Ăn gì? Ở đâu? Chơi chỗ nào khi du lịch Phú Quốc tự túc

1381

an-gi-o-dau-choi-cho-nao-khi-du-lich-phu-quoc

Ăn gì? Ở đâu? Chơi chỗ nào khi du lịch Đảo Phú Quốc

Đảo ngọc Phú Quốc là một trong những điểm du lịch biển và nghỉ dưỡng sinh thái tuyệt vời nhất của Việt Nam. Đến với Phú Quốc bạn sẽ rời xa sự ồn ào, xô bồ của thành phố đông đúc để được đắm mình trong dòng nước biển xanh ngắt, hít thở hương gió biển hơi ngai ngái nhưng cực trong lành, thăm quan những địa danh du lịch nổi tiếng, và nhất là được thưởng thức ẩm thực phong phú, hấp dẫn của Phú Quốc….Tuy nhiên, đối với những người lần đầu du lịch Phú Quốc, nhất là đi tự túc thì việc ăn uống, ngủ nghỉ dường như là một vấn đề hết sức đau đầu:

“Em chuẩn bị đi du lịch Phú Quốc, bay từ Hà Nội vào buổi sáng, em dự định đi 3 ngày 2 đêm. Mong anh (chị) tư vấn cho em kinh nghiệm du lịch Phú Quốc: Ăn gì? Ở đâu? Chơi chỗ nào? Em xin cảm ơn!” (Mai Anh, Hà Nội).

“Gia đình tôi đang có kế hoạch nghỉ dưỡng ở Phú Quốc khoảng 3 ngày. Các bạn có kinh nghiệm đã từng đi Phú Quốc có thể cho chúng tôi lời khuyên về địa điểm ăn ngon, lưu trú rẻ và chơi ở chỗ nào khi du lịch Phú Quốc với ạ. Tôi xin cảm ơn.” (hoang.anh.75*****@gmail.com).

Du lịch Phú Quốc: Ăn gì? Ở đâu? Chơi chỗ nào?

Du lịch Phú Quốc: Ở khách sạn, nhà nghỉ nào rẻ, chất lượng và tiện nghi?

Như đã nói ở trên, Phú Quốc là điểm du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, nên bạn không cần phải quá lo lắng về chỗ lưu trú khi đến Phú Quốc. Bên cạnh những khách sạn 3-4 sao, những resort hiện đại, sang trọng,…thì vẫn có những khách sạn và nhà nghỉ giá cả hết sức bình dân, nhưng vẫn có đủ tiện nghi, chất lượng và an ninh tốt cho bạn lựa chọn, nhất là nếu bạn đi du lịch Phú Quốc tự túc, giá rẻ thì đây là những lựa chọn thích đáng nhất. Vậy Du lịch Phú Quốc nên ở khách sạn giá rẻ, chất lượng nào?

an-gi-o-dau-choi-cho-nao-khi-du-lich-phu-quoc5

Du lịch Phú Quốc: Ở khách sạn, nhà nghỉ nào rẻ, chất lượng và tiện nghi?

Làng Cau Homestay: Trần Hưng Đạo, Bãi Dài, Phú Quốc; Tel-098 818 38 09. Hiện nay khách sạn này đang có chương trình giảm giá 40%, giá một phòng đôi chỉ có 218.000VNĐ/đêm.

Resort Phú Quốc Peace: Đường Trần Phú, Trung tâm Dương Đông, Đảo Phú Quốc; Tel-077 3993 971. Tuy mang tên là resort nhưng chỉ tương ứng với khách sạn 3 sao, chất lượng dịch vụ và tiện nghi đều tốt, đặc biệt giá phòng khá rẻ, một phòng đôi chỉ khoảng 277.000VNĐ/đêm (đã bao gồm cả ăn sáng).

Viet Thanh Resort Phu Quoc: Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Dương Đông, Bãi Dài, Đảo Phú Quốc; Tel-o77 3702 044. Có thể nói đây là một resort vừa có chất lượng tốt, tiện nghi đầy đủ, bãi tắm riêng, và được các du khách khác đánh giá cao, giá cả lại rẻ hiếm hoi (335.000VNĐ/phòng đôi/đêm) ở Phú Quốc.

Ut Phuong Ecological Garden Resort: Tổ 2, ấp 2, xã Cửa Cạn, Phú Quốc. Nếu bạn muốn đến Phú Quốc để nghỉ ngơi hoàn toàn thì đây là một sự lựa chọn tuyệt nhất. Khách sạn này không chỉ có hồ bơi, vườn sinh thái, mà còn phục vụ các hoạt động câu cá, massage, lặn biển….Giá phòng lại cực rẻ, khoảng từ 389.000VNĐ/phòng đôi/đêm. Tuy hơi xa trung tâm nhưng vẫn là một khách sạn được đánh giá cao.

