Vé xe Phương Trang | Cùng về nơi “Tâm vắng lặng” trong Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam | FUTA Bus Lines

1470

Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Đây không chỉ là hoạt động tín ngưỡng dân gian có từ lâu đời, mang những giá trị về tâm linh, mà còn là nơi thể hiện nét đặc sắc về văn hóa, đời sống tinh thần của bốn dân tộc anh em Kinh, Hoa, Chăm và Khmer trên mảnh đất An Giang trù phú.

1. Đức tin của cháu con Lạc Hồng

di-chua-ba-chau-doc-bang-xe-phuong-trang-1052942767-via-ba-chua-xu-01

Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam nằm trong hệ thống thờ cúng Đạo mẫu của cư dân sinh sống trên dải đất Việt Nam. Ở vùng đất cực nam của Tổ quốc như An Giang, cư dân dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer đã tôn sùng một Bà mẹ của xứ sở rất gần gũi với tâm thức của người Việt, đúng như Nhà văn Sơn Nam từng có ý kiến “Thờ phụng thêm vài vị thần như thờ cái đầu con sấu ở mé sông, thờ vài cục đá – như người Khmer đã từng làm – được người Việt vui vẻ chấp nhận, vì nó giống như thờ cọp, thờ Bà Chúa Xứ”.

Bà Chúa Xứ được xem là một vị thần bảo hộ của vùng đất, có quyền năng vô hạn, việc tôn thờ Bà và niềm tin được Bà che chở khiến cho cư dân cảm thấy bình yên hơn trong cuộc sống này. Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam nằm trong hệ thống thờ Mẫu, một tín ngưỡng đặc trưng của người Việt. Cốt tượng Bà Chúa Xứ về nguyên bản mà nói đó là cốt tượng một người đàn ông. Theo nhà khảo cổ học người Pháp, ông Malleret, trong thời gian tiến hành khai quật khu di chỉ Óc Eo từ năm 1942 – 1944, ông có đến núi Sam nghiên cứu tượng Bà Chúa Xứ và cho biết rằng đây là loại tượng nam thần, được tạo theo dáng người ngồi nghỉ ngơi, vương giả, vật liệu bằng sa thạch, giá trị nghệ thuật cao. Trong khi đó, vào năm 1989, một đoàn ngoại giao Ấn Độ có đến thăm vùng này, vào miếu Bà Chúa Xứ, họ rất ngạc nhiên khi được gặp tượng thần Shivalinga ở khu vực núi Sam trong danh xưng Bà Chúa Xứ.

Không phải ngẫu nhiên hoặc do sở thích mà người Việt đi làm cái việc là biến một pho tượng nam thần thành nữ thần mà là do trong tâm thức của người Việt, thờ Mẫu, thờ nữ thần là một tín ngưỡng rất gần gũi. Bởi, người mẹ, nguyên lý mẹ, trong tâm thức và văn hóa của người Việt thì dễ gần gũi, thông cảm hơn người cha. Người mẹ thương yêu những đứa con của mình với tất cả tình thương, lòng từ. Những đứa con dựa vào mẹ để được che chở. Cũng như vậy, người Kinh, người Hoa, người Chăm và người Khmer đến với Bà Chúa Xứ cũng mong được Bà che chở, phù hộ bằng tất cả tâm tư, tình cảm và nguyện vọng.

Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra từ ngày 22 đến 27 – 4 âm lịch hàng năm tại Miếu Bà Chúa Xứ tọa lạc dưới chân núi Sam, thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm đến hành hương, dâng lễ và tham gia các trò trong lễ hội như: hát bội, múa võ, ca nhạc ngũ âm, múa lân, đánh cờ… Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam là một lễ hội hoàn chỉnh với phần lễ và phần hội. Lễ hội gồm có các hoạt động chính: lễ Tắm tượng Bà, lễ Thỉnh sắc Thoại Ngọc Hầu về Miếu Bà, lễ Túc yết và lễ Xây chầu mở đầu cho việc hát bội tại võ ca của miếu, lễ Chánh tế và lễ Hồi sắc.

