Du lịch bụi Cửa Khẩu Mộc Bài Tây Ninh – Siêu Thị Miễn Thuế | Đặc Sản Tây Ninh – Hương Vị Đặc Trưng Khó Quên

1859

Mộc Bài cách Thành phố Hồ Chí Minh 70km. là cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất phía Nam trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia. Cửa khẩu Mộc Bài không chỉ là một cửa ngõ của tỉnh Tây Ninh trong việc phát triển giao lưu thương mại với Campuchia mà còn giữ vai trò quan trọng trong xây dựng, phát triển kinh tế hướng ngoại, trở thành trung tâm giao dịch thương mại quốc tế.

|| Hồ Dầu Tiếng và nghề đánh bắt thủy sản độc đáo trên lòng hồ

Thực hiện chương trình hợp tác tiểu vùng trong chiến lược phát triển kinh tế ở Nam Việt Nam So với các cửa khẩu khác trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, cửa khẩu Mộc Bài có lợi thế đặc biệt vì nằm trên đường xuyên Á (con đường bắt đầu từ Myanmar, qua Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia và kết thúc ở Quảng Tây -Trung Quốc ).

du-lich-moc-bai-img3842hm3

Theo con đường này, Mộc Bài chỉ cách TP. Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam 70 km và Thủ đô PnomPenh của Campuchia 170 km. Hiện nay, công trình giao thông này đang được xây dựng, sữa chữa cầu đường, mở rộng nền, nâng cấp mặt đường đạt tiêu chuẩn quốc tế. Khi công trình đường xuyên Á hoàn thành, cửa khẩu Mộc Bài nói riêng, Tỉnh Tây Ninh nói chung sẽ trở thành giao điểm quan trọng giữa hệ thống đường quốc tế và đường quốc gia ở phía Nam Việt Nam.

Xuất phát từ những lợi thế của cửa khẩu, đồng thời để chuẩn bị tốt cho quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới trên cơ sở tạo ra các điều kiện thuận lợi phù hợp với yêu cầu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội Tỉnh Tây Ninh,Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 27/10/1998 thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

Phương tiện di chuyển

Xe máyKhởi hành từ Tp.HCM bạn chạy xe theo QL22, Đường Xuyên Á, Qua khỏi bến xe Củ Chi đến Trảng bàng, Hướng đi sẽ là Trảng Bàng – Gò Dầu – Bến Cầu.

du-lich-moc-bai-ban-do

Xe Bus

Từ Tp.HCM có 2 tuyến xe bus chạy tuyến Tp.HCM – Mộc Bài là xe bus số 703 (khởi hành tại Bến Thành) và số 704 khởi hành tại Bến xe Miền Đông.

Bến Thành – Mộc Bài (Tây Ninh) MS: 703
Thời gian hoạt động: Từ 05:00 đến 16:30
Lượt đi: Khách sạn New World – Lê Lai – Quách Thị Trang – Trần Hưng Đạo – Đề Thám – Phạm Ngũ Lão – Cống Quỳnh – Nguyễn Thị Minh Khai – Hùng Vương – Hồng Bàng – Thuận Kiều – Nguyễn Chí Thanh – Lý Thường Kiệt – Ngã 4 Bảy Hiền – Hoàng Văn Thụ – Lăng Cha Cả – Cộng Hòa – Bà Quẹo – Trường Chinh – Quốc lộ 22 – Gò Dầu – Quốc lộ 22 – Mộc Bài;
Lượt về: Mộc Bài – Quốc lộ 22 – Gò Dầu – Quốc lộ 22 – Trường Chinh – Bà Quẹo – Cộng Hòa – Lăng Cha Cả – Hoàng Văn Thụ – Xuân Diệu – Xuân Hồng – Trường Chinh – Ngã 4 Bảy Hiền – Lý Thường Kiệt – Nguyễn Chí Thanh – Thuận Kiều – Hồng Bàng – Trần Phú – Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Viết Chánh – Cống Quỳnh – Phạm Ngũ Lão – Đề Thám – Trần Hưng Đạo – Quách Thị Trang – Phạm Hồng Thái – Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai – Khách sạn New World;

Bến xe Miền Đông – Gò Vấp – Mộc Bài MS: 704
Thời gian hoạt động: Từ 05:00 đến 16:40
Lượt đi: Bến xe Miền Đông – Bà Chiểu – Quang Trung – An Sương – Quốc lộ 22 – Gò Dầu – Quốc lộ 22 – Mộc Bài;
Lượt về: Mộc Bài – Quốc lộ 22 – Gò Dầu – Quốc lộ 22 – An Sương – Quang Trung – Bà Chiểu – Bến xe Miền Đông

Giá vé của 2 tuyến xe bus này là 25.000đ/khách/lượt

Bến xe Mộc Bài nằm ngay cổng vào cổng khu siêu thị miễn thuế.

