Tự hào Việt Nam xếp thứ 5 về chỉ số hạnh phúc so với toàn thế giới

1053

Theo kết quả phân tích từ viện nghiên cứu New Economics Foundation- NEF, Việt Nam xếp thứ 5 về chỉ số hạnh phúc năm 2016, cao nhất châu Á.

Chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index- HPI) được tổng hợp, chọn lọc từ nhiều quốc gia trên thế giới và thống kê bởi tổ chức nghiên cứu kinh tế- xã hội ở Anh. Đây không phải là chỉ số thuần túy nói lên cảm giác hạnh phúc của người dân tại mỗi quốc gia, mà nó phản ánh mối liên hệ giữa tuổi thọ, mức độ thoải mái và các hành vi tác động tới môi trường. Chính vì vậy, nước có chỉ số cao nhất không có nghĩa là họ thực sự hạnh phúc mà có thể là do họ không khai thác quá nhiều tài nguyên.

viet-nam-xep-thu-5-ve-chi-so-hanh-phuc-20160722-121021-best-time-to-visit-vietnam-4-600x400

Cánh rừng nhiệt đới đầy hương sắc tại Costa Rica.

viet-nam-xep-thu-5-ve-chi-so-hanh-phuc-20160722-121425-4e203aca96ddc89ed7dfb22bf4d2d6e4-600x399

Một góc ruộng bậc thang đặc trưng của vùng núi Tây Bắc.

Do đó, dễ dàng nhận thấy sự độc lập giữa chỉ số HPI mà NEF đưa ra so với HDI (chỉ số phát triển con người) và GDP (tổng sản phẩm quốc nội). Các nước có HPI cao thường sẽ có HDI và GDP thấp và ngược lại. Theo thống kê 2006, Vanuatu, nước có chỉ số phát triển con người đứng thứ 120 thế giới lại là nước có HPI cao nhất, còn Hoa Kì nước giàu có nhất thế giới lại chỉ xếp hạng 150 trên tổng số 178 nước được khảo sát.

Theo bảng xếp hạng năm 2016, Costa Rica giữ vị trí đầu về chỉ số HPI. Quốc gia này nổi tiếng với nguồn năng lượng sạch, với 99% lượng điện là được tạo ra từ các nguồn năng lượng tái sử dụng. Bên cạnh đó, hầu hết các khoản tái đầu tư trong nước đều tập trung cải thiện y tế và giáo dục, lực lượng quân đội cũng chính thức được giải tán từ năm 1949.

Một khu nghỉ mát ở Costa Rica

Xếp thứ hai là Mexico, tuy nhiên nước này lại có không ít tiếng xấu về hành vi con người, các tệ nạn tham nhũng cũng như tình trạng gia tăng bạo lực băng đảng. Kế đến là Columbia, được điểm cao cả về chỉ số hạnh phúc lẫn mức độ bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn tài nguyên. Nước ta xếp thứ 5 so với thế giới và may mắn giữ vị trí cao nhất trong toàn khu vực châu Á.

Vũ hội đường phố tại Mexico

Theo phân tích, Chad là đất nước có chỉ số HPI thấp nhất. Nguyên nhân là do sự bất ổn xã hội trong nội bộ, sự chênh lệch và phân biệt giàu nghèo quá lớn, tỉ lệ các hộ gia đình khó khăn cao kèm theo cơ sở hạ tầng yếu kém. Theo nghiên cứu nhận được của Liên Hiệp Quốc, tuổi thọ bình quân của phụ nữ ở nước này là 52 và đàn ông chỉ có 49.

Thiên nhiên hùng vĩ tại Columbia

Vấn nạn thiếu nước sạch tại Chad.

Một vùng sa mạc thuộc Chad.

Saamah Abdallah – chuyên gia nghiên cứu an sinh cao cấp của NEF cho biết: “Thường các chính phủ sẽ ưu tiên phát triển kinh tế mà bỏ quên các mối quan tâm khác. Họ đang đánh mất những thứ thật sự quan trọng: cuộc sống bền vững, hạnh phúc, lâu dài cho người dân toàn thế giới”. Vì lí do đó, chỉ số HPI được đưa ra nhằm hướng con người đến cuộc sống tiến bộ hơn, cho thấy khả năng hạnh phúc của các nước nhỏ là không hề thua kém những cường quốc khi họ biết tận dụng một cách tiết kiệm nguồn tài nguyên trong nước.

Nếu HPI toàn thế giới cao, nghĩa là chúng ta đang bảo vệ Trái Đất, còn ngược lại nghĩa là con người đang dần hi sinh sự sống của chính mình. Dưới đây là bảng xếp hạng HPI của các nước năm 2016.

10 nước có chỉ số HPI cao nhất

1. Costa Rica

2. Mexico

3. Columbia

4. Vanuatu

5. Việt Nam

6. Panama

7. Nicaragua

8. Bangladesh

9. Thái Lan

10. Ecuador

10 nước có chỉ số HPI thấp nhất

130. Trinidad & Tobago

131. Burundi

132. Swaziland

133. Sierra Leone

134. Turkmenistan

135. Cote D’Ivoire

136. Mông Cổ

137. Benin

138. Togo

139. Luxembourg

140. Chad

(Ảnh: Internet)

YAN NEWS