Vé máy bay đi Bhutan ưu đãi với nhiều khuyến mãi Beetours

1401

Vương quốc Bhutan còn gọi là Vương quốc Phật giáo Bhutan, đây là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại Nam Á nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Toàn bộ đất nước này đều là đồi núi ngoại trừ một dải đồng bằng cận nhiệt đới nhỏ ở vùng viễn nam bị phân cắt bởi các thung lũng được gọi là Duars. Bhutan là một trong những quốc gia cô lập nhất trên thế giới; những ảnh hưởng nước ngoài và ngành du lịch bị nhà nước quản lý để bảo tồn nền văn hoá Phật giáo Tây Tạng truyền thống. Đa số người Bhutan học tại trường Phật giáo Tây Tạng Drukpa Kagyu hoặc trường Nyingmapa. Ngôn ngữ chính thức là Dzongkha (dịch nghĩa “ngôn ngữ của dzong”). Bhutan thường được miêu tả là nền văn hóa Phật giáo Himalaya truyền thống duy nhất còn sót lại.

ve-may-bay-di-bhutan-can-canh-dat-nuoc-yen-binh-bhutan-84134

Cận cảnh đất nước yên bình Bhutan

Visa

Bhutan là một điểm đến độc đáo và nó có một vài quy tắc khi đến đây. Tất cả các khách du lịch phải có thị thực trước khi đến Bhutan. Bhutan không hạn chế số lượng khách du lịch nữa và điều hành chính sách mở cửa.
Tất cả các khách du lịch phải đặt chuyến du lịch của mình thông qua một nhà điều hành tour du lịch được cấp phép địa phương (hoặc đối tác quốc tế). Thị thực được áp dụng trực tuyến bởi nhà điều hành tour du lịch địa phương của bạn và nó không phải làm trực tiếp với Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Bhutan. Kỳ nghỉ của bạn phải được thanh toán đầy đủ, thông qua chuyển khoản cho Hội đồng Du lịch Bhutan trước khi thị thực du lịch được ban hành. Thị thực sẽ được nhận sau không quá 72 giờ, một khi thanh toán đầy đủ.

ve-may-bay-di-bhutan-1232132-21366

Bí ẩn Bhutan

Hàng không

Sân bay quốc tế Paro (PBH / VQPR) là điểm vào duy nhất của Bhutan bằng đường hàng không. Nó nằm ở phía Tây Nam của đất nước và chỉ phục vụ hãng hàng không Druk Air. Vé máy bay điện tử đã được sử dụng từ ngày 01 tháng tư năm 2008. Druk hoạt động bốn máy bay với ba Airbus và một máy bay ATR-42.

ve-may-bay-di-bhutan-bhutan-4892

Vùng đất hạnh phúc Bhutan

Thông tin chung về Bhutan

Vương quốc Bhutan là một quốc gia không giáp biển, nằm kín trong lục địa tại Nam Á giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Toàn bộ nước này đều là đồi núi ngoại trừ một dải đồng bằng cận nhiệt đới nhỏ. Thimphu là thủ đô đồng thời là thành phố lớn nhất nước. Ngôn ngữ chính thức là Dzongkha. Đơn vị tiền tệ của đất nước này là Ngultrum (BTN). Phật giáo Kim cương thừa là quốc giáo với số lượng tín đồ chiếm khoảng hai phần ba dân số Bhutan. Khoảng một phần tư đến một phần ba là tín đồ của Ấn Độ giáo, còn lại là các tôn giáo khác

Lịch sử của Bhutan

Vùng lãnh thổ ngày nay thuộc Bhutan còn dấu tích cho thấy đã có người ở ngay từ năm 2000 TCN. Tới thế kỷ X, phát triển chính trị tại Bhutan bị ảnh hưởng nhiều bởi lịch sử Phật giáo. Cho tới thế kỷ XVII, Bhutan tồn tại như một nhà nước chắp vá gồm các thái ấp nhỏ và chịu sự cai trị của Anh. Trong thập niên 1870, những cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm dẫn tới tình trạng nội chiến tại Bhutan. Năm 1907, Chính phủ Anh nhanh chóng công nhận nhà nước quân chủ mới. Năm 1910 Bhutan ký một hiệp ước dẫn tới việc Anh Quốc “hướng dẫn” quan hệ nước ngoài của Bhutan.

Khí hậu và thời điểm lý tưởng nhất cho việc đặt mua vé máy bay đi Bhutan du lịch

Khí hậu ở Bhutan thay đổi tùy vào độ cao, có bốn mùa rõ rệt. Mùa xuân là vào khoảng cuối tháng 3 đến tháng 5, mùa hè vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 8, mùa thu vào tháng 9 đến tháng 11, mùa đông bắt đầu từ tháng 12 đến giữa tháng 3. Tháng 3 đến tháng 4 là mùa cao điểm du lịch và mùa lễ hội bắt đầu từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11 hàng năm luôn thu hút được đông đảo du khách.

ve-may-bay-di-bhutan-33-89379

Những địa điểm tham quan nổi tiếng

Taktshang Goemba là tu viện nổi tiếng nhất và linh thiêng bậc nhất của vương quốc Bhutan. Đây sẽ là điểm dừng chân lý tưởng dành cho du khách bắt đầu khám phá đất nước này. Taktshang Goemba tọa lạc trên một vách núi đá hiểm trở tại thung lũng Paro, ở độ cao hơn 3.000m so với mực nước biển, khoảng 900m so với thung lũng Paro. Khi vào thăm quan tu viện, du khách sẽ được chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo và tận hưởng bầu không khí bình yên tĩnh lặng giữa cuộc đời. Trong tu viện có bốn ngôi đền và một trong số đó được cho là nơi Phật Guru Rinpoche đã thiền định và là nơi sinh ra của một trong những Lạt ma đứng đầu Tu viện.

