Đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh sau một năm nhìn lại

1256

Ưu tiên tập trung làm hạ tầng cảnh quan, chủ đầu tư Khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh hướng tới giúp khách hàng có thể cảm nhận được sự trong lành, xanh mát ngay từ lần đầu đặt chân đến.

Đô thị sinh thái: xu hướng tất yếu

Trong điều kiện môi trường ngày càng trở nên khắc nghiệt thì nhu cầu sống xanh, lành mạnh trở thành xu hướng tất yếu. Ông Phan Thành Mai, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận xét, “những khu đô thị có nhiều không gian xanh sẽ ngày càng có giá. Cơ hội sẽ đến với những chủ đầu tư chú trọng tới yếu tố này ngay từ bây giờ”.

Xu hướng phát triển đô thị theo hướng sinh thái lan rộng từ TP. HCM đến các khu vực vùng ven giáp thành phố. Tại TP.HCM, các dự án như Đảo Kim Cương (Q.2), khu đô thị Vạn Phúc (Q. Thủ Đức), với mảng xanh chiếm hơn 60% diện tích nhận được nhiều sự quan tâm nhưng lại có giá thành cao không phù hợp với người dân có thu nhập trung bình thấp.

Vì thế, nhiều khách hàng và giới đầu tư lựa chọn các dự án sinh thái ở khu vực vùng ven như Bình Dương, Đồng Nai hay Long An làm tiêu điểm lựa chọn. Tuy nhiên, một số dự án có quy mô tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) hay Bình Dương rơi vào cảnh hoang vắng dù được triển khai cách đây 7 – 10 năm, nhưng hiện trạng vẫn là những lô đất trống, theo thời gian cỏ cây mọc hoang dại hai bên đường.

Tại Long An, hàng loạt khu đô thị sinh thái được hình thành khiến thị trường sôi động hơn hẳn. Tuy nhiên, sau khi tham quan thực tế, ý kiến của nhiều khách hàng cho biết, dù triển khai đã lâu, nhưng cảnh quan tại một số khu đô thị ở khu vực này vẫn chưa hoàn thiện, tiến độ khá chậm, các tiện ích trong quy hoạch vẫn còn dang dở, dân cư thưa thớt, đa phần khách mua để đầu tư là chủ yếu.

Trái với bức tranh ảm đạm đó, khu đô thị TM – DV & Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh do Cát Tường Group làm chủ đầu tư không ngừng tăng tốc triển khai hạ tầng tiện ích cảnh quan đồng bộ, thu hút đông đảo cư dân về sinh sống.

do-thi-cat-tuong-phu-sinh-20170901110624-cattuong1
Khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh tăng tốc hoàn thiện hạ tầng tiện ích

Hơn ai hết, chủ đầu tư hiểu rõ, phát triển khu đô thị sinh thái cần phải ưu tiên tập trung làm hạ tầng cảnh quan thật tốt, sao cho khách hàng có thể cảm nhận được sự trong lành, xanh mát ngay từ lần đầu đặt chân đến.

Nỗ lực phát triển đô thị sinh thái xanh

Chỉ hơn một năm trước, vùng đất trống cằn cỗi, cây cối thưa thớt tại phía Tây Bắc thành phố ngày nào nay đã là sự hiện hữu của những dãy nhà phố thương mại trang nhã được bao trùm bởi một sắc màu xanh mướt.

Với chiến lược tiên quyết là xây dựng khu đô thị sinh thái giao hoà với thiên nhiên, ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị cho dự án cách đây hơn 1 năm, chủ đầu tư dự án Cát Tường Phú Sinh đã đặc biệt chú trọng việc trồng, chăm sóc và phát triển mạng lưới cây xanh.

Ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với con đường xanh mát dẫn vào khu đô thị. Xuyên suốt quá trình triển khai dự án, các cảnh quan sinh thái lần lượt được hình thành như hồ điều hòa rộng 7ha, dòng kênh xanh trong dài hơn 1,7km, hệ thống hơn 14 công viên lớn nhỏ trải đều khắp khu đô thị.

do-thi-cat-tuong-phu-sinh-20170901110624-cattuong2
Phát triển không gian xanh là chiến lược tiên quyết khi xây dựng khu đô thị sinh thái

Chủ đầu tư Cát Tường Group đã nỗ lực mang đến các tiện ích phong phú, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao của cư dân theo tiêu chí: xanh – sạch và hiện đại: phố đi bộ thương mại An Lộc Phát, hồ sinh thái An Tây, hệ thống công viên cảnh quan, công viên vui chơi giải trí cho các em nhỏ, công viên Thế Giới Tuổi Thơ, công viên Thế Giới Kỳ Quan thì các tiện ích như kênh du lịch sinh thái Sông Trăng, khu du lịch sinh thái An Tây Hồ, trung tâm thương mại An Phú Sinh, bệnh viện đa khoa, khu thể thao đa năng, trường học các cấp cũng đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hệ thống camera hiện đại được bố trí khắp khu đô thị để đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, hệ thống điện, hệ thống xử lý nước, xử lý rác thải được lắp đặt đầy đủ giúp cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi nhất.

Thành công đã được khẳng định

Theo chủ đầu tư dự án KĐT TM – DV & Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, từ khi công bố mở bán vào tháng 6/2016 đến nay, đã có khoảng hơn 36.000 lượt khách (trung bình mỗi tuần có hơn 600 lượt khách) đến tham quan dự án.

Ông Lê Tiến Vũ, Phó TGĐ Điều Hành Cát Tường Group cho biết, Cát Tường Phú Sinh không chỉ đơn thuần là nơi để khách hàng tìm kiếm cơ hội đầu tư, an cư, mà còn là điểm đến tham quan, vui chơi, dã ngoại của du khách trong và ngoài địa phương.

do-thi-cat-tuong-phu-sinh-20170901110624-cattuong3
Khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh thu hút hàng trăm lượt khách tham quan mỗi tuần

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã giao dịch thành công hơn 4.800 sản phẩm, cuối tháng 9/2017 Cát Tường Group sẽ tiếp tục chào bán đợt mới ra thị trường với giá chỉ từ 336 triệu đồng/nền.

Đặc biệt, trong đợt này chủ đầu tư sẽ dành tặng khách hàng ưu đãi thanh toán hấp dẫn nhất từ trước đến nay, theo đó khách hàng chỉ cần thanh toán 50%, còn lại được thanh toán trong 5 năm với lãi suất cố định 4%/năm.

Thông tin chi tiết:

Hotline: 0945.71.71.70 090.123.78.58 – website: www.cattuongphusinh.vn

Phương Vy

VIETNAMNET