi đi đến tỉnh nào cũng bắt gặp các khu mua sắm chợ đêm. Các khu chợ đêm này thường rất náo nhiệt và mở cửa rất trễ, thường đến khoảng 1-2 giờ sáng, có nơi còn đến 3-4 giờ.
Chợ đêm Đài Loan chủ yếu bán đồ thời trang đang thịnh hành nhất cho giới trẻ, từ khuyên tai, đồ lót, mỹ phẩm đến quần áo, băng đĩa… Người bán hàng ở Đài Loan rất dễ chịu và hiếu khách. Du khách có thể vào một cửa hàng xem đồ hàng giờ, thử ra thử vào cả chục lần và ra về mà không mua một món gì thì người bán hàng vẫn vui vẻ vẫy tay chào một cách rất lịch sự. Những điểm mua sắm thú vị tại Đài Loan dưới đây sẽ giúp bạn có những món quà đặc biệt nhất dành cho người thân.

Đài Bắc

mua-my-pham-o-dai-loan-nhung-diem-mua-sam-thu-vi-tai-dai-loan

Với dân cư đông đúc, đời sống tấp nập và nhộn nhịp, du khách rất dễ dàng trong việc tìm kiếm, mua sắm tại Đài Bắc không chỉ ban ngày mà cả về đêm.

Shi Lin Night Market
Những điểm mua sắm thú vị tại Đài Loan: Chợ đêm Sĩ Lâm là khu chợ đêm nổi tiếng nhất ở Đài Bắc, là nơi mua sắm ưa thích không chỉ của người dân địa phương mà còn có cả khách du lịch trong và ngoài nước. Chợ đêm Sĩ Lâm nằm ở đoạn gần nhà hát Yan Ming, gần đường Wen Lin, Ji He, Da Dong và Da Nan.

Các bạn có thể xem thêm thông tin cũng như giá tour du lịch Đài Loan tốt và rẻ nhất tại đây.

>>Xem thêm: Du lịch bụi đến Đài Loan – nên hay không?

mua-my-pham-o-dai-loan-nhung-diem-mua-sam-thu-vi-tai-dai-loan-2

Những điểm mua sắm thú vị tại Đài Loan

Chợ bán rất nhiều mặt hàng khác nhau với giá cả vừa phải, hầu hết đều gắn sẵn giá cả thuận tiện cho người mua, đặc biệt là người nước ngoài. Tuy nhiên, du khách cũng có thể trả giá đôi chút để mua được hàng với giá vừa ý. Chợ còn nổi tiếng với nhiều cửa hàng bán đồ ăn vặt rất ngon và lạ mắt. Đi dạo một vòng chợ, ngắm nhìn tất cả các cửa hàng ở đây cũng phải mất khoảng 4-5 tiếng, nhưng không sao, vì chợ mở cửa rất trễ, đến tận 4-5 giờ sáng.

Carrefor

mua-my-pham-o-dai-loan-nhung-diem-mua-sam-thu-vi-tai-dai-loan-3

Những điểm mua sắm thú vị tại Đài Loan

Những điểm mua sắm thú vị tại Đài Loan: Hệ thống Carrefor có mặt ở hầu hết các thành phố lớn của Đài Loan. Hàng hóa nơi đây được bán với giá rất rẻ nhưng mặt hàng lại mới và khá tốt, chủ yếu là các mặt hàng gia dụng, mỹ phẩm, điện tử. Ngoài ra, bên trong Carrefor còn có khu nhà hàng và quán café phục vụ cho khách tham quan. Trung tâm mua sắm này thu hút được rất đông khách nước ngoài nên ở mỗi tầng đều có bàn đổi ngoại tệ – một một dịch vụ nhằm thúc đẩy mua sắm rất hay của khu trung tâm này. Mở cửa từ 8g30-21g00 hàng ngày.

Khu chợ đêm đường Raohe

mua-my-pham-o-dai-loan-nhung-diem-mua-sam-thu-vi-tai-dai-loan-4

Những điểm mua sắm thú vị tại Đài Loan

Những điểm mua sắm thú vị tại Đài Loan: Khu chợ đêm đường Raohe nằm trên đường Jaoho, ở giữa khu phố 4 đường Bateh và đừơng Fuyuan. Dọc con đường dài khoảng 500m có đến hơn 140 hàng rong và hơn 400 cửa hàng dọc hai bên đường. Đi dạo trên con đường mua sắm này, du khách có thể kiếm được đủ các mặt hàng như quần áo, đồ điện tử, điện thoại đến những vật dụng hàng ngày. Nếu du khách muốn mua quà lưu niệm cũng có thể tìm mua các vật dụng hay đồ trang trí làm bằng tre theo kiểu truyền thống Đài Loan, khăn tay, khăn choàng thêu tay đặc trưng. Nếu chỉ đi dạo chơi thì con đường này cũng rất lí tưởng bởi nhiều cửa hàng giăng đèn đủ màu sắc làm cho cả con đường luôn sáng rực dù lúc đó là nửa đêm.

