Kinh nghiệm du lịch Mộc Bài: Đi lại & thủ tục qua cửa khẩu

3897

Mộc Bài cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 70km, đây là cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất ở khu vực phía Nam trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia. Nơi đây không chỉ là cửa ngõ đóng vai trò quan trọng trong việc thông thương, phát triển kinh tế mà còn là một điểm du lịch tham quan trọng điểm của Tây Ninh. Bạn hãy bỏ túi cho mình những thông tin cần thiết về kinh nghiệm du lịch Mộc Bài: Đi lại, ăn uống, vui chơi, mua sắm, thủ tục qua cửa khẩu…trước chuyến đi sắp tới nhé.

du-lich-moc-bai-du-lich-moc-bai

Hướng dẫn du lịch Mộc Bài chi tiết

Nội dung chi tiết

Kinh nghiệm du lịch Mộc Bài 2018 tự túc, thuận lợi

Du lịch Mộc Bài mùa nào đẹp? Thời điểm thích hợp nhất để tới Mộc Bài

Mộc Bài, Tây Ninh là một trong những tỉnh miền Nam nên ở đây mang đậm khí hậu Nam Bộ với 2 mùa mưa, khô rõ rệt. Mùa mưa ở đây thường bắt đầu từ tháng 5, tháng 6 kéo dài tới tháng 11, 12 hàng năm và mùa khô là vào thời gian còn lại. Với kiểu thời tiết mưa suốt ngày, mưa bất chợt, độ ẩm lớn cùng nhiệt độ khá cao làm cho cảm giác lúc nào cũng khó chịu, ướt át do đó thời điểm thích hợp nhất để du lịch Mộc Bài là vào các tháng mùa khô đặc biệt là giáp tết.

Cách đi tới Mộc Bài/Phương tiện di chuyển ở Mộc Bài

Di chuyển tới Mộc Bài bằng xe máy

du-lich-moc-bai-ban-do-di-toi-moc-bai

Bản đồ di chuyển tới Mộc Bài

Bạn có thể khởi hành từ Tp.HCM sau đó chạy xe theo QL22 lên đường Xuyên Á (AH1) và tiếp tục hành trình theo hướng Củ Chi tới Trảng Bàng qua Gò Dầu rồi tới Bến Cầu.

Đi xe bus tới Mộc Bài

Tại thành phố Hồ Chí Minh tới Mộc Bài hiện có 2 chuyến xe bus là 703 xuất phát tại Bến Thành và 704 xuất phát từ bến xe Miền Đông với thông tin cụ thể như sau:

du-lich-moc-bai-xe-bus-di-moc-bai

Xe bus tới Mộc Bài

+ Bus 703: Bến Thành – Mộc Bài

  • Loại hình hoạt động: Buýt nhanh không trợ giá
  • Cự ly: 80 km
  • Số chuyến: 40 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 150 phút
  • Thời gian hoạt động: Bến Thành: 5h20-16h15 – Mộc Bài: 8h30-19h10
  • Giá vé: Hành khách đi lại dưới 22km: Giá vé 10.000 đồng/lượt – Hành khách đi lại từ 22 đến dưới 66km: Giá vé 30.000 đồng/lượt – Hành khách đi lại từ 66 km đến suốt tuyến: Giá vé 40.000 đồng/lượt.
  • Lộ trình: Khách sạn New World – Lê Lai – Quách Thị Trang – Trần Hưng Đạo – Đề Thám – Phạm Ngũ Lão – Cống Quỳnh – Nguyễn Thị Minh Khai – Hùng Vương – Hồng Bàng – Thuận Kiều – Nguyễn Chí Thanh – Lý Thường Kiệt – Ngã 4 Bảy Hiền – Hoàng Văn Thụ – Lăng Cha Cả – Cộng Hòa – Bà Quẹo – Trường Chinh – Quốc lộ 22 – Gò Dầu – Quốc lộ 22 – Mộc Bài

+ Bus 704: Bến xe Miền Đông – Gò Vấp – Mộc Bài

  • Thời gian hoạt động: Từ 05h00 am đến 16h40 pm
  • Giá vé: 25.000 đồng/lượt
  • Lộ trình: Bến xe Miền Đông – Bà Chiểu – Quang Trung – An Sương – Quốc lộ 22 – Gò Dầu – Quốc lộ 22 – Mộc Bài

Chú ý: Bến xe Mộc Bài nằm ngay cổng vào cổng khu siêu thị miễn thuế.Từ Bến xe Mộc Bài bạn cũng có thể bắt xe bus về thị xã Tây Ninh và ngược lại.