2. FUTA Bus Lines đồng hành cùng bạn về nơi an nhiên

di-chua-ba-chau-doc-bang-xe-phuong-trang-1794305174-via-ba-chua-xu-02

Người dân đến với lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam không chỉ có được sự đồng cảm về biểu tượng chung đó là biểu tượng của niềm tin tâm linh, mà còn có niềm cộng cảm về các giá trị văn hóa. Một cuộc hành hương, thăm viếng Bà tại vùng đất linh thiêng cộng với cảnh sắc thiên nhiên đẹp như một bức tranh, giúp con người trút đi bao nỗi phiền muộn, âu lo trước cuộc sống hiện đại vội vàng, tất bật với bao giông bão.

Bạn có thể đến với lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam bằng nhiều cách. Tuy nhiên, cách dễ dàng và an toàn nhất là chọn đi xe khách của FUTA Bus Lines. FUTA Bus Lines hiện đang khai thác hai tuyến xe trực tiếp đến Châu Đốc là: Sài Gòn (BXMT) – Châu Đốc (trung bình 30 chuyến/ ngày) và Cần Thơ – Châu Đốc (trung bình 10 chuyến/ ngày). Tại bến xe trung tâm Châu Đốc, FUTA Bus Lines luôn tạo mọi sự thuận lợi cho khách hành hương khi hỗ trợ miễn phí xe trung chuyển đến Miếu Bà Chúa Xứ để vía bà.

Không chỉ là điểm hành hương nổi tiếng, Châu Đốc còn có nhiều phong cảnh hữu tình gây xuyến xao lòng du khách khi ghé thăm. Du khách có thể tham quan rừng tràm Trà Sư với vẻ đẹp huyền ảo của thảm bèo xanh như ngọc, hay chợ biên giới Tịnh Biên, nơi buôn bán nhộn nhịp của cả người Việt và Campuchia. Và đặc biệt là núi Cấm (Thiên Cấm Sơn), ngọn núi cao nhất, lớn nhất trong dãy Thất Sơn hùng vĩ. Tại đây, với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng du khách được trải lòng mình khi viếng thăm chùa Vạn Linh, Chùa Phật Lớn, đặc biệt với tượng phật Di Lạc cao 33,6 m nằm trên đỉnh núi Cấm… Giữa mênh mông, bạt ngàn màu xanh cây trái của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cấm Sơn hiện hữu, sừng sững đem đến cho khách hành hương một cảm nhận mới, một khúc lãng du êm dịu giữa đồng bằng sông nước.

di-chua-ba-chau-doc-bang-xe-phuong-trang-1538497060-via-ba-chua-xu-03

Trong lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2016, FUTA Bus Lines hiện đang rất nỗ lực để thực hiện sứ mệnh: đồng hành cùng những người con đất Việt hành hương vía Bà Chúa Xứ bằng những chuyến xe an toàn tuyệt đối và đem lại sự hài lòng cho hành khách của mình. Bên cạnh đó, với tất cả cố gắng trong khả năng của mình, FUTA Bus Lines sẽ tăng cường xe để tất cả mọi con cháu Lạc Hồng có nhu cầu vía Bà Chúa Xứ đều có thể hành hương cùng FUTA Bus Lines. Đặt vé online ngay: Link đặt vé.

Đến với lễ hội vía Bà Chúa Xứ nói riêng hay đến với vùng đất Châu Đốc nói chung, tất cả mọi người, tùy theo mục đích, nguyện vọng nhưng tất cả đều ra về với sự thỏa mãn về mặt tâm hồn, tâm linh, ai cũng gửi gắm ít nhiều vào Bà, ai cũng có được niềm tin là Bà che chở, gia hộ về sức khỏe, tài lộc… Còn với FUTA Bus Lines, chúng tôi có được niềm tin rằng: với sự nỗ lực của chính mình, FUTA Bus Lines vẫn sẽ là lựa chọn hàng đầu trong trái tim mọi hành khách.

Nếu bạn hài lòng, hãy kể cho bạn của bạn. Còn nếu bạn có nhu cầu, hãy liên hệ chúng tôi qua tổng đài 1900 6067 hoặc qua website Futabus.vn.

CÔNG TY CP XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG