Du lịch Lào – Thailand – Campuchia từ TP. Hồ Chí Minh | Du lịch Việt Nam – Công ty cổ phần du lịch Vietnam Travel

1395

du-lich-lao-tu-tp-hcm-chua-long-son-tu-1-0

Du lịch Đài Loan hòn đảo thiên đường từ TP. Hồ Chí Minh
du-lich-lao-tu-tp-hcm-khai-hoan-mon-viet-nam-tourism

NGÀY 01: VIỆT NAM – CAMPUCHIA – LÀO

Buổi Sáng: 04h00: Xe và hướng dẫn viên công ty du lịch chúng tôi đón khách tại Bưu Điện Trung Tâm Thành Phố Quận nhất – Tp.HCM, khởi hành đi du lịch Lào. Đoàn dùng điểm tâm sáng trên đường đi. Tiếp tục hành trình theo QL 13 đến cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước), làm thủ tục xuất cảnh khỏi Việt Nam và nhập cảnh vào Campuchia qua Cửa Khẩu Treapeng Sre. Đoàn đi qua tỉnh Kratie, một tỉnh lỵ ven sông Mekong thuộc vùng đông bắc Cambodia. Đoàn đến Stung Treng dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó tiếp tục khởi hành về Parke – là Thành Phố lớn thứ 3 của nước Lào.
Buổi Chiều: Đến cửa khẩu Dom Kralor/Veun Kham (Cambodia/Laos) làm thủ tục nhập cảnh vào Lào. Quý khách tham quan Thác Khone Phapheng – là thác nước được mệnh danh lớn nhất Đông Nam Á – đánh dấu nơi đứt gãy của dòng sông Mekong, tạo độ chênh lệch mực nước khoảng 35m.
Buổi Tối: Đoàn đến Pakse hiền hòa và êm ả, nhận phòng nghĩ ngơi tại khách sạn sau 1 ngày di chuyển qua 3 nước với đoạn đường hơn 600Km. Quý khách dùng cơm tối. Tự do dạo phố trung tâm nằm bên cạnh dòng sông Mekong và thưởng thức đặc sản Lào: Xôi, thịt nướng, cá nướng, món Lạp (gỏi đu đủ)…

du-lich-lao-tu-tp-hcm-du-lich-lao-viet-nam-tourism

NGÀY 02: UBON RACHATHANI – CHÙA NOONGBAO – CHÙA LIÊN HIỆP QUỐC – BẢO TÀNG QUỐC GIA UBON – CÔNG VIÊN HOÀNG GIA – KHU GIÒ – SIÊU THỊ BIGC

Buổi sáng: 06h30: Dùng Buffet sáng tại khách sạn, trả phòng. Xe đưa đoàn ra cửa khẩu VangTao làm thủ tục xuất cảnh sang UBON RATCHATHANI – thủ phủ vùng Đông Bắc Thái Lan. Hành trình dọc sông MêKông, Quý khách tham quan dòng sông 2 màu. Tham quan Chùa Nong Bao, Bảo tàng Quốc gia Ubon xây dựng từ năm 1873 được xem là bảo tàng lớn nhất Thái Lan, bức tranh lớn nhất Thái Lan diễn tả cảnh trong phim “Alexander Đại Đế” của Holllywood. Đoàn sẽ tiếp tục đi tham quan Công Viên Hoàng Gia, đây là nơi nghỉ ngơi của Hoàng Gia Thái Lan mỗi khi di hành đến vùng này, khu khuôn viên này rộng 5 ha bao gồm nhà nghỉ dưỡng sang trọng, sân golf, nhà hàng, khu vực dã ngoại nằm cạnh bờ sông lộng gió, đối diện bên kia sông là thuỷ điện cung cấp điện cho vùng này.
11h30: Dùng cơm trưa, nhận phòng khách sạn.
Buổi chiều: Đi tham quan chùa Liên Hiệp Quốc – nơi có nhiều ngôi chùa nhỏ đại diện cho nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Sau đó đoàn sẽ tham quan khu Giò, nơi làm ăn buôn bán lớn của cộng đồng người Việt ở Ubon, nơi đây buôn bán các loại giò chả, bánh kẹo rất ngon và mang đậm nét Việt Nam. Tỉnh Ubon này cũng là nơi sản xuất đèn sáp (nến) nổi tiếng nhất Thái Lan. Xe đưa đoàn đến tham quan và mua sắm tại Siêu Thị Big C hoặc Lotus.
Buổi Tối: Ăn tối nhà hàng, về khách sạn nghỉ ngơi và tự do khám phá UBON về đêm.

du-lich-lao-tu-tp-hcm-chua-xayaphoum

NGÀY 03: UBOND – DI SẢN VĂN HOÁ THẾ GIỚI WAT PHOU – CHỢ DAO HUENG – THÁC PHASOUM – PAKSE

Buổi sáng: 06h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng, làm thủ tục trả phòng. Đoàn khởi hành về lại Pakse qua cửa khẩu Vang Tao & Chong Mek (Thailand/Laos). Xe đưa đoàn tham quan Wat Phou – Di sản văn hoá Thế Giới với kiến trúc đền đài mang đậm phong cách Khmer được xây dựng từ những thế kỉ VI.
11h30: Quý khách dùng cơm trưa tại Pakse. Xe đưa đoàn mua sắm tại Chợ Dao Hueng.
14h30: Tham quan Thác Phasom – do người Thái đầu tư và tìm hiểu về đời sống, phong tục “Cà Răng Căng Tai” của người dân tộc tại vùng Hạ Lào, giao lưu và chụp hình lưu niệm cùng trưởng Làng và những người dân tộc trong khu vực này.
18h00: Về khách sạn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Dùng cơm tối trên Du Thuyền. (Nếu đoàn trên 30 khách Quý khách sẽ được giao lưu các điệu múa Lamvong với chang trai, cô gái Lào).
Buổi tối: Đoàn tự do khám phá Pakse về đêm.

du-lich-lao-tu-tp-hcm-dac-san-lao-viet-nam-tourism

NGÀY 04: PAKSE – CAMPUCHIA – TP. HỒ CHÍ MINH
du-lich-lao-tu-tp-hcm-khach-san-napalai6-viet-nam-tourism

GIÁ TOUR BAO GỒM:
– Xe đưa đoàn tham quan suốt Tuyến TP. HCM – Cambodia – Lào; Xe Lào – Thái (vì xe Việt Nam không sang Thái được)
– Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao tại Lào: Champasak Palace (ks nhà Vua Lào); Khách Sạn 5 sao Quốc tế tại Thailand (KS Sunee Grand): (2 – 3 khách/phòng)
– Hướng dẫn viên tiếng Việt kinh nghiệm phục vụ suốt tuyến.
– Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa 10,000 USD/ khách
– Các thủ tục hải quan và xuất nhập cảnh cho Quý khách tại: Việt Nam, Cam, Lào, Thái.
– Bao gồm ăn sáng 4 bữa. Trong đó 2 bữa buffet tại khách sạn, 2 bữa ăn sáng chọn món (ngày đi và ngày về)
– Ăn chính (7 bữa): 1 bữa Buffet Lẩu nước Lào, 2 bữa ăn đặc sản Thái, 2 bữa ăn tại Lào, 1 bữa tại Stung Treng Campuchia, 1 bữa Cơm niêu Tại Việt Nam.
– Phục vụ nước trên xe: 02 chai 0,5l/khách/ngày.
– Khăn lạnh, nón du lịch Top Ten Travel.
– Vé tham quan các điểm theo chương trình.
– Bánh, kẹo, trái cây ăn trên xe.

KHÔNG BAO GỒM:
– Hộ Chiếu (còn giá trị ít nhất 6 tháng).
– Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng Khách sạn, lệ phí máy ảnh + camera.
– Visa Lào (khách Việt kiều & quốc tịch nước ngoài): 35 USD/ khách. (Miễn visa cho người mang hộ chiếu VN)
– Lệ phí VISA tái nhập VIỆTNAM (khách Việt kiều, Nước ngoài): 40 USD/khách
– Tiền tips cho tài xế và HDV 3 usd/ngày/người x 4 ngày = 12 usd/khách/trọn tour

GHI CHÚ:
– Chương trình này áp dụng cho khách Việt Nam đã có Hộ Chiếu (còn hiệu lực trên 6 tháng).
– Đối với khách Việt Kiều/ Quốc Tế, phải có Visa Lào (Chi phí khoảng 40-70USD/pax tùy theo quốc tịch làm tại Cửa khẩu) và Visa tái nhập Việt Nam.
– Cung cấp danh sách đoàn gồm đầy đủ các chi tiết về: Họ tên, năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số hộ chiếu, quốc tịch,… để chuẩn bị hồ sơ đoàn tham quan.
– Trẻ em <6 tuối: được tính 25% (ăn + ngủ chung với bố mẹ); 6-11 tuổi: 50% (ăn suất riêng và ngủ chung với bố mẹ); 12 tuổi trở lên: tính như người lớn.

Tin liên quan

DU LỊCH LÀO – THAILAND – CAMPUCHIA TỪ TP. HỒ CHÍ MINH