Phương tiện di chuyển ở Mộc Bài, Tây Ninh

du-lich-moc-bai-phuong-tien-giao-thong-o-moc-bai

Phương tiện di chuyển ở Mộc Bài

Ở Tây Ninh có bến xe Tây Ninh nằm trên đường Trưng Nữ Vương (sđt (066). 3823 363), từ bến xe bạn có thể tới cửa khẩu Mộc Bài bằng tuyến bus 05 đây cũng là hình thức di chuyển tiết kiệm nhất ở Mộc Bài. Bên cạnh đó để di chuyển giữa các điểm du lịch cũng như tham quan bạn có thể lựa chọn các phương tiện giao thông khác ở Mộc Bài như xe điện (đi lại giữa các siêu thị), xe ôm và xe Tuktuk.

Thủ tục xuất nhập cảnh ở cửa khẩu Mộc Bài

du-lich-moc-bai-xuat-nhap-canh-o-moc-bai

Thủ tục xuất nhập cảnh ở Mộc Bài

Đa phần các du khách tới tham quan, du lịch Mộc Bài ngoài việc vui chơi, mua sắm thì mục đích chính là nhập cảnh để sang Campuchia. Do vậy dulihfun xin cung cấp giúp bạn những thông tin cần thiết về các thủ tục xuất, nhập cảnh ở Mộc Bài như sau:

Thủ tục xuất cảnh ở Mộc Bài

Tại Mộc Bài bạn muốn làm thủ tục xuất cảnh để sang Campuchia thì thủ tục khá đơn giản bạn chỉ cần điền thông tin vào mẫu do bộ phận hải quan tại cửa khẩu cấp và không phải đóng bất kỳ một khoản phí nào. Nếu như bạn không muốn mất thời gian thì có thể thuê người điền thông tin hộ với giá 10.000 – 20.000đồng/ tờ.

Thủ tục nhập cảnh tại Bavet (Campuchia)

du-lich-moc-bai-agoda

Sau khi làm thủ tục xuất cảnh ở Mộc Bài bạn tới làm thủ tục nhập cảnh tại Bavet để vào Campuchia. Thủ tục nhập cảnh ở Bavet cũng rất đơn giản chỉ cần điền vào mẫu giấy nhập cảnh do cơ quan hải quan cấp là được. Nội dung thông tin trên đó được viết bằng tiếng Anh và tiếng Campuchia. Nếu bạn gặp phải khó khăn về ngôn ngữ thì ở đây đội ngũ viết thuê cũng khá hùng hậu với giá thuê 10.000đồng/lượt. Lệ phí nhập cảnh vào Campuchia ở Bavet là 20.000 đồng/lượt và 10.000 đồng cho phí kiểm tra y tế.

Có rất nhiều bạn khi đi du lịch Mộc Bài có thắc mắc, Có cần mang theo hộ chiếu khi xuất nhập cảnh ở Mộc Bài không? hay không có hộ chiếu có qua được cửa khẩu Mộc Bài không? Câu trả lời cho các bạn là theo pháp luật hiện hành của cả Việt Nam và Campuchia quy định chỉ những công dân có hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân vùng biên giới mới qua được cửa khẩu mà thôi, do vậy nếu không phải là người dân ở biên giới thì bạn phải nhớ mang theo hộ chiếu để làm thủ tục xuất nhập cảnh nhé.

Lưu ý: Tại Mộc Bài một số xe ôm thường lôi kéo du khách không có hộ chiếu đi tắt qua Campuchia với mức giá từ 400.000 – 500.000 đồng/ người tuy nhiên bạn tuyệt đối không nên đi theo cách này vì rất nguy hiểm rất dễ bị biên phòng bắt lại tiền mất tật mang. Bạn nhớ kỹ điều này nhé.

Có được mang xe máy qua cửa khẩu Mộc Bài không?

Câu trả lời cho câu hỏi này là được bạn nhé. Nếu bạn đi phượt hay du lịch bụi Mộc Bài bằng xe máy thì bạn hoàn toàn có thể mang xe máy qua cửa khẩu nếu bạn có hộ chiếu hoặc chứng minh thư là người sống vùng gần biên giới. Thủ tục mang xe qua cửa khẩu rất đơn giản là bạn chỉ cần dắt bộ và không phải đóng một khoản lệ phí nào cả. Tuy nhiên bạn cũng nên nhớ là tại Campuchia hải quan sẽ chỉ cho phép bạn chạy xe ở khu vực gần biên giới thôi nếu xa hơn và trong nội địa thì chắc chắn bạn sẽ bị công an bắt và phạt tiền. Nếu muốn chạy xe máy khám phá Campuchia thì bạn nên xin giấy phép thông hành ở Việt Nam trước nhé.

Các địa điểm tham quan du lịch, mua sắm, vui chơi giải trí hấp dẫn ở Mộc Bài

Mua sắm tại siêu thị miễn thuế ở Mộc Bài

du-lich-moc-bai-mua-hang-mien-thue-o-moc-bai

Siêu thị miễn thuế ở Mộc Bài

Với kinh nghiệm du lịch Mộc Bài 2018 trước đây ở cửa khẩu Mộc Bài có rất nhiều các doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế, tới đây bạn có thể thỏa thích mua sắm với giá cả thấp hơn khá nhiều so với thị trường. Nhưng bạn chỉ được mua không quá 500.000 đồng/ 1 chứng minh thư, do vậy ở ngay cổng các siêu thị xuất hiện rất nhiều cò cho thuê chứng minh thư bạn có thể thuê với mức giá 20.000 đồng/ chiếc.

Nhưng hiện nay theo quy định của chính phủ về việc “không cho khách nội địa qua cửa khẩu đường bộ được mua hàng miễn thuế” khiến rất nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn và có nhiều siêu thị miễn thuế phải đóng cửa. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn vẫn còn có những doanh nghiệp bán hàng miễn thuế tồn tại đó là câu trả lời cho những bạn đang phân vân các siêu thị miễn thuế ở Mộc Bài có đóng cửa không? Bạn có thể tham khảo các siêu thị của các công ty như:

  • Công ty TNHH MTV TM Song Châu (siêu thị Song Châu) số điện thoại liên hệ 01285818089
  • Công ty TNHH Lộc Duy
  • Công ty TNHH MTV Vạn Thạnh
  • Công ty TNHH chợ cửa khẩu Mộc Bài

Chơi đá gà – Hoạt động thú vị ở Mộc Bài

Cũng là một hình thức biến tướng khác của đánh bạc và được các du khách Việt Nam đặc biệt ưa thích đó chính là đá gà. Thường nơi diễn ra, tổ chức hoạt động đá gà nằm ở khuôn viên một casino nào đó. Khi tham gia các trò chơi đỏ đen ở đây bạn nên giữ cho mình một tâm lý thoải mái và biết dừng đúng lúc kẻo ví không còn một đồng nào để quay lại Việt Nam nhé

Chơi Casino – Hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn ở Mộc Bài

du-lich-moc-bai-hoat-dong-vui-choi-giai-tri-o-moc-bai

Chơi Casino ở Mộc Bài

Một trong những hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn nhất ở Mộc Bài đó chính là chơi casino (hay các sòng bài), các điểm vui chơi cụ thể là ở phía Bavet, Campuchia tại đây bạn có thể vào bất cứ sòng bài nào để chơi với các dịch vụ đi kèm như ăn uống miễn phí. Điều quan trọng nhất khi tới đây là bạn cần phải có tiền vậy thôi. Mức giá khởi điểm thấp nhất cho mỗi lần đặt cửa là 2.500 đồng. Bạn có thể tham khảo một số sòng bài khá nổi tiếng ở đây là: Las Vegas Sun, New World, Chateau, Le Macau, Bavet – Mộc Bài, Sun City, Royale…

Kinh nghiệm ăn uống, nghỉ ngơi ở Mộc Bài

Tới Mộc Bài nên ở đâu? Nhà nghỉ, khách sạn ở Mộc Bài

  • Ở phía bên Mộc Bài

Ở dọc phía cửa khẩu Mộc Bài có một số nhà nghỉ phục vụ du khách nhưng theo kinh nghiệm du lịch Mộc Bài 2018 thì bạn nên ở nhà nghỉ Nhất Phương – số điện thoại (066).6270279 vì được du khách đánh giá rất cao.

