Từ TPHCM đi Phú Yên bao nhiêu km? Khoảng cách Sài Gòn đi Phú Yên

7495

Hiện nay nhu cầu đi lại dường như đã chiếm phần lớn cuộc sống của mỗi người. Nếu là tại những nơi thân quen bạn có thể tự do đi lạibằng nhiều hình thức khác nhau mà không mảy may lo lắng về bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu nơi bạn muốn đi là từ TP.HCM đến Phú Yên quá xa lạ với bản thân thì đừng bỏ qua bài viết này nhé!

Chúng tôi sẽ đem đến những thông tin chính xác và vô cùng hữu ích về các tuyến đường, các phương tiện di chuyển để bạn hoàn toàn có thể tự mình đi từ TP.HCM đến Phú Yên một cách dễ dàng, an toàn, thuận tiện và nhanh chóng nhất có thể.

Chắc hẳn bạn đọc đang thắc mắc rốt cuộc từ TP.HCM đi đến Phú Yên mất bao xa? Trên thực tế quãng đường này nếu đi đường bộ xấp xỉ 500km. Một con số rất đáng lưu ý thậm chí phải dè chừng. Nhưng chớ vội lo lắng bạn sẽ có khá nhiều lựa chọn về cách thức, tuyến đi để vừa đạt hiệu quả cao vừa phù hợp với tình trạng tài chính của mình.

khoang-cach-tu-ninh-thuan-den-phu-yen-1-16

(Quang cảnh tuyệt mỹ nơi Phú Yên – Ảnh internet)

Cách đầu tiên là đi bằng máy bay.

khoang-cach-tu-ninh-thuan-den-phu-yen-2-14

(Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines – Ảnh internet)

Đây là phương tiện di chuyển có tốc độ nhanh và cao cấp nhất. Bạn có thể sử dụng tuyến bay từ TP.HCM đến Tuy Hòa – Phú Yên. Hiện tại Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất tổ chức chuyến bay này. Thời gian di chuyển rất ngắn chỉ khoảng 1h30′. Đây thực là một lựa chọn tuyệt vời cho những hành khách có công việc khẩn cấp hoặc cần sự phục vụ tận tình và đầy đủ. Tuy nhiên giá vé cũng là một điều đáng để chúng ta phải suy ngẫm.

khoang-cach-tu-ninh-thuan-den-phu-yen-3-4

(Giá vé máy bay đi từ TP.HCM đến Tuy Hòa – Phú Yên không hề rẻ – Ảnh internet)

Cách thứ hai: đi tàu.

Thay vì bỏ ra nhiều tiền để có một chuyến bay đắt đỏ bạn có thể đi tàu để tiết kiệm chi phí hơn. Có rất nhiều tàu đi từ TP.HCM đến Phú Yên như: tàu SE8, tàu SE22, tàu TN2, tàu SQN2… khởi hành tại ga Sài Gòn đến ga Tuy Hòa – Phú Yên.

khoang-cach-tu-ninh-thuan-den-phu-yen-4-1

(Ga Sài Gòn và ga Tuy Hòa – Ảnh sưu tầm)

Giá vé thì tùy theo loại tàu sẽ dao động dưới 800000 VNĐ. Thời gian đi dĩ nhiên lâu hơn máy bay, khoảng 10h đồng hồ.

Còn nếu bạn là người yêu thiên nhiên, thích thăm thú và ngắm nhìn cảnh quan trên đường đi thì có thể dùng xe ô tô hoặc xe máy để đi tuyến đường sau:

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 95km chính là Đồng Nai. Đây là một địa điểm quan trọng khởi đầu cho chuyến hành trình đến Phú Yên của bạn.

khoang-cach-tu-ninh-thuan-den-phu-yen-5-3

(Đường bộ từ TP.HCM đến Đồng Nai – Ảnh google map)

Từ TP.HCM bạn đi theo đường Trường Chinh, Nguyễn Văn Trỗi và Trường Sa đến Xa lộ Hà Nội/Điện Biên Phủ/QL52. Quãng đường này tốn khoảng 13km. Sau đó bạn tiếp tục đi tầm 32km theo đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đến đường tỉnh 769. Rồi tới Tràng Bom và tới QL20 tại Thống Nhất – Đồng Nai.

Quãng đường tiếp theo bạn phải chinh phục đó là từ Đồng Nai tới TP. Phan Thiết.

khoang-cach-tu-ninh-thuan-den-phu-yen-6-1

(Đường bộ từ Đồng Nai tới TP. Phan Thiết – Ảnh google map)

Đoạn đường này dài 152km. Bạn đi về hướng Bắc lên QL20. Sau đó vào đường tỉnh 763 khoảng 35km. Đi dọc theo QL1A đến Mười Chín Tháng Tư tại Xuân An, TP. Phan Thiết (mất khoảng 96km). Rồi đi theo Nguyễn Thông, Võ Nguyên Giáp đến điểm đến của bạn.

khoang-cach-tu-ninh-thuan-den-phu-yen-7-2

(Đường bộ từ TP. Phan Thiết đến Ninh Thuận – Ảnh google map)

Nếu muốn tới được Phú Yên bằng đường bộ hãy làm quen với Ninh Thuận.

Bạn chỉ cần đi men theo đường QL1A khoảng 142km từ TP. Phan Thiết là sẽ tới được Ninh Thuận mà không gặp chút rắc rối nào.

Quãng đường tiếp theo là từ Ninh Thuận đến Khánh Hòa.

khoang-cach-tu-ninh-thuan-den-phu-yen-8-1

(Đường bộ từ Ninh Thuận tới Khánh Hòa – Ảnh google map)

Đi qua TP. Phan Rang – Tháp Chàm và TP. Cam Ranh bằng đường QL1A bạn sẽ mất thêm 114km.

Và kết thúc cuộc hành trình với 159km từ Khánh Hòa tới Phú Yên.

khoang-cach-tu-ninh-thuan-den-phu-yen-9-3

(Đường bộ từ Khánh Hòa tới Phú Yên – Ảnh google map)

Bạn đi dọc theo Hoa Và Biển tới đường QL1A khoảng 6km. Sau đó đến Hầm Cổ Mã tại Vạn Thọ chừng 84km. Rồi đi theo Hầm Đèo Cả đến đường QL1A tại Hòa Xuân Nam. Lại đi dọc tới QL25 đến Sơn Hòa. Cuối cùng rẽ phải 4,2km là tới nơi. Bạn đã nằm trong lòng Phú Yên xinh đẹp.

Việc đi bằng ô tô, xe máy tuy có điều kiện rẻ thăm thú đường xá xung quanh nhưng rất lãng phí thời gian và tốn nhiều sức lực. Vì quãng đường khá xa nên nếu có ý định đi từ TP.HCM đến Phú Yên thì hãy cố gắng lựa chọn cho mình một phương tiện tốt nhất phù hợp với điều kiện và nhu cầu của bản thân.

Với những thông tin trên chúng tôi hi vọng giúp ích được phần nào mong muốn và nguyện vọng của các bạn. Chúc các bạn có một chuyến đi học, đi làm, đi du lịch cùng gia đình, người thân, bạn bè thật thú vị và vui vẻ tại Phú Yên thơ mộng này nhé!

DỊCH VỤ CHUYỂN NHÀ, CHUYỂN VĂN PHÒNG VINA MOVING