Kinh nghiệm du lịch Mumbai tự túc: ăn gì, chơi đâu vui?

1871

kinh-nghiem-du-lich-mumbai-kinh-nghiem-du-lich-mumbai

Kinh nghiệm du lịch Mumbai tự túc

Thành phố Mumbai không chỉ biết đến là trung tâm tài chính kinh tế nổi tiếng, mà đây còn là thành phố du lịch nổi nổi, nào nhiệt nhất ở Ấn Độ với rất nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, các công trình kiến trúc ấn tượng, ghi lại nhiều dấu ấn quan trọng của Ấn Độ. Vậy kỳ nghỉ sắp tới, bạn có muốn thực hiện chuyến đi khám phá mảnh đất xinh đẹp này không? Nếu muốn hãy cùng dulichfun.com tham khảo bài viết thông tin và kinh nghiệm du lịch Mumbai đầy đủ nhất dưới đây nhé.

Nội dung chi tiết

  • 1 Kinh nghiệm du lịch Mumbai 2018 chi tiết

Kinh nghiệm du lịch Mumbai 2018 chi tiết

Giới thiệu về thành phố Mumbai

Mumbai hay còn gọi là Bombay, là thủ phủ của bang Maharashtra – thành phố đông dân nhất ở Ấn Độ, với con số lên tới 13 triệu người (tính tới năm 2006). Với tổng diện tích khá rộng khoảng 437.71 km², thành phố Mumbai được xem là thủ đô thương mại và giải trí hàng đầu ở Ấn Độ. Chính vì thế, thành phố còn là nơi hội tụ nhiều tổ chức tài chính quan trọng, nổi bật như: Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), Sở giao dịch Chứng khoán Bombay (BSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE)…

kinh-nghiem-du-lich-mumbai-huong-dan-du-lich-mumbai

Thành phố Mumbai

Du lịch Mumbai có cần Visa không? Hướng dẫn xin Visa du lịch Mumbai

Visa là chứng loại nhận quan trọng không thể thiếu khi du lịch Mumbai. Tuy nhiên, nếu bạn mới đi du lịch Mumbai lần đầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xin Visa. Bởi vậy với kinh nghiệm du lịch Mumbai tự túc, thuận lợi của mình, dưới đây mình xin hướng dẫn bạn cách làm thủ tục xin Visa Mumbai nhanh gọn, đơn giản nhất nhé. Để xin Visa du lịch Mumbai bạn sẽ cần phải chuẩn bị một số giấy tờ như sau:

  • Hộ chiếu còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng và còn trống 2 trang trắng liền nhau để dán Visa.
  • Ảnh chân dung 4×4 mới chụp gần đây nhất nhưng không được quá 6 tháng, từ khi nộp hồ sơ xin Visa.
  • Giấy tờ chứng minh nhân thân: Chứng mình thư, hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,… (bản sao công chứng).
  • Đơn xin cấp thị thực.
  • Booking vé máy bay khứ hồi, khách sạn.
  • Bảo hiểm du lịch.

Có 2 loại Visa Mumbai: Visa 1 tháng/lần (30ngày) và Visa 6 tháng/nhiều lần.

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ xin Visa du lịch Mumbai bạn nên photo công chứng 2 bản sao và mang theo cả bản gốc đi để đối chứng nếu cần nhé.

Xin Visa du lịch Mumbao bao nhiêu tiền? Chi phí xin Visa du lịch Mumbai trung bình khoảng 4.000.000VNĐ.

Nộp hồ sơ xin Visa Mumbai ở đâu? Địa chỉ nộp đơn xin Visa Mumbai:

  • Địa chỉ tại Hà Nội:
    – Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội: 58 – 60 Đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    – Điện thoại: 84-4-38244989 và 38244990
  • Địa chỉ tại Tp.HCM:
    – Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh: 55 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
    – Điện thoại: 84 8 3823 7050.

Đi du lịch Mumbai mùa nào đẹp nhất? Thời điểm nên du lịch Mumbai

Thời tiết khí hậu ở Mumbai, Ấn Độ được chia ra làm 3 mùa rõ rệt: Mùa hè, mùa đông và mùa mưa, mỗi một mùa lại mang đến những nét đẹp đặc trưng riêng biệt của mùa đó. Chính vì thế bạn có thể thực hiện chuyến đi vào bất cứ thời gian nào trong năm cũng đều được. Tuy nhiên, theo những người có kinh nghiệm du lịch Mumbai vui vẻ, thú vị họ chia sẻ, thời gian từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau là thời điểm du lịch Mumbai lý tưởng nhất. Bởi lúc này nhiệt độ ấm áp, ít mưa, rất thích hợp cho việc tham quan, du lịch, khám phá vẻ đẹp của thành phố Mumbai.

