Du lịch Mumbai và những trải nghiệm khó quên

1367

Mumbai thu hút rất nhiều người nhập cư từ khắp nơi trên đất nước Ấn Độ do đó thành phố như một “nồi lẩu thập cẩm” của nhiều cộng đồng dân cư và các nền văn hóa khác nhau. Mumbai cũng là một trong những thành phố hiếm hoi có vườn quốc gia Sanjay Gandhi, nằm trong địa phận của thành phố, là một trong những địa chỉ du lịch hấp dẫn của khách du lịch ngày nay.

Hệ thống kiến trúc ở Mumbai là một phần hấp dẫn, nổi bật thu hút khách du lịch khi đến nơi đây. Đến Mumbai là đến với những tòa nhà cao tầng lộng lẫy thời Victoria với những phong cách kiến trúc cực kỳ độc đáo và quyến rũ, Có rất nhiều địa điểm cho du khách đến thăm như trường đại học Mumbai, tòa nhà ngân hàng tiêu chuẩn và tòa nhà tập đòan đô thị. Các khu phố hiện đại dọc theo con đường Marine Drive và trên đồi Cumbala. Bên cạnh những toà nhà cao chọc trời, tráng lệ, Mumbai cũng đặc trưng bởi những khu nhà ổ chuột tồi tàn. Nói một cách đáng buồn thì đây là một phần khá lớn của thành phố Mumbai hiện đại nhưng đây cũng sẽ là những trải nghiệm khó quên trong chuyến du lịch của du khách.

kinh-nghiem-du-lich-mumbai-thanh-pho-mumbai

Một góc thành phố Mumbai

Đến thành phố Mumbai, điểm dừng chân đầu tiên của du khách là Khải hoàn môn (hay còn gọi là Ấn Độ môn). Khải hoàn môn nằm gần bờ biển, đằng sau bến tàu du lịch, đối diện khách sạn Taj Mahal uy nghi, tráng lệ. Trên cửa công trình khắc tên hơn 90.000 chiến sĩ đã hy sinh. Đến đây, du khách cũng đừng quên đến thăm cửa ngõ của Ấn Độ, là một cảng quan trọng của Mumbai. Ngày nay nơi này luôn thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch đến viếng thăm.

kinh-nghiem-du-lich-mumbai-khach-san-taj-mahal-2

Khách sạn Taj Mahal lung linh trong màn đêm

Triển lãm mỹ thuật Jehanggir là khu vực triển lãm hàng đầu ở Mumbai dành cho nền mỹ thuật Ấn Độ đương đại, là địa điểm lý tưởng dành cho những du khách yêu thích mỹ thuật.

Vườn quốc gia Borivali, là điểm đến dành cho những ai yêu thiên nhiên, đây là vườn quốc gia phong phú về hệ động thực vật. Đặc biệt, nơi đây có nhiều loại động vật có nguy cơ tuyệt chủng như: bướm đêm Atlas, cây có hoa Karvi nở hoa 7 năm một lần. Trong vườn có 2 hồ nước là hồ Vihar và hồ Tulsi cung cấp một phần nước cho thành phố Mumbai. Cũng chính vì lý do đó mà đây được coi là lá phổi của thành phố. Đây có lẽ là khu vườn quốc gia được nhiều người viếng thăm nhất châu Á với 2 triệu khách mỗi năm.

kinh-nghiem-du-lich-mumbai-buom-dem-atlas-2

Bướm đêm Atlas tại vườn quốc gia Borivali

Ngoài ra còn một số điểm tham quan hấp dẫn khác như hang động Elephanta có nhiều kiến trúc chạm khắc tinh xảo hay đồi Malabar có khu vườn treo ở trên đỉnh đồi, có ngôi đền Phật giáo Jain nổi tiếng và công viên Kamla Nehru nổi tiếng. Các tụ điểm vui chơi trong Mumbai hoạt động thâu đêm suốt sáng với nhiều nhà hàng, sàn nhảy, casino, bar cà phê, rạp chiếu phim… Một số địa chỉ quán bar sôi động như: Havoc, Bonaparte’s … thu hút rất nhiều khách du lịch trong nước cũng như quốc tế.

kinh-nghiem-du-lich-mumbai-hang-dong-elephanta-1

Hang động Elephanta với trạm khắc tinh xảo

Du khách đến đây cũng sẽ không thể quên được ẩm thực nơi đây. Đặc biệt là những món cà ri với nhiều gia vị đặc trưng. Các món khoái khẩu khác có tên như: Vada Pav, Bhel puri, Paani puri…

BEETOURS.VN