Đài Trung
Thành phố Đài Trung cũng không thua kém gì trung tâm Đài Bắc về số lượng và quy mô các cửa hàng. Nơi đây còn nổi tiếng với các hàng điện tử

Chợ đêm Feng Chia

mua-my-pham-o-dai-loan-nhung-diem-mua-sam-thu-vi-tai-dai-loan-5

Những điểm mua sắm thú vị tại Đài Loan: Khu chợ này được xem là một trong những khu chợ đêm lớn nhất Đài Loan. Chợ đêm Feng Chia nằm ở khu vực gần đường Wunhua, FuXing và đường Feng Chia. Dọc hai bên đường là vô số các cửa hàng lớn nhỏ, nhà hàng, quán ăn, quán café mở cửa gần như cả đêm. Ước chừng có khoảng 30 đến 30 ngàn cửa hàng lớn nhỏ thế này, các ngày cuối tuần hay ngày lễ thì số lượng lại càng tăng nhiều hơn, có khi đến gấp đôi. Cũng như các khu chợ khác, chợ đêm Feng Chia cũng rất đa dạng về mặt hàng, từ máy móc điện tử, vật dụng hàng ngày, và cả quần áo thời trang, mỹ phẩm. Một đoạn của chợ nằm gần trường Đại học đặc biệt đông đúc hơn với các sinh viên tá túc tại trường – khách dạo chơi tham quan thường xuyên.

Chợ điện tử Đài Trung

mua-my-pham-o-dai-loan-nhung-diem-mua-sam-thu-vi-tai-dai-loan-6

Nếu du khách muốm mua sắm máy móc điện tử “made in Đài Loan” thì có thể đến tham quan chợ điện tử ở Đài Trung. Khu chợ nằm giữa đường MinZu, ZhongShan ZhongZheng và đường LuChuan West, gần trạm xe lửa. Tại đây có đầy đủ các mặt hàng điện tử: máy tính và phụ kiện máy tính, đầu đĩa VCD hay DVD, máy game, điện thoại và các thiết bị âm thanh. Trong khu chợ có một góc được gọi là “hẻm stereo” bày bán đủ loại máy móc âm thanh nổi. Có bốn cửa để vào khu chợ này và mỗi cửa đếu có bảng chào thật to, gắn đèn neon nhiều màu sắc rất dễ nhận thấy. Đa số các cửa hàng trong chợ mở cửa từ 10g00-22g00.

Đài Nam
Đến cố đô của Đài Loan, du khách có thể tìm mua những sản phẩm độc đáo mang phong cách miền Nam của đất nước này.

Chien Chiang Yue
Những điểm mua sắm thú vị tại Đài Loan: Cửa hàng Chien Chiang Yue nằm ở số 159-4 đường NanMen, đối diện công viên NamMen. Đây là cửa hàng lý tưởng dành cho chị em phụ nữ với quần áo, phụ kiện, trang sức, giày dép độc đáo. Trong suốt khoảng 20 năm từ ngày khai trương, cửa hàng thu hút được rất nhiều khách mua sắm bởi phong cách thời trang, thiết kế độc đáo riêng của cửa hàng. Tất cả những mặt hàng ở đây đều được các nhà thiết kế địa phương thiết kế nên, một số mặt hàng còn được làm bằng tay. Cửa hàng mở cửa từ 15g00-22g00 hàng ngày.

mua-my-pham-o-dai-loan-nhung-diem-mua-sam-thu-vi-tai-dai-loan-7

Amenity and Organic
Amenity and Organic là cửa hàng bán thực phẩm tọa lạc ở số 7 đường ShingHua, cuối đường ChingNian. Tại đây bày bán các loại ngũ cốc, đậu, thực phẩm khô, thạch, mứt, các loại sốt, bột, hoa quả, rau tươi và cả nước tương. Khi đến mua hàng tại đây, du khách sẽ được ông chủ đón tiếp và hướng dẫn lựa chọn thực phẩm phù hợp với thái độ niềm nở và rất thân thiện. Không chỉ là cửa hàng bán các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe, cửa hàng còn có mở một lớp học dinh dưỡng ở lầu trên, và có cả nhà hàng ngay sát bên phục vụ điểm tâm, bữa trưa và buổi tối, và dĩ nhiên, các món ăn tại đây đều tốt cho sức khỏe.

Cao Hùng
Xứng danh thành phố lớn thứ hai của Đài Loan, các cửa hàng, trung tâm mua sắm ở Cao Hùng luôn đông đúc và nhộn nhịp 24/24 giờ mỗi ngày.

Chợ đêm Liuho
Những điểm mua sắm thú vị tại Đài Loan: Khu chợ đêm Liuho chạy dài hơn 300m trên đường Liuho, càng về đêm lại càng náo nhiệt với hàng ngàn đèn neon đủ màu sắc và tiếng người mua kẻ bán, cho đến 3-4 giờ sáng mà chợ vẫn còn náo nhiệt như lúc mới mở cửa. Cho tiếng với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, máy móc điện tử gia dụng, và thậm chí còn có cả thú nuôi. Không những thế, khu chợ này còn là điểm đến thích hợp nếu du khách muốn tìm chỗ ăn khuya. Dọc hai bên đường có rất nhiều hàng rong phục vụ các món ăn đặc sản của vùng phương Nam Đài Loan.

Hanshin Department Store
Khu trung tâm mua sắm Hanshin nằm ở địa chỉ 266-1 Chengkung 1. Tòa nhà được xây theo lối kiến trúc Nhật Bản, phía trên là khách sạn năm sao sang trọng Grand Hi-Lai. Nếu ai đã từng mua sắm ở các trung tâm mua sắm lớn ở Tokyo sẽ bắt gặp những nét quen thuộc ở đây, tuy nhiên, so với hàng hóa ở Tokyo thì giá cả ở đây rẻ hơn rất nhiều. Hanshin là một trong những khu mua sắm lớn nhất Cao Hùng, du khách có thể tìm thấy rất nhiều mặt hàng ở đây, và kể cả khu ẩm thực, nhà hàng, quán cafe.

TOURDULICHDAILOAN.NET