Cách đi du lịch tới Mumbai/ Phương tiện du lịch Mumbai

Du lịch Mumbai từ Việt Nam thì máy bay là phương tiện phổ biến và thuận tiện nhất bạn nên sử dụng. Tại đây có rất nhiều hãng hàng không có chuyến bay tới Mumbai như: Airlines, Dragonair, China Southern Airlines, Thai Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Malaysia Airline… và tập trung chủ yếu ở hai sân bay lớn đó là sân bay Tân Sơn Nhất (Tp.HCM) và sân bay Nội Bài (Hà Nội). Tuy nhiên, từ Việt Nam lại không có hãng hàng không nào có đường bay thẳng tới Mumbai mà bắt buộc bạn phải quá cảnh ít nhất một điểm mới tới được Mumbai. Một số điểm trung chuyển bạn bạn sẽ phải đi qua như: Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Abu Dhabi,…

Giá vé đi Mumbai giá rẻ từ Việt Nam dao động khoảng từ 1.054USD ~ 5.360USD. Nhưng nếu bạn săn được vé máy bay giá rẻ, may mắn có thể mua được giá vé khoảng 500USD thôi nhé.

  • Hà Nội – Mumbai: Có rất nhiều hãng hàng không đi Mumbai, nhưng theo kinh nghiệm du lịch Mumbai tự túc và an toàn mình khuyên bạn nên tham khảo một số hãng hàng không như: Vietnam Airlines, Kenya Airways, Thai Airways, Cathay Pacific Airways, Jet Airways (India)…
  • Tp.HCM – Mumbai: Malaysia Airlines, Vietnam Airlines, Thai Airways, Singapore Airlines…

Lưu ý: Giá vé trên đây chỉ là giá vé tham khảo, vì nó còn phụ thuộc vào thời điểm mua vé, hãng máy bay bạn lựa chọn,… mà có giá vé khác nhau.

kinh-nghiem-du-lich-mumbai-phuong-tien-du-lich-mumbai

Phương tiện du lịch Mumbai

Phương tiện đi lại ở Mumbai

Hệ thống giao thông ở Mumbai cũng khá phát triển và thuận lợi, vì thế có rất nhiều phương tiện cho bạn lựa chọn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm du lịch Mumbai giá rẻ, thuận lợi của mình thì taxi và xe bus vẫn là phương tiện di chuyển thuận lợi nhất.

  • Xe bus: Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí du lịch Mumbai thì xe bus sự lựa chọn tốt nhất. Bởi giá thành rẻ, phương tiện đi lại thuận lợi và an toàn. Bạn có thể đi lại khắp thành phố chỉ với một khoản chi phí nhỏ.
  • Taxi: Giá thành khá cao, vì thế chỉ thích hợp đi lại những đoạn đường gần. Còn nếu bạn đi quãng đường xa thì tốt nhất nên lựa chọn phương tiện công cộng để tiết kiệm chi phí nhé.

Nên ở đâu khi du lịch Mumbai? Nhà nghỉ, khách sạn đẹp, giá rẻ ở Mumbai

Nhà nghỉ, khách sạn ở Mumbai mọc lên khá đa dạng và phong phú, bạn có thể dễ dàng lựa chọn nơi lưu trú tùy theo tài chính và nhu cầu nghỉ ngơi của mình. Nhưng với kinh nghiệm du lịch Mumbai giá rẻ, tiết kiệm của mình, sẽ gợi ý cho bạn một số nhà nghỉ, khách sạn chất lượng, giá tốt ở Mumbai được nhiều người quan tâm nhất cho bạn tham khảo:

  • New Bengal Hotel: Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí du lịch Mumbai thì khách sạn New Bengal Hotel sẽ là gợi ý tuyệt vời nhất dành cho bạn. Tuy chỉ là khách sạn 2 sao, nhưng chất lượng dịch vụ tại khách sạn lại không thua kém gì các khách sạn cao cấp nhé. Với mỗi phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị như: Tivi, điều hòa, wifi,… giúp đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ ngơi của khách hàng.
    – Giá phòng tham khảo: 27USD.
    – Địa chỉ: ‘B’ Shalimar Estates, (Sitaram Bldg.) Dr. D. N. Road, Near Crawford Market., South Mumbai, Mumbai.
  • Elphinstone Hotel: Cũng là khách sạn 2 sao và là
    nhà nghỉ, khách sạn lý tưởng ở Mumbai dịch vụ tốt, chất lượng mà bạn không nên bỏ lỡ. Tới đây bạn không chỉ hài lòng bởi chất lượng phục vụ của khách sạn, mà bạn còn được các nhân viên ở đây thường xuyên gợi ý các hoạt động vui chơi, giải trí giúp bạn luôn vui vẻ, hứng thú trong suốt kỳ nghỉ.