Ngoài những khách sạn, nhà nghỉ trên đây, các bạn có thể vào Agoda.com để tham khảo thêm một số khách sạn khác ở Phú Quốc. Từ đó chọn được cho mình khách sạn ưng ý nhất. Một kinh nghiệm du lịch Phú Quốc giá rẻ, tiết kiệm là bạn nên đặt phòng trực tuyến nếu du lịch tự túc. Bởi bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi và giá phòng cũng rẻ hơn là bạn đặt trực tiếp. Nếu không tin bạn có thể thử gọi điện đến một khách sạn có trên agoda.com để xem giá phòng, sau đó so sánh nó với giá mà agoda đưa ra. Bạn sẽ thấy sự khác biệt.

Xem thêm: Hướng dẫn đặt phòng khách sạn trên agoda.com

Ăn ở đâu ngon, bổ, rẻ khi du lịch đảo Phú Quốc?

Trên đảo Phú Quốc thì ăn hải sản vẫn là ngon nhất và rẻ nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể thưởng thức hủ tiếu, phở, bánh mỳ ốp la,…theo phong cách Phú Quốc. Thế nhưng, khi du lịch Phú Quốc thì nên ăn ở đâu ngon, bổ rẻ? Sau đây là một số địa chỉ cho bạn lựa chọn.

an-gi-o-dau-choi-cho-nao-khi-du-lich-phu-quoc2.1

Ăn ở đâu ngon, bổ, rẻ khi du lịch đảo Phú Quốc?

1 Quán Việt – Nằm tại địa chỉ 54 Bạch Đằng, TT. Dương Đông – ( Cách Chợ Đêm Dương Đông (chợ mới) 100m – liên hệ: 0932620779). Quán này có nhiều món ăn với giá rất rẻ và ngon, sạch sẽ chuyên phục vụ ăn sáng, trưa, tối (7am – 10pm):

Sáng – Trưa – Tối:

  • Bánh Canh Ghẹ
  • Bánh Canh Bột Lộc Chả Cá Thu
  • Hủ Tiếu Hải Sản ( tôm, mực)
  • Miến Gà Rẫy Phú Quốc ( gà rất dai)

Trưa – Tối:

  • Gỏi Cá Trích (đặc sản Phú Quốc) : làm y như ở Bãi Khem chỉ có 100.000đ/ dĩa (Có rau sống đầy đủ)
  • Các món nướng (Cá Sòng, Mực, Sò…), Các món hấp (Nghêu, Ghẹ, Mực…) – 50k/ dĩa

2 – Nhà hàng Xin Chào: Nằm gần chợ Đêm Phú Quốc và ngay cạnh biển, vì thế cảnh hoàng hôn ở đây được nhiều khách và các bloggers ca ngợi. Vào buổi tối các bạn được thưởng thức các món hải sản đánh bắt thiên nhiên và ngắm các thuyền du lịch và các ghe câu mực làm sáng rực chân trời. Không gian của nhà hàng thoáng mát và được thiết kế theo kiểu Pháp cổ. Phong cách phục vụ thân thiện đầy chất biển đảo.

Đừng bỏ lỡ: Khách sạn, resort hàng đầu được lựa chọn nhiều ở Phú Quốc như Vinpearl, Eden resort cùng nhiều khách sạn bình dân có thể đang giảm giá từ 10 – 20% trong tháng 12, bấm để xem chi tiết chương trình cũng như những hình ảnh, dịch vụ, các đánh giá về vị trí, tiện nghi, chất lượng v.v

agoda
nha-hang-xin-chao

Nhà hàng Xin Chào, view biển

3 – Nhà hàng Vườn Táo – Cửa Lấp, xã Dương Tơ. Quán này có món gỏi cá trích cực ngon. Ngoài ra quán còn bán rất nhiều món đặc sản Phú Quốc các bạn tha hồ lựa chọn. Đây là số điện thoại chủ quán nếu không biết đường vào quán thì gọi nhé: (077) 3847 008 – 0918 492 821).

4 – Nhà hàng Trùng Dương Marina – Đường 30/4, Dương Đông. Món gỏi cá trình của quán không chỉ khiến thực khách trầm trồ mà còn lại cực rẻ 125k/đĩa. Ngoài ra quán còn có những món hải sản khác như: cơm chiên hải sản, cơm chiên ghẹ 125k/đĩa, lẫu thái 190k/nồi, ghẹ rang me…

5 – Quán ăn Lê Giang – 289 Trần Hưng Đạo, Dương Đông. Nếu bạn muốn thưởng thức những món ăn sáng đặc trưng của Phú Quốc thì hãy đến đây. Quán nổi tiếng với: Bánh canh ghẹvà hủ tiếu tôm mực. Có 30.000VNĐ/bát thôi, nhưng đầy ụ và no căng bụng luôn.

6 – Quán Gia Tường – 54 Hùng Vương, Dương Đông. Đây là một trong số ít quán ăn không bán hải sản biển mà lại bán đặc sản rừng Phú Quốc ở trên đảo. Có rất nhiều món lạ và ngon, nên bạn hãy ghé qua thưởng thức một lần nhé. Tuy nhiên, giá cả thì lại khá cao.

7 – Quán Bún Kèn Út Lượm – Đường 30/4, Dương Đông. Bún kèn là một món ăn khá lạ, và chỉ có ở Phú Quốc thôi, và quán ăn này là nơi bán bún kèn ngon nhất Phú Quốc.