Từ Bến xe Mộc Bài bạn cũng có thể bắt xe bus về thị xã Tây Ninh và ngược lại.

Mộc Bài – Thị xã Tây Ninh Xe Bus tuyến số 05
Thời gian hoạt động: 6h45’ – 18h00

Bến xe Tây Ninh

Đường Trưng Nữ Vương
Điện thoại: (066). 3823 363

Đi lại tại Mộc Bài & BavetXe điện: để đi lại giữa các siêu thị.
Xe ôm: Rất dễ dàng để tìm cho mình một chiếc xe ôm tại Mộc Bài hay Bavet. Tại Bavet, nên đi xe của tài xế ôm biết nói tiếng Việt cho tiện giao tiếp.
Xe Tuktuk (hay một kiểu của tuktuk): tập trung nhiều tại Bavet. Tại Mộc Bài không thấy loại phương tiện này hoạt động.
Đi bộ: khoảng cách giữa các điểm cũng không xa lắm nên nếu dư thời gian bạn có thể đi bộ để khám phá Mộc Bài, Bavet.

Ăn uống

Tại Mộc Bài Ngay tại bến xe Mộc Bài có một quán ăn nhỏ phục vụ thực khách, tuy nhiên quán phục vụ thiên về số lượng nên hơi xô bồ.
Dãy kios dẫn vào cổng cửa khẩu Mộc Bài cũng có một số quán ăn bình dân phục vụ du khách với các món: bún bò, phở, miễn, cơm…
Trong khuôn viên của các siêu thị miễn thuế đều có hệ thống nhà hàng (nằm ở cổng) để phục vụ du khách. Các nhà hàng này tương đối vệ sinh, thoáng. Giá cả tại các nhà hàng này cũng không cao hơn so với các quán ăn bình dân bên ngoài là bao nhiêu.

Tại Bavet Bên cạnh các casino đều có hệ thống các nhà hàng phục vụ du khách. Đặc biệt tại Bavet có cả Pho24h của Việt Nam (casino Royal).

Nhà nghỉ

Dọc cửa khẩu Mộc Bài có một số nhà nghỉ phục vụ khách du lịchNhà Nghỉ Nhất Phương

Điện thoại: (066).6270279

Mua sắm tại siêu thị miễn thuế

Có khá nhiều siêu thị miễn thuế tại Mộc Bài, bạn có thể đi hết các siêu thị hoặc cũng có thể đi một.
Tất cả đều có xe điện đưa đón bạn đi lại (miễn phí).
Khi mua sắm tại siêu thị, bạn cần phải có CMND hoặc hộ chiếu. Với tổng hóa đơn mua hàng dưới 500.000đ bạn sẽ được giảm thuế theo chính sách của nhà nước. Nếu mua quá 500.000đ bạn sẽ không được hưởng chính sách giảm thuế. Tuy nhiên bạn cũng có thể liên hệ thuê CMND với giá 20.000đ (các cò hỏi thuê CMND sẽ đi theo bạn trong siêu thị hoặc chờ ngay ở cổng thanh toán).
Thường thì các cò cho thuê CMND chỉ tập trung ở siêu thị gần chợ Đường Biên thôi, các khu vực siêu thị khác ít thấy xuất hiện.

Chơi Casino

Để chơi được casino bạn phải qua bên kia biên giới (Bavet), yêu cầu duy nhất để được chơi là bạn có … tiền.

du-lich-moc-bai-01-01-casino-01

Sòng bài ở Bavet có rất nhiều, bạn có thể chọn một sòng bất kỳ. Cách phục vụ khá chuyên nghiệp.
Các dịch vụ đi kèm lúc chơi như ăn uống đều miễn phí, không miễn phí chi phí lưu trú.
Theo nhận thấy của người viết thì mức giá khởi điểm thấp nhất đang được giới thiệu là 2.500đ cho một lần đặt tại sòng bài Royale.