    – Giá phòng tham khảo:
    33USD.

    – Địa chỉ: Sai Nivas, 149, P D’mello Road, Caranac Bunder, Landmark Yellowgate Police Station , South Mumbai, Mumbai.

    kinh-nghiem-du-lich-mumbai-agoda
    kinh-nghiem-du-lich-mumbai-elphinstone-hotel-nha-nghi-khach-san-dep-gia-re-o-mumbai

    Elphinstone Hotel
  • The Emerald Hotel & Service Apartments: Du lịch Mumbai nên ở đâu giá rẻ, tiết kiệm? Nếu bạn chưa tìm được nơi lưu trú thích hợp thì hãy đến với khách sạn 3,5 sao The Emerald Hotel & Service Apartments. Đây không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, mà khách sạn này còn giống như một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời với rất nhiều dịch vụ tiện ích hấp dẫn như: Spa, massage, phòng tập thể dục, sân vườn,… giúp bạn có thể thư giãn thoải mái trong suốt kỳ nghỉ.
    – Giá phòng tham khảo: 51USD.
    – Địa chỉ: Juhu Tara Road, Bãi biển Juhu, Mumbai.
  • Hotel Residency Andheri: Được xem là nhà nghỉ, khách sạn chất lượng tốt, tiện nghi ở Mumbai nhận được rất nhiều phản hồi tích cực về mọi mặt từ phía khách hàng như: Phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ, trang thiết bị đầy đủ, tiện nghi, đội ngũ phục vụ nhiệt tình, chu đáo, tạo cảm giác thân thiện cho khách hàng giống như đang ở nhà mình vậy. Bên cạnh đó, khách sạn còn có vị trí thuận lợi, giúp bạn dễ dàng tiếp cận các điểm đến hấp dẫn trong thành phố, nổi bật như: Jaymaa Vindya Kashni Temple, Mod’Art International, Prime Mall…
    – Giá phòng tham khảo: 61USD.
    – Địa chỉ: 213/1, Suren Road, Gundavali, Andher(E), Andheri East, Mumbai.
  • The Lalit Mumbai: Nếu bạn có tài chính khá dả hơn một chút, thì hãy đến nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao The Lalit Mumbai. Với cơ sở vật chất tốt, trang thiết bị hiện đại, tiện nghi giúp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Không những thế, nhằm giúp du khách luôn có được cảm giác thoải mái, thư giãn, khách sạn The Lalit Mumbai còn cung cấp rất nhiều dịch vụ tiện ích như: Câu lạc bộ đêm, phòng sauna, sân vườn, hồ bơi (ngoài trời), phòng tắm hơi, spa, massage, phòng thể dục,…
    – Giá phòng tham khảo: 107USD.
    – Địa chỉ: Sahar, Andheri, Andheri East, Mumbai.

Xem thêm: Danh sách tất cả nhà nghỉ, khách sạn ở Mumbai

Đi đâu, chơi gì khi du lịch Mumbai? Địa điểm tham quan, du lịch nổi tiếng ở Mumbai

Ấn Độ Môn

Nên đi chơi đâu ở Mumbai? Nếu bạn chưa tìm được điểm dừng chân thích hợp thì hãy ghé thăm Ấn Độ Môn để có cơ hội khám phá kiến trúc độc đáo cũng như hiểu hơn về lịch sử của Mumbai nhé. Được xây dựng từ năm 1931, Ấn Độ Môn được xem giống như Khải Hoàn Môn của Pháp, đây là nơi để tưởng nhớ những vị tướng tử trận trong cuộc chiến vĩ đại trong lịch sử đó là đại chiến thế giới lần thứ nhất.

kinh-nghiem-du-lich-mumbai-an-do-mon-dia-diem-tham-quan-du-lich-noi-tieng-o-mumbai

Ấn Độ môn

Triển lãm mỹ thuật Jehanggir

Một trong những địa điểm tham quan, du lịch nổi tiếng ở Mumbai mà bạn không nên bỏ lỡ đó chính là khu triển lãm mỹ thuật Jehanggir, đây là khu triển lãm dành cho nền mỹ thuật Ấn Độ đương đại. Khi tới đây bạn không những được chiêm ngưỡng rất nhiều các tác phầm nghệ thuật độc đáo, mà nếu may mắn bạn còn được xem các biểu triển lãm thú vị khác nhau nữa nhé.