Địa danh tiếp theo trong chuyến hành trình của du khách là đến Punakha thăm quan pháo đài Punakha nổi tiếng và đặc biệt không thể bỏ lỡ ghé thăm ngôi chùa Chimi Lhakhang. Ngôi chùa được xây năm 1499 có kiến trúc hình vuông và có chóp nhọn. Nơi đây thu hút được động đảo tín đồ hành hương và khách du lịch ở khắp nơi trên thế giới đổ về. Kiến trúc của ngôi chùa cổ kính còn giữ nguyên được nét đẹp từ thời xa xưa. Phía bên ngoài có treo những lá cờ cầu nguyện tung bay trong gió mang phúc lành đến cho mọi người. Người dân bản địa tin rằng khi cầu nguyện tại ngôi chùa này và được nhà sư chúc phúc thì những người phụ nữ hiếm muộn sẽ sớm có con cái.

Ẩm thực và mua sắm

Mặc dù là đất nước theo đạo Phật nhưng không phải tất cả con người nơi đây đều ăn chay. Ngược lại, những món ăn đặc sản lại có nguyên liệu từ thịt bò và gia cầm. Các món súp thịt nấu gạo và rau khô nêm nhiều gia vị cay được ưa thích trong mùa lạnh. Các thực phẩm chế biến từ sữa, đặc biệt là bơ và pho mát cũng là những món ăn du khách nên thưởng thức.

Những đồ lưu niệm truyền thống du khách có thể mua sắm đó là vải dệt thủ công, tranh Thangkha được thêu trên lụa, mặt nạ, đồ sứ, gỗ, kim hoàn, … được bàn bán phổ biến trong các cửa hàng sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng người thân và bạn bè sau chuyến du lịch lý thú này.

Vé máy bay đi Bhutan

Hiện tại ở Bhutan có sân bay quốc tế Paro là sân bay chính có ý nghĩa quan trọng, chuyên phục vụ các chuyến bay trong nước và quốc tế kết nối đất nước này đến mọi nơi trên thế giới. Từ nước ta, quý khách sẽ khởi hành bay tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) hoặc sân bay Tân Sơn Nhất (Sài Gòn) với tấm vé máy bay đi Bhutan

Các hãng hàng không tham gia khai thác đường bay này với điểm khởi hành từ Hà Nội gồm có: Korean Air, China Southern Airlines , Cathay Pacific Airways , Hong Kong Airlines, Malaysia Airlines, Thai Airways, Qatar Airways, Dragon Airlines, Vietnam Airlines …

Đường bay với điểm khởi hành từ Sài Gòn gồm có các hãng: Siberia Airlines, Qatar Airways, Hong Kong Airlines, Singapore Airlines, China Southern Airlines, Cathay Pacific Airways, Emirates, Turkish Airlines, Vietnam Airlines VND , …

Quý khách hãy truy cập website chính thức của đại lý vé máy bay Beetours Việt Nam https://beetours.vn/ để tìm hiểu thêm về lịch trình bay cũng như chi tiết giá vé tại thời điểm quý khách bay hoặc gọi điện thoại đến hotline 0944-555-900 để được tư vấn trực tiếp và đặt mua những tấm vé máy bay khuyến mãi nhanh chóng với mức giá vé thấp nhất. Ngoài ra, phòng vé máy bay Beetours còn cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế giúp hành khách cảm thấy hài lòng nhất.

Các loại giấy tờ cần thiết

Để có thể thuận lợi hoàn thành chuyến bay tốt đẹp, quý khách cần chuẩn bị:

  • Điền đơn xin visa theo yêu cầu (tùy theo mỗi nước có một loại đơn xin visa riêng)

  • Thông thường làm visa sẽ làm tại đại sứ quán, lãnh sứ quán, hoặc đại sứ quán kiêm nhiệm

  • Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng và còn ít nhất 3 trang trống để dán visa.

  • Giấy tờ chứng minh tình trạng cá nhân, nhân thân và xã hội (giấy kết hôn, ly hôn, thẻ hưu trí, lý lịch tư pháp…). Giấy tờ chứng minh tình trạng công việc kèm bản dịch tiếng Anh (hoặc ngôn ngữ khác theo yêu cầu) không cần công chứng.

Ngoài ra quý khách có thể phải bổ sung 1 số giấy tờ cần thiết khác tùy theo trường hợp.

Những đường bay tới Bhutan

BEETOURS.VN