Chơi đá gà

Đây cũng là một hình thức đánh bạc khác, nó thu hút rất nhiều người Việt Nam sang đây tham gia.
Trường đá gà nằm trong khuôn viên của một casino nào đó.
Để tìm hiểu thêm về đá gà tại Bavet bạn có thể xem thêm tại bài viết Xem đá gà ở Bavet (Campuchia)

Đổi tiền

Bên kia biên giới (Tại Bavet) tiền Việt vẫn được chấp nhận tiêu thụ.
Để đổi tiền đồng (Việt Nam) sang Ria (Campuchia), bạn có thể liên hệ với ngân hàng BIDV ở đầu dãy kios dọc đường vào cửa khẩu Mộc Bài. Nếu không bạn có thể đổi tiền thông qua một số quầy dịch vụ đổi tiền cũng nằm trong dãy kios nói trên. Ngoài ra, khu vực gần chổ làm thủ tục xuất nhập cảnh sang Bavet có rất nhiều người Việt Nam làm dịch vụ đổi tiền. Có thể đổi tiền đồng sang Ria hoặc usd.
Tỷ giá áp dụng tại đây là 10.000đ đổi 500 ria.

Điện thoại

Sóng điện thoại của các mạng Việt Nam như Mobifone, Viettel, Vinafone… vẫn tốt khi ở Mộc Bài, thậm chí qua bên cửa khẩu Bavet vẫn còn gọi điện được.
Nếu muốn mua Sim điện thoại của Campuchia, có thể liên hệ với những chị làm dịch vụ đổi tiền ở khu vực cửa khẩu.
Theo người viết nhận thấy ở khu vực cửa khẩu này bán phổ biến Sim của 2 mạng điện thoại của Campuchia là Beeline (đầu số 068) và 7 mobile.

Làm thủ tục xuất nhập cảnh

Tại Mộc Bài Để làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài bạn phải điền vào mẫu xuất cảnh do bộ phận hải quan tại cửa khẩu cấp (miễn phí. Nếu không muốn mất công làm bạn có thể thuê người làm hộ, giá tiền công khoảng 10-20.000đ).
Khi xuất cảnh bạn không phải đóng một khoản phí nào cả. khi nhập cảnh tại Mộc Bài bạn phải đóng 2000đ phí y tế.

Tại Bavet Để làm thủ tục nhập cảnh Bavet, bạn cũng phải điền vào mẫu giấy nhập cảnh do bộ phận hải quan tại Bavet phát (có thể thuê người viết dùm) và một tờ giấy kiểm tra y tế.
Lệ phí nộp khi xuất cảnh tại Bavet là 20.000đ + 10.000đ (phí kiểm tra y tế).
Thông thường du khách đi các xe du lịch từ Tp.HCM đi Phnom Penh hay Siem Riep sẽ được miễn đóng khoản tiền này.

du-lich-moc-bai-bavet01

Không có hộ chiếu vẫn qua cửa khẩu được?Pháp luật Việt Nam và Campuchia quy định chỉ những công dân có hộ chiếu hoặc CMND vùng biến giới mới được qua lại biên giới mà thôi.
Một số tài xế xe ôm tại Mộc Bài thường lôi kéo du khách không có hộ chiếu đi đường tắt qua Bavet với giá 500.000đ/người. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn đừng đi theo cách đó. Vừa nguy hiểm lại mất tiền.

Bưu điện Nằm ở dãy kios gần cửa khẩu.
ĐT: (066). 3765391

Ngân hàng

Theo người viết nhận thấy, tại cửa khẩu Mộc Bài chỉ có một ngân hàng BIDV (dãy kios gần cửa khẩu, sát bến xe Mộc Bài).

Từ Bavet đi Phnom Penh
Ngay tại cổng cửa khẩu Bavet có một bến xe địa phương (gọi là bến xe Bavet) thường xuyên có xe đi Phnom Penh. Thường thì xe có khách là chạy.
Điều đặc biệt là chạy tuyến này hầu hết là xe 4 chổ.

DACSANTAYNINH.NET