Vườn quốc gia Sanjay Gandhi

Địa điểm tham quan, du lịch tuyệt vời ở Mumbai nữa mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là khu vườn quốc gia Sanjay Gandhi. Đây là một khu sinh thái khá phát triển, với hệ động – thực vật khá đa dạng và phong phú, tại đây có tới hơn 800 loài hoa khác nhau cùng với 284 loài chim, 5.000 loài côn trùng, 36 loài động vật có vú, 50 loài bò sát, hơn 150 loài bướm đầy màu sắc,… giúp bạn có thêm nhiều trải nghiệm thú vị.
– Đặc biệt hơn cả, khi tới đây nếu may mắn bạn còn được ngắm nhìn loại bướm Atlas – Loài bướm lớn nhất thế giới và loài hoa 7 năm mới có một lần đó là hoa Karvi. Đảm bảo khi tới đây bạn sẽ có được rất nhiều trải nghiệm thú vị, khó quên.

kinh-nghiem-du-lich-mumbai-vuon-quoc-gia-sanjay-gandhi-dia-diem-du-lich-o-mumbai

Vườn quốc gia Sanjay Gandhi

Ngoài những địa điểm tham quan, du lịch đẹp, ấn tượng ở Mumbai thì bạn cũng đừng quên bỏ lỡ các tụ điểm sôi nổi, các hoạt động hấp dẫn ở Mumbai như: Các quán bar, sàn nhảy, casino, rạp chiếu phim,… cũng vô cùng thú vị nhé.

Ăn gì khi du lịch Mumbai? Những món ăn ngon, đặc sản nổi tiếng ở Mumbai

Pav Bhaji

Ở Mumbai có đặc sản gì? Nếu bạn muốn khám phá ẩm thực Mumbai thì nhất định phải thưởng thức món Pav Bhaji, món ăn đường phố ở Mumbai được yêu thích nhất. Món ăn khá đơn giản, chỉ là những miếng bánh mì được quết bơ đem nướng chín vàng, thơm, rồi khi ăn đem chấm với nước sốt độc đáo tại các cửa hàng để tạo hương vị một cách trọn vẹn nhất. Phần nước sốt cho món Pav Bhaji chủ yếu được làm từ khoai tây nghiền, cà chua thái hạt lựu, ớt, rau mùi, chanh,…

kinh-nghiem-du-lich-mumbai-pav-bhaji-mon-an-ngon-dac-san-noi-tieng-o-mumbai

Pav Bhaji

Ragda Pattice

Nên ăn gì khi du lịch Mumbai? Ragda Pattice là món ăn hấp dẫn bạn không nên bỏ lỡ. Với công thức chế biến đơn giản, món ăn được kết hợp giữa đậu hầm và khoai tây nghiền, cùng các nguyên liệu gia vị để tạo nên sức hấp dẫn cho món ăn. Do món ăn khá nổi tiếng và là món ăn được yêu thích nhất ở Mumbai nên chúng được bày bán ở khắp mọi nơi, bạn đi dạo trên những con phố ở Mumbai sẽ dễ dàng bắt gặp rất nhiều hàng quán có bán món Ragda Pattice này.

BHEL Puri

Nếu bạn có cơ hội du lịch Mumbai thì nhất định phải thưởng thức món BHEL Puri, món ăn nhẹ khá phổ biến ở thành phố Mumbai và được sử dụng như món khai vị trong mỗi bữa ăn hàng ngày của người dân nơi đây. Món ăn nhìn thoáng qua có vẻ giống món cơm rang, nhưng khi thưởng thức bạn sẽ thấy hương vị hoàn toàn khác biệt. Người ta sử dụng một số nguyên liệu đơn giản, quen thuộc như: Gạo xốp, hành tây, cà chua, khoai tây, ớt đỏ,.. đem sơ chế sạch sẽ và đem nấu chín. Khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận được hương vị cay nồng, đậm đà, đảm bảo bạn sẽ phải thích mê cho mà xem. Chính vì thế mà món BHEL Puri này đã trở thành món ăn ngon, đặc sản hấp dẫn ở Mumbai được bán rất nhiều ở khắp các con phố ở Mumbai.