8 – Quán hải sản Nhớ – Võ Thị Sáu(nằm trong chợ đêm Dinh Cậu). Là điểm dừng chân nếu bạn muốn ăn đêm khi đang mua sắm, thăm quan chợ đêm Dinh Cậu.

9 – Biên Hải Quán – Hải Sản Bờ Biển – Tổ 1, Ấp Gành Dầu, Xã Gành Dầu, Phú Quốc. Đây là địa điểm ăn uống rẻ nhất ở điểm thăm quan Mũi Gánh Dầu. Có đầy đủ các món hải sản cho bạn lựa chọn, giá cả cũng rất rẻ.

10 – Đường Nguyễn Trãi – Ngã 5 Bưu điện đi vào 200m, chuyên các món ăn vặt, đồ ăn đường phố: Bánh cắt (bánh ướt Sài Gòn), Hột vịt lộn, Bún chả giò, Bánh khọt…

Ngoài những địa điểm ăn uống ngon, bổ, rẻ khi du lịch Phú Quốc tự túc, tiết kiệm kể trên. Thì có một số món đặc sản mà bạn nhất định phải thưởng thức khi đặt chân đến đây: Gỏi cá trích, Cơm chiên ghẹ, Gỏi xoài ốc giác, Mực om nước mắm, Canh chua cá bớp, Nấm tràm, Nhum nướng mỡ hành….

Du lịch Phú Quốc nên chơi, thăm quan ở những chỗ nào?

Đảo ngọc Phú Quốc có rất nhiều điểm vui chơi, thăm quan hấp dẫn, nếu để đi hết sẽ mất rất nhiều thời gian. Vậy, du lịch Phú Quốc nên vui chơi, thăm quan ở đâu? Sau đây là một số địa điểm tiêu biểu mà bạn không nên bỏ qua khi đặt chân đến đảo ngọc.

an-gi-o-dau-choi-cho-nao-khi-du-lich-phu-quoc1.1

Du lịch Phú Quốc nên chơi, thăm quan ở những chỗ nào?

– Khu Bắc Đảo:

  • Vườn Tiêu: Khu Tượng, cách thị trấn Dương Đông khoảng 15km về phía Bắc.
  • Đền thờ Nguyễn Trung Trực: Cách Dương Đông 25km theo hướng đi mũi Gành Dầu.
  • Mũi Gành Dâu: Xã Gành Dầu, Phú Quốc. Bạn có thể thuê xe máy hoặc đi ô-tô, taxi tới đây…
  • Mũi Dinh Cậu: Nằm ngay trong bãi biển trung tâm TT.Dương Đông, TP. Phú Quốc.
  • Hòn Thơm: Bạn phải đi tàu khoảng 30 phút từ bến tàu Phú Quốc để ra được đến Hòn Thơm.
  • Bãi Dài: Một trong 10 bãi biển được BBC bình chọn là bãi biển hoang sơ đẹp nhất Việt Nam. Nằm ở Tây Bắc đảo.

– Khu Đông và Nam đảo:

  • Nhà tù Phú Quốc: Một địa điểm du lịch không thể không đến ở Phú Quốc. Nơi ghi dấu một phần lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam. Nhà tù Phú Quốc thuộc xóm Cây Dừa, xã An Thới, Phú Quốc.
  • Bãi Sao: Thuộc khu Nam đảo, cách Dương Đông 30km.
  • Làng chài cổ Hàm Ninh. Nếu bạn muốn biết dân vùng biển ngày xưa sinh sống ra sao và đánh bắt cá, khai thác ngọc trai như thế nào thì hãy đến đây nhé. Làng chài này cách Dương Đông 20km về phía Nam.
  • Nhà Thùng sản xuất nước mắm: Nước mắm Phú Quốc nổi tiếng khắp cả nước rồi, nhưng để biết được thứ nước mắm thơm lừng, đâm vị và ngon đặc biệt đó được sản xuất như thế nào thì phải ai cũng có cơ hội. Do đó, nếu đã đặt chân đến Phú Quốc thì đừng bỏ qua địa điểm thăm quan thú vụ này. Nước mắm Phụng Hưng – Trục đường Dương Đông – An Thới , đối diện Nhà tù Phú Quốc.

Ngoài những địa điểm du lịch nổi bật nên đến khi du lịch Phú Quốc kể trên, bạn có thể tham khảo thêm một số điểm khác như: Rừng Quốc gia, Cảng An Thới, Bãi Vòng, bãi Khem, Suối Tranh, Núi Hàm Ninh, Suối Đá Ngọn, Suối Đá Bàn….

Bên cạnh những thông tin về vấn đề Ăn gì? Ở đâu? Chơi chỗ nào khi du lịch Phú Quốc tự túc, các bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin về kinh nghiệm du lịch Phú Quốc để có một chuyến đi hoàn hảo nhất, vui vẻ nhất và trải nghiệm nhất. Chúc các bạn du lịch Phú Quốc vui vẻ.

DULICH9.COM