  • Ở Phía bên Bavet

Ở Bavet có hệ thống khách sạn mọc lên san sát ngay gần các sòng bài để phục vụ du khách, bạn cũng có thể nghỉ lại tại các sòng bài nhưng với điều kiện là bạn chơi bài với số tiền lớn và khi đó chi phí lưu trú là hoàn toàn miến phí. Ngoài ra bạn còn có thể tham khảo một nhà nghỉ khá nổi tiếng ở Bavet với chi phí thuê thấp mà phòng ốc sạch sẽ tiện nghi đó là Sopheak Mongkul: Địa chỉ No. 23, St. 114, Phum Rong Ban Lai, Svay Rieng, Bavet với giá thuê là 17,86 USD/ngày.

Ăn uống gì ở Mộc Bài ngon, rẻ, tiện lợi?

Ngay khi dừng chân xuống bến xe Mộc Bài bạn có thể quan sát thấy một dãy những quán ăn nhỏ, phục vụ các món ăn bình dân như: Bún bò, miến, phở, cơm…với giá thành từ 25.000 – 50.000 đồng/ suất. Tuy nhiên các quán ăn ở đây khá nhỏ, cơ sở vật chất sập xệ tồi tàn, phục vụ về số lượng nên chất lượng còn kém. Bạn có thể mua đồ ăn và ăn trong quầy ẩm thực của các siêu thị bán hàng miễn thuế ở Mộc Bài vừa chất lượng lại vừa có giá thành hấp dẫn hơn. Khi bạn nhập cảnh qua Bavet rồi thì bạn ở khách sạn hay casino nào thì họ cũng đều phục vụ đồ ăn với giá khá ưu đãi nên bạn đừng quá lo lắng nhé.

Những lưu ý, thông tin bổ ích, cần thiết khi du lịch Mộc Bài

du-lich-moc-bai-doi-tien-campuchia-o-cua-khau-moc-bai

Đổi tiền ở Mộc Bài

+ Đổi tiền

Khi bạn sang tới Bavet ở Campuchia thì tiền Việt mình hay tiền USD đều được chấp nhận (ngoại trừ đồng 2 USD). Nhưng nếu bạn có nhu cầu đổi tiền để thuận tiện trong việc mua sắm và du lịch ở nội địa Campuchia thì bạn hoàn toàn có thể liên hệ đổi tiền tại:

  • Ngân hàng: Tại cửa khẩu Mộc Bài chỉ có một ngân hàng BIDV (dãy kios gần cửa khẩu, sát bến xe Mộc Bài).
  • Tại chợ: Khu vực gần nơi làm thủ tục xuất nhập cảnh ở Bavet có rất nhiều người Việt Nam làm dịch vụ đổi tiền ở đây.
  • Tỷ giá tiền Campuchia là 10.000 đồng đổi được 500 riel (riel là đơn vị tiền tệ của Campuchia)

+ Điện thoại

Tại cửa khẩu Mộc Bài thì sóng của các nhà mạng Việt Nam như Mobifone, Viettel, Vinafone…vẫn hoạt động được tốt. Nếu bạn muốn mua sim điện thoại của Campuchia thì nên mua của 2 nhà mạng lớn là 7 mobile và Beeline (đầu số 068). Bạn có thể mua ở quầy đổi tiền hoặc ở bưu điện nằm ở dãy kios gần cửa khẩu số điện thoại: (066). 3765391.

Trong những năm gần đây du lịch Mộc Bài nói riêng và du lịch Tây Ninh nói chung đang ngày càng phát triển. Chính bởi vị trí địa lý tự nhiên giáp Campuchia nên bạn lại có thêm nhiều sự lựa chọn khi tới đây. Với những kinh nghiệm du lịch Mộc Bài 2018 đầy đủ chi tiết hi vọng đã giúp bạn thêm phần tự tin để xách balo lên và đi. Ngoài ra bạn cũng nên tham khảo: Kinh nghiệm du lịch Tây Ninh để có thêm những những kiến thức du lịch đầy đủ về mảnh đất xinh đẹp này.

DULICHFUN.COM