kinh-nghiem-du-lich-mumbai-bhel-puri-mon-an-ngon-dac-san-noi-tieng-o-mumbai

BHEL Puri

Pani Puri

Không chỉ là món ăn được yêu thích ở Ấn Độ mà món Pani Puri còn được xem là món ăn ngon, nổi tiếng ở Mumbai nữa nhé. Với công thức chế biến đơn giản, sử dụng những viên bánh rỗng ruột đem chiên giòn, sau đó nhồi đậu Hà Lan, khoai tây nghiền nhuyễn vào bên trong để tạo thêm hương vị hấp dẫn. Khi thưởng thức, bạn sẽ dùng kèm với nước chấm chua ngọt để làm món ăn thêm phần đậm đà.

Frankie

Du lịch Mumbai nên ăn gì? Nếu bạn có cơ hội đặt chân tới thành phố xinh đẹp này thì nhất định phải thưởng thức món Frankie dù chỉ một lần. Món ăn có nguồn gốc khá lâu đời, từ năm 1960, người ta đã biết sử dụng bánh mì rotti đêm trộn đều với trứng và để tạo thành phần vỏ bánh thơm ngon. Bên trong lớp vỏ bánh đó là phần nhân đa dạng gồm rất nhiều nguyên liệu khác nhau, nhưng phổ biến nhất vẫn là các loại thịt gà, thịt cừu, thịt gà,… và các loại rau, gia vị. Khi thưởng thức bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được hương vị thơm ngon, béo béo vô cùng hấp dẫn.

kinh-nghiem-du-lich-mumbai-frankie-mon-an-ngon-dac-san-noi-tieng-o-mumbai

Frankie

Đi du lịch Mumbai nên mua gì làm quà? Kinh nghiệm mua sắm ở Mumbai

Kết thúc chuyến du lịch Mumbai bạn muốn mua những món đồ ý nghĩa về làm quà du lịch Mumbai nhưng bạn lại đang phân vân không biết nên mua gì? Vậy theo kinh nghiệm du lịch Mumbai trọn vẹn, hoàn hảo dưới đây mình sẽ tư vấn cho bạn một số địa điểm và món quà nên mua khi du lịch Mumbai nhé:

  • Quần áo thời trang: Bạn có thể ghé thăm con phố M.Gandhi, tại đây có rất nhiều gian hàng, cửa hiệu có bày bán rất nhiều các mặt hàng quần áo đa dạng khác nhau và con phố này còn được mệnh danh là phố thời trang. Tới đây mua hàng bạn có thể tự mình trả giá (Mặc cả), tuy nhiên không nên trả giá quá thấp sẽ tạo ấn tượng không tốt đối với người bán hàng.
    – Hoặc nếu không thích mua quần áo bán sẵn thì con phố này cũng có rất nhiều thợ may nổi tiếng, bạn có thể nhờ họ may theo thiết kế mà mình yêu thích.
  • Đồ trang sức: Cửa hàng công nghiệp trung tâm Cottage và Shivaji Marg nằm ở giữa đường Apollo Bunder và Regal là địa điểm mua sắm lý tưởng ở Mumbai. Tới đây du khách có thể thỏa sức mua sắm rất nhiều các mặt hàng đồ trang sức khác nhau như: Vòng cổ, lắc tay, nhẫn… được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau như: Vàng, bạc, kim cương,… tùy theo sở thích của bạn.
  • Đồ gỗ, nội thất: Nếu muốn mua những món đồ gỗ mang về làm quà du lịch Mumbai thì khu chợ Chorp ở gần đường Sir JJ là gợi ý tốt nhất dành cho bạn. Tại đây có bày bán rất nhiều mặt hàng, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là những món đồ nội thất được làm bằng gỗ.
  • Đồ thủ công: Chợ Zaverri ở khu phố Abdul Rahman là nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều món đồ thủ công, đồ lưu niệm ở Mumbai mang về làm quà cho người thân, gia đình mình nhé.
  • Đồ làm từ da: Bạn có thể tới chợ Dhaboo ở khu phố Dhaboo.

Trên đây là một số kinh nghiệm du lịch Mumbai, Ấn độ: Đi lại, nghỉ ngơi và ăn uống. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn cập nhật được những thông tin cần thiết để từ đó giúp chuyến đi được an toàn, thuận lợi hơn nhé. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Ấn Độ tự túc cũng rất hữu ích.

DULICHFUN.COM